An toàn cháy nổ chung cư cao tầng: Xem xét trách nhiệm chủ đầu tư
Danh sách 38 công trình chưa đảm bảo điều kiện về PCCC | |
Cháy chung cư cao tầng, hàng trăm người náo loạn trong đêm |
Nhiều công trình vi phạm
Theo Cảnh sát PCCC Hà Nội, tính đến ngày 31.7.2016, Hà Nội có tổng số 1.075 công trình nhà cao tầng. Trong đó, có 916 công trình đã đưa vào hoạt động, 151 công trình đang thi công, 8 công trình đang tạm dừng hoạt động.
Khu chung cư HH1, bán đảo Linh Đàm một trong những công trình nằm trong danh sách “đen” về phòng cháy, chữa cháy. |
Điều đáng nói, trong số này có đến 38 công trình không thực hiện, thực hiện không đầy đủ các quy định của pháp luật về PCCC, thậm chí không ít công trình đưa vào sử dụng khi chưa được nghiệm thu về PCCC, không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC.
Trao đổi với PV, chị Phạm Bảo Thoa (cư dân tòa nhà HH1- bán đảo Linh Đàm), một trong những tòa nhà nằm trong danh sách 38 công trình cao tầng không đảm bảo PCCC tâm sự: Đơn cử như việc sử dụng bếp gas của các hộ dân chủ yếu là mạnh nhà ai nhà nấy gọi, đã nhiều lần chị chứng kiến cảnh người bán gas mang từng bình gas còn đỏ quạch gỉ sắt mang vác tung tăng khắp nơi trong tòa nhà mà không hề thấy Ban quản lý (BQL) tòa nhà có ý kiến gì.
“Có lẽ BQL tòa nhà nên kiểm soát bình gas trước khi vào nhà, hoặc chỉ định 1 đơn vị đảm bảo về gas để cung cấp ở đây, tránh tình trạng thiếu quản lý như hiện nay” - chị Thoa đề xuất.
Lo ngại và kiến nghị của chị Bảo Thoa là có cơ sở, bởi lẽ công tác phòng, chống cháy nổ hiện đang còn nhiều vấn đề bất cập. Cụ thể, theo Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết, hiện toàn Thành phố chỉ có 16 xe thang vươn được ngưỡng chiều cao từ 32 - 56m, tương đương chiều cao khoảng 16 - 18 tầng.
Và xe thang chỉ nhằm mục đích đưa chiến sĩ, phương tiện chữa cháy lên trên cao giải thoát người là chính. Do đó, đối với những tòa nhà trên tầm với của xe thang như vậy, theo Luật PCCC, tự công trình phải thiết kế hệ thống PCCC thoát nạn để đảm bảo khi có sự cố cháy xảy ra thì có thể sử dụng các hệ thống tự dập tắt được.
Thiết lập lại kỷ cương
Về vấn đề này, tại phiên họp thứ 2 HĐND TP.Hà Nội, nhiều đại biểu cũng cho rằng, tồn tại của các tòa nhà chung cư liên quan đến PCCC có trách nhiệm của Cảnh sát PCCC. Đơn cử như tại các tòa nhà tái định cư trong các khu vực Đền Lừ, Mễ Trì và Nam Từ Liên… công tác PCCC ở mức đáng báo động.
Tại nhiều tòa nhà, tủ chữa cháy dù có, nhưng hỏng, không có bất kỳ hệ thống báo cháy nào, còi không hoạt động, không chịu được áp lực… Trên cơ sở này, các đại biểu cũng cho rằng, việc này cần phải khắc phục và nghiêm túc xử lý, tránh để sai phạm tràn lan mà không có biện pháp xử lý như hiện nay.
Với tư cách người đứng đầu cơ quan PCCC, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định - Giám đốc Cảnh sát PCCC Hà Nội - cho rằng, công tác PCCC luôn được các cấp chính quyền Thành phố coi trọng và quán triệt xuống từng ngành, từng cấp.
Về cơ bản, các chủ đầu tư đều tự giác hoàn thiện bổ sung các thủ tục cấp phép về PCCC, từ chỗ không thực hiện đến chủ động là một tiến bộ đáng kể cần được ghi nhận. Thiếu tướng Hoàng Quốc Định cũng dẫn chứng thêm, năm 2011, lực lượng chức năng xử phạt các vi phạm về an toàn PCCC là gần 1 tỉ đồng, năm 2015 phạt 5,8 tỉ đồng; 6 tháng đầu năm 2016 phạt 3,6 tỉ đồng… cho thấy đã có sự sát sao của lực lượng chức năng về vấn đề này.
Tuy nhiên, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định cũng thừa nhận rằng, lực lượng PCCC chưa làm hết trách nhiệm. Có phạt nhưng tác động để thúc đẩy việc chấp hành chưa đi đến được kết quả cuối cùng, kể cả việc tổ chức cưỡng chế…Về vấn đề này, cũng tại phiên họp thứ 2 HĐND TP. Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cũng chỉ ra những hạn chế và giải trình các biện pháp khắc phục.
Theo Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, việc để tồn tại một doanh nghiệp có đến 15/38 công trình sai phạm về PCCC là không thể chấp nhận được. Do đó, trong thời gian tới, TP Hà Nội sẽ có thông báo gửi doanh nghiệp để doanh nghiệp có thời gian khắc phục. Nếu không khắc phục, TP sẽ tiến hành cưỡng chế.
Cụ thể, cơ quan chức năng tự bỏ tiền ra thuê các công ty khắc phục về PCCC, sau đó chủ đầu tư sẽ phải thanh toán lại số tiền này. Ngoài ra, Thành phố sẽ áp dụng biện pháp có trong tay mình, đó là không phê duyệt các dự án tiếp theo, nếu doanh nghiệp không khắc phục các phương án về PCCC.
Tuấn Trần
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm
Tin khác
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"
Giao thông 25/04/2024 13:52
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm
Giao thông 25/04/2024 13:47
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?
Giao thông 25/04/2024 07:23
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông
Môi trường 25/04/2024 07:20
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”
Giao thông 24/04/2024 17:22
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi
Môi trường 24/04/2024 06:30
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông
Giao thông 23/04/2024 22:29
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì
Phòng chống cháy nổ 23/04/2024 22:04
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?
Giao thông 23/04/2024 20:31
Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Giao thông 23/04/2024 19:44