5 nhóm hoạt động trong Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2019

(LĐTĐ) Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2019 với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc” sẽ diễn ra từ ngày 01 đến ngày 31 tháng 5 năm 2019, lễ phát động được tổ chức tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam vào ngày 4/5/2019. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PTTH Quảng Nam với sự tham dự của khoảng 500 đại biểu.  
5 nhom hoat dong trong thang hanh dong ve an toan ve sinh lao dong nam 2019 Phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động TP Hà Nội năm 2019
5 nhom hoat dong trong thang hanh dong ve an toan ve sinh lao dong nam 2019 Triển khai Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019
5 nhom hoat dong trong thang hanh dong ve an toan ve sinh lao dong nam 2019 Phát động Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018

Sáng nay, 11/4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tháng hành động về ATVSLĐ Trung ương đã tổ chức hội thảo bàn về công tác phối hợp và triển khai các hoạt động của Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019.

Theo đó, tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 với chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc”, sẽ diễn ra từ ngày 01 đến ngày 31 tháng 5 năm 2019, lễ phát động được tổ chức tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam vào ngày 4/5/2019. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PTTH Quảng Nam với sự tham dự của khoảng 500 đại biểu.

5 nhom hoat dong trong thang hanh dong ve an toan ve sinh lao dong nam 2019
Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và xã hội Lê Tấn Dũng phát biểu tại hội thảo

Nhóm các hoạt động chính diễn ra trong tháng hành động ATVSLĐ năm 2019, gồm: Nhóm 1: Các hoạt động thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ. Cụ thể: Bộ Lao động- Thương binh và xã hội và các Bộ, ngành như: Công thương, Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Y tế, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tăng cường tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra trọng điểm tại một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ rủi ro cao về tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN). Về phía tỉnh Quảng Nam, sẽ tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về công tác ATVSLĐ đối với 31 doanh nghiệp trên địa bàn.Nhóm 2: Các hội thảo, tập huấn về chăm sóc sức khỏe cho nhân viên y tế, Đối thoại của Hội đồng quốc gia về ATVSLĐ với các doanh nghiệp về việc triển khai công tác ATVSLĐ, Hội thi an toàn vệ sinh viên…; Nhóm 3: Các hoạt động thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân bị TNLĐ; Nhóm 4: Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ vào ngày 4 tháng 5 năm 2019 cùng các hoạt động khen thưởng về ATVSLĐ cho các tập thể và cá nhân điển hình trong công tác ATVSLĐ, thăm quan doanh nghiệp điển hình về công tác ATVSLĐ (Khu Công nghiệp cơ khí và ô tô Thaco – Chu Lai); Nhóm 5: Các hoạt động hưởng ứng lễ phát động.

Tại hội thảo, ông Lê Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Để chuẩn bị cho Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019, UBND tỉnh Quảng Nam đã xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức và nhanh chóng kiện toàn Ban Chỉ đạo Tháng hành động. Đồng thời chỉ đạo các ban, ngành liên quan như: Sở Lao động- thương binh và xã hội là đầu mối để tổ chức các hoạt động; Sở Y tế có trách nhiệm đảm bảo sức khỏe cho người lao động cũng như các đại biểu tham gia Lễ phát động; Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức cho các đại biểu viếng Nghĩa trang liệt sỹ, thăm Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng, xây dựng các chương trình nghệ thuật; Lực lượng công an phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; Các cơ quan truyền thông phải đăng tải các thông tin tuyên truyền về công tác ATVSLĐ trước, trong và sau Tháng hành động… Có thể nói, đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 đã hoàn tất.

5 nhom hoat dong trong thang hanh dong ve an toan ve sinh lao dong nam 2019
Họp báo thông tin tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019

Để Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019, được tổ chức đạt hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí, thiết thực, phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng đề nghị Ban chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo và thường xuyên đôn đốc bám sát các hoạt động triển khai, hưởng ứng Tháng hành động tại các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc, hướng đến các hoạt động thiết thực theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ về việc tổ chức tháng hành động về ATVSLĐ; Trước, trong và sau Tháng hành động cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, liên ngành về tình hình thực hiện công tác ATVSLĐ tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh…

Cũng trong buổi sáng 11/4, BCĐ Tháng hành động về ATVSLĐ Trung ương đã tổ chức họp báo để thông tin về tình hình tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp năm 2018 và các hoạt động của Tháng hành động ATVSLĐ tới các cơ quan truyền thông, phóng viên báo chí.

Theo báo cáo của 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, năm 2018 trên toàn quốc đã xảy ra 7.997 vụ TNLĐ làm 8.229 người bị nạn (bao gồm cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động) trong đó: Số người chết là 1.039 người (trong đó, khu vực có quan hệ lao động: 622 người, giảm 6,6% so với năm 2017; khu vực người lao động làm việc không theo hợp động lao động: 417 người, tăng 59,16% so với năm 2017); Số vụ TNLĐ chết người là 972 vụ (trong đó, khu vực có quan hệ lao động: 578 vụ, giảm 10,8% so với năm 2017; khu vực người lao động làm việc không theo hợp động lao động: 394 vụ, tăng 57,6% so với năm 2017); Số người bị thương nặng: 1.939 người (trong đó, khu vực có quan hệ lao động: 1.684 người, tăng 0,18% so với năm 2017; khu vực người lao động làm việc không theo hợp động lao động: 255 người, tăng 8,97% so với năm 2017).

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ

Đề xuất người tham gia bảo hiểm tự nguyện được hưởng thêm hai chế độ

(LĐTĐ) Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã đề xuất bổ sung chế độ trợ cấp thai sản khi sinh con và bảo hiểm tai nạn lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động cho người tham gia bảo hiểm tự nguyện.
Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, dự kiến trong tháng 5/2024, sẽ cùng với Bộ Công an triển khai thí điểm chi trả các chế độ bảo hiểm tại 5 tỉnh, thành phố gồm: Nam Định, Điện Biên, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và Sóc Trăng, trước khi nhân rộng trên phạm vi toàn quốc…
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp khi cải cách tiền lương

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp khi cải cách tiền lương

(LĐTĐ) Từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương sẽ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công; thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT).
Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

(LĐTĐ) Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô tăng nhanh qua các năm; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô được nâng cao… Đó là kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.
Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

Đưa chính sách pháp luật đến với người lao động

(LĐTĐ) Với mục đích thiết thực vì quyền lợi của người lao động, hằng năm báo Lao động Thủ đô đều phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện, Công đoàn ngành tổ chức các buổi Đối thoại, giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật, các kiến thức liên quan thiết thân tới người lao động. Đây là phương pháp tuyên truyền thực sự hữu ích, cách làm sáng tạo, mang lại những kết quả bổ ích, được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), cán bộ Công đoàn các cấp đánh giá cao.
Hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí: Vừa hợp lý, vừa nhân văn

Hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí: Vừa hợp lý, vừa nhân văn

(LĐTĐ) Không chỉ mong giảm độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, nhiều người cao tuổi còn mong muốn được tăng số tiền trợ cấp để giúp họ đỡ phần nào khó khăn khi tuổi cao, sức yếu.
Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP) là bạn đồng hành của công nhân lao động. Nhờ CEP, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã thoát khỏi “tín dụng đen”.
Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

(LĐTĐ) Theo chính sách hỗ trợ đặc thù, từ năm 2024, Hà Nội sẽ hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách ở Hà Nội khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.
Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì đủ điều kiện hưởng lương hưu?

Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì đủ điều kiện hưởng lương hưu?

(LĐTĐ) Ngày 17/4, BHXH Việt Nam tổ chức Giao lưu trực tuyến về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động