13 nghìn sinh viên tham gia “Tiếp sức mùa thi năm 2016”

Ngày 26/6, tại Nhà văn hóa Học sinh, sinh viên Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi năm 2016”. Đây là lần thứ 15, Thành đoàn Hà Nội tổ chức triển khai chương trình ý nghĩa và giàu tính nhân văn này.
13 nghin sinh vien tham gia tiep suc mua thi nam 2016 74 nghìn sinh viên tham gia “Tiếp sức mùa thi” năm 2016
13 nghin sinh vien tham gia tiep suc mua thi nam 2016 Đảm bảo an toàn cho người tham gia tình nguyện hè 2016
13 nghin sinh vien tham gia tiep suc mua thi nam 2016 Đảm bảo TTATGT trong các kỳ thi trung học, đại học, cao đẳng 2016

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội cho biết: “Triển khai kế hoạch tiếp sức mùa thi năm 2016, Thành đoàn Hà Nội áp dụng triển khai 2 mô hình mới đó là: mô hình “Mỗi xe buýt một tình nguyện viên”, tình nguyện viên này sẽ đi từ đầu bến đến cuối bến để tư vấn, cung cấp thông tin về tuyến xe buýt cho thí sinh và người nhà thí sinh.

Thứ hai, “Mỗi tình nguyện viên hỗ trợ một tân sinh viên” trên cơ sở kế thừa mô hình “Cùng bạn đi thi”. Điểm mới của mô hình này là không chỉ hỗ trợ các tân sinh viên trong quá trình nhập học, mà hỗ trợ trong suốt quá trình học tập của các em, đồng hành cùng các em như những người anh, người chị, tư vấn thêm về phương pháp học tập, cách tra cứu thêm các nguồn kiến thức, hỗ trợ trực tiếp cho các em trong quá trình học tập…

13 nghin sinh vien tham gia tiep suc mua thi nam 2016
Khởi động chương trình "Tiếp sức mùa thi năm 2016"

Được biết, đây là năm thứ 15, Thành đoàn - Hội sinh viên thành phố Hà Nội triển khai chương trình tiếp sức mùa thi. Chương trình gồm nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa với 2 đợt cao điểm: Tiếp sức mùa thi và Tiếp sức đến trường. 

Chương trình Tiếp sức mùa thi diễn ra từ ngày (29/6 – 5/7) với sự tham gia của gần 13.000 tình nguyện viên, được phủ khắp 104 điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội, tập trung chủ yếu tại các điểm trung chuyển xe buýt, các tuyến xe buýt, 5 cụm thi đại học (73 điểm thi), 1 cụm thi tốt nghiệp (31 điểm thi tại 23 quận, huyện).

Chương trình năm nay dự kiến hỗ trợ trên 75.000 thí sinh và người thân tham gia kỳ thi THPT Quốc gia tại Hà Nội. 

13 nghin sinh vien tham gia tiep suc mua thi nam 2016
Có khoảng gần 13 nghìn tình nguyện viên tham gia chương trình "Tiếp sức mùa thi 2016"

Với chương trình tiếp sức mùa thi, các bạn thí sinh và người nhà sẽ được các đội tình nguyện cung cấp thông tin về cụm thi, địa điểm thi, kinh nghiệm thi cử, lịch trình xe buýt, thông tin nhà trọ, chỗ ở an toàn, giá rẻ, miễn phí, quán ăn giá rẻ, đảm bảo an toàn vệ sinh, thông qua các mô hình như: quầy tiếp sức mùa thi, đội phản ứng nhanh giao thông, áo xanh chở ước mơ hồng…

Ở đợt cao điểm thứ 2 sẽ là chương trình “Tiếp sức đến trường”, dự kiến diễn ra vào thời điểm nhập học của các tân sinh viên (từ 30/8 – 5/9), đợt cao điểm này sẽ có khoảng 10 nghìn tình nguyện viên tham gia và hỗ trợ cho gần 200.000 tân sinh viên đến trường và nhập học thuận lợi. 

Chương trình tiếp sức đến trường hỗ trợ cho các thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, học viện và trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố thông qua nhiều hình thức khác nhau…

13 nghin sinh vien tham gia tiep suc mua thi nam 2016
Lễ ký kết phối hợp hoạt động chương trình "Tiếp sức mùa thi năm 2016" giữa Thành đoàn Hà Nội với 29 tỉnh, thành (đoàn) phía Bắc

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Thành đoàn Hà Nội đã ký kết phối hợp hoạt động chương trình “Tiếp sức đến trường” năm 2016 với 29 tỉnh, thành (đoàn) khu vực phía Bắc, từ tỉnh Quảng Trị trở ra, nhằm phối hợp giúp đỡ các em thí sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tham dự kỳ thi đại học hoặc nhập học tại Hà Nội.

Tuấn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.

Tin khác

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Xem thêm
Phiên bản di động