Xử phạt nhiều công ty chứng khoán

Hàng loạt công ty chứng khoán vừa bị cơ quan quản lý xử phạt do vi phạm các quy định về thuế và hoạt động kinh doanh chứng khoán.
3 doanh nghiệp bị phạt do vi phạm báo cáo về tài chính và trái phiếu Bất động sản An Gia bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt hành chính hơn 300 triệu đồng 5 giải pháp phát triển thị trường chứng khoán bền vững

Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Trong lĩnh vực chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (Chứng khoán SHS, HNX: SHS) tổng số tiền gần 1,4 tỷ đồng.

Trong đó, SHS bị phạt 125 triệu đồng do cho phép khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi chưa có đủ tiền trên tài khoản giao dịch. Công ty còn bị xử phạt 175 triệu đồng vì không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng và tài sản của công ty trong quá trình thực hiện các giao dịch chuyển tiền giữa tài khoản chuyên dụng và tài khoản thanh toán. Vi phạm cho phép khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ, bị xử phạt 125 triệu đồng.

Nhiều công ty chứng khoán bị xử phạt
Ảnh minh họa.

Công ty còn phối hợp với các ngân hàng để cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán mà chưa được UBCKNN chấp thuận, dẫn đến mức phạt 250 triệu đồng.

Bên cạnh đó, SHS cũng vi phạm quy định về hạn chế cho vay khi thực hiện các hợp đồng không tuân thủ đúng các điều khoản đã ký kết, bị xử phạt 175 triệu đồng.

UBCKNN phát hiện SHS đã cung cấp các dịch vụ chứng khoán hoặc dịch vụ khác mà chưa báo cáo, hoặc chưa được cơ quan này chấp thuận, bị xử phạt 225 triệu đồng. Đồng thời, công ty công bố thông tin không đầy đủ về các giao dịch với bên liên quan trong báo cáo quản trị từ năm 2022 đến giữa năm 2024, bị xử phạt 60 triệu đồng.

Một vi phạm đáng chú ý khác là việc công ty thực hiện các giao dịch lớn với bên liên quan mà không thông qua Đại hội đồng cổ đông, với tổng giá trị vượt 35% tổng tài sản, dẫn đến mức phạt 112,5 triệu đồng. SHS cũng không công bố đầy đủ các thông tin phải công bố trên chuyên trang trái phiếu doanh nghiệp của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, bị xử phạt 85 triệu đồng.

UBCKNN yêu cầu công ty dừng ngay các hoạt động chưa được chấp thuận, bao gồm phối hợp với ngân hàng cho vay tiền mua chứng khoán và cung cấp các dịch vụ kết nối, luân chuyển tiền giữa các tài khoản khách hàng. Đồng thời, công ty cần đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định về quản lý tài sản, công bố thông tin và các hoạt động môi giới để bảo vệ tính minh bạch, công bằng của thị trường chứng khoán.

Xử phạt vi phạm về thuế

Cục Thuế TP.HCM vừa có quyết định xử phạt hành chính CTCP Chứng khoán SBS (UPCoM: SBS) do nhiều vi phạm về thuế trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2023.

Các hành vi vi phạm bao gồm khai sai thuế giá trị gia tăng đầu vào, dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021; khai sai thu nhập tính thuế trong các năm 2022 và 2023; khai sai thuế thu nhập cá nhân, dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, và sử dụng hóa đơn không hợp pháp, vi phạm các quy định của Luật Quản lý thuế.

Với những vi phạm trên, SBS bị xử phạt với tổng số tiền 353,0 triệu đồng. Trong đó, phạt hành vi trốn thuế 1,5 lần, tương đương 176,5 triệu đồng; phạt 7,1 triệu đồng do vi phạm thủ tục thuế; 66,4 triệu đồng do khai sai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp; 102,8 triệu đồng do khai sai thuế thu nhập cá nhân.

Bên cạnh các khoản phạt, công ty còn phải nộp bổ sung 964,4 triệu đồng tiền thuế bị truy thu. Bao gồm: 200,2 triệu đồng thuế giá trị gia tăng, 249,9 triệu đồng thuế thu nhập doanh nghiệp và 514,2 triệu đồng thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương.

Công ty cũng bị tính 206,9 triệu đồng tiền chậm nộp thuế, trong đó có 41,6 triệu đồng tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng, 41,5 triệu đồng thuế thu nhập doanh nghiệp và 123,8 triệu đồng thuế thu nhập cá nhân.

Như vậy, tổng số tiền truy thu thuế, tiền chậm nộp và phạt hành chính đối với Chứng khoán SBS là hơn 1,5 tỉ đồng.

Cũng vi phạm về thuế, Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) mới đây đã nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Việc xử phạt liên quan đến kỳ thanh tra thuế từ năm 2022 - 2023, với tổng số tiền phải nộp là 99,5 triệu đồng. Trong đó, FPTS phải nộp bổ sung 39.200 đồng thuế giá trị gia tăng, 72,4 triệu đồng thuế thu nhập doanh nghiệp. Công ty bị phạt 14,5 triệu đồng do kê khai sai và phải nộp thêm 12,6 triệu đồng tiền chậm nộp thuế.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, FPTS đã thực hiện nộp vào ngân sách Nhà nước đầy đủ số thuế phải nộp bổ sung, phạt do kê khai sai, phạt chậm nộp theo đúng quyết định trên.

Tuệ Lâm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Trong khung giờ cao điểm từ 10h đến 14h ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã đồng loạt ra quân, phát hiện và xử lý hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Hoạt động này nhằm duy trì kỷ cương và đảm bảo an toàn cho người dân trong ngày cao điểm quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết.
Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Trong ngày 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước có biến động đáng chú ý khi số vụ tai nạn giảm, nhưng số người tử vong tăng, đồng thời lực lượng Cảnh sát giao thông đã quyết liệt xử lý hơn 7.200 trường hợp vi phạm, trong đó nhiều nhất là lỗi về nồng độ cồn.
Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt ghép, đăng tải lại các vụ việc cũ nhằm mục đích trục lợi tương tác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.
Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Trong đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ (ngày 17/2), lực lượng Cảnh sát giao thông tại 34 địa phương đã đồng loạt kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 1.646 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Số lượng vi phạm ghi nhận trong khung giờ từ 19h đến 23h tăng gấp 2 lần so với ca làm việc buổi trưa cùng ngày, cho thấy nỗ lực kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn giao thông ngay ngày đầu năm mới.
Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Đây là giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm cho nhân dân Thủ đô vui Xuân an toàn.
CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

Tối 13/2, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đồng loạt triển khai lực lượng trên toàn địa bàn Thủ đô, trực tiếp kiểm tra hàng nghìn phương tiện và phát hiện nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn.
Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng đã lập khống hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ một ngân hàng trên địa bàn.
Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/2, đại diện Bộ Công an cho biết đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm kéo dài 3 tháng trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào các loại tội phạm có xu hướng gia tăng dịp Tết như trộm cắp, cướp giật, cờ bạc, “tín dụng đen”, buôn lậu, gian lận thương mại. Cùng với đó, các giải pháp đồng bộ về quản lý trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân đón Tết an toàn, bình yên và trọn vẹn.
Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành lập biên bản, xử lý nghiêm trường hợp tài xế điều khiển xe ô tô đầu kéo chở hàng hóa không bảo đảm an toàn, gây nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide (thạch tín trắng) với số lượng lớn, được tiêu thụ cho nhiều cơ sở nha khoa, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động