Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở

(LĐTĐ) Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư, việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị được duy trì thường xuyên, liên tục, giúp diện mạo đô thị Thủ đô ngày càng “Xanh - Văn minh - Hiện đại”.
Giữ gìn văn minh đô thị: Nhân lên nhiều mô hình hay Xây dựng đô thị văn minh bắt đầu từ ý thức

Nhận thức sâu sắc về việc phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, Đan Phượng cũng như một số huyện ngoại thành khác, vừa có những nét văn hóa làng xã, vừa có những nét của văn hóa chuyển tiếp giữa nông thôn và vùng phụ cận đô thị; cư dân làng trong phố, phố trong xã là những áp lực được đặt ra về công tác xây dựng môi trường văn hóa phong phú, lành mạnh, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh.

Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở
Mô hình thôn bích hoạ tại cụm 5, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng.

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Văn hóa và Thể thao năm 2024, Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải cho biết: “Quan điểm của huyện là để xây dựng và phát triển huyện thì bên cạnh các nguồn lực tự nhiên, nguồn lực tài chính, nguồn lực vật chất thì nguồn lực văn hóa là một yếu tố quan trọng hợp thành nguồn lực tổng thể. Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là động lực, là nguồn lực, là tài nguyên để phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững. Nguồn lực văn hóa gồm hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, thiết chế văn hóa, nguồn lực con người là chủ thể của mọi hoạt động. Bởi vì, nguồn lực con người có khả năng liên kết các nguồn lực khác, có vai trò quyết định để sử dụng các nguồn lực khác trong sự phát triển văn hóa xã hội. Huyện xác định một trong những nguồn lực chính đó là huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó nguồn lực con người là cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc, sự đồng thuận, hưởng ứng, tham gia của các tầng lớp nhân dân”.

Tại Đan Phượng, mô hình văn hóa tiêu biểu phải kể đến mô hình “Cuộc thi giữ gìn thôn, cụm dân cư, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thông minh”. Từ tháng 10/2019, huyện đã triển khai Cuộc thi với 4 tiêu chí chính: Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp tới các xã, thị trấn với mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa, lấy người dân làm chủ thể và người dân là người thụ hưởng.Các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, coi việc xây dựng và nhân rộng mô hình là một trong những chuyên đề xây dựng môi trường văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Không phải chỉ vì hiệu quả từ vật chất mà còn là việc phát huy tinh thần đoàn kết trong nhân dân, trong thôn, làng, tổ dân phố; khơi gợi niềm tự hào, tình yêu quê hương bằng những hành động thiết thực, cụ thể.

Ban Chỉ đạo huyện, xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể, cuộc thi có tiêu chí rõ ràng, hàng tháng chấm điểm, trao giải, tổ chức giao ban, sơ kết, tổng kết. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã đưa nhiệm vụ này vào việc xây dựng những phần việc cụ thể của các chi hội, chi đoàn và vận động Đoàn viên, hội viên thực hiện. Huy động sự quan tâm của những người con quê hương, những tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tham gia tích cực của nhân dân, Cuộc thi đã có sức lan tỏa rộng rãi, từ đó hình thành nhiều phong trào thi đua, mô hình hay, như mô hình Tuyến đê kiểu mẫu; Thôn bích họa; Thôn thông minh. Một ví dụ sinh động là mô hình Tuyến đê kiểu mẫu xã Song Phượng, chỉ trong thời gian 20 ngày, xã đã hoàn thành chỉnh trang toàn bộ 1,8km đê, biến toàn bộ mái đê thành những thảm hoa hồng, mẫu đơn, trạng nguyên...tạo thành điểm nhấn cảnh quan quê hương. Hay mô hình “Thôn bích họa kết hợp sân chơi thiếu nhi” tại thôn Thống Nhất với 1.200m2 tranh bích họa và điểm nhấn là bức phù điêu diện tích trên 80m2 và một sân chơi thiếu nhi hấp dẫn, bổ ích.

Từ một huyện ngoại thành Hà Nội, quá trình 10 năm xây dựng và phát triển, quận Nam Từ Liêm đã vươn mình trở thành một quận top đầu thành phố có tốc độ đô thị hóa cao, nhiều tuyến đường giao thông được đầu tư mở rộng kết nối các quận huyện Thủ đô; nhiều công trình cao tầng, khu đô thị xây mới, hệ thống công trình, công viên, vườn hoa…được đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh.

Song song với công tác phát triển đô thị, công tác đảm bảo văn minh đô thị, vệ sinh môi trường là việc làm thường xuyên, liên tục và đã được quận Nam Từ Liêm triển khai, thực hiện liên tục trong nhiều năm qua; huy động sự vào cuộc tích cực, có hiệu quả của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Qua đó, đã dần từng bước làm chuyển biến thói quen, tập quán, nếp sống của mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng xã hội trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần ở khu dân cư. Đồng thời, nêu cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Ví như, tại phường Trung Văn, Tổ dân phố số 4 chính là mô hình điểm Tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu. Vào các dịp lễ, Tết, Tổ dân phố 4 đã gắn giá treo cờ đều tăm tắp tại các gia đình trong Tổ, được phường biểu dương là 1 trong các Tổ treo cờ đều và đẹp nhất. Song song với việc trồng những cây hoa, đèn trang trí tạo sắc thái riêng của Tổ văn hóa kiểu mẫu, Tổ dân phố 4 cũng đã tiến hành rà soát, lắp đặt pano bảng tiêu chí 5 không, Bảng quy tắc ứng xử nơi công cộng, xóa tụ điểm chân rác thành nơi trồng hoa.

Để có được công trình đẹp mắt, sinh động, trang trọng như hiện nay, chi bộ đã giao nhiệm vụ cho các đồng chí trong cấp ủy, cán bộ Chi hội Phụ nữ, Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và một số người dân tích cực phụ trách. Kinh phí mua cây hoa, đèn trang trí đều được huy động từ nguồn xã hội hóa trong nhân dân. Đây là công sức và trách nhiệm cùng tình cảm cán bộ, hội viên nhân dân trong Tổ dân phố 4. Mô hình cũng là kết quả của sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị ở cơ sở trong đó lực lượng hội viên phụ nữ là nòng cốt vừa tham mưu, vừa trực tiếp đảm nhận các phần việc cụ thể.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

(LĐTĐ) Mới đây, hơn 1.600 em học sinh khắp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tề tựu về cung đường tổ chức giải chạy bộ Bước chân yêu thương - Kids Run 2024 (quận 12). Bên cạnh các em học sinh, nhiều phụ huynh cũng có mặt để động viên con hoàn thành chặng đua.
TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khánh thành công trình xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân và dọc đường ray xe lửa tại phường Linh Đông.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ

(LĐTĐ) Các phương tiện phải “giam chân” tại đây nhiều tiếng đồng hồ. Nhiều tài xế phải xuống khỏi xe, tìm bóng mát để tránh nóng, nhiều em nhỏ, phụ nữ, người lớn tuổi phải tìm đến các quán cà phê, trung tâm thương mại ven đường để “giải quyết nỗi buồn” vì ngồi trên xe quá lâu.
Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

(LĐTĐ) Mùa hè ở Singapore là thời điểm lý tưởng để khám phá các hoạt động giải trí sôi động và tận hưởng những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc. Từ chèo thuyền kayak, vui chơi tại công viên nước, thư giãn tại câu lạc bộ bãi biển sang trọng hay thưởng thức hương vị ẩm thực tinh tế tại các nhà hàng hàng đầu, Singapore chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi du khách.
Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

(LĐTĐ) Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Danh Sơn khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã giết chết chị Ng. sau đó phân thành nhiều phần để phi tang.

Tin khác

Chủ động phòng dịch bệnh kỳ nghỉ lễ

Chủ động phòng dịch bệnh kỳ nghỉ lễ

(LĐTĐ) Hiện đang là giai đoạn chuyển mùa, thời tiết thay đổi bất thường là nguyên nhân của sự xuất hiện và lây lan các dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là bệnh lây truyền qua đường hô hấp như tay chân miệng, sởi, ho gà, sốt xuất huyết... Để phòng, chống dịch bệnh lúc giao mùa, nhất là trong bối cảnh nhu cầu giao thương, du lịch tăng cao trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, ngoài nỗ lực của ngành Y tế, việc mỗi người dân chủ động bảo vệ sức khỏe cũng rất quan trọng.
Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật

Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật

(LĐTĐ) Trong bối cảnh suy thoái kinh tế, người lao động (NLĐ) bình thường cũng khó khăn khi tìm kiếm việc làm thì cơ hội việc làm đối với người khuyết tật (NKT) càng hạn chế hơn. Trước bối cảnh này, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã tăng cường nhiều biện pháp nhằm mang tới cơ hội việc làm cho NKT, giúp họ tự tin tạo dựng cuộc sống, khẳng định bản thân, hòa nhập cộng đồng và đóng góp tích cực cho xã hội.
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Xem thêm
Phiên bản di động