Hà Nội quyết tâm không để môi trường trở thành “điểm trừ”

Phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai từ sớm, từ xa công tác bảo đảm vệ sinh môi trường với yêu cầu cao nhất về kỷ cương, trách nhiệm và hiệu quả. Việc tổ chức đồng bộ các giải pháp không chỉ phục vụ sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, mà còn hướng tới xây dựng nền nếp quản lý môi trường bền vững cho Thủ đô.
Nghị quyết số 66-NQ/TW thực sự là “lời hiệu triệu” cho một cuộc cải cách thể chế sâu sắc Tạo thống nhất nhận thức, quyết tâm và hành động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV Thủ đô Hà Nội với sứ mệnh tiên phong, sẵn sàng hiện thực hóa tầm nhìn Đại hội XIV của Đảng

Thực hiện các chỉ thị, kết luận của Trung ương và kế hoạch của Thành ủy Hà Nội, UBND Thành phố đã ban hành kế hoạch tổng thể bảo đảm vệ sinh môi trường phục vụ Đại hội XIV trên địa bàn Thủ đô. Công tác này được triển khai xuyên suốt trước, trong và sau Đại hội, với yêu cầu cao về chất lượng, tiến độ và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành.

Đại hội XIV diễn ra từ ngày 19 - 25/1/2026 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, với khoảng 1.588 đại biểu tham dự. Cùng với đó là chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đây đều là những sự kiện có quy mô lớn, mật độ người tham gia cao, đặt ra yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt đối với công tác bảo đảm vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Hà Nội quyết tâm không để môi trường trở thành “điểm trừ”
Đoàn viên, thanh niên ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường đô thị.

Tại khu vực Trung tâm Hội nghị quốc gia, công tác vệ sinh môi trường được yêu cầu duy trì liên tục 24/24 giờ. Các đơn vị chức năng tăng cường nhân lực, huy động phương tiện cơ giới hiện đại, bảo đảm thu gom rác thải kịp thời, không để tồn đọng; thường xuyên tổ chức quét hút bụi, rửa đường trên các tuyến trục chính và khu vực xung quanh nơi lưu trú của đại biểu, góp phần giữ gìn hình ảnh Thủ đô xanh - sạch - đẹp.

Đối với khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình, công tác vệ sinh môi trường được xây dựng và triển khai theo phương án riêng, phù hợp với đặc thù không gian và lưu lượng người tham gia. Các tuyến đường trọng điểm như Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo được tăng cường quét hút, tưới nước rửa đường; đồng thời bố trí bổ sung thùng rác công cộng, nhà vệ sinh lưu động nhằm phục vụ tốt nhất cho đại biểu, lực lượng phục vụ và nhân dân tham gia các hoạt động chào mừng.

Nhấn mạnh yêu cầu triển khai nghiêm túc, đồng bộ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định, bảo đảm vệ sinh môi trường phục vụ Đại hội XIV là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, gắn trực tiếp với hình ảnh, vị thế của Thủ đô. Thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động vào cuộc từ sớm, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng rác thải tồn đọng, ô nhiễm môi trường tại các khu vực trọng điểm và các tuyến đường chính.

Tiếp thu chỉ đạo của Thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội xác định trọng tâm là bảo đảm chuỗi thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải vận hành thông suốt trong mọi tình huống. Đặc biệt, các trục giao thông chính như Đại lộ Thăng Long, Vành đai 3, đường Võ Nguyên Giáp được tăng cường giám sát, duy trì vệ sinh môi trường thường xuyên; các khu xử lý chất thải tập trung được theo dõi chặt chẽ, không để xảy ra ùn ứ, quá tải.

Ở cấp cơ sở, kế hoạch bảo đảm vệ sinh môi trường được cụ thể hóa bằng các phương án sát với điều kiện thực tế của từng địa bàn. Các phường, xã rà soát các điểm có nguy cơ phát sinh rác tồn đọng, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp cho thấy quyết tâm cao của Hà Nội trong việc không để môi trường trở thành “điểm trừ” của Đại hội XIV. Quan trọng hơn, từ cao điểm phục vụ sự kiện chính trị trọng đại, Thành phố hướng tới xây dựng nền nếp quản lý môi trường kỷ cương, bài bản và bền vững, để mỗi tuyến phố, khu dân cư không chỉ sạch trong ngày hội lớn, mà sạch thường xuyên, lâu dài.

Để bảo đảm yêu cầu cao nhất về vệ sinh môi trường, Thành phố đặc biệt chú trọng công tác phối hợp liên ngành. Các sở, ngành duy trì chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên; chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ trong mọi điều kiện.

Công tác giám sát môi trường tại các khu xử lý chất thải tập trung tiếp tục được tăng cường. Các đơn vị vận hành duy trì công suất tiếp nhận tối đa, xây dựng phương án dự phòng khi khối lượng rác thải tăng cao đột biến trong thời gian diễn ra Đại hội. Việc kiểm soát mùi, nước rỉ rác, khí thải được thực hiện nghiêm ngặt, bảo đảm tuân thủ các quy chuẩn môi trường hiện hành.

Song song với đó, lực lượng Công an và chính quyền cơ sở phối hợp tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như đổ trộm rác thải, phế thải xây dựng; phương tiện vận chuyển không che chắn gây rơi vãi, phát tán ô nhiễm ra môi trường, góp phần giữ vững kỷ cương đô thị.

Tại cơ sở, nhiều phường, xã coi việc bảo đảm vệ sinh môi trường phục vụ Đại hội XIV là dịp để rà soát toàn diện công tác quản lý đô thị trên địa bàn. Các điểm nóng, tồn tại kéo dài được đưa vào diện theo dõi đặc biệt; lực lượng chức năng duy trì tuần tra, kiểm soát thường xuyên, kể cả sau khi kết thúc các sự kiện lớn.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân được khuyến khích tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Nhiều khu dân cư duy trì hiệu quả mô hình tự quản, từng bước tạo chuyển biến từ làm theo phong trào sang làm thường xuyên, tự giác. Đây là cơ sở quan trọng để Hà Nội không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mà còn xây dựng nền nếp quản lý môi trường kỷ cương, bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Tuấn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động