Công ty TNHH một thành viên Tài nguyên và Môi trường Việt Nam

Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa trong doanh nghiệp

Nhận thức ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng doanh nghiệp văn hoá, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Tài nguyên và Môi trường Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động quận Đống Đa) đã chủ động phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty quan tâm triển khai hiệu quả phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong đoàn viên, người lao động. Những nỗ lực của Công đoàn và tập thể Công ty đã được ghi nhận khi được nhận danh hiệu "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" giai đoạn 2023 - 2024 do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội trao tặng.
LĐLĐ quận Đống Đa biểu dương 74 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá

Hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh

Theo Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Tài nguyên và Môi trường Việt Nam Đặng Văn Long, căn cứ hướng dẫn của LĐLĐ quận Đống Đa, các tiêu chuẩn xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá được Ban Chấp hành Công đoàn Công ty triển khai sâu rộng đến toàn thể đoàn viên và người lao động và đã nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực.

Nội dung xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá được Công ty gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Qua đó đã góp phần tạo môi trường làm việc an toàn, thân thiện, gắn bó người lao động, tạo mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp.

Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa trong doanh nghiệp
Đại diện BCH Công đoàn Công ty (thứ 7 từ trái qua) nhận chứng nhận đơn vị đạt chuẩn văn hoá giai đoạn 2023 - 2024.

Xác định, nhiệm vụ đầu tiên Ban lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn cùng tập thể người lao động phải thực hiện là hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc làm và đời sống của người lao động. Công ty đã phát huy sức mạnh mọi nguồn lực, phát triển nhanh bền vững trên cơ sở ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, phấn đấu trở thành doanh nghiệp dẫn đầu cả nước trong một số lĩnh vực như đo đạc bản đồ, viễn thám, đất đai của ngành Tài nguyên và Môi trường.

Công ty cũng tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp, xây dựng, ban hành hệ thống quy chế đồng bộ, hiện đại, cụ thể, minh bạch. Phát triển và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đặc biệt Ban Chấp hành Công đoàn chú trọng xây dựng, đào tạo, chăm sóc và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hợp tác với các chuyên gia đầu ngành, hình thành đội ngũ lao động lành nghề gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo lao động và sử dụng lao động.

Công đoàn đã tổ chức các chương trình bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công nhân viên và người lao động, tạo điều kiện thuận lợi để lao động trẻ được học tập, nâng cao trình độ đáp ứng nhiệm vụ sản xuất trong tình hình mới như: Quy trình thực hiện và phần mềm biên tập bản đồ địa chính Gcadas theo quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT; quy trình thực hiện và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính theo 3 phần mềm Vilis, Elis, TMV Lis; quy trình thực hiện việc thành lập hồ sơ và bản đồ địa giới hành chính theo Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT thực hiện dự án 513...

Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa trong doanh nghiệp
Với thành tích đạt được khá toàn diện, Công ty vinh dự nhận Bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành.

"Cũng từ các chương trình nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động, Công ty đã đa dạng hóa sản phẩm, đưa sản phẩm vào ứng dụng trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Đồng thời đầu tư, quản lý và khai thác máy móc, thiết bị, sản phẩm cho phù hợp và hiệu quả trên cơ sở thành tựu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0. Phát huy vai trò kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời những sai sót để kiểm soát chất lượng sản phẩm trong toàn Công ty", ông Đặng Văn Long cho biết.

Xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, tiến bộ

Bên cạnh tập trung nguồn lực phát triển sản xuất kinh doanh, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Tài nguyên và Môi trường Việt Nam chú trong xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa giữa lãnh đạo Công ty và người lao động. Hằng năm Công ty đều tổ chức chương trình tọa đàm giữa Lãnh đạo Công ty và đại diện người lao động và tổ chức Hội nghị người lao động.

Công ty chú trọng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của đoàn viên, người lao động. 100% người lao động tại Công ty được ký hợp đồng không xác định thời hạn và luôn có thu nhập ổn định.

Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa trong doanh nghiệp
Đoàn viên công đoàn Công ty tham gia Hội thi cắm hoa do LĐLĐ quận Đống Đa tổ chức

Cơ sở vật chất hoạt động văn hóa, thể thao cho công nhân lao động được cơ bản đảm bảo như sân cầu lông, nhà thể chất, bóng bàn… Hằng năm Công ty tổ chức Hội thao, hội diễn văn nghệ; tổ chức cho người lao động đi du lịch học tập kinh nghiệp nhân dịp 8/3, 20/10 và hè.

Công đoàn và Ban lãnh đạo Công ty cũng thường xuyên tổ chức gặp mặt, giao lưu nhằm nâng cao tinh thần gắn kết giữa lãnh đạo công ty và người lao động.

Công ty xây dựng môi trường làm việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, người lao động được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động. Công ty thường xuyên phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy, kiểm tra các phương tiện và điều kiện phòng, chống cháy nổ tại đơn vị đóng quân.

Bên cạnh việc triển khai thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn minh là sự nỗ lực không ngừng của Công ty. Với phương châm lấy con người làm trung tâm, Công ty không ngừng phát triển văn hóa doanh nghiệp bài bản, thúc đẩy tinh thần đoàn kết, đề cao trải nghiệm nhân viên và tạo động lực phát triển cho mỗi nhân sự.

Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa trong doanh nghiệp
Công ty luôn chú trọng nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động

100% cán bộ, công nhân viên, người lao động thực hiện tốt các quy định, nội quy của ngành Tài nguyên môi trường, của Công ty về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đảm bảo người lao động không uống rượu bia trong giờ làm việc; sắp xếp khu vực hút thuốc là riêng không ảnh hưởng đến khu vực các phòng làm việc. Việc thực hiện tố 2 bộ Quy tắc ứng xử tại nơi làm việc và nơi công cộng của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành đạt 80%.

Công ty không có người lao động mắc tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, luân chuyển các sản phẩm văn hóa độc hại; đảm bảo tốt trật tự, an ninh, an toàn xã hội. Cán bộ, công nhân viên Công ty thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý nước thải, rác thải đúng theo quy định của pháp luật; khuôn viên làm việc của Công ty luôn được vệ sinh, quét dọn hàng ngày đảm bảo xanh - sạch - đẹp.

Với những kết quả đã đạt được, nhiều năm liền Công ty được nhận Cờ thi đua, Bằng khen, giấy khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, LĐLĐ thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân, LĐLĐ quận Đống Đa. Tiêu biểu năm 2020, 2021 Công đoàn Công ty được nhận Bằng khen của LĐLĐ thành phố Hà Nội; năm 2022 nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an về thành tích đảm bảo an ninh trật tự xã hội; năm 2022 nhận Cờ thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường...
Trần Vũ

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Năm 2026, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phát động 2 đợt thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn với chủ đề thi đua “Đoàn viên, người lao động thi đua đổi mới sáng tạo - đẩy mạnh chuyển đổi số - nâng cao năng suất, hiệu quả; đưa Nghị quyết của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống”.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Xem thêm
Phiên bản di động