Xây dựng nền công vụ minh bạch, đa dạng và toàn diện

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Hội nghị Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 (ACCSM 21), ngày 3/8, tại Hà Nội đã diễn ra Cuộc họp cán bộ cấp cao (SOM) và thảo luận không chính thức lần thứ tư về hiện đại hóa nền công vụ: Đa dạng và toàn diện.
Hà Nội: Tăng cường kiểm tra công vụ đột xuất để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính Việt Nam-Oman ký hiệp định miễn thị thực với hộ chiếu công vụ

Phát biểu khai mạc, thay mặt Bộ Nội vụ Việt Nam - nước chủ nhà, Chủ tịch luân phiên ACCSM 21, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng chào mừng các đại biểu đã đến tham dự trực tiếp Cuộc họp, sau hơn hai năm phải làm việc trực tuyến do dịch Covid-19.

Theo Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng, hướng đến một Cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng, thời gian qua, các nước đã xây dựng chương trình làm việc, triển khai các hoạt động/dự án trong khuôn khổ Kế hoạch làm việc ACCSM giai đoạn 2021-2025, cùng nhau phối hợp, thực hiện các hoạt động có hiệu quả, thống nhất.

Đồng thời, chia sẻ nhiều biện pháp đối phó với những thách thức, trong đó có dịch Covid-19 và đưa ra những định hướng hợp tác mới về công vụ, với mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN ngày càng phát triển vững mạnh.

Với chủ đề “Hiện đại hóa nền công vụ hướng tới Cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng” của ACCSM 21 và với mong muốn gắn kết một ASEAN cùng nhau phát triển, tại cuộc họp này, các nước cùng cập nhật, thảo luận tình hình thực hiện Kế hoạch làm việc của ACCSM 2021-2025; xem xét và thông qua các đề xuất dự án mới trong khuôn khổ Kế hoạch làm việc ACCSM 2021-2025.

Xây dựng nền công vụ minh bạch, đa dạng và toàn diện
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng phát biểu khai mạc Cuộc họp.

Đồng thời, thảo luận các vấn đề liên quan đến ACCSM như xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025; các phương thức tiến tới mở rộng hợp tác của ACCSM với các cơ quan, ban, ngành khác của ASEAN, thảo luận và chia sẻ các vấn đề nhằm xây dựng nền công vụ minh bạch gắn với việc nâng cao đạo đức công vụ, hiện đại hóa nền công vụ, số hóa dịch vụ công, thúc đẩy chính phủ điện tử…

Tại Cuộc họp, Ban thư ký ASEAN đã trình báo cáo về các quyết định liên quan của các Cuộc họp ASEAN khác được tổ chức kể từ Cuộc họp các đầu mối ACCSM được diễn ra vào tháng 11/2021, bao gồm Hội nghị Điều phối lần thứ 17 và 18 về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (SOC-COM), Cuộc họp lần thứ 5 của Nhóm công tác về Tuyên bố Văn hóa phòng ngừa (COP) vì một xã hội hòa bình, hòa nhập, phục hồi, lành mạnh và hài hòa (WG-COP) và các cuộc họp ASEAN liên quan khác.

Các vấn đề liên quan đến ACCSM như xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025; thực hiện Khuôn khổ phục hồi toàn diện ASEAN (ACRF); Kế hoạch hành động ASEAN về Văn hóa phòng ngừa; khuôn khổ toàn diện của ASEAN về Kinh tế chăm sóc; Chiến lược hợp nhất về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư về ASEAN; Khung chính sách chiến lược của ASEAN về thúc đẩy một Cộng đồng ASEAN thích ứng với hiểu biết rộng hơn, khoan dung hơn và ý thức về truyền thống khu vực giữa các dân tộc ASEAN…

Trong chương trình nghị sự, các nước đã trao đổi quan điểm về khuôn khổ hợp tác đối tác chiến lược ACCSM. Brunei với tư cách là Chủ tịch luân phiên ACCSM 22 đã trình bày kế hoạch, chủ đề và lịch hoạt động cụ thể của Hội nghị Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 22.

Xây dựng nền công vụ minh bạch, đa dạng và toàn diện
Toàn cảnh Cuộc họp.

Theo đó, ACCSM 22 có chủ đề “Củng cố khu vực công ASEAN phù hợp với tương lai”. Đại diện cơ quan công vụ nước này lý giải, các quốc gia trong khu vực ASEAN bị ảnh hưởng rất lớn bởi đại dịch Covid-19. Qua những nỗ lực ứng phó với đại dịch cho thấy các nước cần chuẩn bị kỹ năng để có thể vượt qua những thách thức không lường trước trong tương lai, đây là lý do Brunei lựa chọn chủ đề trên. Trong kế hoạch, ACCSM 22 sẽ có cuộc họp trù bị và cuộc họp quan chức cấp cao vào tháng 5/2023, cuộc họp những người đứng đầu nền công vụ vào tháng 4/2024.

Cũng trong phiên làm việc ngày 3/8, đã diễn ra phiên Thảo luận không chính thức lần thứ tư về hiện đại hóa nền công vụ: Đa dạng và toàn diện, do Ủy ban Công vụ Australia chủ trì.

Ông Chu Tuấn Tú, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nội vụ) cho biết, theo những khuyến nghị về hiện đại hóa nền công vụ, hướng tới một nền công vụ chuẩn bị cho tương lai 2022, Ban Thư ký ASEAN phối hợp với Ủy ban Công vụ Australia tổ chức phiên thảo luận thứ 4. Thảo luận hướng đến mục tiêu giúp các nền công vụ đại diện người dân rộng hơn, đảm bảo cân bằng giới, có thêm công chức nhà nước là người khuyết tật và tăng cường năng lực của nền công vụ trong bối cảnh số.

Chia sẻ từ phía Ủy ban Công vụ Australia cho thấy, hiện nay đang có sức cạnh tranh rất gay gắt giữa khu vực công với khu vực tư, đòi hỏi các công chức trong nền công vụ phải có kỹ năng, kiến thức để đóng góp vào những chiến lược khác nhau và vai trò lãnh đạo bao trùm sự đóng vai trò hết sức quan trọng.

Một trong ba chiến lược chính hiện nay Ủy ban Công vụ Australia đang triển khai để có một lực lượng lao động đem lại hiệu quả cao nhất, đó là Chiến lược về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2026, trong đó đảm bảo có sự đại diện công bằng của tất cả những nhóm người.

Trong các cơ quan công vụ của Australia, đại diện là phụ nữ rất nhiều. Tỷ lệ phụ nữ được thăng chức, thăng cấp cũng khá cao, vào năm 2021 là 56,6%. Phụ nữ đang chiếm hơn 60% trong các cơ quan công vụ, song, những người giữ chức vụ cao trong các cơ quan này là phụ nữ thì lại chiếm tỷ lệ thấp hơn. Đại diện của phụ nữ trong những lĩnh vực như toán học, khoa học công nghệ, khoa học tự nhiên chưa nhiều...

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Xem thêm
Phiên bản di động