Xây dựng Lĩnh Nam giàu đẹp từ việc xây dựng cơ quan phường

(LĐTĐ) Dự và chỉ đạo Đại hội Công đoàn phường Lĩnh Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai Bùi Thị Ngọc Thủy cho rằng, để xây dựng phường Lĩnh Nam giàu đẹp, hiện đại, văn minh phải bắt đầu từ việc xây dựng cơ quan phường. Công đoàn phải khẳng định vai trò trong việc xây dựng văn hóa ứng xử giữa đoàn viên, người lao động với nhau; xây dựng hình ảnh người cán bộ trung thành, tận tụy, gương mẫu, luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và hết lòng phục vụ nhân dân.
Tạo hứng khởi cho đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học Lĩnh Nam Chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ đoàn viên, người lao động Khen thưởng kịp thời khi triển khai các phong trào thi đua

Công đoàn phường Lĩnh Nam có 41 đoàn viên, với trình độ chuyên môn vững vàng, nhiệt tình, trách nhiệm, luôn nỗ lực vươn lên để khẳng định mình và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Xây dựng Lĩnh Nam giàu đẹp từ việc xây dựng cơ quan phường
Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai Bùi Thị Ngọc Thủy chụp ảnh cùng đoàn viên Công đoàn phường Lĩnh Nam

Nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn phường đã sát cánh cùng chuyên môn đồng cấp vững vàng vượt qua nhiều khó khăn, để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Đặc biệt, khi dịch Covid-19 bùng phát, cán bộ, đoàn viên công đoàn phường không kể ngày đêm triển khai các nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch như tổ chức lấy mẫu, tổ chức cách ly, truy vết, khoanh vùng, dập dịch, tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19… Cùng với cả hệ thống chính trị và nhân dân từng bước kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, bước vào giai đoạn “bình thường mới” an toàn, hiệu quả.

Tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của LĐLĐ quận Hoàng Mai và sự ủng hộ, giúp đỡ của lãnh đạo phường, Ban Chấp hành Công đoàn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa để làm tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động.

Xây dựng Lĩnh Nam giàu đẹp từ việc xây dựng cơ quan phường
Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai Bùi Thị Ngọc Thủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

Các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà cho đoàn viên dịp lễ, Tết, sinh nhật, khi ốm đau, thai sản… luôn được Công đoàn quan tâm, thực hiện kịp thời, đem lại hiệu quả thiết thực.

Công tác tuyên truyền và các phong trào thi đua yêu nước được triển khai bài bản, khoa học, có nhiều sáng kiến mới, lan tỏa sâu, rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động phường đẩy mạnh thực hiện và đã tạo nếp sống, lối sống văn minh; cơ quan đoàn kết, sống và làm việc theo kỷ cương pháp luật, hết lòng phục vụ nhân dân.

Đáng chú ý, Công đoàn phường Lĩnh Nam duy trì công tác ra quân tổng vệ sinh tại khuôn viên cơ quan và phòng làm việc vào chiều thứ Sáu hàng tuần; chú trọng trồng cây xanh, treo giỏ hoa trước phòng làm việc, đã tạo cảnh quan công sở xanh, sạch, đẹp.

Với những nỗ lực của đội ngũ đoàn viên, người lao động, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn phường Lĩnh Nam luôn được LĐLĐ quận Hoàng Mai đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đặc biệt năm 2020 đã vinh dự được LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Bằng khen.

Xây dựng Lĩnh Nam giàu đẹp từ việc xây dựng cơ quan phường
Các đại biểu tiến hành bầu cử

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bùi Thị Ngọc Thủy, Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai bày tỏ ấn tượng trước những kết quả đạt được của Công đoàn phường Lĩnh Nam.

Chủ tịch Bùi Thị Ngọc Thủy đánh giá: “Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng các hoạt động Công đoàn của phường Lĩnh Nam vẫn được triển khai đều đặn, sáng tạo và đem lại hiệu quả cao, đóng góp quan trọng vào thành tích chung hoạt động Công đoàn và sự phát triển của quận Hoàng Mai”.

Theo đồng chí Bùi Thị Ngọc Thủy, mặc dù Lĩnh Nam là một phường của quận Hoàng Mai nhưng thực tế 80% người dân hoạt động sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp. Bên cạnh đó, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, đang là những thách thức của địa phương, đòi hỏi Công đoàn phường phải phát huy vai trò của mình, động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ để phục vụ nhân dân.

“Xây dựng phường Lĩnh Nam giàu đẹp, hiện đại, văn minh phải bắt đầu từ việc xây dựng cơ quan phường. Công đoàn phải khẳng định vai trò trong việc xây dựng văn hóa ứng xử giữa đoàn viên, người lao động với nhau; xây dựng hình ảnh người cán bộ trung thành, tận tụy, gương mẫu, luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và hết lòng phục vụ nhân dân”, Chủ tịch Công đoàn quận Hoàng Mai nhấn mạnh.

Xây dựng Lĩnh Nam giàu đẹp từ việc xây dựng cơ quan phường
Lãnh đạo LĐLĐ quận Hoàng Mai và phường Lĩnh Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn phường khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngoài việc chăm lo tốt đời sống vật chất, đồng chí Bùi Thị Ngọc Thủy đề nghị, Công đoàn phường Lĩnh Nam cần chú ý quan tâm đến đời sống tinh thần. Kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, người lao động để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, nhằm tạo không khí vui tươi, để mọi người thêm yêu cơ quan, yêu địa phương mình hơn.

Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai nêu rõ: “Nhiệm kỳ 2023-2028 được dự báo sẽ có nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, Công đoàn phường phải nỗ lực nhiều hơn nữa, đổi mới toàn diện nội dung, hình thức, nhằm làm tròn trọng trách của mình. Công đoàn phải là nơi để đoàn viên, hướng về, gửi gắm tình cảm, tâm sự, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn; trở thành “tổ ấm thứ hai” của người lao động trong cơ quan”.

Với tinh thần “Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển”, trong buổi sáng 24/12, Đại hội Công đoàn phường Lĩnh Nam đã thành công tốt đẹp và bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

(LĐTĐ) Theo công bố mới nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài Hàn Quốc Ko Hyung Jin sẽ bắt chính trận tứ kết giữa U23 Việt Nam với U23 Iraq trên sân Al Janoub vào ngày 27/4.
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Tin khác

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Xem thêm
Phiên bản di động