Khen thưởng kịp thời khi triển khai các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Tối 23/12, Đại hội Công đoàn Trường Trung học cơ sở (THCS) Yên Sở đã diễn ra thành công. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, đúng quy định, Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn trường khóa XIV, nhiệm kỳ 2023-2028.
Luôn sát cánh cùng Công đoàn Trường Tiểu học Trần Phú Góp sức xây dựng Trường THCS Đền Lừ Chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ đoàn viên, người lao động

Nhiệm kỳ vừa qua có rất nhiều khó khăn, nhất là tác động của dịch Covid-19, nhưng Công đoàn Trường THCS Yên Sở đã tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai và sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu, làm tròn trọng trách với 60 đoàn viên, người lao động.

Khen thưởng kịp thời khi triển khai các phong trào thi đua
Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai Hồ Xuân Minh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, nhằm nắm bắt tình hình, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động; đồng thời bổ sung nội quy, quy chế làm việc của cơ quan phù hợp với nhiệm vụ dạy học và ký cam kết thi đua.

Các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà cho đoàn viên, người lao động dịp lễ, Tết, sinh nhật, khi ốm đau, thai sản… luôn được thực hiện kịp thời. Công đoàn trường đã phối hợp với chuyên môn tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà xa ở lại ăn trưa tại trường để đảm bảo sức khỏe dạy học buổi chiều.

Đáng chú ý, Công đoàn đã tham mưu lãnh đạo nhà trường thực hiện tiết kiệm để cán bộ, giáo viên, nhân viên có tháng lương thứ 13. Chương trình “Tết sum vầy” cũng được tổ chức thường niên với nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa.

Công tác tuyên truyền và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước được triển khai bài bản, khoa học, có nhiều sáng kiến mới. Trong đó, phong trào “Xây dựng môi trường học tập Xanh – sạch – đẹp, an toàn, thân thiện” ngày càng đi vào nề nếp và thu được kết quả tốt đẹp. Đặc biệt, Công đoàn phối hợp với chuyên môn phát động phong trào làm đồ dùng dạy học, kho học liệu điện tử, đã phát huy sự sáng tạo của đoàn viên, người lao động toàn đơn vị.

Khen thưởng kịp thời khi triển khai các phong trào thi đua
Các đại biểu tiến hành bầu cử

Nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Trường THCS Yên Sở có 1 đoàn viên được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp quận; 21 chiến sĩ thi đua cơ sở; 2 nhà giáo Hoàng Mai tâm huyết sáng tạo; 2 giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố; 42 sáng kiến sáng tạo đạt giải cao. Nhiều cá nhân tiêu biểu được nhận khen thưởng, như đồng chí: Đỗ Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Huyền, Nguyễn Mạnh Hải…

Sự đoàn kết, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ vào nhiệm vụ chung của đội ngũ đoàn viên, người lao động đã giúp Công đoàn Trường THCS Yên Sở luôn được LĐLĐ quận Hoàng Mai đánh giá là “Công đoàn cơ sở vững mạnh”; có 1 năm vinh dự được nhận Bằng khen của LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Chia sẻ cảm xúc tại Đại hội, cô giáo Đỗ Thu Hà, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Yên Sở, bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được của Công đoàn trường và khẳng định, những thành tích nhà trường đạt được trong 5 năm qua là sự nỗ lực, cố gắng của tất cả đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó Ban Chấp hành Công đoàn là nòng cốt.

Không có tập thể nào mà trong quá trình làm việc lại không có lăn tăn, vướng mắc. Nhưng Công đoàn đã luôn sát cánh cùng lãnh đạo nhà trường, để xây dựng tình đoàn kết. Cô giáo Đỗ Thu Hà nhấn mạnh: “Những đóng góp của Công đoàn đã giúp xây dựng nhà trường là một mái ấm thực sự. Mọi người luôn yêu thương, sẻ chia với nhau”.

Khen thưởng kịp thời khi triển khai các phong trào thi đua
Lãnh đạo LĐLĐ quận Hoàng Mai và Trường THCS Yên Sở tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn trường khóa XIV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Dự và chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai Hồ Xuân Minh bày tỏ trân trọng sự cố gắng, nỗ lực của Ban Chấp hành Công đoàn và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS Yên Sở.

“Các đồng chí đã vượt lên gian khó, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tích chung hoạt động Công đoàn và sự phát triển của quận Hoàng Mai”, đồng chí Hồ Xuân Minh đánh giá.

Phân tích khái quát những thuận lợi, khó khăn dự báo trong nhiệm kỳ 2023-2028, Phó Chủ tịch Hồ Xuân Minh cho rằng, sẽ có nhiều thách thức, đòi hỏi Công đoàn phải nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ. Với Công đoàn Trường THCS Yên Sở, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trọng tâm là chăm lo tốt nhất đời sống đoàn viên, người lao động.

Đồng chí Hồ Xuân Minh nhấn mạnh, khi triển khai các phong trào thi đua cần kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Bên cạnh đó, Công đoàn cần chủ động phối hợp với chuyên môn quan tâm đào tạo bồi dưỡng đoàn viên, người lao động để nâng cao trình độ; có dấu ấn tham mưu với lãnh đạo nhà trường trong công tác cán bộ; qua đó tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng, khẳng định là cầu nối đáng tin cậy giữa chính quyền và người lao động trong nhà trường.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 giảm 310 đồng/lít, có giá bán là 23.910 đồng/lít. Giá xăng RON 95 giảm 320 đồng/lít, có giá bán là 24.910 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm mạnh 730 đồng/lít, có giá bán là 20.710 đồng/lít.
Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Theo ghi nhận, giá vàng SJC bán ra trong chiều 25/4 đã giảm so với phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên vẫn trụ vững quanh mốc 84 triệu đồng/lượng.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.

Tin khác

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động