Xây dựng hình mẫu thanh niên Thủ đô thế hệ mới phát triển toàn diện

Sáng 15/10, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra phiên trọng thể với tinh thần: “Yêu nước - tiên phong - gương mẫu - đoàn kết - sáng tạo - vươn xa”.
Thanh niên phải tham gia xây dựng Thủ đô xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại Hàng ngàn thanh niên Thủ đô diễu hành biểu dương lực lượng

Tới dự chương trình có: Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; nguyên trợ lý Tổng Bí thư, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn.

Dự Đại hội còn có đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, Trung ương Đoàn; Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; đại biểu các phòng, ban của Thành ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể; đoàn công tác Thành đoàn Viêng Chăn (Lào).

Phong trào thanh niên có những bước phát triển vượt bậc

Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VIII Nguyễn Đức Tiến cho biết: Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VIII đã trải qua 7 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội đều đánh dấu bước trưởng thành và phát triển vượt bậc của tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố, sự tâm huyết, trách nhiệm, nghĩa tình và công lao của biết bao thế hệ cán bộ Hội; sự phấn đấu nỗ lực của 43 cơ sở Hội và hơn 900.000 hội viên, ghi đậm dấu ấn của thanh niên Thủ đô.

Xây dựng hình mẫu thanh niên Thủ đô thế hệ mới phát triển toàn diện
Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại chương trình.

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp tục xác định “Tôi yêu Hà Nội” là phong trào chủ lực, là sự cụ thể hoá phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên triển khai, với các nội hàm: Hà Nội xanh, Hà Nội trẻ, Hà Nội văn hiến, Hà Nội văn minh và Hà Nội nghĩa tình cùng chương trình đồng hành cùng thanh niên Thủ đô sáng tạo, khởi nghiệp; phấn đấu hằng năm tối thiểu 50 dự án khởi nghiệp của thanh niên được kết nối với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư hoặc được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí hợp pháp;

“Với khẩu hiệu hành động “Yêu nước, tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, vươn xa”, tin tưởng rằng, 400 đại biểu chính thức của Đại hội sẽ phát huy cao tinh thần trách nhiệm để làm nên một kỳ Đại hội thành công, mở ra trang mới trong công tác Hội và phong trào thanh niên Thành phố, góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến nhấn mạnh.

Xây dựng hình mẫu thanh niên Thủ đô thế hệ mới phát triển toàn diện
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong ghi nhận những đóng góp rất tích cực của thanh niên Thủ đô.

Báo cáo chính trị Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, công tác Hội và phong trào thanh niên Thành phố đã có những bước phát triển vượt bậc, hoạt động Hội thể hiện được màu sắc riêng có; tổ chức Hội ngày càng trở nên rộng lớn, phong phú về thành phần, đa dạng về hình thức hoạt động, gần gũi và theo kịp với nhu cầu phát triển của thanh niên thời đại mới. Các chỉ tiêu của nhiệm kỳ đều đạt và vượt mức.

Tối thiểu 100.000 thanh niên được tư vấn, hướng nghiệp; trong đó có 40.000 thanh niên được giới thiệu việc làm; tối thiểu 500.000 thanh niên tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số, sử dụng thành thạo các phương tiện kỹ thuật số; cả nhiệm kỳ, tối thiểu 60.000 lượt thanh thiếu nhi và người dân được hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe, sàng lọc bệnh mạn tính miễn phí. Hằng năm có ít nhất 80.000 thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện; ít nhất 300.000 thanh niên được tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế…

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận các nội dung nhằm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; phát huy truyền thống, cống hiến sức trẻ góp phần xây dựng Thủ đô xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại…

Xây dựng hình mẫu thanh niên Thủ đô thế hệ mới phát triển toàn diện
Đại hội đón nhận bức trướng do lãnh đạo Thành phố trao tặng.

Xây dựng hình mẫu thanh niên Hà Nội

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đánh giá cao sự nghiêm túc, thẳng thắn kiểm điểm những mặt còn hạn chế trong công tác Hội và phong trào thanh niên Hà Nội được nêu trong dự thảo báo cáo chính trị.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương đề nghị, một trong nhiệm vụ đầu tiên Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố cần tập trung thực hiện là xây dựng hình mẫu thanh niên Thủ đô thế hệ mới phát triển toàn diện, vững bản sắc trên nền tảng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

“Việc thực hiện hiệu quả xây dựng hình mẫu thanh niên Hà Nội không chỉ là nhiệm vụ cụ thể hóa nghiêm túc các chương trình, chỉ đạo của Thành ủy, đây còn là việc có ảnh hưởng tích cực đến nhiều địa phương, nhiều vùng và thanh niên cả nước”, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam nhấn mạnh.

Xây dựng hình mẫu thanh niên Thủ đô thế hệ mới phát triển toàn diện
Đại hội đón nhận hoa chúc mừng của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên.

Đồng thời Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cũng cho rằng cần đầu tư làm tốt hơn nữa sứ mệnh đoàn kết, tập hợp rộng rãi thanh niên. Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ là một tổ chức thấm đẫm tinh thần đoàn kết, kết nối được ý chí và niềm tin của mỗi hội viên, thanh niên; là người đồng hành cầu thị, đáng tin cậy nhất của hội viên, thanh niên; đồng thời lấy sự tham gia, tình cảm và gắn bó với tổ chức Hội của thanh niên là thước đo trong mọi hoạt động của tổ chức Hội.

Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lưu ý, Hội Liên hiệp thanh niên Thành phố chú trọng xây dựng bản lĩnh chính trị cho thanh niên Thủ đô và tính chính trị cho phong trào của Hội; tổ chức Hội cần nắm bắt nhanh hơn, nhạy bén hơn về tình hình chính trị đất nước, đầu tư hơn về quy mô, tầm vóc, chiều sâu hoạt động để mỗi hoạt động đều có sức lan tỏa lớn, định hướng chính trị sâu rộng, sáng tạo, hấp dẫn chạm đến trái tim, nhận thức của mỗi thanh niên.

Đồng tình với ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong kỳ vọng, mỗi cán bộ Hội, hội viên của tổ chức Hội từ Thành phố đến cơ sở ngày càng tự tin hơn, bản lĩnh hơn, dấn thân vào những công việc chung của thành phố; là lực lượng xung kích trong công tác chuyển đổi số; đi đầu trong việc phát triển hỗ trợ đổi mới sáng tạo; có nhiều cách làm, mô hình, hoạt động hiệu quả có tính thiết thực, bền vững, có chiều sâu, lan tỏa rộng rãi đến với tất cả các tầng lớp thanh niên.

Xây dựng hình mẫu thanh niên Thủ đô thế hệ mới phát triển toàn diện
Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội ra mắt tại Đại hội.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong ghi nhận những đóng góp rất tích cực trong nhiệm kỳ qua của thanh niên Thủ đô vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng cũng như xây dựng hệ thống chính trị của Thủ đô; đồng thời nhấn mạnh, trong lịch sử hơn 1 nghìn năm dựng nước cùng với chiều dài lịch sử phát triển Thủ đô, không phải ở thời điểm nào, mỗi một con người, mỗi người dân cũng được lựa chọn những gì mà mình yêu thích, những gì mà mình mong muốn nếu như đất nước không được sống trong hòa bình, xã hội không ổn định.

"Các bạn trẻ hôm nay có điều kiện, có cơ hội hãy đưa ra lựa chọn đừng quá xa vời mà phải phù hợp với điều kiện, năng lực, khát vọng cống hiến. Từ đó, mỗi cá nhân có một việc làm thực sự phát triển bản thân nhưng cũng có đóng góp thiết thực cho xã hội. Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố phải là người bạn đồng hành, người hỗ trợ và truyền thêm năng lượng, cổ vũ để mỗi hội viên, thanh niên được thực hiện ước mơ, nguyện vọng, hoài bão của mình", Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nói.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố cần tăng cường các hoạt động hỗ trợ cho thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, cụ thể hóa những ý tưởng mới trên nhiều lĩnh vực; cần mạnh dạn đề xuất với thành phố để có các cơ chế, chính sách thông qua các kế hoạch, đề án.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cũng đề nghị, các trụ sở, công trình của Thành đoàn như Cung Thiếu nhi, sắp tới là Cung Văn hóa Thể thao thanh niên, phải thực sự là một trung tâm giáo dục, trung tâm đổi mới sáng tạo và trung tâm khởi nghiệp có hiệu quả của thành phố Hà Nội. Đó thực sự phải là nơi ươm mầm, nơi phát triển các tài năng trên rất nhiều lĩnh vực chứ không phải chỉ trên lĩnh vực khoa học công nghệ…

Xây dựng hình mẫu thanh niên Thủ đô thế hệ mới phát triển toàn diện
Đại diện thanh niên tham luận tại Đại hội.

Trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu chỉ đạo của Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến khẳng định, sự quan tâm chỉ đạo toàn diện của Thành ủy, sự chỉ đạo định hướng nghiệp vụ của Trung ương Hội đối với công tác Hội và phong trào thanh niên Thủ đô trong suốt những nhiệm kỳ qua là yếu tố quan trọng để công tác Hội và phong trào thanh niên Thủ đô đạt được kết quả và những dấu ấn đặc biệt; những ý kiến phát biểu gợi ý và giao nhiệm vụ của các đồng chí sẽ được Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VIII cụ thể hóa trong chương trình công tác nhiệm kỳ.

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao tặng Đại hội và 3 triệu thanh niên Thủ đô bức trướng với dòng chữ “Đoàn kết, sáng tạo, vươn xa”, thể hiện tình cảm, trách nhiệm cũng như là sự kỳ vọng của Ban Thường vụ Thành ủy vào lớp thanh niên Hà Nội ngày hôm nay.

Xây dựng hình mẫu thanh niên Thủ đô thế hệ mới phát triển toàn diện
Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt.

Dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2024 cho tập thể Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội và tặng Bằng khen cho 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2024; UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 15 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Chiều nay 15/10, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 diễn ra phiên bế mạc.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Xem thêm
Phiên bản di động