Xây dựng hình ảnh thanh niên Hà Nội mang phẩm chất có tầm thời đại

(LĐTĐ) Ngày 26/1, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội về kế hoạch công tác năm 2022. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn tham dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Đồng chí Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà Tết gia đình chính sách, công nhân lao động tỉnh Nam Định Đồng chí Nguyễn Phong Sắc - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam Huyện Thanh Oai: Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân bình an”

Theo báo cáo của Thành đoàn Hà Nội, mặc dù năm 2021 gặp nhiều khó khăn, song tuổi trẻ Thủ đô đã nỗ lực tổ chức các hoạt động có hiệu quả, chiều sâu, đổi mới, sáng tạo. Đáng chú ý, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 mang dấu ấn thanh niên thông qua các mô hình, phần việc "Áo xanh bảo vệ vùng xanh", "Trạm ATM Oxy", "Hiến máu tình nguyện", "Thầy thuốc trẻ đồng hành", "Siêu thị 0 đồng", hỗ trợ "Chiến dịch tiêm chủng và xét nghiệm toàn Thành phố"...

undefined
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2022, Thành đoàn Hà Nội sẽ tập trung triển khai, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên thiết thực hướng đến chào mừng thành công đại hội Đoàn các cấp. Đồng thời, triển khai các kế hoạch, đề án thực hiện cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, 10 chương trình công tác toàn khóa; Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố lần thứ XVI; tiếp tục đổi mới triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô thích ứng với tình hình dịch bệnh, phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ Thủ đô trong phát triển kinh tế - xã hội và tham gia đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, tuổi trẻ Thủ đô đã có đóng góp quan trọng vào thành quả phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, trước tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, Hà Nội với số ca nhiễm đứng đầu cả nước thì Đoàn Thanh niên càng phải phát huy vai trò chủ động, sáng tạo trong phòng, chống dịch; chuẩn bị các giải pháp phối hợp với các trường Đại học, trường học để đón học sinh, sinh viên học trực tiếp. Đồng thời, thực hiện tốt và nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên và thanh niên.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô tiếp tục tích cực sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý đoàn viên và giáo dục tư tưởng cũng như tiếp cận nền kinh tế số. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn cần đồng hành, tiếp cận hơn nữa các đối tượng thanh niên với những giải pháp cụ thể; giáo dục cho thanh niên ý thức xây dựng nền tảng đạo đức của người thanh niên Việt Nam, trong đó, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật để vừa phát huy dân chủ, vừa đảm bảo kỷ cương pháp luật.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội lưu ý, Đoàn thanh niên Thủ đô cần chủ động hơn trong tổ chức thực hiện đại hội các cấp, đảm bảo 3 tính chất: Chính trị - Tổ chức - Thực tiễn. Bên cạnh đó, phải hết sức chú trọng công tác đào tạo cán bộ trẻ để tạo đội ngũ kế cận; triển khai hiệu quả 10 chương trình công tác, trong đó, có kế hoạch cụ thể, thực hiện Nghị quyết về phát triển công nghiệp văn hóa để cùng đồng hành, phát triển, khơi dậy truyền thống, từ đó, phát triển kinh tế. Trước mắt, quan tâm, động viên các đoàn viên, thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ năm 2022.

undefined
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Kết luận buổi làm việc, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cũng ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các cấp bộ đoàn và đoàn viên Thủ đô và khẳng định, 2021 là một năm "có nhiều cảm xúc" bởi đã cho thấy sức sống rất lớn ở cơ sở với nhiều mô hình, hoạt động sáng tạo, khác với cách tiếp cận lâu nay. Đoàn đã biết đặt thanh niên vào chủ thể thiết kế các công việc, qua đó, giúp thanh niên khẳng định được "cái tôi" và góp sức trong công việc.

Về nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đề nghị Thành đoàn Hà Nội bám sát Chủ đề công tác năm "Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức" để xây dựng, triển khai các chương trình công tác. Biết phát huy tinh thần đoàn kết vì công việc chung và vai trò nêu gương của người đứng đầu, phải truyền được cảm hứng về tinh thần đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm cho cơ sở.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cũng yêu cầu Thành đoàn Hà Nội nghiên cứu kỹ về phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác văn hóa và chiến lược phát triển văn hóa giai đoạn 2021-2030 để xây dựng hình ảnh người thanh niên Hà Nội mang trong mình những phẩm chất có tầm thời đại nói chung và bản sắc của người Hà Nội nói riêng.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đặc biệt nhấn mạnh, "phải có việc và môi trường gắn với nhiệm vụ chính trị" để tạo điều kiện cho thanh niên phát huy vai trò, năng lực. Do đó, Thành đoàn Hà Nội phải có sự chuẩn bị bài bản, có kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để tạo đội ngũ kế cận cho Trung ương. Đặc biệt, quan tâm đến đến khối trung học phổ thông để tạo màu sắc hoạt động rõ nét hơn, có những sân chơi chung tạo sức hấp dẫn để thu hút, tập hợp được lớp trẻ tham gia vào công tác Đoàn, Hội.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Tin khác

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Xem thêm
Phiên bản di động