Đồng chí Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà Tết gia đình chính sách, công nhân lao động tỉnh Nam Định

Thực hiện chương trình của Bộ Chính trị, sáng 26/1, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã đi thăm, chúc Tết gia đình chính sách; tặng quà cho người nghèo, công nhân, người lao động khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định, nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022.
Đồng chí Nguyễn Phong Sắc - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam Huyện Thanh Oai: Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân bình an” Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Phong Sắc

Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Youngone Nam Định (Khu Công nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định), đồng chí Đinh Tiến Dũng cùng đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và tỉnh Nam Định đã tặng quà Tết cho Công ty TNHH Youngone Nam Định; thăm hỏi, trao quà Tết cho 20 gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Nam Định; trao quà Tết cho 30 công nhân có hoàn cảnh khó khăn của Công ty TNHH Youngone Nam Định.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà Tết gia đình chính sách, công nhân lao động tỉnh Nam Định
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao quà Tết cho các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Nam Định. (Ảnh: Nhật Nam)

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã trao quà của thành phố Hà Nội cho 100 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định; tặng kinh phí xây dựng 05 nhà cho hộ nghèo (40 triệu đồng/hộ); tặng 100 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19.

Chúc Tết các gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh Nam Định, đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, phát huy tuyền thống “tương thân, tương ái” của dân tộc Việt Nam, cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn quan tâm chăm lo đời sống của người dân nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền của đất nước; triển khai và thực hiện nhiều chính sách để chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và công nhân lao động.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà Tết gia đình chính sách, công nhân lao động tỉnh Nam Định
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Nam Định. (Ảnh: Nhật Nam)

Đồng chí Đinh Tiến Dũng ghi nhận và đánh giá cao sự chăm lo, triển khai chính sách đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh Nam Định, đặc biệt là MTTQ và tổ chức chính trị xã hội, các cấp Công đoàn của tỉnh đã luôn đồng hành, chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp và người lao động, luôn có những sáng kiến, sáng tạo trong hoạt động và tổ chức thành công các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, nhất là Chương trình “Tết Sum vầy” trong nhiều năm qua, góp phần làm cho mùa Xuân thêm ấm áp cho người dân, nhất là những hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Trao những phần quà của Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội đến các gia đình chính sách, người nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do tác động của dịch Covid-19, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tin tưởng, không khí đầm ấm của ngày Tết sẽ theo chân mỗi người, về mỗi gia đình để cùng nhau đón một cái Tết vui vẻ, ấm áp, tràn ngập tình yêu thương và hạnh phúc. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Nam Định tiếp tục có các chính sách quan tâm, tạo điều kiện thật tốt cho MTTQ và các đoàn thể tỉnh hoạt động; không ngừng nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho người dân và người lao động.

Ngay sau đó, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã đến nhà riêng, thăm, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh, thương binh 1/4 (81%) tại phường Trường Thi (thành phố Nam Định) và ông Bùi Bá Nha, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên 81% tại phường Lộc Vượng (thành phố Nam Định).

Đồng chí Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà Tết gia đình chính sách, công nhân lao động tỉnh Nam Định
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng quà, chúc Tết tỉnh Nam Định. (Ảnh: Nhật Nam)

Cũng trong sáng nay, tại trụ sở Tỉnh ủy Nam Định, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã thăm, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định. Đồng chí Đinh Tiến Dũng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả toàn diện năm 2021 của tỉnh Nam Định trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phòng, chống dịch Covid-19; củng cố quốc phòng, an ninh, duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh, chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Đặc biệt, GRDP của tỉnh tăng trưởng 7,7% (là một trong 11 địa phương có tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước); thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh vượt 38% so với dự toán Trung ương giao; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,19% so với cùng kỳ năm 2020...

Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, Xuân Nhâm Dần 2022, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng mong muốn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Nam Định tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo; phát huy truyền thống văn hóa cách mạng của quê hương Nam Định; ra sức thi đua lao động sản xuất, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng quê hương Nam Định ngày càng phát triển.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Xem thêm
Phiên bản di động