Huyện Thanh Oai: Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân bình an”

(LĐTĐ) Trong không khí vui tươi, phấn khởi chào Xuân Nhâm Dần năm 2022, ngày 23/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa dành cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn.
Huyện Thanh Oai: Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng về thành tích hoạt động Công đoàn Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà người có công tại huyện Ứng Hòa, Thanh Oai Khơi dậy khát vọng xây dựng huyện Thanh Oai giàu đẹp, hiện đại

Theo đồng chí Nguyễn Thị Hảo - Huyện Ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Oai, “Tết sum vầy” là hoạt động thường niên của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Huyện Thanh Oai: Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân bình an”
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội, huyện Thanh Oai và các đội thi gói bánh chưng, trình bày mâm ngũ quả ngày Tết

Đây cũng là dịp để các cơ quan và doanh nghiệp thể hiện sự quan tâm đến đời sống người lao động giúp họ yên tâm, hăng say lao động sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, từ đó đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Xác định công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động luôn là nhiệm vụ số một của tổ chức Công đoàn, đồng chí Nguyễn Thị Hảo cho biết, thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, từ đó kịp thời nắm bắt các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn để phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ sử dụng lao động, quan tâm thăm hỏi, động viên, hỗ trợ.

Huyện Thanh Oai: Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân bình an”
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, LĐLĐ thành phố Hà Nội, Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân và LĐLĐ huyện Thanh Oai đã trích một phần kinh phí tặng trên 400 suất quà, vé xe về quê cho công nhân lao động trên địa bàn huyện với tổng số tiền 318 triệu đồng.

Tại chương trình, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã trao 100 suất quà trị giá 100 triệu đồng; lãnh đạo huyện Thanh Oai trao 200 suất quà trị giá 140 triệu đồng; Công ty Cổ phần sữa Hà Lan (đơn vị đồng hành cùng LĐLĐ huyện Thanh Oai trong thực hiện chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn) tặng 50 suất quà trị giá 5 triệu đồng; LĐLĐ huyện Thanh Oai trao 72 suất quà, 43 vé xe và hỗ trợ 43 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Huyện Thanh Oai: Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân bình an”
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa trao quà cho công nhân lao động

LĐLĐ thành phố Hà Nội cũng đã trao kinh phí xây dựng, sửa chữa 2 Mái ấm Công đoàn. Mỗi Mái ấm hỗ trợ 40 triệu đồng cho đoàn viên Nguyễn Thị Quỳnh Liên (Công đoàn Công ty TNHH May xuất khẩu DHA) và đoàn viên Chu Văn Tuân (Công đoàn Công ty TNHH Nhựa Việt Nhật).

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội bày tỏ vui mừng khi tham dự chương trình “Tết Sum vầy - Xuân bình an”.

Huyện Thanh Oai: Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân bình an”
Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Khiển trao quà cho công nhân lao động

Theo đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, năm qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng công nhân lao động trên địa bàn huyện Thanh Oai đã không ngừng nỗ lực, khắc phục khó khăn, tích cực tham gia thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh.

Huyện Thanh Oai: Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân bình an”
Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Oai Nguyễn Thị Hảo tặng quà cho công nhân lao động

Các cấp Công đoàn huyện Thanh Oai đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đặc biệt là tổ chức các mô hình phòng, chống dịch; chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với nhiều cách làm mới, sáng tạo… Qua đó, khẳng định rõ nét hơn vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn.

Huyện Thanh Oai: Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân bình an”
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội đề nghị, thời gian tới, đội ngũ cán bộ Công đoàn và công nhân lao động trên địa bàn huyện Thanh Oai cần tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, tự lực tự cường; chủ động tiếp cận, nắm bắt, làm chủ công nghệ; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, tay nghề, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của mình, từ đó góp phần xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, quê hương ngày càng khang trang, hiện đại...

Trong khuôn khổ chương trình, LĐLĐ huyện Thanh Oai tổ chức thi gói bánh chưng và trình bày mâm ngũ quả ngày Tết để khơi dậy nét đẹp truyền thống Tết cổ truyền của dân tộc.

Huyện Thanh Oai: Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân bình an”
Thi gói bánh chưng và trình bày mâm ngũ quả ngày Tết

5 đội thi đến từ các cụm Khối: Đại diện Cụm khối doanh nghiệp (Công đoàn Công ty TNHH Nhựa Việt Nhật); Cụm Khối cơ quan hành chính sự nghiệp (Công đoàn Ủy ban nhân dân huyện); Cụm Khối các xã, thị trấn (Công đoàn xã Tân Ước); Cụm Khối Giáo dục (Công đoàn Trường Mầm non Phương Trung 1); Cụm Khối Giáo dục ngoài công lập (Công đoàn Trường Xanh Tuệ Đức).

Cuộc thi diễn ra sôi nổi và kịch tính, tạo không khí Tết cho đoàn viên, người lao động, mang đậm ý nghĩa Tết cổ truyền. Ban tổ chức trao Giải Nhất cho Công đoàn xã Tân Ước.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Xem thêm
Phiên bản di động