Vụ đánh ghen kinh hoàng ở Hà Đông: Những tình tiết chưa được lý giải

Chỉ sau một thời gian ngắn clip đánh ghen kinh hoàng ở trước cửa siêu thị Big C Hà Đông (Hà Nội) được đăng trên một số trang mạng xã hội, cư dân mạng như “dậy sóng”. Người phẫn nộ trước việc “cướp chồng” của nạn nhân, người thì cảm thương, chê trách cách đánh ghen của cô vợ.
tin nhap 20160616142234 Ghen tuông không còn...thường tình
tin nhap 20160616142234 Bị vợ đánh ghen, chồng và nhân tình cố thủ trong xe

Khoảng 15h ngày 15/6, trên mạng xã hội xuất hiện clip đánh ghen kinh hoàng trước cửa siêu thị Big C Hà Đông. Trong clip có thể thấy rõ một cô gái đang bị đánh “hội đồng”. Còn những người đi đánh ghen thì không tiếc lời mắng chửi thậm tệ, và liên tục đánh đập nạn nhân.

tin nhap 20160616142234
Cô gái bị nhóm phụ nữ đánh đạp, xé áo không thương tiếc

Cũng trong clip này, không ít người dân xung quanh đã vào can ngăn nhưng không được. Và tiếng cô gái liên tục la hét, cầu cứu.

Ngay khi clip được đăng tải trên các trang mạng xã hội lập tức gây ra một “làn sóng” dữ dội trong cộng đồng cư dân mạng. Những lượt “like” và “share” không ngớt. Trong đó, không ít người bày tỏ sự bức xúc của mình trước hành động được cho là “cướp chồng” của cô gái bị đánh.

tin nhap 20160616142234
Cô gái liên tục kêu cứu nhưng không ai có thể can được nhóm người phụ nữ kia

Một tài khoản facebook Tên N.T.H bức xúc: “Đánh là đúng. Mọi người cứ nói cư xử không hay thế này thế nọ. Đặt mình vào trường hợp bà kia xem có lồng lộn lên không. Ba loại... rình cướp chồng người khác đánh nhiệt tình”.

Thế nhưng, cũng không ít người lên án hành động của nhóm người phụ nữ kia. Tài khoản fcaebook T.Đ bình luận: “3, 4 bà xúm vào đánh một đứa con gái. Ghen tuông một cách hèn hạ. Nhìn bà áo vàng như thế chồng đi cặp bồ là phải”.

Tài khoản facebook L.N đồng tình: “Biết là cô này sai, nhưng mà tại ảnh tại ả chứ chả phải riêng cô gái. Mấy bà nhảy vào đánh một người thì không nên…”.

tin nhap 20160616142234

Không ít người dù trách cô gái nhưng cũng lên án hành vi đánh người của nhóm đối tượng đánh ghen

Hàng nghìn lượt bình luận trái chiều xoay quanh chủ đề ngoại tình, cặp bồ, “cướp chồng” khiến sự việc càng trở nên “hot” hơn bao giờ hết.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Mộ Lao, hà Đông, Thành phố Hà Nội, đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường vụ việc, đồng thời báo cáo Ban chỉ huy Công an quận cử cán bộ chiến sỹ cùng Công an phường đưa các đối tượng về trụ sở cơ quan Công an để xác minh làm rõ.

Qua đó xác định, nạn nhân là Mai Thị A, sinh năm 1997, trú tại Vĩnh Phúc, hiện đang tạm trú tại Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, đang học việc cắt tóc, gội đầu. Hai đối tượng tham gia vụ đánh ghen kinh hoàng là Hoàng Thị Anh (sinh năm 1989), trú tại Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông và Vũ Thị Vân Anh (sinh năm 1994). Hai đối tượng khác tham gia đánh ghen cùng là bạn của Vân Anh hiện đang bỏ trốn.

tin nhap 20160616142234
Vũ Thị Vân Anh (phải) - người phụ nữ bị chồng "cắm sừng"

Theo lời khai của Vũ Thị Vân Anh, “tình địch” của nạn nhân Mai Thị A, khi nghe tin chồng mình có quan hệ tình cảm “bồ bịch” với Mai Thị A thì đã cùng bạn là Hoàng Thị Anh và hai đối tượng khác nữa hẹn gặp nạn nhân ở siêu thị Big C Hà Đông. Chiều ngày 15/6, khi đến siêu thị, thấy A đang đợi bên trong đã kéo cô gái này ra ngoài và đánh “hội đồng”.

Ngay khi vụ việc xảy ra, cơ quan Công an cũng đã mời chồng của Vân Anh đến làm việc. Nhìn vợ trong bộ dạng tức tối, còn cô gái được cho là người tình bị bầm dập mặt mũi, xước xát tay chân, nước mắt còn chưa kịp khô thì tỏ ra lúng túng.

Tuy nhiên, khi được hỏi, anh này hoàn toàn phủ nhận có quan hệ tình cảm với Mai Thị A, không biết vì sợ vợ hay vì sau khi ăn chơi “no xôi chán chè” nên “quất ngựa truy phong”. Trong khi đó, Mai Thị A thì một mực khẳng định có một khoảng thời gian “cặp bồ” với chồng của Vân Anh sau nhiều lần gặp gỡ, rủ nhau đi uống nước.

tin nhap 20160616142234
Vụ việc làm xôn xao dư luận và cư dân mạng "dậy sóng"

Trước thái độ của “người tình” và hành động của những người phụ nữ kia, Mai Thị A tỏ ra rất bức xúc và đặc biệt, cô cho biết, trong khi bị đánh, chiếc dây chuyền của cô đã bị ai đó giật mất.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết có liên quan, đồng thời truy bắt hai đối tượng tham gia vụ đánh ghen kinh hoàng trên đang bỏ trốn.

Dù chưa biết kết quả điều tra ra sao, nhưng với những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội trong nhiều giờ qua cho thấy, chỉ vì ghen tuông mù quáng mà những đối tượng tham gia phải đối mặt với pháp luật, còn nạn nhân thì ảnh hưởng cả về sức khỏe lẫn tinh thần, và thậm chí xấu mặt trước bàn dân thiên hạ.

Vụ đánh ghen trên chỉ là một trong số những vụ việc liên quan đến “tình tay ba” hay “tranh vợ cướp chồng” mà thời gian qua báo chí đã đề cập đến. Vì vậy, cần phải có một biện pháp xử lý mạnh tay đối với những vụ việc tương tự, để tạo tính răn đe chung trong dư luận xã hội.

ANTĐ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.
Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2023, quận Thanh Xuân đã thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với 55 lượt doanh nghiệp, hộ gia đình có công trình xây dựng trên địa bàn quận, tiến hành xử phạt 12 cơ sở với tổng số tiền trên 215 triệu đồng.
Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân có 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo” đại diện cho trên 18 nghìn đoàn viên của 268 Công đoàn cơ sở được tôn vinh, biểu dương cấp quận và 3 công nhân giỏi được Thành phố tuyên dương.
Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa có khuyến cáo giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, trong thời điểm diễn ra hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức, hạn chế phương tiện có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.

Tin khác

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"...
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

(LĐTĐ) Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường, đặc biệt là đối với mặt hàng kinh doanh là vàng bạc, đá quý… Thời gian qua, lực lượng Quản lý thị trường phí Nam liên tục kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với nhiều cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

Lừa đảo trực tuyến vẫn diễn biến phức tạp

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, tình trạng lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp với nhiều chiêu trò tinh vi. Dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, hướng dẫn cách nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn, phương thức lừa đảo phổ biến, nhưng không ít người dân vẫn bị mắc lừa.
Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội thông tin, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến rất phức tạp, với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng các tài khoản ngân hàng do mua, bán để thực hiện các giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại, rồi rửa tiền bằng nhiều phương thức khác nhau.
Xem thêm
Phiên bản di động