Ghen tuông không còn...thường tình

Ghen tuông là một thuộc tính cố hữu của con người. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, những bi khịch đau thương liên tiếp xảy ra từ bản tính cố hữu này và  đang gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh gay gắt.
Bị vợ đánh ghen, chồng và nhân tình cố thủ trong xe
Bắt khẩn cấp 2 đối tượng đánh ghen bằng axit
Bị tạt a xít vì nhắn tin với bạn mới quen

1001 kiểu ghen

Trong "lịch sử" ghen tuông, không thể không nhắc tới "sự kiện" đánh ghen của Hoạn Thư trong "Truyện Kiều" của đại thi hào Nguyễn Du. Đến mức, chuyện đánh ghen của Hoạn Thư đã trở thành tiêu biểu và tên của người đàn bà này được ám chỉ cho những người có máu ghen. Dẫu vậy, nhiều người hẳn còn nhớ lời biện hộ của Hoạn Thư trước tòa công lý của Từ Hải: "...Ghen tuông thì cũng người ta thường tình". Cái thường tình ấy tồn tại và đi qua bao đời nay như một mặt của cuộc sống. Bởi vậy, ghen tuông cũng có muôn hình, vạn trạng và không dưới 1001 kiểu ghen. Nhưng ghen tuông để dẫn tới bi kịch, người chết, kẻ vào tù, liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây, quả là một vấn đề rất đáng quan ngại.

Ghen tuông không còn...thường tình
Ảnh minh họa

Mới đây nhất, ngày 24/9, tại ấp Tiến Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tầu, đã xảy ra vụ án mạng thương tâm mà nguyên nhân bắt đầu từ máu ghen tuông. Nghi ngờ vợ ngoại tình, Lê Cường dùng dao đâm chết vợ. Sau đó, Cường chạy vào căn chòi gần nhà uống thuốc trừ sâu tự tử. Trước đó không lâu, ngày 20/9, tại ngõ 109 phố Lũng Bắc, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng, đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng do chính chủ nhà tạo ra. Vì ghen tuông, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã nhốt vợ trong nhà, khóa trái cửa và đổ xăng châm lửa đốt nhà. Rất may trước đó, bà vợ đã ra khỏi nhà nhưng ông Hùng khi được đưa ra ngoài vẫn đang trong cơn nguy kịch. Được biết, trước khi chung sống với bà Phương, ông Hùng đã có một đời vợ. Sau khi bén duyên nhau, bà Phương và ông Hùng mới dọn về ở tại ngôi nhà trên. Gần đây, giữa hai người đã nảy sinh mâu thuẫn, vì ông Hùng thường nổi máu ghen tuông. Trước nữa, một vụ án đau lòng hơn xảy ra ở Yên Thành, Nghệ An. Ngày 7/9, bà D. bỏ mạng dưới những nhát dao của chồng. Bà Nguyễn Thị B., hàng xóm, cho biết: “Ông Khính rất hay ghen nhưng cũng rất thương yêu vợ. Ông ấy luôn tự hào vợ mình trẻ trung, xinh đẹp. Có lẽ yêu vợ quá nên lúc nào ông cũng nghĩ có người khác đang tán tỉnh vợ mình. Không làm gì được “tình địch” nên khi nổi cơn ghen, ông ấy lại chì chiết, chửi bới, có khi đánh cả vợ. Không ngờ lần này, án mạng đã xảy ra”.

Có thể nói những cái chết thương tâm do ghen tuông không còn là chuyện hy hữu. Còn những vụ đánh ghen, tạt axit, thuê côn đồ dằn mặt tình địch...thì xảy ra như cơm bữa. Sự ghen tuông mù quáng không chỉ xảy ra ở các cặp vợ chồng mà còn ở các đôi tình nhân và ở mọi lứa tuổi, không phân biệt giầu nghèo, sang hèn. Mức độ nghiêm trọng của câu chuyện "người ta thường tình" cần được giải mã và có những giải pháp hạn chế!

Đâu là nguyên nhân?

Có thể nói những cái chết thương tâm do ghen tuông không còn là chuyện hy hữu. Còn những vụ đánh ghen, tạt axit, thuê côn đồ dằn mặt tình địch...thì xảy ra như cơm bữa. Sự ghen tuông mù quáng không chỉ xảy ra ở các cặp vợ chồng mà còn ở các đôi tình nhân và ở mọi lứa tuổi, không phân biệt giầu nghèo, sang hèn. Mức độ nghiêm trọng của câu chuyện "người ta thường tình" cần được giải mã và có những giải pháp hạn chế!

Có thể nói, trong cuộc sống hôn nhân, chuyện "đụng nong, đụng nia" giữa hai vợ chồng là khó trách khỏi. Vậy giải mã cái chuyện "thường tình" đang ngày một trở thành nỗi lo của nhiều người và xã hội nên căn cứ vào đâu. Mới đây, các nhà tâm lý, người Pháp, đã tổ chức cuộc hội thảo về chuyên đề này và rút ra một số kết luận. Có 4 lý do khiến phái mày râu nổi máu ghen là thiếu tự tin, bản tính không chung thủy, cảm thấy thấp kém và vì vợ không muốn chồng hiền lành quá. Bốn lý do này quy chiếu vào những hành động thái quá của người có máu ghen để xảy ra những bi kịch đau lòng hình như chưa mấy thuyết phục. Và rồi, nhiều nhà tâm lý lại đưa ra nguyên nhân là chứng bệnh nặng của hoang tưởng ghen tuông. Bệnh nặng có thể tạo ra ảo giác, khiến bệnh nhân không kiềm chế cảm xúc có thể dẫn đến hành vi muốn giết tình địch. Do áp lực của cuộc sống, người mắc chứng bệnh hoang tưởng ngày càng gia tăng, hiện nay đã chiếm tới 1% dân số của nước ta.

Theo các bác sĩ chuyên khoa tâm thần, chứng bệnh hoang tưởng có nguyên nhân từ việc rối loạn các tế bào não. Đây được xác định là bệnh và bệnh nhân làm quyết liệt tất cả những hành vi như theo dõi, ghi chép, truy vấn chỉ vì một logic cực kỳ đúng trong suy nghĩ chủ quan của họ, chứ không phải là ác tâm, là hại nhau. Bác sĩ Nguyễn Thị Hương Xuân, bệnh viện Tâm thần trung ương, cho rằng, hoang tưởng ghen tuông là một dạng rối loạn nội dung tư duy, nhẹ là ám ảnh về việc chồng (vợ) có nhân tình, phản bội mình, nặng là hoang tưởng những tình huống kỳ quái, không có thực. Chứng hoang tưởng ghen tuông có khi kéo dài rất lâu, từ năm nay qua năm khác mà người thân không phát hiện đó là một loại bệnh...

Thực ra, ở những vụ ghen tuông dẫn tới những bi kịch đau lòng, muốn có được câu trả lời xác đáng không gì khác là phải tìm kiếm ở chính bản thân những người đã gây ra những bi kịch đó. Họ biết rõ tại sao và nguyên nhân nào khiến họ đánh mất nhân tính. Ngoài ra, chúng ta không loại trừ tác động của những biến động xã hội ngày nay. Khi mà giá trị vật chất, lẫn giá trị dung tục đang lấn át những giá trị tinh thần cao thượng...

Hà Thủy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.

Tin khác

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

(LĐTĐ) Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Danh Sơn khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã giết chết chị Ng. sau đó phân thành nhiều phần để phi tang.
Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"...
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

(LĐTĐ) Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...
Xem thêm
Phiên bản di động