Vở kịch: “Hoa hậu Báo 2022” - Thông điệp ý nghĩa về sự thành công trong hành trình trưởng thành của mỗi người

(LĐTĐ) Được coi là “đặc sản trường Báo" mỗi mùa sự kiện, vở kịch: “Hoa hậu Báo 2022” đã đem lại cho các bạn tân sinh viên những cảm xúc và bài học đáng nhớ.
Ca sĩ Văn Mai Hương khuấy động Đại nhạc hội Sóng Trẻ Festival 2021 Học Viện Báo chí và Tuyên truyền đón Huân chương Độc lập hạng Ba nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Bế mạc đợt khảo sát 4 chương trình đào tạo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Tối 25/10, đêm Đại nhạc hội Sóng Trẻ Festival 2022 "The Victory" chính thức diễn ra tại Hội trường C, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Bên cạnh khâu tổ chức chuyên nghiệp và những màn trình diễn công phu, điều làm nên nét đặc trưng cho mùa năm nay phải kể đến vở kịch “Hoa hậu Báo 2022”.

Vở kịch: “Hoa hậu Báo 2022” - Thông điệp ý nghĩa về sự thành công trong hành trình trưởng thành của mỗi người
Vở kịch được chuẩn bị và dàn dựng công phu bởi Đội Kịch Sóng Trẻ Festival 2022.

Thông qua tình huống hài hước, vở kịch truyền tải thông điệp ý nghĩa về sự chiến thắng đến tất cả các bạn tân sinh viên, cuộc đời không chỉ là những chặng đua để tìm ra người chiến thắng mà đó là hành trình để chúng ta tìm thấy những người “bạn” thực sự.

Đó là những người luôn sát cánh, đồng hành, sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ với chúng ta mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Hi vọng mỗi chúng ta sẽ tìm thấy những người bạn tốt trong những năm tháng học Đại học.

Ảnh 2: Sự chiến thắng cũng chính là chủ đề của Sóng Trẻ Festival 2022.
Sự chiến thắng cũng chính là chủ đề của Sóng Trẻ Festival 2022.

Lấy bối cảnh là một cuộc thi nhan sắc, 3 cô gái có hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có chung khao khát đăng quang ngôi vị Hoa hậu. Từ tình huống trả lời ứng xử, cách hô tên cho đến nút thắt là vụ việc đánh cắp chiếc vương miện, vở kịch đã đưa các bạn sinh viên đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đồng thời, chính những cảm xúc thăng trầm ấy đã khiến khán giả phải suy ngẫm, trăn trở bởi giá trị nhân văn và tính thời sự mà vở kịch mang lại.

Vở kịch: “Hoa hậu Báo 2022” - Thông điệp ý nghĩa về sự thành công trong hành trình trưởng thành của mỗi người
Thí sinh Mỹ Mỹ (Mỹ Linh thủ vai) chính thức đăng quang “Miss Báo chí 2022”.

Chia sẻ về quá trình chuẩn bị “Hoa hậu Báo 2022”, biên kịch Thu An cho hay: “Vở kịch này được mình và Mỹ Linh cùng nhau nghĩ ra ý tưởng. Ban đầu chúng mình gặp khá nhiều khó khăn, trước khi chốt được ý tưởng cuối cùng, bọn mình đã phải thay đổi kịch bản tới 4 lần và cùng nhau phản biện để lấp đầy những lỗ hổng trong kịch bản.

Các thành viên của Đội Kịch cũng vì vậy mà thông cảm với nhau, chia sẻ khó khăn và tập luyện hăng say để hoàn thiện vở kịch một cách tốt nhất. Sau quá trình cùng nhau làm việc, mình nhận ra mỗi chúng mình đều giống như 3 nhân vật trong vở Kịch, đang cùng nhau tiến đến cái đích cuối cùng là sự thành công của Sóng Trẻ Festival”.

Bên cạnh những thông điệp ý nghĩa được gửi gắm, vở kịch còn gây ấn tượng khi “bắt trend” với những đoạn nhạc và câu nói viral như: “uầy uầy, bạn này có phải keo 502 không dính thế nhở”, “làm này làm kia, làm mình làm mẩy”, “Tiền còn mua được giải” hay bài phát biểu đậm chất giải trí đến từ Đương kim Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiến.

Vở kịch: “Hoa hậu Báo 2022” - Thông điệp ý nghĩa về sự thành công trong hành trình trưởng thành của mỗi người

Sự duyên dáng và hài hước của vai diễn hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiến do Trần Minh Tiến thủ vai khiến hội trường “vỡ òa” khi xuất hiện trên sân khấu

Không chỉ sâu sắc về mặt nội dung, hình thức của vở kịch “Hoa hậu Báo 2022” cũng được đầu tư vô cùng công phu, kỹ lưỡng. Từ trang phục, đạo cụ đến màn hình LED lớn giúp vở kịch truyền tải trọn vẹn thông điệp tới các bạn tân sinh viên.

Vở kịch: “Hoa hậu Báo 2022” - Thông điệp ý nghĩa về sự thành công trong hành trình trưởng thành của mỗi người

Vở kịch được đầu tư chỉn chu cả về hình thức lẫn nội dung

Sóng Trẻ Festival là chương trình thường niên được tổ chức bởi khoa Phát thanh - Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhằm kỷ niệm sinh nhật khoa và chào đón tân sinh viên. Sự thành công của Đêm Đại nhạc hội cũng chính thức khép lại chuỗi sự kiện chào tân sinh viên Sóng Trẻ Festival 2022: The Victory.
Minh Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.

Tin khác

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Xem thêm
Phiên bản di động