VneID- Sứ mệnh đoàn viên ngành Tư pháp Thủ đô

(LĐTĐ) Cùng với các cấp ngành, thời gian qua, ngành Tư pháp Thủ đô đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đơn giản hóa, thuận lợi hơn trong công tác quản lý cũng như thuận lợi hơn cho người dân trong thực hiện thủ tục hành chính. Trong đó, có đóng góp của đoàn viên Công đoàn Ngành.
Tước 499 giấy phép lái xe trên ứng dụng VNeID Hà Nội triển khai nhiều ứng dụng chuyển đổi số phục vụ công dân, doanh nghiệp

Cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Thực hiện chương trình chuyển đổi số của quốc gia, thành phố Hà Nội đã xác định trọng tâm thực hiện là “Quản trị dựa trên dữ liệu số”. Trong đó đặt ra một số nhiệm vụ như hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển hạ tầng số, phát triển các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ ứng dụng, dịch vụ Chính quyền số trong nội bộ Thành phố bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ; tập trung một số cơ sở dữ liệu quan trọng trong đó có lĩnh vực tư pháp - hộ tịch. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử để cung cấp dịch vụ công trực tuyến, ưu tiên triển khai đối với các dịch vụ công thiết yếu.

VneID- Sứ mệnh đoàn viên ngành Tư pháp Thủ đô
Đoàn viên thanh niên Sở Tư pháp Hà Nội hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua ứng dụng VneID. Ảnh: Khánh Huy

Có thể nói, một trong các thủ tục hành chính gây mệt mỏi cho người dân trong thời gian trước đây là thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Do nhu cầu tăng đột biến gấp nhiều lần, trong khi biên chế công chức, cũng như cơ sở vật chất phục vụ cho công tác này có hạn, đã khiến người dân phải xếp hàng chờ từ sáng đến chiều để được làm thủ tục...

Nỗ lực khắc phục tình trạng này, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố đã triển khai thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID). Từ ngày 15/1/2024, Thành phố cũng thực hiện việc tiếp nhận toàn bộ yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố. Đồng thời duy trì triển khai việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công thành phố Hà Nội kết nối với Phần mềm của Bộ Tư pháp.

Để triển khai cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID, nhiều cơ quan, đơn vị đã cùng vào cuộc với Sở Tư pháp, vừa đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân, vừa hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật, cung cấp xác minh thông tin... nên đến nay, người dân đã làm quen với việc sử dụng VNeID để đăng ký cấp Phiếu Lý lịch tư pháp.

Đến nay, tình hình cấp Phiếu lý lịch tư pháp cơ bản được thực hiện kịp thời: Tính từ ngày 1/1/2024 đến ngày 31/5/2024, toàn Thành phố đã tiếp nhận 47.224 yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp. Trong đó, kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID (từ ngày 22/4/2024 đến ngày 31/5/2024) là 5.689 hồ sơ và đã cấp được 5.657 phiếu, đạt 99,4%.

Nhằm khuyến khích công dân thực hiện thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID và sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp bản điện tử để giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành Nghị quyết, quyết định Thành phố hỗ trợ 100% phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp và hỗ trợ tối đa 10 Phiếu Lý lịch tư pháp (bản giấy) cho người dân (áp dụng đến ngày 31/12/2024).

Cũng như nhiều người có nhu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, anh Nguyễn Văn Lực (trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì) phấn khởi khi biết không cần đến Sở Tư pháp xếp hàng như trước mà vẫn có thể làm thủ tục này. “Sau khi xem hướng dẫn, tôi đã thao tác thành công trên VNeID. Tôi thấy đây là một thay đổi rất tốt, giúp cho người dân chúng tôi tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại. Chưa kể, còn được miễn phí lệ phí nữa, tôi mong có nhiều thủ tục hành chính được đổi mới, cải cách như thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp”, anh Lực chia sẻ.

100% hồ sơ đăng ký khai sinh, kết hôn thực hiện trực tuyến

Bên cạnh đó, ngành Tư pháp Thủ đô cũng tiếp tục chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, quản lý hộ tịch. 100% đơn vị cấp xã trên địa bàn Hà Nội đã triển khai áp dụng phần mềm đăng ký khai sinh, 100% hồ sơ đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử, đăng ký cấp trích lục hộ tịch trên địa bàn Thành phố được thực hiện trực tuyến.

Đồng thời, công tác số hóa hộ tịch tiếp tục triển khai đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. Đến nay đã có 19/30 quận, huyện đã thực hiện số hóa sổ hộ tịch với tổng số 4.483.991 việc hộ tịch, các đơn vị còn lại phấn đấu hoàn thành trước ngày 1/12/2024.

Với quận Hoàn Kiếm, Trưởng phòng Tư pháp Ngô Hồng Thủy cho biết, quận đã hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch và đẩy lên Cơ sở dữ liệu hộ tịch quốc gia nhằm kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (tổng số sổ hộ tịch đã số hóa là 1.380 quyển, với 402.518 trường hợp). Trong 6 tháng đầu năm (số liệu từ 15/12/2023 đến hết ngày 13/5/2024) UBND 18 phường đã thực hiện 669 trường hợp liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế; 14 trường hợp liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí...

Tại quận Ba Đình, việc ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn quận nói chung, trong hoạt động của lĩnh vực Tư pháp tiếp tục được quan tâm, chú trọng. 14 phường trên địa bàn quận Ba Đình đều thực hiện việc đăng ký hộ tịch trên phần mềm của Bộ Tư pháp và khai thác dữ liệu trên Hệ thống quản lý Hộ tịch.

Bên cạnh việc đẩy mạnh triển khai, sử dụng các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng nghiệp vụ trong các lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, Bộ phận “Một cửa” quận Ba Đình tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hoá vào hoạt động quản lý điều hành và trao đổi, gửi nhận thông tin trên mạng bằng thư điện tử đáp ứng yêu cầu nhanh, tiện ích, nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện công việc...

Nhìn chung, việc ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp cơ quan đăng ký hộ tịch theo dõi, nắm bắt, kiểm tra, thống kê số liệu một cách nhanh chóng, chính xác, đầy đủ thông tin theo yêu cầu quản lý, giảm thao tác, rút ngắn thời gian tra cứu, tạo điều kiện thuận lợi cho công chức trong thực thi nhiệm vụ, từ đó giúp giải quyết nhanh chóng, chính xác thủ tục hộ tịch cho công dân. Đây cũng là các hoạt động góp phần thực hiện chuyển đổi số, xây dựng Thành phố thông minh.

Cùng với việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố và ngành Tư pháp Thủ đô cũng chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là thông qua các ứng dụng mạng xã hội, các cuộc thi trực tuyến.

Thành phố đã thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền theo phương thức hiện đại như xây dựng ứng dụng iHaNoi, Hà Nội Media Box, mạng xã hội Lotus, chuyển tải các thông tin dưới hình thức infographic, video điện tử, qua mạng xã hội; chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thiết lập Trang thông tin điện tử, mạng xã hội (Fanpage, Zalo, Facebook...).

Nhiều hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện hiệu quả trên mạng internet như: Xây dựng video tuyên truyền hướng dẫn quy trình cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID; tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” dưới hình thức thi viết và thi trực tuyến; cuộc thi “Tìm hiểu Luật Dân chủ ở cơ sở” dưới hình thức thi trực tuyến và sân khấu hoá... Mô hình phổ biến pháp luật trên thiết bị điện tử “Cầu thang pháp luật” và màn hình LED tại các nhà cao tầng, khu đô thị tiếp tục được duy trì, thu hút đông người dân tìm hiểu.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 28/7, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7/1929-28/7/2024).
Khánh Hoà: Khu tái định cư sau 15 năm chỉ còn 13 hộ dân bám định cư

Khánh Hoà: Khu tái định cư sau 15 năm chỉ còn 13 hộ dân bám định cư

(LĐTĐ) Khu tái định cư (TĐC) Ninh Thủy (ở xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) được đầu tư xây dựng hạ tầng với hàng trăm tỷ đồng. Thế nhưng, sau 15 năm đưa vào sử dụng, đến nay chỉ còn 13 hộ dân bám trụ ở khu TĐC này.
Đẩy mạnh phong trào thi đua “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”

(LĐTĐ) Bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung thi đua phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng đơn vị, doanh nghiệp đã góp phần động viên công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), phát huy tính năng động, sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiếp thu và ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ tiên tiến.
Động đất gây rung lắc mạnh ở một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

Động đất gây rung lắc mạnh ở một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

(LĐTĐ) Vào trưa 28/7, một trận động đất đã xảy ra ở huyện Kon Plông (Kon Tum), người dân một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên cảm nhận rõ sự rung lắc mạnh.
Sơn Tây: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên

Sơn Tây: Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên

(LĐTĐ) Hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố và Thị xã phát động, ngay từ đầu năm, LĐLĐ thị xã Sơn Tây đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; tổ chức phát động nhiều đợt thi đua cao điểm tới 100% Công đoàn cơ sở, đoàn viên, người lao động.
Thường Tín: Tăng cường kiểm tra, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật lao động

Thường Tín: Tăng cường kiểm tra, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín thông tin, công tác kiểm tra, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật lao động trên địa bàn luôn được chú trọng. Hằng năm, Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn, Luật An toàn - vệ sinh lao động, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng cháy và chữa cháy tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện…
10 cán bộ Công đoàn được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ IV, năm 2024

10 cán bộ Công đoàn được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ IV, năm 2024

(LĐTĐ) Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-TLĐ ngày 22/2/2024 về việc tổ chức xét chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ IV, năm 2024, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã lựa chọn 10 cán bộ Công đoàn tiêu biểu để trao tặng giải thưởng cao quý.

Tin khác

Không để người dân bị gián đoạn thông tin liên lạc khi dừng công nghệ di động 2G

Không để người dân bị gián đoạn thông tin liên lạc khi dừng công nghệ di động 2G

(LĐTĐ) Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương dừng công nghệ 2G, Cục Thông tin cơ sở phối hợp với lực lượng thông tin cơ sở tại các địa phương tập trung tuyên truyền về tắt sóng 2G qua 3 kênh truyền thông cơ sở.
Phát hiện hơn 90.000 lỗ hổng, điểm yếu an toàn thông tin tại các máy chủ

Phát hiện hơn 90.000 lỗ hổng, điểm yếu an toàn thông tin tại các máy chủ

(LĐTĐ) Theo Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), trong tháng 6, ghi nhận 90.033 điểm yếu, lỗ hổng an toàn thông tin tại các máy chủ, máy trạm, hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam.
Đẩy mạnh truyền thông  trên nền tảng số

Đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ về chuyển đổi số, thành phố Hà Nội nói chung, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố nói riêng đang tích cực triển khai. Trong đó, tập trung ưu tiên chuyển đổi số, số hóa trong hoạt động và truyền thông nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
Hà Nội ứng dụng AI trong giải quyết các vấn đề bức thiết

Hà Nội ứng dụng AI trong giải quyết các vấn đề bức thiết

(LĐTĐ) Ngày 22/7, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức hội thảo trao đổi về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của các cơ quan nhà nước của Thành phố và giải quyết các vấn đề bức thiết của xã hội.
Chuyển đổi số trong kết nối tiêu thụ nông sản an toàn

Chuyển đổi số trong kết nối tiêu thụ nông sản an toàn

(LĐTĐ) Những năm qua, các tầng lớp phụ nữ Thủ đô, đặc biệt là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ đã có những đóng góp quan trọng trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu, kết nối tiêu thụ nông sản an toàn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
Tắt sóng 2G đem lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp

Tắt sóng 2G đem lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp

(LĐTĐ) Hiện các nhà mạng đang xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ người dùng khi dừng sóng 2G, tập trung vào hai hỗ trợ chính là hỗ trợ thiết bị đầu cuối và hỗ trợ cước sử dụng để khách hàng chủ động chuyển đổi sang sử dụng smartphone.
Phát động chiến dịch “Nhận diện lừa đảo” nhằm hạn chế lừa đảo trực tuyến

Phát động chiến dịch “Nhận diện lừa đảo” nhằm hạn chế lừa đảo trực tuyến

(LĐTĐ) Nhằm chia sẻ tới cộng đồng người dùng mạng xã hội các hình thức phòng tránh lừa đảo trực tuyến hữu ích, Cục An toàn Thông tin (Bộ Thông tin và Truyền Thông) và Tập đoàn Meta phát động chiến dịch “Nhận diện lừa đảo” lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam trong năm 2024.
Việt Nam sẽ phóng lên quỹ đạo vệ tinh radar đầu tiên năm 2025

Việt Nam sẽ phóng lên quỹ đạo vệ tinh radar đầu tiên năm 2025

(LĐTĐ) Theo thông tin từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, dự kiến đầu năm 2025 hệ thống vệ tinh radar đầu tiên của Việt Nam (LOTUSat-1) sẽ được phóng lên quỹ đạo.
Tăng cường đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Tăng cường đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Ngày 12/7, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức họp báo thường kỳ 6 tháng đầu năm 2024.
Nhận lương hưu qua tài khoản ATM: Nhanh chóng, tiện ích, an toàn với người thụ hưởng

Nhận lương hưu qua tài khoản ATM: Nhanh chóng, tiện ích, an toàn với người thụ hưởng

(LĐTĐ) Tại kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 7/2024, tổng số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trên địa bàn thành phố Hà Nội là 593.757 người hưởng với số tiền trên 4.082 tỷ đồng. Trong số này, số người hưởng chế độ qua tài khoản ngân hàng là 562.569 người, đạt 94,75%.
Xem thêm
Phiên bản di động