Vì cuộc sống bình yên của nhân dân

(LĐTĐ) Trên mỗi bước đường phát triển của Thủ đô đều có sự đóng góp quan trọng của Công an thành phố Hà Nội. Trải qua hơn 75 năm chiến đấu, trưởng thành, lực lượng Công an Thành phố đã tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn trung thành tuyệt đối với sự nghiệp của Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, luôn nêu cao tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ…
Phát động cuộc thi ảnh “Vì cuộc sống bình yên” Cổ vũ tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy

Vì sự bình yên của Thủ đô

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm sóc, giáo dục và dành cho lực lượng Công an nhân dân những tình cảm đặc biệt. Riêng đối với lực lượng Công an Thủ đô, Người trực tiếp đến thăm 5 lần. Người cũng dành nhiều phần thưởng cao quý cho cán bộ, chiến sĩ Công an và quần chúng nhân dân có thành tích trong phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Thủ đô. Tình cảm, sự quan tâm chăm sóc, giáo dục mà Bác Hồ dành cho lực lượng Công an Thủ đô là di sản vô cùng quý báu.

Vì cuộc sống bình yên của nhân dân
Công an Hà Nội thường xuyên ra quân tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Công an Thủ đô luôn đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách sâu sắc, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; cán bộ, chiến sĩ trung thành tuyệt đối với Đảng, với Nhà nước, chấp nhận mọi gian khổ khó khăn, tận tụy công tác, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Là một trong những lực lượng nòng cốt của Công an thành phố Hà Nội, Cảnh sát giao thông Thủ đô luôn mang trên vai trách nhiệm lớn lao. Trong suốt những năm qua, lực lượng Cảnh sát giao thông luôn được xem là một trong những đơn vị có nhiệm vụ đặc thù. Trong lực lượng Công an nhân dân nói chung, Cảnh sát giao thông cũng là một trong những đơn vị có tỷ lệ tiếp xúc với người dân nhiều nhất, đa dạng nhất. Làm nhiệm vụ trên những tuyến đường, nơi có hàng triệu lượt người và phương tiện qua lại, người chiến sĩ Cảnh sát giao thông tiếp xúc dường như với cả một xã hội thu nhỏ qua vị trí, chốt trực của mình.

“Chúng tôi xác định vai trò, trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng đơn vị; phát huy vai trò chủ động, tích cực của tập thể, cá nhân được giao nhiệm vụ thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tăng cường sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các đơn vị; lồng ghép công tác này với hoạt động chuyên môn để sử dụng nguồn lực một cách tiết kiệm, hiệu quả”, Thiếu tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội cho biết.

Không chỉ đảm bảo an toàn giao thông trên những tuyến đường, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội còn chốt chặn hàng đêm trên nhiều tuyến phố, cùng với lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi tội phạm như vận chuyển trái phép chất ma túy, sử dụng vũ khí nóng và công cụ hỗ trợ; đua xe và cổ vũ đua xe trái phép… phòng, chống dịch Covid-19. Đề án 06 của Chính phủ ra đời, lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô cũng bắt tay ngay vào triển khai trên lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện và xử lý vi phạm qua Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Mục tiêu đặt ra không phải chỉ là những con số, mà là lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo thành công cho việc triển khai Đề án. Những sáng kiến, những ý tưởng của cán bộ, chiến sĩ được ghi nhận, áp dụng và đánh giá hiệu quả, từ đó nhân rộng để phát huy kết quả đã đạt được…

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng máu của cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô vẫn đổ xuống để đất nước và Thủ đô bình yên, cho nhân dân được hạnh phúc. Trong quá trình làm nhiệm vụ, nhiều cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước, nhân dân. Hình ảnh 3 liệt sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an quận Cầu Giấy hy sinh mới đây trong khi làm nhiệm vụ đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Thủ đô anh hùng…

Xứng đáng với niềm tin của nhân dân

Phát biểu tại lễ phát động học tập tấm gương hy sinh anh dũng của 3 liệt sĩ, Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng, -Bí thư Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội, nhấn mạnh, sự dũng cảm, quyết tâm chiến đấu, không quản ngại hy sinh của các liệt sĩ là tấm gương sáng chói về ý chí chiến đấu, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, thể hiện phẩm chất cao đẹp của người Công an nhân dân “Bản lĩnh - nhân văn - vì nhân dân phục vụ”.

Vượt lên trên những hy sinh, mất mát, cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô, đặc biệt là thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết một lòng, tiếp tục đề cao tinh thần chủ động, sáng tạo trong công tác, dũng cảm trong chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lấy sự bình yên của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống.

Tại Lễ kỉ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân của Công an thành phố Hà Nội mới đây, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, khẳng định, cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội nói chung, lực lượng Cảnh sát Thủ đô nói riêng xin hứa sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống anh hùng, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, bồi đắp bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao trình độ về mọi mặt, đoàn kết, thống nhất, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, ngày càng chính quy, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền nhân dân Thủ đô tin cậy giao phó.

Trải qua chặng đường lịch sử, các thế hệ lực lượng Cảnh sát nhân dân, Công an Thủ đô đã nối tiếp nhau vun đắp nên truyền thống cao đẹp vì cuộc sống yên vui, hạnh phúc của nhân dân. Trong cuộc chiến đấu bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nhiều cán bộ chiến sĩ Cảnh sát nhân dân, Công an Thủ đô nêu cao tinh thần tận tụy, quên mình xả thân vì nước, vì dân, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lí tưởng cao nhất để phấn đấu. Qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã có gần 311 cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội ngã xuống, hàng trăm đồng chí là thương binh. Những năm đổi mới, đã có 22 cán bộ, chiến sĩ hy sinh và 155 chiến sĩ bị thương trong cuộc đấu tranh với các loại tội phạm…

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đùm bọc của nhân dân, phát huy tinh thần dũng cảm, mưu trí, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, các lực lượng Công an Thủ đô đã và đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cách mạng mà Đảng và nhân dân giao phó, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, chuyên trách trong sự nghiệp giữ gìn trật tự an toàn xã hội của Thủ đô, tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, thiết lập trật tự, an toàn giao thông, kỉ cương, trật tự đô thị, bài trừ tệ nạn xã hội, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô giàu đẹp, hòa bình, ổn định, vì bình yên cuộc sống của nhân dân./.

Sự hy sinh và những cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô trong sự nghiệp cách mạng dân tộc, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao và tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý. Công an Thủ đô vinh dự 5 lần được Bác Hồ đến thăm, 15 lần được Người tặng lẵng hoa, 3 năm liên tục được Bác tặng cờ luân lưu, 66 đồng chí được tặng Huy hiệu của Người và nhiều phần thưởng cao quý khác; 25 đơn vị và 11 cá nhân được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, gần 3.000 lượt tập thể, cá nhân được Nhà nước tặng thưởng huân huy chương các loại. Năm 2010, Công an Thành phố vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, phần thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước…

Sự hy sinh và những cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô trong sự nghiệp cách mạng dân tộc, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao và tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý. Công an Thủ đô vinh dự 5 lần được Bác Hồ đến thăm, 15 lần được Người tặng lẵng hoa, 3 năm liên tục được Bác tặng cờ luân lưu, 66 đồng chí được tặng Huy hiệu của Người và nhiều phần thưởng cao quý khác; 25 đơn vị và 11 cá nhân được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, gần 3.000 lượt tập thể, cá nhân được Nhà nước tặng thưởng huân huy chương các loại. Năm 2010, Công an Thành phố vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, phần thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước…
Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.

Tin khác

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

(LĐTĐ) Đem rượu qua nhà rủ nhậu nhưng bị từ chối, Vũ Văn Xuyên dùng gậy gỗ đánh tử vong ông N.V.N.
24 thủ đoạn tội phạm công nghệ cao hay sử dụng để lừa đảo

24 thủ đoạn tội phạm công nghệ cao hay sử dụng để lừa đảo

(LĐTĐ) Trước các diễn biến phức tạp, liên tục thay đổi phương thức để lừa đảo của tội phạm công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đã liệt kê 24 thủ đoạn mà tội phạm công nghệ cao thường hay sử dụng để người dân nêu cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tự bảo vệ bản thân.
Chuyển vụ “hotgirl” Nguyễn Hoàng Mai Ly sang cơ quan điều tra

Chuyển vụ “hotgirl” Nguyễn Hoàng Mai Ly sang cơ quan điều tra

(LĐTĐ) Thông tin về vụ việc kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, tính pháp lý tại kho hàng do “hotgirl” Nguyễn Hoàng Mai Ly (Mailystyle.com) là chủ cơ sở kinh doanh. Đại diện Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, hiện vụ việc đã được chuyển sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông để thụ lý và xử lý theo quy định pháp luật.
TP.HCM: Triệt phá ổ mại dâm chuyên phục vụ khách Hàn Quốc

TP.HCM: Triệt phá ổ mại dâm chuyên phục vụ khách Hàn Quốc

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02), Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thông tin về lệnh bắt người khẩn cấp đối với Lê Thị Trúc Ly và Đặng Thành Giỏi về hành vi “Môi giới mại dâm”, Phan Thị Cẩm Viên và Trần Thu Ngân về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Vụ "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành: Viện Kiểm sát đề nghị bác kháng cáo của 8 đại gia

Vụ "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành: Viện Kiểm sát đề nghị bác kháng cáo của 8 đại gia

(LĐTĐ) Thực hiện quyền công tố, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã đề nghị tòa phúc thẩm bác toàn bộ kháng cáo của 8 đại gia bị "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành mang sổ tiết kiệm đi thế chấp vay tiền tại các ngân hàng.
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị khởi tố

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị khởi tố

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Lê Viết Chữ và Phạm Hoàng Anh cùng tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.
Tăng cường tuyên truyền về hiểm họa, tác hại của ma túy đối với sức khỏe học sinh

Tăng cường tuyên truyền về hiểm họa, tác hại của ma túy đối với sức khỏe học sinh

(LĐTĐ) Để trường học lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, thời gian qua các đơn vị Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về tác hại của ma túy trong nhà trường. Không khí sôi nổi, cởi mở, cũng như kinh nghiệm phong phú của các báo cáo viên đã giúp học sinh, giáo viên nâng cao nhận biết của bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội cùng chung tay phòng tránh, tự "tạo sức đề kháng" bảo vệ bản thân trước "hiểm hoạ ma tuý".
Công an Hà Nội thông tin kết quả điều tra vụ học sinh lớp 8 bị đánh tại quận Long Biên

Công an Hà Nội thông tin kết quả điều tra vụ học sinh lớp 8 bị đánh tại quận Long Biên

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên, Hà Nội, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với T.V.M (sinh năm 2008, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên phê chuẩn và tống đạt đến bị can trong tối ngày 27/3.
Chủ tịch Tân Hoàng Minh lĩnh 8 năm tù

Chủ tịch Tân Hoàng Minh lĩnh 8 năm tù

(LĐTĐ) Chiều ngày 27/3, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).
Xem thêm
Phiên bản di động