Vận hành tổng đài thông tin du lịch TPHCM 1087

Ngày 18/3, Sở Du lịch TPHCM phối hợp cùng Sở Thông tin Truyền thông và VNPT TPHCM (trực thuộc Tập đoàn Bưu Chính Viễn thông Việt Nam - VNPT) tổ chức lễ công bố vận hành Tổng đài Thông tin du lịch thành phố - Tổng đài 1087.

Theo đó, Tổng đài 1087 sẽ cung cấp thông tin và sản phẩm du lịch 24/7 bằng tiếng Việt và tiếng Anh; tư vấn các chương trình du lịch; giải đáp chính sách du lịch; kết nối các đơn vị lữ hành; đặt vé máy bay, khách sạn, tours; hỗ trợ an ninh du lịch,… 

1_sang

Ông Lê Mạnh Hà - Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát lệnh vận hành tổng đài 1087 

Tổng đài cung cấp Thông tin du lịch 1087 nằm trong Chương trình Ứng dụng Công nghệ thông tin ngành Văn hóa, Du lịch TPHCM giai đoạn 2014, 2015 và định hướng đến năm 2020, theo quyết định số 1337/QĐ-UBND của UBND thành phố. 

2_sang

Ông Lê Quốc Cường - Phó Giám đốc Sở TT&TT TPHCM

đang trực tiếp trải nghiệm dịch vụ Tổng đài 1087 

Đại diện VNPT TPHCM, ông Võ Hòa Bình – Phó Giám đốc VNPT TPHCM nhấn mạnh: “Tổng đài 1087 cung cấp thông tin du lịch TPHCM sẽ là kênh thông tin qua điện thoại thuận tiện cho du khách nước ngoài và người dân khi đi du lịch. Từ đấy sẽ khuyến khích nhu cầu tiêu dùng cho du lịch tại thị trường du lịch nội địa đầy tiềm năng như TPHCM”. 

3_sang

Một nhà báo đang trực tiếp trải nghiệm dịch vụ Tổng đài 1087 

Trước đó, ngày 28/1, VNPT TPHCM cũng đã ra mắt “Trạm thông tin đa năng” cung cấp tin tức sự kiện, tìm kiếm địa chỉ khách sạn, nhà hàng, quán cà phê, địa điểm mua sắm,… và một loạt tiện ích cho người dân, du khách tại trung tâm TPHCM. Điều này nhằm xúc tiến và quảng bá các sản phẩm du lịch của VN nói chung và của TPHCM nói riêng.

Một tuần trước đó, Sở Du lịch TPHCM cùng với Cục Công tác phía Nam (Bộ VHTT&DL) cũng công  bố sự kiện mới của ngành du lịch thành phố. Đó là Ngày hội du lịch lần thứ 11 sẽ được tổ chức với chủ đề "Ấn tượng di sản thế giới tại Việt Nam" .

Theo đó, sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 26 - 29/3/2015, tại Khu B – Công viên 23/9, quận 1, TPHCM. 

Ban tố chức cho biết với chủ đề “Ấn tượng di sản thế giới tại Việt Nam”, Ngày hội du lịch năm nay sẽ hướng đến Năm du lịch quốc gia 2015 “Kết nối các di sản thế giới”. Ngoài các doanh  nghiệp trong nước, Ngày hội đã nhận được sự tham gia của các tổ chức du lịch các nước như Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Singapore, Malaysia… 

sodulich

Ông Lã Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM (bên trái) trong buổi họp báo

Tại sự kiện này, du khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng những mô hình di sản văn hóa thu nhỏ độc đáo; đồng thời thưởng thức các chương trình nghệ thuật độc đáo, như: Nhã nhạc cung đình Huế, văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên, Đờn ca tài tử, Hát ca trù…Dự kiến có khoảng 150 gian hàng của các đơn vị tham gia và thu hút khoảng 300.000 lượt khách tham gia Ngày hội.

Ông Lã Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết, sự kiện năm nay có đến 3 hãng hàng không hỗ trợ là Vietnam Airlines, VietJet Air, Jetstar Pacific. Điều này nhằm mang lại cho du khách quyền thụ hưởng lớn về giá khi trong lúc du lịch. “Những chương trình khuyến mãi sẽ là cơ hội kích cầu, tăng trưởng mạnh lượng du khách trong thời gian sắp tới”, ông Khánh nói.

Trước đó, ngành du lịch thành phố cũng tổ chức thành công lần đầu tiên sự kiện lễ hội áo dài (ngày 8-9/3) tại Công viên văn hoá Đầm Sen, quận 11 TPHCM.  Lễ hội Áo dài lần thứ nhất với chủ đề “Áo dài và hoa” đã khuyến khích những du khách tham quan mặc áo dài vào cửa tham quan công viên Đầm Sen miễn phí. Lễ hội dự kiến sẽ thu hút trên 30.000 lượt khách tham gia.

Theo Ban tổ chức, lễ hội áo dài là dịp giới thiệu đến du khách, công chúng hình ảnh chiếc áo dài Việt Nam qua từng thời kỳ, tạo môi trường giao lưu văn hóa giữa công chúng và các nhà thiết kế, nghệ nhân áo dài của Việt Nam. Đồng thời, hướng tới việc xây dựng thương hiệu “Thành phố áo dài” và “Ngày áo dài” riêng cho TPHCM trong tương lai gần.

Hoàng Phương - Lê Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

(LĐTĐ) Căn cứ Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai tổ chức sản xuất vàng miếng thông qua việc thuê Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.
Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Để nâng cao trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động, đại biểu Nguyễn Đại Thắng đề xuất bổ sung các chế tài: Không được đấu thầu, thi công, mua sắm vật tư, hàng hóa, trang thiết bị bằng nguồn vốn của Nhà nước.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

(LĐTĐ) Với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank để phục vụ nhu cầu đời sống, Agribank dành khoảng 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Tin khác

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

(LĐTĐ) Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, cần trao cho Thành phố quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn, bên cạnh khung “cứng” của Chính phủ, cho phép Hà Nội được tổ chức cơ quan chuyên môn phù hợp với điều kiện của mình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

(LĐTĐ) Sáng nay 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động