U22 Việt Nam đè bẹp U22 Brunei 6 bàn bằng đội hình dự bị

(LĐTĐ) Với sự xuất sắc của Hà Đức Chinh và các đồng đội, đội tuyển U22 Việt Nam đã có trận đấu đẹp mắt, với chiến thắng 6-0 trước U22 Brunei bằng đội hình dự bị, mang về trọn vẹn 3 điểm trong trận đầu ra quân. 
bang doi hinh du bi u22 viet nam ha brunei 6 ban khong go Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ sử dụng đội hình dự bị đấu với U22 Brunei
bang doi hinh du bi u22 viet nam ha brunei 6 ban khong go "Bắt mạch" tuyển Thái Lan trước giờ bóng lăn
bang doi hinh du bi u22 viet nam ha brunei 6 ban khong go Hà Nội sẽ là đơn vị chủ lực giành huy chương cho thể thao Việt Nam

Trước một đội bóng được cho là yếu nhất bảng đấu, Huấn luyện viên Park Hang-seo chủ trương giữ sức cho các cầu thủ chủ chốt, ông cho Quang Hải, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Hùng Dũng… ngồi ghế dự bị ngay từ đầu trận đấu. Thay vào đó là sử dụng bộ 3 trung vệ gồm Thành Chung, Ngọc Bảo và Tấn Sinh. Các tiền vệ trung tâm là Trương Văn Thái Quý và Triệu Việt Hưng.

bang doi hinh du bi u22 viet nam ha brunei 6 ban khong go
Bằng sự xuất sắc của mình, Hà Đức Chinh đã góp 3 bàn vào chiến thắng 6-0 cho tuyển U22 Việt nam trong trận trận ra quân. (Ảnh:S.N)

Nhập cuộc khá tự tin, các học trò của Huấn luyện viên Park Hang-seo chủ động cầm bóng nhiều và áp đặt lối chơi lên U22 Brunei. Những phút đầu, nhịp độ trận đấu khá chậm. Brunei chủ trương phòng ngự. Trong 8 phút đầu, cơ hội duy nhất của U22 Việt Nam là cú dứt điểm không thành công của Hà Đức Chinh ở phút đầu tiên của hiệp 1.

Phút thứ 8 của trận đấu là pha sút phạt hàng rào từ tình huống phạm lỗi đối với Trương Văn Thái Quý của một hậu vệ Brunei. Tiếc rằng cú sút qua hàng rào của tấn sinh không thắng được sự xuất sắc của thủ môn đối phương.

Chỉ sau đó phút, từ tình huống phạt góc, Hà Đức Chinh đã làm tung lưới tuyển Brunei, mở tỉ số cho U22 Việt Nam, lúc này đồng hồ trên sân chỉ phút thứ 9.

Sau đó không lâu, từ pha tạt vào của Thanh Thịnh, Hà Đức Chinh có cú dứt điểm bằng chân trái mang về bàn thắng thứ 2 cho mình và cho U22 Việt Nam ở phút thứ 23.

Nhận 2 bàn thua ngay ở đầu hiệp đấu thứ nhất, các cầu thủ Brunei lúc này bị xuống tinh thần, rơi vào thế bế tắc trong phòng ngự, nhiều pha bóng mặc dù không trở thành bàn thắng nhưng cũng khiến hàng thủ đoàn quân áo vàng chao đảo.

Phút thứ 33 của trận đấu, Trọng Hùng có pha dứt điểm sau pha đột phá, mặc dù đã loại bỏ được 3 hậu vệ đối phương nhưng lại quá nhẹ trong cú dứt điểm để có thể làm khó thủ môn.

Phút thứ 36, Trương Văn Thái Quý có một pha dứt điểm từ xa, tiếc rằng bóng đi quá cao so với xà ngang khung thành thủ môn phía Brunei.

Cơ hội dành cho Brunei ở phút 39, khi họ có pha phạt góc, tuy nhiên pha phối hợp không gây nguy hiểm cho khung thành Bùi Tiến Dũng. Ngay sau đó, Việt Nam có pha phản công, Triệu Việt Hưng không thể dứt điểm chính xác trong tình huống này.

Phút 40, Việt Nam có pha phạt góc, Trương Văn Thái Quý câu bóng bổng từ chấm phạt góc vào trong, cú đánh đầu của Hoàng Đức không dứt khoát, bóng đi hết biên ngang. Hai đội ra sân tạm nghỉ với tỉ số tạm nghiêng về U22 Việt Nam, cả 2 bàn thắng đều đến từ Hà Đức Chinh.

Hiệp 2, từ tình huống đá phạt góc của Hoàng Đức, Đức Chinh bật cao đánh đầu chính xác hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình ở phút thứ 48 của trận đấu.

Phút 60, Trọng Hùng có pha đột phá, tạt bóng vào cho Triệu Việt Hưng, cầu thủ này đã xuất sắc phá bẫy việt vị, đưa bóng vào lưới Brunei. 4-0 cho U22 Việt Nam.

Phút thứ 67 ghi nhận sự xuất sắc của Thành Chung, từ pha phạt góc bên phía cánh trái, anh nhảy cao đánh đầu gọn gàng, bóng đi vào lưới Brunei, nâng tỉ số lên 5-0 cho U22 Việt Nam.

Phút 83, Trọng Hùng có pha đột phá qua 2 cầu thủ đối phương sau đường chuyền từ khu vực trung lộ của đồng đội, anh bình tĩnh đưa bóng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Jabbidi, nâng tỉ số của trận đấu lên 6-0.

Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 2, Brunei có cơ hội tung cú sút đầu tiên từ cái chân của cầu thủ số 8, bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Bùi Tiến Dũng. Ngay sau đó, cú sút xa thứ 2 từ cánh phải của cầu thủ mang áo số 20, bóng vẫn đi vọt xà ngang.

Trận đấu kết thúc bằng pha sút phạt của Hoàng Đức sau pha phạm lỗi của 1 cầu thủ Brunei đối với Trọng Hoàng, bóng đi quá cao so với khung thành thủ môn Jabbidi.

Kết thúc trận mở màn, tuyển U22 Việt Nam có trọn vẹn 3 điểm và 6 bàn thắng trước Brunei. Thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có cuộc tiếp đón U22 Lào ở lượt trận thứ 2 vào 15h ngày 28/11.

Mạnh Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.

Tin khác

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.
Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

(LĐTĐ) Theo công bố mới nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài Hàn Quốc Ko Hyung Jin sẽ bắt chính trận tứ kết giữa U23 Việt Nam với U23 Iraq trên sân Al Janoub vào ngày 27/4.
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

(LĐTĐ) Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024 đã đi đến vòng tứ kết với 4 cặp đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sau đây là một số hình ảnh sinh động trong ngày thi đấu hôm nay (23/4).
U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

(LĐTĐ) Đội tuyển U23 Việt Nam đón tin kém vui về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia.
U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tính đến lúc này, khi lượt trận thứ 2 của vòng bảng vừa khép lại, danh tính 5 đội chính thức góp mặt ở tứ kết giải U23 châu Á 2024 đã được xác định.
Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

(LĐTĐ) Dù phải làm khách trên sân của Wolves, Arsenal vẫn giành chiến thắng để lấy ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh.
Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

(LĐTĐ) Với chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Malaysia nhờ các pha lập công của Văn Khang và Minh Khoa. Chiến thắng này, gần như chắc chắn sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành tấm vé vào tứ kết cùng với Uzbekistan sớm một lượt trận.
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
Xem thêm
Phiên bản di động