Tuyển Việt Nam có hưởng lợi khi Triều Tiên rút khỏi World Cup 2022?

(LĐTĐ) Hôm nay (16/5), Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã xác nhận việc Triều Tiên rút khỏi vòng loại World Cup 2022. Vậy, điều này có giúp cho đội tuyển Việt Nam được hưởng lợi trong cuộc đua giành tấm vé đi tiếp hay không?
Thầy Park có thể bị treo giò nếu phản ứng trọng tài ở vòng loại World Cup 2022 Tuyển Việt Nam sẽ đấu U22 Indonesia tại vòng loại World Cup 2022 Vòng loại World Cup 2022: Tuyển Việt Nam hướng tới mục tiêu trước mắt

Theo Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), quyết định rút lui của Triều Tiên sẽ được chuyển đến Ban tổ chức giải đấu là FIFA để đưa ra cách giải quyết phù hợp và sẽ được công bố sớm nhất. Sẽ có 2 trường hợp xảy ra, một là hủy kết quả toàn bộ các đội của bảng H với Triều Tiên, hai là xử Triều Tiên thua cả 3 trận còn lại ở bảng H đều với tỷ số 0-3.

Dù FIFA đưa ra cách giải quyết nào nhưng có thể chắc chắn một điều là, nếu không thể giành được ngôi đầu bảng G, thì khi so sánh với các đội nhì bảng khác, kết quả trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia (trong đó có chiến thắng đậm 3-1 ở lượt đi) sẽ không được tính, điều này sẽ khiến đội tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng.

Tuyển Việt Nam đấu Indonesia: Coi chừng, kẻ phá bĩnh
Nếu nhì bảng G, kết quả trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ không được tính. Ảnh: Vietnamnet

Còn nhớ tại vòng loại World Cup 2018, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cũng cấm đội tuyển Indonesia thi đấu vì để chính trị tác động nhiều tới bóng đá. Năm đó, Indonesia nằm ở bảng F cùng với Iraq, Thái Lan, Việt Nam và Đài Loan. Khi đó, các trận đấu của Indonesia đều bị hủy và bảng F chỉ còn 4 đội.

Ngoài 8 đội nhất mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng loại cuối, để đảm bảo tính công bằng với các bảng đấu còn lại khi chọn 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất đi tiếp, FIFA quyết định chọn 4 đội nhì bảng có thành tích cao, không tính kết quả với đội bét bảng (ở các bảng có 5 đội) sẽ đi tiếp.

So với Indonesia năm đó với trường hợp của Triều Tiên ở thời điểm hiện tại sẽ có sự khác biệt lớn, đó là Indonesia chưa thi đấu một trận đấu nào còn Triều Tiên thì đã thi đấu 5 trận, giành được 8 điểm và hiện đang xếp thứ 4 ở bảng H, chỉ kém đội đầu bảng là Turkmenistan đúng 1 điểm nên rất có thể FIFA sẽ không hủy kết quả các trận của Triều Tiên đã thi đấu mà hướng tới phương án xử thua Triều Tiên 3-0 ở các trận đấu còn lại.

Nếu điều này xảy ra, các đội ở bảng H sẽ được hưởng lợi lớn vì Triều Tiên là đội bóng mạnh, việc giành chiến thắng trước Triều Tiên đã khó chứ chưa nói đến việc thắng đậm đội bóng này. Khi đó đội nhì bảng H sẽ có hiệu số phụ tốt và sẽ hơn đội tuyển Việt Nam, điều này vô tình khiến Quang Hải và đồng đội gặp bất lợi lớn nếu không thể giành ngôi đầu bảng G, hiệu số phụ của đội tuyển Việt Nam sẽ rất thấp và ở thời điểm hiện tại là +2 (đã trừ kết quả của trận đấu với Indonesia) khi so sánh với các đội nhì bảng khác.

Đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ được hưởng lợi nếu FIFA hủy kết quả toàn bộ các đội của bảng H với Triều Tiên. Khi đó, thứ tự các đội ở bảng H sẽ có sự xáo trộn lớn. Cụ thể, Turkmenistan sẽ bị trừ 3 điểm (do thắng Triều Tiên 3-1 ở lượt đi) còn 6 điểm, rớt xuống vị trí thứ 4 và mất ngôi đầu vào tay Hàn Quốc (7 điểm), hai đội là Turkmenistan và Liban có hiệu số phụ lần lượt là +1 và +4 và thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có nhiều cơ hội hơn để giành được hiệu số phụ tốt hơn hai đội bóng trên.

Trung Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

(LĐTĐ) Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024 đã đi đến vòng tứ kết với 4 cặp đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sau đây là một số hình ảnh sinh động trong ngày thi đấu hôm nay (23/4).
U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

(LĐTĐ) Đội tuyển U23 Việt Nam đón tin kém vui về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia.
U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tính đến lúc này, khi lượt trận thứ 2 của vòng bảng vừa khép lại, danh tính 5 đội chính thức góp mặt ở tứ kết giải U23 châu Á 2024 đã được xác định.
Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

(LĐTĐ) Dù phải làm khách trên sân của Wolves, Arsenal vẫn giành chiến thắng để lấy ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh.
Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

(LĐTĐ) Với chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Malaysia nhờ các pha lập công của Văn Khang và Minh Khoa. Chiến thắng này, gần như chắc chắn sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành tấm vé vào tứ kết cùng với Uzbekistan sớm một lượt trận.
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

(LĐTĐ) Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) vừa bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt do có hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá có chứa hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ, cá cược vi phạm pháp luật Việt Nam.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
Xem thêm
Phiên bản di động