Tung clip đánh ghen trên mạng xã hội: Lợi bất cập hại

Thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ đánh ghen khiến dư luận xã hội xôn xao. Những vụ đánh ghen có thể khiến người trong cuộc lẫn người chứng kiến hả hê trong phút chốc. Tuy nhiên hệ lụy về sau của nó là rất lớn, gây ảnh hưởng tới chính con cái, gia đình họ hay thậm chí bị xử phạt vì vi phạm pháp luật.
Tung clip đánh ghen trên mạng xã hội: Lợi bất cập hại Hiểm họa từ các video, clip bạo lực trên mạng
Tung clip đánh ghen trên mạng xã hội: Lợi bất cập hại Đối phó với “nạn” tống tiền bằng “clip nóng”
Tung clip đánh ghen trên mạng xã hội: Lợi bất cập hại Rất đáng lo ngại!

Liên tiếp các vụ đánh ghen trên mạng xã hội

Gần đây, nhiều vụ đánh ghen liên tiếp được phát tán rộng khắp trên mạng xã hội. Những vụ việc một phần do người trong cuộc tự phát tán, phần do những người đi đường nhìn thấy nên quay lại và tung lên mạng cho mọi người “cùng xem”. Một hành động tưởng chừng đơn giản nhưng lại kéo theo nhiều hệ luỵ với những người có liên quan.

Tung clip đánh ghen trên mạng xã hội: Lợi bất cập hại
Vụ đánh ghen diễn ra vào ngày 15/9 trên phố Lý Nam Đế, phường Cửa Đông (Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Đơn cử vào hồi giữa tháng 8, vụ đánh ghen của một cô gái được cho là giảng viên Đại học với chồng cũ khiến mạng xã hội ầm ĩ thời gian dài. Clip được chính nữ giảng viên đăng tải lên trang cá nhân của mình với nội dung “tố cáo” chồng có hành vi ngoại tình với một phụ nữ khác. Sau khi công khai chuyện đánh ghen trên facebook, lập tức cuộc sống đời tư của những người liên quan đều trở nên xáo trộn vì bị cộng đồng mạng đào xới.

Ít lâu sau vào ngày 15/9, một vụ đánh ghen khác xảy ra tại phố Lý Nam Đế, phường Cửa Đông (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng làm xôn xao cộng đồng mạng. Theo đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, người vợ sau khi phát hiện chồng mình lái xe Lexus LX570 chở một cô gái trẻ được cho là nhân tình tỏ ra vô cùng tức giận. Người vợ đã giật cửa xe để lôi cô gái trẻ xuống đường, liên tục chửi bới, giật tóc và đánh đập mạnh tay.Cô gái mặc váy đen bị người vợ hành hung nhưng không thể phản kháng, chỉ biết khóc lóc và la hét giữa đường. Chứng kiến cảnh xô xát, người chồng đã xông vào giữ chặt lấy tay vợ, thậm chí còn đấm và thúc cùi chỏ nhiều lần vào mặt vợ để nhân tình của mình có thể chạy thoát. Nhiều người xung quanh chứng kiến tỏ ra rất bất bình vì hành động của người chồng.Sau sự việc ầm ỹ này, Công an phường Cửa Đông đã vào cuộc điều tra làm rõ.

Khi vụ đánh ghen ở trên phố Lý Nam Đế vẫn chưa hết ồn ào thì mới đây, Công an xã Cẩm Lĩnh (huyện Ba Vì, Hà Nội) đã triệu tập ít nhất 3 người phụ nữ liên quan đến vụ đánh ghen, lột đồ một cô gái trẻ, xảy ra tại quán cà phê Bến Thủy (xã Cẩm Lĩnh) vào tối 16/9, để làm rõ sự việc. Nguyên nhân do trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh 3 - 4 người phụ nữ lao vào đánh túi bụi cô gái trẻ trong quán cà phê vì đã “phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác”. Ngoài việc hành hung, chửi bới, những người phụ nữ này còn cố gắng lột đồ cô gái, mặc sự can ngăn của mọi người.

Nhiều hệ lụy

Có thể thấy, từ trước tới nay chuyện đánh ghen vẫn diễn ra, tuy nhiên với tốc độ phát triển nhanh chóng của mạng xã hội hiện nay, hình thức đánh ghen đã có nhiều thay đổi và hệ lụy kèm theo cũng nhiều hơn. Cụ thể, thay vì việc đánh ghen chỉ có 3 người biết hoặc một nhóm người biết với nhau như trước đây thì trong thời đại công nghệ số, câu chuyện đánh ghen có lẽ đã trở thành câu chuyện mà cả thiên hạ đều biết đến.

Xét về khía cạnh hôn nhân gia đình theo chuyên gia tâm lý Hoàng Hải Vân, khi tận mắt chứng kiến chồng hoặc vợ ngoại tình, tâm lý người trong cuộc thường thiếu sự kiểm soát và xuất hiện các cảm xúc tiêu cực như phẫn nộ, tức giận dẫn đến tâm lý chung là muốn làm cho rõ ngọn ngành sự việc. Để đạt được mục đích của mình, một số người dùng cách quay lại clip để tố giác lỗi lầm của đối phương, số khác còn mang tâm lý muốn làm nhục kẻ phản bội và con “giáp thứ 13”.

Tuy nhiên khi đánh ghen, người trong cuộc chỉ nghĩ tới việc làm sao để giải tỏa được nỗi uất ức trong lòng mà không lường tới những hệ lụy về sau. Bởi, một khi các clip đánh ghen đã được phát tán trên mạng xã hội, nguy cơ cuộc sống đời tư của tất cả những người liên quan bị cộng đồng mạng đào xới là rất lớn. Chưa xét đến việc đánh ghen là đúng hay sai, nhưng với cách hành xử như vậy, gia đình, con cái của cả người tham gia đánh ghen hoặc bị đánh ghen đều chịu ảnh hưởng không nhỏ. Có nhiều trường hợp con xấu hổ không dám đi học, có cháu bỏ nhà, có cháu bị trầm cảm, ảnh hưởng đến tinh thần, học hành sa sút… hận cha hoặc mẹ đã làm xấu hổ, thì hậu quả không thể lường trước được.

Bên cạnh đó, các clip đánh ghen còn gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến nhiều người nhất là trẻ nhỏ vô tình xem các video này sẽ bắt chước các hành vi xấu, lời nói thiếu văn hóa. Các video trên có thể là tác nhân gây ra nạn bạo lực trong gia đình, bạo lực xã hội, bạo lực học đường. Đây là những nội dung mà các quy định của pháp luật đang điều chỉnh để bảo vệ.

Cùng với các hệ lụy về mặt gia đình và xã hội, đánh ghen trên mạng xã hội còn đẩy người đánh ghen vào thế vi phạm pháp luật, bị cơ quan chức năng xử lý hình sự.Theo Luật sư Nguyễn Thị Loan, Đoàn luật sư Hà Nội, việc một số người vợ hoặc chồng chọn cách đánh ghen để bảo vệ hạnh phúc gia đình, tình yêu là điều không nên. Vì chỉ sau một phút đánh ghen hả hê để hạ nhục tình địch đã biến họ từ nạn nhân trở thành kẻ phạm tội. Thực tế có rất nhiều vụ đánh ghen, người đi đánh ghen đã bị cơ quan chức năng truy tố, xét xử trước pháp luật về các tội như: Cố ý gây thương tích, làm nhục người khác, gây rối trật tự công cộng…

Cũng theo Luật sư Loan, việc đánh ghen lột quần áo, cắt tóc làm nhục người khác… dù không gây thương tích nhưng hành vi lột quần áo trên đã là vi phạm pháp luật. Tùy thuộc vào tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi mà có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Cụ thể theo Điều 5 Nghị định 167 năm 2013 của Chính phủ thì mức xử phạt hành chính đối với các hành vi trên là phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đến 300.000 đồng. Ngoài ra việc đánh ghen dù không gây thương tích cho nạn nhân nhưng việc lột quần áo, cắt tóc, đánh đập làm nhục người khác ở nơi công cộng, có đông người chứng kiến có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 121 Bộ luật Hình sự năm 1999 về tội làm nhục người khác. Còn theo quy định tại Điều 155 của Bộ luật Hình sự năm 2015, thì người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 10 đến 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

“Riêng đối với việc đánh ghen gây thương tích thì căn cứ vào kết quả giám định, mức độ tổn hại, tỷ lệ thương tật có thể bị truy cứu thêm tội “cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác” theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự với mức hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm” – Luật sư Loan chia sẻ./.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người"

Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người"

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Công an, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng (sinh năm 1968; trú tại số 195 Nguyễn Phi Khanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Bắt giữ 18 đối tượng tại Karaoke Monaza: Phá đường dây bóng cười, ma túy, đánh bạc

Bắt giữ 18 đối tượng tại Karaoke Monaza: Phá đường dây bóng cười, ma túy, đánh bạc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 18 đối tượng, trong đó có chủ quán Hồ Anh Tuấn, để làm rõ các hành vi Buôn bán hàng cấm, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Đánh bạc xảy ra tại cơ sở Karaoke Monaza (số 194 Trần Duy Hưng)
Khởi tố 14 đối tượng trong vụ gây rối, tranh chấp vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm chung cư ở Nghĩa Đô

Khởi tố 14 đối tượng trong vụ gây rối, tranh chấp vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm chung cư ở Nghĩa Đô

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố 14 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ tranh chấp quyền khai thác các vị trí đỗ xe tại tầng hầm Tòa nhà CT2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đô. Đáng chú ý, vụ việc này đã khiến Trưởng Ban Quản trị và Trưởng Ban Quản lý bị bắt tạm giam...
Đột kích ổ nhóm "sát phạt" bằng hình thức xóc đĩa trên sông Đuống, sông Hồng

Đột kích ổ nhóm "sát phạt" bằng hình thức xóc đĩa trên sông Đuống, sông Hồng

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công một ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn. Các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm trên sông Hồng, sông Đuống và dùng cano vận chuyển con bạc ra thuyền lớn để "sát phạt" nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. 15 đối tượng đã bị đưa về trụ sở để làm rõ, thu giữ tang vật hơn 280 triệu đồng tiền mặt.
Phát hiện gần 30.000 vòng bi giả mạo nhãn hiệu SKF tại Hà Nội

Phát hiện gần 30.000 vòng bi giả mạo nhãn hiệu SKF tại Hà Nội

Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội vừa phát hiện gần 30.000 vòng bi có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu SKF, được đăng tải, quảng cáo và bán qua tài khoản mạng xã hội Facebook “MinhNgocVongBi”, đơn vị quản lý mạng xã hội này là Công ty TNHH Thương mại Minh Ngọc Việt Nam.
Tài xế bỏ xe, không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn bị xử lý hàng loạt lỗi vi phạm

Tài xế bỏ xe, không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn bị xử lý hàng loạt lỗi vi phạm

Chỉ trong một đêm, Công an thành phố Hà Nội đã xử lý hơn 200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, với tổng mức phạt tiền ước tính hơn 1 tỷ đồng. Đáng chú ý, tại địa bàn, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 8 đã xảy ra trường hợp tài xế bỏ phương tiện đi thẳng, từ chối chấp hành hiệu lệnh kiểm tra. Lực lượng chức năng đã kiên quyết lập biên bản vắng mặt, tạm giữ xe và ra quyết định xử phạt hành chính ở mức kịch khung (có thể lên tới 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 24 tháng) theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP
Khởi tố Giám đốc Mailisa Phan Thị Mai và 7 đối tượng liên quan về tội Buôn lậu

Khởi tố Giám đốc Mailisa Phan Thị Mai và 7 đối tượng liên quan về tội Buôn lậu

Ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) đã ra Quyết định Khởi tố vụ án "Buôn lậu" và Khởi tố bị can đối với bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, cùng 7 đối tượng liên quan.
Tội phạm công nghệ cao tấn công bằng trạm BTS giả

Tội phạm công nghệ cao tấn công bằng trạm BTS giả

Liên tiếp trong tháng 11/2025, các cơ quan chức năng tại Hà Nội đã phối hợp triệt phá thành công nhiều vụ sử dụng trạm BTS (trạm thu phát sóng di động) giả để phát tán tin nhắn, giả lập website ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, các đối tượng người nước ngoài đã sử dụng thủ đoạn tinh vi, giấu thiết bị BTS giả trong vali du lịch và liên tục di chuyển nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Loạt tài xế công nghệ bị phạt nặng vì che, dán biển số

Loạt tài xế công nghệ bị phạt nặng vì che, dán biển số

Sáng 17/11, trên tuyến đường Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội) đã tổ chức tuần tra, mật phục, kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm giao thông. Lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nhiều tài xế xe ôm công nghệ có hành vi cố tình che giấu biển kiểm soát nhằm né tránh việc bị phạt nguội.
Xem thêm
Phiên bản di động