Tự hào với danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô

Trong nhiều năm qua, phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” trong công nhân, viên chức, lao động quận Long Biên đã trở thành truyền thống, lan tỏa sâu rộng trong các cấp, các ngành. Năm 2022, phong trào đã thu hút 4.768 công nhân lao động hưởng ứng, trong đó có 978 công nhân được bình chọn là Công nhân giỏi cấp cơ sở, 32 Công nhân giỏi được suy tôn và biểu dương cấp quận và 3 Công nhân giỏi sẽ được biểu dương cấp Thành phố.
LĐLĐ huyện Hoài Đức phát động Tháng Công nhân năm 2022 Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Chú trọng triển khai phong trào thi đua Công nhân giỏi Phấn đấu thành “Công nhân giỏi Thủ đô”

Luôn sẵn sàng tinh thần sáng tạo, cống hiến

8 năm làm việc tại Công ty cổ phần may mặc QTNP ở vị trí nhân viên cắt hàng mẫu và cắt hàng sản xuất, anh Nguyễn Đình Tuyên - nhân viên cắt Phòng may mẫu - luôn xác định phải hoàn thành tốt nhất công việc được giao, cắt mẫu đúng, chuẩn, không để bị sai hỏng. Đặc biệt, từ năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, Công ty triển khai may khẩu trang xuất khẩu và ủng hộ công tác phòng, chống dịch, anh Tuyên đã có sáng kiến trải vải để may mẫu qua đó rút ngắn thời gian sản xuất của sản phẩm, mang lại năng suất cao, góp phần làm lợi cho Công ty.

Tự hào với danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô
Anh Nguyễn Đình Tuyên (nhân viên cắt hàng mẫu - Phòng may mẫu Công ty cổ phần may mặc QTNP) được tuyên dương Công nhân giỏi Thủ đô năm 2022. Ảnh: B.D.

Chia sẻ về công việc của mình anh Tuyên cho biết: Những đơn hàng xuất khẩu Công ty nhận được rất đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng, nhiệm vụ của phòng tôi là cắt mẫu phải chuẩn, tránh sai sót, để khi đưa vào sản xuất đảm bảo nhanh, đúng tiến độ giao hàng. Bản thân tôi luôn tâm niệm vận dụng tốt nhất kinh nghiệm có được trong gần 20 năm làm hàng xuất khẩu để đóng góp hiệu quả nhất cho công ty.

Với những thành tích được lãnh đạo công ty ghi nhận trong công việc, năm 2022, anh Nguyễn Đình Tuyên không chỉ được Liên đoàn Lao động quận Long Biên tôn vinh, khen thưởng là Công nhân giỏi cấp quận; mà còn vinh dự đại diện cho Công nhân giỏi quận Long Biên tham dự lễ báo công dâng Bác tại tỉnh Nghệ An từ 20-22/5/2022.

“Được suy tôn là Công nhân giỏi Thủ đô năm 2022, vinh dự được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội mời tôn vinh, báo công tại quê Bác, với cá nhân tôi thực sự rất bất ngờ, là niềm tự hào. Đây thực sự là động lực để mình tiếp tục phấn đấu làm tốt hơn nữa công việc được giao”, anh Tuyên cho biết.

Cũng giống như anh Tuyên, làm việc tại Công ty cổ phần may mặc QTNP ở vị trí nhân viên thiết kế mẫu, chị Nguyễn Thị Vân luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao, làm sao để mẫu thiết kế ít phải chỉnh sửa nhất. Mới đây, chị đã thiết kế mẫu Collection cho khách hàng trong nước, khách hàng Đức, được chọn nhiều mẫu, đưa vào sản xuất, góp phần làm lợi cho Công ty. Cùng với anh Nguyễn Đình Tuyên, chị Nguyễn Thị Vân vinh dự được Liên đoàn Lao động quận Long Biên khen thưởng là Công nhân giỏi tiêu biểu cấp quận năm 2022.

Tại Công ty cổ phần Nhựa cao cấp Hàng Không, phong trào thi đua phấn đấu trở thành Công nhân giỏi được đông đảo công nhân lao động hưởng ứng, trong đó có thể kể đến tấm gương của anh Trần Văn Phương (công nhân bậc 7/10). Là công nhân kỹ thuật giỏi của Phòng Kỹ thuật cơ khí, anh Phương có nhiệm vụ sửa chữa máy móc, chế tạo khuôn mẫu để sản xuất sản phẩm nhựa hàng nội địa, hàng xuất khẩu; sản xuất các loại đĩa, khay xuất khẩu sang Singapore, Mỹ, Hà Lan, Anh, Úc… Với yêu cầu luôn phải đổi mới, sáng tạo để đáp ứng nhu cầu khách hàng, anh Phương đã không ngừng nỗ lực, luôn gương mẫu trong sản xuất, đề xuất nhiều sáng kiến cải tiến, góp phần mang lại hiệu quả sản xuất cho công ty.

Được suy tôn là Công nhân giỏi Thủ đô cùng với anh Nguyễn Đình Tuyên và anh Trần Văn Phương trong đợt này, anh Phạm Duy Thuyên - công nhân vận hành máy in offset Công ty cổ phần In Hàng Không cũng không giấu nổi niềm tự hào. Bên cạnh việc tích cực tham gia đóng góp sáng kiến trong công việc, anh Thuyên luôn tuân thủ, thực hiện đúng quy trình công nghệ, quy phạm kỹ thuật, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và chấp hành nghiêm quy định của Công ty.

Khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo

Chia sẻ về phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động quận, bà Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên cho biết: Trong nhiều năm qua, phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” trong công nhân, viên chức, lao động quận đã trở thành truyền thống hàng năm, được tổ chức tuyên dương vào tháng 5 - Tháng Công nhân. Năm 2022, phong trào đã thu hút 4.768 công nhân lao động trên địa bàn quận hưởng ứng, trong đó có 978 công nhân được bình chọn là Công nhân giỏi cấp cơ sở, 32 công nhân giỏi được suy tôn và biểu dương cấp quận và 3 Công nhân giỏi sẽ được biểu dương cấp Thành phố.

Từ ngày 20-22/5/2022, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Báo công dâng Bác, tuyên dương 100 “Công nhân giỏi Thủ đô” tại tỉnh Nghệ An. Đây là hoạt động thường niên của LĐLĐ thành phố Hà Nội nhằm biểu dương, tôn vinh những công nhân lao động trực tiếp tiêu biểu, cần cù trong lao động trên nhiều lĩnh vực, ở mọi lứa tuổi có thành tích xuất sắc, nhiều sáng kiến sáng tạo, góp phần quan trọng vào sự phát triển của doanh nghiệp và Thành phố.

Trong số 100 Công nhân giỏi Thủ đô, Liên đoàn Lao động quận Long Biên vinh dự có 3 Công nhân giỏi được tôn vinh, đó là: Nguyễn Đình Tuyên - nhân viên cắt hàng mẫu - Phòng may mẫu, Công ty cổ phần may mặc QTNP; Trần Văn Phương - công nhân vận hành máy in Công ty cổ phần Nhựa cao cấp Hàng Không; Phạm Duy Thuyên - công nhân vận hành máy in offset Công ty cổ phần In Hàng Không.

“Phong trào thi đua, phấn đấu trở thành Công nhân giỏi chính là động lực khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, ý thức trách nhiệm dám nghĩ, dám làm, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần quan trọng vào hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, sự tăng trưởng kinh tế của quận.

Thông qua các phong trào thi đua được triển khai đều khắp từ đầu năm, đã góp phần nâng cao được vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn, là động lực thúc đẩy cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tích cực học tập, rèn luyện kỹ năng tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, tiếp thu công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế, góp phần cùng với chuyên môn đào tạo được nhiều đội ngũ Công nhân giỏi của quận, đáp ứng được yêu cầu Công nghiệp hóa - hiện đại hóa của Thủ đô và đất nước”, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên khẳng định.

Bà Hằng cũng cho biết, thời gian qua, trên địa bàn quận Long Biên, phong trào thi đua phấn đấu trở thành Công nhân giỏi luôn gắn liền với công tác thi đua đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, cụ thể là phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, phong trào tự cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19… qua đó thúc đẩy sự tham gia của người sử dụng lao động và người lao động trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở các cơ sở sản xuất.

Thông qua các phong trào thi đua, các cấp Công đoàn trên địa bàn quận đã tổ chức động viên, khen thưởng kịp thời đoàn viên, người lao động có các sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động; tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, quan tâm tạo điều kiện cho đội ngũ an toàn vệ sinh viên tại cơ sở. Nhân dịp Tháng Công nhân, đã có nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng cấp cơ sở và 5 tập thể được Ủy ban nhân dân quận Long Biên khen thưởng./.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động