Tự hào nam VĐV người Hà Nội rước Quốc kỳ tại SEA Games trên quê hương

(LĐTĐ) SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam là kỳ SEA Games thứ ba liên tiếp mà kiếm thủ sinh năm 1992 được vinh dự cầm cờ Tổ quốc. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên nam vận động viên (VĐV) Vũ Thành An (môn đấu kiếm) nhận trọng trách rước Quốc kỳ tại ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á trên chính quê hương mình.
SEA Games 31: Hà Nội yêu cầu tạm dừng đào đường và vỉa hè Tổng duyệt Lễ khai mạc SEA Games 31 trên sân Mỹ Đình

Trước đó, Vũ Thành An đã được chọn là người rước Quốc kỳ Việt Nam tại Lễ khai mạc SEA Games 29 ở Malaysia năm 2017, SEA Games 30 năm 2019 ở Philippines. Tại Olympic Rio 2016 và ASIAD 2018, nam VĐV người Hà Nội cũng đảm nhận vinh dự này.

VĐV đấu kiếm Vũ Thành An là một trong những gương mặt nổi trội nhất của thể thao Việt Nam trong những năm gần đây. Là nhà vô địch kiếm chém nam số 1 Đông Nam Á và đã từng giành huy chương Vàng 3 kỳ SEA Games liên tiếp (2015, 2017 và 2019). Còn ở Olympic Rio 2016, kiếm thủ Hà Nội đã gây bất ngờ khi hạ nhà đương kim vô địch thế giới để vào vòng 1/16.

Tự hào nam VĐV người Hà Nội rước Quốc kỳ tại SEA Games trên quê hương
Chiều tối 6/5, Kiếm thủ Vũ Thành An dẫn đầu lễ xin lửa thắp đuốc SEA Games 31

Tiếp tục được "chọn mặt gửi vàng" rước Quốc kỳ Việt Nam trong Lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra tối 12/5 tới, cựu học sinh của Trường THPT năng khiếu Thể dục thể thao Hà Nội Vũ Thành An không giấu được cảm xúc vui mừng và tự hào.

Anh cho biết, cảm xúc giờ đây là hồi hộp xen lẫn tự hào. Được lựa chọn là vận động viên cầm cờ Tổ quốc dẫn đầu Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 trên chính quê hương mình luôn là cảm xúc khó diễn đạt bằng lời và hoàn toàn khác khi cầm cờ Tổ quốc và tham dự tại các kỳ SEA Games trước.

Khi được hỏi về cảm xúc khi thi đấu trên sân nhà, Vũ Thành An chia sẻ, thi đấu ở Việt Nam, đại đa số là đồng bào mình theo dõi và ủng hộ nên tôi nghĩ đem lại cảm xúc rất mạnh mẽ. Đây là kỳ SEA Games thứ tư liên tiếp anh tham dự. Được thi đấu trên sân nhà sẽ là nguồn cổ vũ và động lực giúp anh giải tỏa căng thẳng. Thành An quyết tâm giành thành tích cao nhất đem vinh quang về cho Tổ quốc

Tự hào nam VĐV người Hà Nội rước Quốc kỳ tại SEA Games trên quê hương
Đoàn đến Lăng Bác đặt vòng hoa tưởng niệm rồi di chuyển về khu vực Bảo tàng Hồ Chí Minh thực hiện nghi lễ xin lửa.

Cũng như nhiều bộ môn khác, đấu kiếm đã gặp nhiều trở ngại trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 31 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong đó, khó khăn lớn nhất là không được thi đấu cũng như tập huấn nước ngoài trong suốt 1 năm qua.

Tuy nhiên, Vũ Thành An cùng toàn đội đặt ra mục tiêu tiếp tục giữ vững thành tích trước đây và nỗ lực hết sức để đạt được mục tiêu cao nhất.

"Tôi rất mong muốn ngày khai mạc SEA Games đến sớm hơn để có thể cống hiến tất cả cho thể thao Việt Nam. Tôi kỳ vọng mình sẽ bảo vệ thành công 2 tấm huy chương vàng cá nhân và đồng đội. Đây không chỉ là quyết tâm của cá nhân mà là của cả đội đấu kiếm", Vũ Thành An chia sẻ.

Trực tiếp làm công tác huấn luyện cũng như đồng hành cùng các vận động viên trong suốt thời gian qua, Huấn luyện viên (HLV) bộ môn đấu kiếm Phạm Anh Tuấn nhận định, cùng với việc không được tập huấn, thi đấu, đấu kiếm Việt Nam còn gặp khó khăn về trang thiết bị tập luyện. Dù vậy, các VĐV vẫn nỗ lực khắc phục vì mục tiêu giành thành tích cao ở kỳ SEA Games được tổ chức trên sân nhà.

Theo HLV Phạm Anh Tuấn, do tình hình chung là việc tập huấn, thi đấu không thực hiện được, nên đã có nhiều biện pháp huấn luyện như nghiên cứu băng đĩa, tài liệu để cập nhật về luật thi đấu, về đối thủ hoặc về những trường phái mới. Bên cạnh đó, tăng cường tối đa lực lượng để thi đấu, cọ xát nội bộ; đồng thời bổ túc thêm về tâm lý, quyết tâm, ý chí, bản lĩnh cho các vận động viên.

Tại SEA Games 31 tới đây, đấu kiếm Việt Nam sẽ tham dự tổng cộng 12 nội dung gồm 6 nội dung cá nhân và 6 nội dung đồng đội. Theo lịch, môn đấu kiếm SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 13/5 đến 18/5 tại Cung điền kinh trong nhà Mỹ Đình
Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Tin khác

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

Ảnh những khoảnh khắc ấn tượng vòng Tứ kết

(LĐTĐ) Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024 đã đi đến vòng tứ kết với 4 cặp đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính. Sau đây là một số hình ảnh sinh động trong ngày thi đấu hôm nay (23/4).
Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

(LĐTĐ) Trong tour "Eras Tour", Taylor Swift đã tiết lộ về sự đau khổ của mình sau khi chia tay bạn trai lâu năm Joe Alwyn.
Hai Kiện tướng quốc gia thi Mister Vietnam 2024

Hai Kiện tướng quốc gia thi Mister Vietnam 2024

(LĐTĐ) 60 gương mặt vừa lọt vào vòng sơ khảo cuộc thi Mister Vietnam - Nam vương Việt Nam mùa 2 năm 2024. Trong đó, 2 gương mặt đã để lại nhiều ấn tượng với Ban Tổ chức bởi nổi bật ở lĩnh vực thể thao.
Phim 18+ “Cái giá của hạnh phúc”: Lỗi kịch bản hay “lọt” kiểm duyệt?

Phim 18+ “Cái giá của hạnh phúc”: Lỗi kịch bản hay “lọt” kiểm duyệt?

(LĐTĐ) Phim ảnh là một trong những loại hình của nghệ thuật thứ 7, bên cạnh chức năng giải trí còn có chức năng giáo dục. Song thời gian qua, không ít phim thương mại do các nhà sản xuất trong nước dàn dựng quá thiên về yếu tố “sinh lý”, thậm chí đi ngược với thuần phong, mỹ tục vẫn cứ được công chiếu. Phim “Cái giá của hạnh phúc” là ví dụ.
Giờ thứ 9+: Sân chơi sôi động của công nhân, người lao động Việt Nam

Giờ thứ 9+: Sân chơi sôi động của công nhân, người lao động Việt Nam

(LĐTĐ) Sau hai mùa thành công, phiên bản mới của Giờ thứ 9+ mùa có nhiều đổi mới về nội dung, chương trình sẽ lên sóng vào lúc 15h00 ngày 28/4 trên VTV3.
U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam bị tổn thất về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia

(LĐTĐ) Đội tuyển U23 Việt Nam đón tin kém vui về lực lượng sau trận thắng U23 Malaysia.
U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết giải U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tính đến lúc này, khi lượt trận thứ 2 của vòng bảng vừa khép lại, danh tính 5 đội chính thức góp mặt ở tứ kết giải U23 châu Á 2024 đã được xác định.
Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

Đánh bại Wolves, Arsenal trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh

(LĐTĐ) Dù phải làm khách trên sân của Wolves, Arsenal vẫn giành chiến thắng để lấy ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng Anh.
Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

(LĐTĐ) Với chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Malaysia nhờ các pha lập công của Văn Khang và Minh Khoa. Chiến thắng này, gần như chắc chắn sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành tấm vé vào tứ kết cùng với Uzbekistan sớm một lượt trận.
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
Xem thêm
Phiên bản di động