Truy vết nguồn gốc hàng tấn thực phẩm chức năng giả tại TP.HCM

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ, buôn lậu và môi trường (PC03) - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa có thông tin chính thức về vụ hàng tấn thực phẩm chức năng giả được xe 3 gác đổ ở bãi đất trống khu vực đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, TP.HCM.
Đẩy mạnh tuyên truyền và xử lý nghiêm vi phạm về hàng giả, gian lận thương mại “Cuộc chiến” dai dẳng với hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất và bán 220.000 chai dầu nhớt giả trên Shopee, Lazada

Theo PC03 - Công an TP.HCM, ngày 6/6, qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội Facebook và bài đăng trên các trang báo điện tử, Tổ công tác Phòng PC03 đã trực tiếp xuống hiện trường tại bãi đất trống trên đường Nguyễn Văn Linh, Ấp 12, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh cùng phối hợp với Công an xã Phong Phú và Phòng PC02 ghi nhận 5 vị trí các đối tượng đổ thực phẩm chức năng với số lượng khoảng 95 loại, bao gồm 3.404 hộp.

Truy vết nguồn gốc hàng tấn thực phẩm chức năng giả tại TP.HCM
Nhiều thực phẩm chức năng giả bị đổ trên đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, TP.HCM. (Ảnh: CACC)

Từ kết quả thu thập tại hiện trường, Tổ công tác đã tiến hành truy vết các đối tượng có liên quan, bước đầu xác định người thực hiện đổ bỏ thực phẩm chức năng tại các địa điểm trên là Nguyễn Minh Lý (SN 1992, HKTT tại Tổ 9, ấp Tân Hòa, xã Tân Lập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, nơi ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Nguyễn Minh Lý khai nhận, khoảng 11h00 ngày 28/5/2023, thông qua người giới thiệu tên Phương (bạn quen ngoài xã hội) giới thiệu cho Lý về nhu cầu dọn kho, bãi của người quen, Lý đồng ý. Sau đó Lý được một người tự xưng là Nguyễn Phước Sơn gọi đến, nhờ Lý chở một số hàng dọn kho đi đổ bỏ hoặc mang đốt. Lý đồng ý nhận làm.

Kể từ ngày 28/5/2025 đến ngày 3//6/2025, Lý nhận hàng tại địa chỉ nhà mình, do xe tải chở đến, gồm 80 thùng carton chứa vỏ hộp, 167 thùng chứa thực phẩm chức năng các loại và mang đi đốt tại bãi đất trống trên đường Nguyễn Văn Linh. Tuy nhiên do trời mưa, cháy không hết nên bị cơ quan chức năng phát hiện. Sau khi đốt xong, Lý được người đàn ông tên Nguyễn Phước Sơn thanh toán qua tài khoản ngân hàng số tiền 7 triệu đồng.

Tiếp tục truy xét, xác định tài xế chở hàng đến giao cho Nguyễn Minh Lý tên là Trần Văn Châu (SN 1990, HKTT: Tổ dân phố 2, Thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, nơi ở xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM). Châu khai nhận có chở cho Nguyễn Phước Sơn 5 chuyến hàng từ địa chỉ 3/26 Tổ 23, KP5, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM đến giao cho Lý tại nhà không số, kế nhà D15/429 Nguyễn Văn Linh, Ấp 12, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Sau đó Sơn trả cho Châu 7,2 triệu đồng qua chuyển khoản. Châu không biết đó là hàng gì do được đóng trong thùng đã dán kín. Châu thực hiện việc này chỉ có một mình, không có người phụ giúp.

Làm việc với Công an, Nguyễn Phước Sơn (SN 1989, HKTT phường Thới An, quận 12, TP.HCM) khai nhận là người đã thuê Châu chở hàng đến cho Lý để mang đi tiêu hủy số hàng là thực phẩm chức năng trên. Sơn hiện là chủ sở hữu và người đại diện pháp luật đối với Công ty TNHH Sức khỏe xanh Natural Care (mã số doanh nghiệp 0318214243 trụ sở tại 14G9 đường DCT8, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM.

Nguyễn Phước Sơn sử dụng 2 pháp nhân của Công ty TNHH Sức khỏe xanh Natural Care để nhập hàng là thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thiết bị y tế về để bán qua các trang thương mại điện tử gồm Shopee, Lazada, Tiktok Shop và trên trang thuocsi.vn.

Truy vết nguồn gốc hàng tấn thực phẩm chức năng giả tại TP.HCM
Một kho hàng tại quận 12 được thuê người tiêu hủy thực phẩm chức năng. (Ảnh: CACC)

Về nguồn gốc các loại thực phẩm chức năng mà Sơn thuê người vứt bỏ, Sơn khai nhận mua của một người tên là Đỗ Việt Anh (SN 1981, đại diện pháp luật Công ty CP liên doanh Việt Pháp, mã số doanh nghiệp 0106886677, địa chỉ tại A38-NV16 Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội; Chi nhánh tại TP.HCM có địa chỉ 6D5 Đường DN6, Khu dân cư An Sương, phường Tân Hưng Thuận, quận 12). Sơn trao đổi với Đỗ Việt Anh về nhu cầu bán thực phẩm chức năng và được cung cấp 2 file excel với khoảng 100 mặt hàng thực phẩm chức năng và file mềm bảng công bố sản phẩm.

Sau đó Sơn ký hợp đồng nguyên tắc trực tiếp với Công ty CP dược phẩm MediUSA, nhận hàng từ Công ty MediUSA và Công ty CP dược phẩm liên doanh Mediphar (2 công ty này cùng chủ). Sơn khai nhận mua hàng từ giữa năm 2023 đến nay, số lượng hàng hóa là thực phẩm chức năng Sơn mua từ 2 công ty này khoảng 150 loại sản phẩm, số tiền Sơn đã thanh toán từ khi mua hàng của 2 công ty trên đến nay khoảng 20 tỷ đồng. Sơn cho biết Công ty CP liên doanh Việt Pháp là công ty phân phối thực phẩm chức năng nằm trong hệ sinh thái của Công ty MediUSA và Công ty Mediphar.

Đến cuối tháng 4/2025, khi xem thời sự VTV1 thấy 2 công ty trên bị Bộ Công an xử lý với hành vi kinh doanh thực phẩm giả, Sơn lo sợ nên đã thu hồi sản phẩm mang đi tiêu hủy. Sơn khai nhận lúc đầu không biết các sản phẩm trên là giả, tuy nhiên sau này khi xem trên truyền thông biết được các sản phẩm này là giả nên đã nhờ người mang đi tiêu hủy để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Trị giá lô hàng tiêu hủy khoảng 500 triệu đồng.

Quá trình làm việc Sơn cũng khai nhận hiện ở Công ty TNHH Sức khỏe xanh Natural Care, địa chỉ 14G9 đường DCT8, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM còn một số lượng hàng hóa chưa kịp mang đi tiêu hủy gồm 14 loại thực phẩm chức năng do những người mua và đơn vị thuocsi.vn trả về. Tất cả các hàng hóa trên Sơn tự nguyện giao nộp cho Cơ quan công an, tổng cộng 5 thùng carton, đều là hàng hóa của Công ty MediUSA, Công ty Mediphar.

Tổng số hàng hóa thực phẩm chức năng liên quan đến Công ty MediUSA, Công ty Mediphar đã thu giữ gồm 3.404 hộp tại huyện Bình Chánh, TP.HCM gồm 95 loại thực phẩm chức năng nhãn hiệu Pharvita Plus, Entoro Plus, Zin C, Canxi Nano, Pedia Baby, Ginkgo Natto, Alphavit, Vitamin C…. Tại quận 12 thu giữ 238 hộp, gồm 47 loại thực phẩm chức năng nhãn hiệu Kim Tiền Thảo Râu Mèo, Ultra Omega, Natural’s Health Mediphar, Pedia Baby,…

Theo Công an TP.HCM: Qua công tác trao đổi thông tin được biết Công ty CP dược phẩm MediUSA, Công ty CP dược phẩm liên doanh Mediphar, Công ty CP liên doanh Việt Pháp và nhiều công ty vệ tinh phân phối thực phẩm chức năng giả do Nguyễn Năng Mạnh cầm đầu thuộc vụ án hình sự do Cục C03 thụ lý, đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều đối tượng vào ngày 26/4/2025.

Phòng PC03 – Công an TP.HCM tiếp tục xác minh, xử lý các đối tượng thực hiện hành vi đổ chất thải là thực phẩm chức năng ra môi trường; xác minh làm rõ nguồn gốc hàng hóa, hóa đơn chứng từ, khai báo thuế, nghĩa vụ nộp thuế của các công ty, hộ kinh doanh do Nguyễn Phước Sơn là người đại diện pháp luật.

Xuân Tình

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Trong khung giờ cao điểm từ 10h đến 14h ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã đồng loạt ra quân, phát hiện và xử lý hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Hoạt động này nhằm duy trì kỷ cương và đảm bảo an toàn cho người dân trong ngày cao điểm quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết.
Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Trong ngày 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước có biến động đáng chú ý khi số vụ tai nạn giảm, nhưng số người tử vong tăng, đồng thời lực lượng Cảnh sát giao thông đã quyết liệt xử lý hơn 7.200 trường hợp vi phạm, trong đó nhiều nhất là lỗi về nồng độ cồn.
Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt ghép, đăng tải lại các vụ việc cũ nhằm mục đích trục lợi tương tác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.
Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Trong đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ (ngày 17/2), lực lượng Cảnh sát giao thông tại 34 địa phương đã đồng loạt kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 1.646 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Số lượng vi phạm ghi nhận trong khung giờ từ 19h đến 23h tăng gấp 2 lần so với ca làm việc buổi trưa cùng ngày, cho thấy nỗ lực kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn giao thông ngay ngày đầu năm mới.
Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Đây là giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm cho nhân dân Thủ đô vui Xuân an toàn.
CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

Tối 13/2, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đồng loạt triển khai lực lượng trên toàn địa bàn Thủ đô, trực tiếp kiểm tra hàng nghìn phương tiện và phát hiện nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn.
Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng đã lập khống hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ một ngân hàng trên địa bàn.
Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/2, đại diện Bộ Công an cho biết đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm kéo dài 3 tháng trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào các loại tội phạm có xu hướng gia tăng dịp Tết như trộm cắp, cướp giật, cờ bạc, “tín dụng đen”, buôn lậu, gian lận thương mại. Cùng với đó, các giải pháp đồng bộ về quản lý trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân đón Tết an toàn, bình yên và trọn vẹn.
Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành lập biên bản, xử lý nghiêm trường hợp tài xế điều khiển xe ô tô đầu kéo chở hàng hóa không bảo đảm an toàn, gây nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide (thạch tín trắng) với số lượng lớn, được tiêu thụ cho nhiều cơ sở nha khoa, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động