Trường THCS Hoàn Kiếm: Quyết tâm đổi mới, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở

Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở không chỉ là yêu cầu pháp lý, mà còn là nền tảng tạo nên sức mạnh nội lực trong mỗi tập thể. Với Trường THCS Hoàn Kiếm, tinh thần dân chủ được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, từ công khai, minh bạch trong mọi hoạt động đến việc phát huy quyền làm chủ của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Chính điều đó đã tạo nên môi trường giáo dục đoàn kết, trách nhiệm và đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.
Công đoàn Trường THCS Hoàn Kiếm: Hành trình kết nối yêu thương với Trường Sa Công đoàn Dược phẩm Tín Phong: Xây dựng văn hóa gắn kết Đồng chí Nguyễn Văn Quang giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường Kim Liên khóa I

Trong không khí Thủ đô Hà Nội vui mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Kế hoạch năm học, được sự hướng dẫn của các cấp, Công đoàn Trường THCS Hoàn Kiếm phối hợp cùng Ban Giám hiệu Nhà trường tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động (CBVCNLĐ) năm học 2025 - 2026.

Trường THCS Hoàn Kiếm: Quyết tâm đổi mới, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở
Cán bộ, giáo viên, đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hoàn Kiếm tham dự hội nghị.

Năm học vừa qua, hoạt động Công đoàn của nhà trường đã được triển khai hiệu quả, thực chất; đời sống vật chất, tinh thần và quyền lợi của đoàn viên được đảm bảo. Ban Chấp hành Công đoàn luôn đồng hành cùng Ban Giám hiệu trong công tác lãnh đạo, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của nhà trường; đồng thời triển khai hiệu quả các hoạt động do Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm và Phòng Giáo dục - Đào tạo quận phát động (trước khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp).

Các chỉ tiêu nhiệm vụ năm học đạt kết quả tốt, nổi bật là thành tích của học sinh và giáo viên: 3 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp Thành phố, 1 học sinh đạt giải cấp Quốc gia; nhiều học sinh giành giải thể thao cấp Thành phố và Quốc gia. Đặc biệt, lần đầu tiên trường có học sinh đạt giải tại kỳ thi Tin học trẻ quốc tế cấp Thành phố. Bên cạnh đó, nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố và cấp quận, tập thể nhà trường được công nhận Tập thể Lao động xuất sắc.

Trường THCS Hoàn Kiếm: Quyết tâm đổi mới, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở
Đồng chí Bùi Phương Mai, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Bùi Phương Mai, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: “Ban Giám hiệu và các tổ chức đoàn thể thực hiện nghiêm túc kế hoạch nhiệm vụ năm học, bám sát chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm; đồng thời sau ngày 1/7/2025 sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Phòng Văn hóa - Xã hội phường.

Nhà trường chú trọng kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch chuyên môn; có giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tế, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng Trường THCS Hoàn Kiếm trở thành địa chỉ giáo dục tin cậy cho học sinh và nhân dân địa phương”.

Về kết quả giám sát, hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện dân chủ ở cơ sở, đồng chí Đỗ Thị Thu Hương, Chủ tịch Công đoàn, cho biết: Năm học vừa qua, Công đoàn và Nhà trường phối hợp tốt trong việc giám sát, thực hiện dân chủ theo đúng quy định pháp luật. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đều hiểu rõ và thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ.

Trường THCS Hoàn Kiếm: Quyết tâm đổi mới, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở
Những nội dung thảo luận, đóng góp tâm huyết sẽ là nền tảng quan trọng để tập thể nhà trường tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng giáo dục.

Mọi kế hoạch, hoạt động, thi đua, mua sắm đều được công khai, minh bạch, có sự giám sát của Công đoàn. Các hội nghị được tổ chức dân chủ, sôi nổi, phát huy quyền làm chủ tập thể; đội ngũ cán bộ, giáo viên tích cực học tập, nâng cao trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội nghị cũng đã nghe 11 ý kiến thảo luận đóng góp cho dự thảo kế hoạch năm học mới, tập trung vào các chỉ tiêu, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện kỷ cương hành chính, công khai, minh bạch trong quy chế chi tiêu, thi đua khen thưởng; công tác phát triển Đảng, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và đời sống CBVCNLĐ.

Các văn bản như Kế hoạch giáo dục, Quy chế dân chủ, Nội quy cơ quan, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy tắc ứng xử, Kế hoạch thi đua khen thưởng… đều được thảo luận kỹ lưỡng, lấy ý kiến tập thể.

Thủ trưởng đơn vị và Chủ tịch Công đoàn đã tiếp thu, giải trình thấu đáo các ý kiến, đồng thời tiếp tục ghi nhận phản hồi sau hội nghị để hoàn thiện và ban hành văn bản quy chế chính thức.

Tại Hội nghị, Ban Giám hiệu Nhà trường và Ban Chấp hành Công đoàn đã ký kết Giao ước thi đua năm học 2025 - 2026, trong đó nhấn mạnh việc phối hợp chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Trường THCS Hoàn Kiếm: Quyết tâm đổi mới, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở
Hội nghị biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết.

Cụ thể, thực hiện nghiêm túc các chế độ, chính sách về quyền lợi, bảo hiểm, nâng lương; hỗ trợ đột xuất cho các trường hợp khó khăn, bệnh tật, tai nạn; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao; vận động hoạt động nhân đạo, từ thiện; thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp kịp thời. Nhà trường cũng duy trì các kênh đối thoại, lấy ý kiến dân chủ nhằm giải quyết thỏa đáng, kịp thời các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đội ngũ nhà giáo và người lao động.

Hội nghị CBVCNLĐ động năm học 2025 - 2026 Trường THCS Hoàn Kiếm khép lại trong tinh thần đoàn kết, dân chủ và thống nhất cao. Những nội dung thảo luận, đóng góp tâm huyết sẽ là nền tảng quan trọng để tập thể nhà trường tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng giáo dục. Công đoàn và Ban Giám hiệu Trường THCS Hoàn Kiếm quyết tâm đồng hành, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, giúp mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên yên tâm công tác, cống hiến hết mình vì sự nghiệp trồng người.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Công nhân, lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo

Công nhân, lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo

Với vai trò và sứ mệnh của mình, tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân, lao động Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nêu cao quyết tâm thi đua lao động sản xuất, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Xem thêm
Phiên bản di động