Quận Hà Đông:

Trường Mầm non Hà Trì đoạt giải Nhất Hội thi giáo viên giỏi cấp Thành phố

(LĐTĐ) Ngày 23/4, tại Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non Thành phố năm học 2018-2019. Trường mầm non Hà Trì (quận Hà Đông) lọt “top” thành tích cao, là 1 trong 26 đơn vị có giáo viên đạt giải Nhất vinh dự được trao tặng lần này.
truong mam non ha tri gianh giai nhat hoi thi giao vien gioi cap thanh pho Hà Nội: Tuyên truyền, vận động thực hiện tốt các kỳ thi
truong mam non ha tri gianh giai nhat hoi thi giao vien gioi cap thanh pho Khánh thành Nhà công vụ giáo viên Trường THPT Minh Quang
truong mam non ha tri gianh giai nhat hoi thi giao vien gioi cap thanh pho Phát động cuộc thi viết về Tấm gương nhà giáo Thủ đô tiêu biểu

Theo đó, trường mầm non Hà Trì là một trong những đơn vị cử giáo viên đại diện cho quận Hà Đông tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non lần này. Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non được tổ chức 4 năm/lần không chỉ nhằm mục đích tôn vinh những cô giáo giỏi về nghiệp vụ sư phạm mà còn là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục mầm non của Thủ đô.

Thực hiện đúng tinh thần đổi mới cuộc thi, từ cấp cơ sở tới cấp Thành phố, hội thi trở thành phong trào thi đua tích cực giữa các giáo viên, các nhà trường. Tất cả các trường mầm non tổ chức hội thi với sự tham gia của hơn 31.000 giáo viên, nhân viên. Hội thi cấp quận, huyện, thị xã có gần 3.000 giáo viên dự thi, từ đó lựa chọn ra 130 giáo viên tiêu biểu từ khối nhà trẻ đến mẫu giáo lớn dự thi cấp Thành phố.

truong mam non ha tri gianh giai nhat hoi thi giao vien gioi cap thanh pho
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng trao Giấy khen cho 26 giáo viên đoạt giải Nhất.

Các thí sinh dự thi làm bài thi lý thuyết và thực hành. Nội dung thi thực hành liên quan đến hoạt động cho trẻ làm quen với Toán, khám phá khoa học, làm quen Văn học, chữ viết, hoạt động nhận biết lứa tuổi nhà trẻ, hoạt động góc, tổ chức ăn chiều.

Hội thi cấp Thành phố năm nay chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng. Là năm đầu tiên Sở GD&ĐT Hà Nội thực hiện không tổ chức lễ khai mạc mà quan tâm quá trình chấm thi, tổng kết và định hướng đổi mới cho toàn cấp học. Thời gian tổ chức chấm thi thực hành cũng được rút ngắn lại chỉ còn 9 ngày. Ban giám khảo chấm thi chuyên sâu theo môn học, theo khối lớp, không báo trước cho đơn vị chấm thi. Sau cuộc thi, tất cả 30 phòng GD&ĐT đều được nhận video trình chiếu và các giáo án tiêu biểu của cuộc thi.

Kết quả, có 122 giáo viên đoạt giải, trong đó có 26 giải Nhất, 44 giải Nhì, 52 giải Ba. Sở GD&ĐT cũng trao Giấy khen cho 14 phòng GD&ĐT quận, huyện chỉ đạo hội thi giáo viên dạy giỏi đạt thành tích cao. Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cũng khen tặng 10 giáo viên vượt khó tham gia cuộc thi.

Chia sẻ thêm tầm quan trọng và ý nghĩa hội thi, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng nhấn mạnh: “Mục tiêu của hội thi không chỉ dừng lại ở việc tìm ra các giáo viên đoạt giải mà còn lan tỏa những tấm gương dạy tốt, vượt khó tới các nhà trường. Vì vậy, các giáo viên đoạt giải hội thi cấp Thành phố tiếp tục chia sẻ với đồng nghiệp về ý tưởng, sáng kiến, kinh nghiệm của mình. Bên cạnh đó, cần tiếp tục khẳng định, giữ gìn hình ảnh của bản thân, chất lượng giảng dạy trong công tác dạy học. Sự tín nhiệm của đồng nghiệp, tin yêu của học sinh mới là giải thưởng cao quý nhất”.

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tin khác

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

(LĐTĐ) Cuộc thi khoa học toàn cầu Global Children’s Designathon 2024 với chủ đề “Make it Circular - Designing for a better future” (Sức mạnh của thiết kế vòng tròn - Thiết kế vì một tương lai tốt đẹp hơn) vừa diễn ra tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm, chú ý và tham gia đông đảo của học sinh.
202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

(LĐTĐ) Ngày 21/4, tại Trường Đại học Công đoàn (quận Đống Đa, Hà Nội), 202 thí sinh đã tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp tiểu học thành phố Hà Nội năm học 2023-2024. Đây là những thí sinh đã vượt qua hơn 1.000 thí sinh đến từ 490 trường tiểu học trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động