Lan tỏa những việc làm ý nghĩa

Thời gian qua, Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 18, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đã và đang tích cực triển khai học và làm theo gương Bác đến từng cán bộ hội viên phụ nữ và người dân bằng những việc làm cụ thể, ý nghĩa thiết thực gắn với các phong trào thi đua và cuộc vận động của Hội. Qua đó, Chi hội đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Gương sáng của phong trào Hội phụ nữ xã Những tấm gương bình dị mà cao quý

Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 18 đã có 11 năm liên tục là đơn vị dẫn đầu của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường và nhận được nhiều Giấy khen của Hội và được Đảng ủy, UBND phường ghi nhận đánh giá cao.

Bà Đỗ Thị Thanh Hòa, Chi hội trưởng Phụ nữ tổ dân phố 18, phường Phúc La cho biết: Chi hội có gần 200 cán bộ hội viên phụ nữ, với phương châm thực hiện phong trào thi đua làm theo lời Bác phải cụ thể, thiết thực, hiệu quả, nói đi đôi với làm, Chi hội đã tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: giúp đỡ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tham gia công tác bảo vệ môi trường xây dựng đô thị văn minh sáng - xanh - sạch đẹp, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc; giúp phụ nữ phát triển kinh tế...

Lan tỏa những việc làm ý nghĩa
Cán bộ hội viên phụ nữ chi hội 18 tích cực trong việc học tập và làm theo gương Bác.

Một trong những hoạt động sáng tạo ghi dấu ấn riêng của Chi hội đó là trong công tác bảo vệ môi trường bằng những mô hình cụ thể. Cụ thể, Chi hội đã thành lập “Nhóm phụ nữ xung kích bảo vệ môi trường” với sự tham gia ban đầu của 20 thành viên nòng cốt. Chị em thường xuyên ra quân tổng vệ sinh môi trường vào sáng thứ 7 hàng tuần và vận động kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ để có nguồn kinh phí xóa 2 điểm chân rác xây dựng thành tuyến đường xanh, nở hoa.

Không những thế, Chi hội còn phát động trên 80% gia đình hội viên xây dựng mô hình “Ban công xanh”, chị em cùng thực hiện việc tái chế rác thải nhựa thành những bồn hoa, chậu cảnh làm đẹp không gian ngõ phố. Đặc biệt, mô hình “Thùng rác thân thiện, thùng phế liệu từ thiện” được Chi hội duy trì trong nhiều năm qua có hiệu quả. Theo đó 100% hội viên phụ nữ đã thu gom phế liệu hàng ngày, điểm tập kết phế liệu được chị em chuyển về sân nhà của cán bộ Hội, hoặc nhà văn hóa tổ dân phố.

Lan tỏa những việc làm ý nghĩa
Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 18, phường Phúc La thường xuyên triển khai các hoạt động xã hội nhân đạo từ thiện.

Kết quả, từ năm 2017 đến nay, đã có 25 điểm tập kết phế liệu trên địa bàn tổ 18. Nhận thấy đây là việc làm ý nghĩa, không ai bảo ai từ người già đến người trẻ trẻ cứ vào sáng thứ 7 hàng tuần, mọi người lại tất bật thu thu gom, phân loại rác và đem bán phế liệu. Trung bình mỗi năm Chi hội đã thu được khoảng 25 đến 30 triệu đồng. Toàn bộ số tiền từ nguồn bán phế liệu được Chi hội dành cho các hoạt động xã hội nhân đạo từ thiện tặng hàng trăm suất quà cho phụ nữ, trẻ em khó khăn không chỉ trên địa bàn phường mà còn tặng quà cho trẻ em khó khăn tại các địa phương khác, các xã miền núi khó khăn…

Mô hình này đã vinh dự được Đài Truyền hình Việt Nam ghi hình, phát sóng trong Chương trình Việt Nam thức giấc trên kênh VTV1 năm 2020, chuyên mục “Việc tử tế” năm 2021 và nhiều lần được tham gia giao lưu điển hình trong học và làm theo gương Bác do quận và phường tổ chức.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, chăm lo cho hội viên khó khăn ổn định cuộc sống, ngoài tăng cường các hoạt động tuyên truyền, Chi hội còn phát động các phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Thủ đô “Trung hậu, Sáng tạo, Đảm đang, Thanh lịch” gắn với thực hiện 2 cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”…

Tiếp tục duy trì mô hình “Làm theo Bác” có hiệu quả như mô hình “Tiết kiệm tại chi” có hiệu quả với số tiền hơn 300 triệu đồng đã góp phần tạo nguồn kinh phí hỗ trợ hội viên vay phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng.

Lan tỏa những việc làm ý nghĩa
Mô hình “Nồi cháo từ thiện” được Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 18, phường Phúc La duy trì mỗi tháng một lần.

Không chỉ giúp nhau vượt khó phát triển kinh tế bền vững, Chi hội còn duy trì hiệu quả Quỹ thiện nguyện với số tiền ủng hộ nhân đạo từ thiện hàng năm hơn 100 triệu đồng tham gia tặng quà cho trẻ em khó khăn tại huyện Mỹ Đức, Quốc Oai, thành phố Hà Nội, tặng quà cho phụ nữ khó khăn tại tỉnh Sơn La, Hà Tĩnh. Đồng thời, tiếp tục duy trì hoạt động mô hình “Nồi cháo từ thiện”, mỗi tháng một lần Chi hội tặng những suất cháo miễn phí cho bệnh nhân khó khăn tại Bệnh viện K Tân Triều. Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, năm 2023, Chi hội nhận đỡ đầu một trẻ mồ côi với mức hỗ trợ 12 triệu đồng/năm; ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ Biên cương”, “Đồng hành cùng như dân”, “Nâng bước em tới trường” do quận, phường phát động với tổng số tiền hàng chục triệu đồng.

Bà Đỗ Thị Thanh Hòa, Chi hội trưởng Phụ nữ tổ dân phố 18 chia sẻ: “Là Chi hội trưởng Chi Hội phụ nữ, tôi và gia đình luôn gương mẫu, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cũng như các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Để giúp đỡ các chị em, tôi đã thành lập và duy trì có hiệu quả nhiều mô hình nhằm tập hợp, thu hút hội viên, nhất là hội viên trẻ tham gia…”.

Từ những việc làm thiết thực trong học và làm theo gương Bác của Chi hội phụ nữ tổ dân phố 18 đã góp phần tạo nên hình ảnh đẹp của người phụ nữ Thủ đô đồng thời lan tỏa lối sống đẹp, việc làm ý nghĩa góp phần thực hiện phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” và xây dựng địa phương ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh và nghĩa tình.

Không chỉ giúp nhau vượt khó phát triển kinh tế bền vững, Chi hội còn duy trì hiệu quả Quỹ thiện nguyện với số tiền ủng hộ nhân đạo từ thiện hàng năm hơn 100 triệu đồng tham gia tặng quà cho trẻ em khó khăn tại huyện Mỹ Đức, Quốc Oai, thành phố Hà Nội, tặng quà cho phụ nữ khó khăn tại tỉnh Sơn La, Hà Tĩnh. Đồng thời, tiếp tục duy trì hoạt động mô hình “Nồi cháo từ thiện”, mỗi tháng một lần Chi hội tặng những suất cháo miễn phí cho bệnh nhân khó khăn tại Bệnh viện K Tân Triều. Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, năm 2023, Chi hội nhận đỡ đầu một trẻ mồ côi với mức hỗ trợ 12 triệu đồng/năm; ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ Biên cương”, “Đồng hành cùng như dân”, “Nâng bước em tới trường” do quận, phường phát động với tổng số tiền hàng chục triệu đồng.

H.Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã khép lại, nhưng dư âm của những bữa cơm gia đình, những cuộc thăm hỏi, những vòng tay ôm chặt sau cả năm xa cách vẫn còn đó, ấm áp và sâu lắng trong lòng mỗi người.
Đầu năm mới nên mua gì để cả năm may mắn, hanh thông?

Đầu năm mới nên mua gì để cả năm may mắn, hanh thông?

Đầu năm mới từ lâu đã được xem là thời điểm khởi đầu quan trọng, mang ý nghĩa mở ra vận khí cho cả năm. Vì vậy, nhiều người Việt thường có thói quen mua sắm những vật phẩm mang ý nghĩa cầu may, với mong muốn một năm bình an, thuận lợi và đủ đầy. Không chỉ là nét đẹp văn hóa truyền thống, những lựa chọn đầu năm còn thể hiện niềm tin vào sự khởi đầu tích cực và tinh thần hướng thiện trong đời sống.
Mua muối đầu năm, nét đẹp bình dị

Mua muối đầu năm, nét đẹp bình dị

Trong tiết trời se lạnh của buổi sớm đầu xuân, khi phố phường còn chưa "thức giấc", những người bán muối đã có mặt trên nhiều con đường ở Hà Nội.
Xuân Bính Ngọ rộn ràng Trường Sa

Xuân Bính Ngọ rộn ràng Trường Sa

Sáng 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), Trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân vui mừng chia sẻ với phóng viên: Xuân Bính Ngọ năm nay, quân và dân đảo Trường Sa đón Tết trong không khí vui tươi, đầm ấm, các hoạt động diễn ra đông đủ, rộn ràng, an toàn, đúng kế hoạch.
Hà Nội: Tìm thấy người thân đi lạc nhờ thông báo từ Cảnh sát giao thông

Hà Nội: Tìm thấy người thân đi lạc nhờ thông báo từ Cảnh sát giao thông

Trong khi thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông cao điểm Tết Nguyên đán 2026, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ một cụ ông đi lạc do suy giảm trí nhớ về với gia đình an toàn.
Gia đình Hà Nội giữ nếp tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết

Gia đình Hà Nội giữ nếp tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết

Khi những cơn gió lạnh cuối đông vẫn còn vương trên phố phường Hà Nội, trong căn nhà nhỏ của gia đình chị Nguyễn Vân Đài (phường Thanh Xuân, Hà Nội) không khí Tết đã rộn ràng từ rất sớm. Ngày 25 tháng Chạp hằng năm, gia đình chị lại duy trì một nếp quen đầy ý nghĩa: Cùng nhau tự tay gói bánh chưng để dâng cúng tổ tiên và biếu tặng người thân, bạn bè.
Trạm yêu thương: Hạnh phúc vầng trăng khuyết

Trạm yêu thương: Hạnh phúc vầng trăng khuyết

Căn bệnh xương thủy tinh khiến đôi chân nhỏ xíu, chị Nguyễn Thị Kiên Giang (35 tuổi, quê ở Huế) chọn làm bạn với chiếc xe lăn giúp chị dễ dàng di chuyển. Từ mảnh đất cố đô, "người bạn ấy" đã đưa chị xuôi vào Thành phố Hồ Chí Minh chữa bệnh, theo đuổi con đường học tập, rồi cùng chị ngược ra Hà Nội để theo đuổi hạnh phúc riêng. Cùng lắng nghe câu chuyện về nghị lực và tình yêu phi thường của họ trong chương trình Trạm yêu thương - "Hạnh phúc vầng trăng khuyết" phát sóng vào 10h00 Thứ Bảy, ngày 14/2/2026 trên VTV1.
Trao tặng 58 suất quà tới bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện

Trao tặng 58 suất quà tới bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện

Thực hiện các hoạt động tình nghĩa thường niên nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong 2 ngày 11/2 và 12/2, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và BHXH thành phố Hà Nội đã trao tặng 58 suất quà cho bệnh nhân bảo hiểm y tế (BHYT) có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện trên địa bàn.
Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn

Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn

Trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, khi không khí sum vầy đang lan tỏa khắp mọi miền đất nước, Đoàn công tác của lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và BHXH thành phố Hà Nội đã tới Bệnh viện Nhi Trung ương để trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn phải ở lại viện điều trị trong dịp Tết.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Mang Tết ấm đến với học sinh khuyết tật Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Mang Tết ấm đến với học sinh khuyết tật Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều ngày 11/2, Đoàn công tác Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội do đồng chí Trần Vũ Hoàng Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Hà Nội làm trưởng đoàn, cùng đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên Nhà trường đã đến thăm, trao quà Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật tại trường Phổ thông cơ sở (PTCS) Xã Đàn.
Xem thêm
Phiên bản di động