Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới và chăm sóc sức khỏe cho người lao động

Sáng nay (15/5), tại Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long (Long Biên, Hà Nội), báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội tổ chức Đối thoại - Giao lưu trực tuyến chủ đề "Chế độ, chính sách mới và chăm sóc sức khỏe cho người lao động". Buổi Đối thoại - Giao lưu thu hút hơn 200 đoàn viên, người lao động (NLĐ) tham gia đối thoại trực tiếp với các chuyên gia và độc giả đang theo dõi qua báo Lao động Thủ đô điện tử (laodongthudo.vn).
Trực tuyến hình ảnh: Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp đảm bảo chế độ, chính sách cho người lao động Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc về chính sách cho người lao động Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới cho người lao động và kiến thức chăm sóc sức khỏe sau mắc Covid-19
Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới và chăm sóc sức khỏe cho người lao động
Toàn cảnh buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến

Dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua đã tác động không nhỏ đến đời sống, việc làm của đoàn viên, NLĐ. Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang được kiểm soát, cuộc sống đang trở lại trạng thái bình thường mới, các đơn vị, doanh nghiệp đang đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh thì việc thực thi các chế độ, chính sách hỗ trợ NLĐ sớm ổn định sau đại dịch đang là những vấn đề được đoàn viên và NLĐ quan tâm nhất.

Đối thoại - Giao lưu trực tuyến “Chế độ, chính sách mới và chăm sóc sức khỏe cho người lao động” với sự tham gia giải đáp của các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực y tế, pháp luật lao động và chính sách sẽ tháo gỡ những vướng mắc của NLĐ và người sử dụng lao động trong các lĩnh vực này.

Từ 8h00: Đoàn viên công đoàn, NLĐ thực hiện công tác phòng, chống dịch

Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới và chăm sóc sức khỏe cho người lao động
Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới và chăm sóc sức khỏe cho người lao động
Đoàn viên công đoàn, NLĐ rửa tay sát khuẩn trước khi vào hội trường buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến.

8h15: Đoàn viên, NLĐ tham gia Đối thoại - Giao lưu trực tuyến

Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới và chăm sóc sức khỏe cho người lao động
Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới và chăm sóc sức khỏe cho người lao động
Hơn 200 đoàn viên công đoàn và NLĐ ngành Công Thương tham gia Đối thoại - Giao lưu trực tuyến

8h40: Bắt đầu buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến

Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới và chăm sóc sức khỏe cho người lao động
Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới và chăm sóc sức khỏe cho người lao động
Dự buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến có các đại biểu: Về phía thành phố Hà Nội có: Ông Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Bá Châu - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng LĐLĐ Thành phố. Về phía đơn vị tổ chức có: Bà Lê Thị Bích Ngọc – Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội, Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô; ông Đinh Tuấn Anh - Phó Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô; ông Nguyễn Văn Bình - Phó Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô; ông Phạm Anh Minh - Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội; bà Lê Thị Thanh Thủy - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội. Đại diện doanh nghiệp ngành Công Thương có ông Phạm Hữu Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long.
Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới và chăm sóc sức khỏe cho người lao động
Phát biểu chỉ đạo tại buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh đánh giá: Đối thoại - Giao lưu trực tuyến “Chế độ, chính sách mới và chăm sóc sức khỏe cho người lao động” do báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội tổ chức là hoạt động thiết thực và ý nghĩa trong bối cảnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho NLĐ luôn là một nhiệm vụ cấp bách của các cấp công đoàn. Đặc biệt, hoạt động này càng ý nghĩa hơn khi được tổ chức ngay trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022. Theo ông Phạm Bá Vĩnh, khi đi làm, tham gia vào quan hệ lao động, bất cứ NLĐ nào cũng rất quan tâm đến quyền lợi, chế độ chính sách dành cho mình, nhất là về tiền lương, tiền thưởng, thời gian làm việc, nghỉ ngơi, các chế độ bảo hiểm...
Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới và chăm sóc sức khỏe cho người lao động
Phát biểu khai mạc buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến, Phó Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô Đinh Tuấn Anh cho biết: Đối thoại - Giao lưu trực tuyến “Chế độ, chính sách mới và chăm sóc sức khỏe cho người lao động” nhằm giúp cán bộ, đoàn viên công đoàn, NLĐ hiểu rõ hơn các chế độ, chính sách về lao động, việc làm, đặc biệt là các quy định liên quan đến quyền lợi của NLĐ; các chế độ chăm lo, hỗ trợ của nhà nước đối với NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, cũng như các kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho NLĐ.
Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới và chăm sóc sức khỏe cho người lao động
Phát biểu tại buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến, Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long Phạm Hữu Hùng nhấn mạnh: Buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến là hoạt động ý nghĩa, thông qua buổi Giao lưu, giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ làm công tác công đoàn, cán bộ chính sách tại các doanh nghiệp, NLĐ được nắm rõ và hiểu sâu hơn quy định của pháp luật lao động và đặc biệt giúp NLĐ hiểu rõ về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình khi tham gia quan hệ lao động.

9h00: Hỏi đáp giữa đoàn viên công đoàn, NLĐ và các chuyên gia

(Toàn bộ nội dung trả lời của chuyên gia xin mời bạn đọc xem tại đây)

Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới và chăm sóc sức khỏe cho người lao động
Tham gia chương trình Đối thoại - Giao lưu trực tuyến có sự góp mặt của các chuyên gia: Bà Dương Thị Minh Châu - Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội; Thạc sĩ, Luật sư Nguyễn Văn Hà - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội; Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng - Phụ trách Trung tâm ô xy cao áp Việt Nga.
Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới và chăm sóc sức khỏe cho người lao động
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, báo Lao động Thủ đô và Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội tặng hoa các chuyên gia.
Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới và chăm sóc sức khỏe cho người lao động
Anh Phạm Quý Dương - Công ty Kim khí Thăng Long hỏi: Hiện nay trên thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và thẻ Căn cước công dân đều có mã QR. Xin hỏi, người dân được hưởng lợi gì từ việc quét mã QR?
Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới và chăm sóc sức khỏe cho người lao động
Anh Nguyễn Văn Tâm - Công ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội hỏi: Hiện nay quy định điều kiện về thời gian tối thiểu được hưởng lương hưu rất chặt chẽ (từ 20 năm làm việc trở lên) trong khi đó điều kiện được thanh toán BHXH một lần khá dễ dàng, dẫn tới nhiều NLĐ trẻ trong công ty tôi nói riêng và NLĐ trong cả nước nói chung đang có suy nghĩ muốn xin thanh toán BHXH một lần sau khi đã làm việc được dưới 20 năm và rời bỏ hệ thống BHXH. Trước thực trạng như vậy thì giải pháp của các cấp bộ, ban, ngành, Nhà nước có giải pháp như thế nào để NLĐ an tâm tin tưởng tham gia hệ thống BHXH là chỗ dựa của NLĐ khi không còn đủ sức khỏe lao động, khi về già? Khi thanh lý hợp đồng lao động, NLĐ được hưởng các chế độ như mất việc, thôi việc trong trường hợp nào?
Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới và chăm sóc sức khỏe cho người lao động
Anh Nguyễn Thanh Hải - Công ty Kim khí Thăng long hỏi: Sau khi bị mắc Covid-19, một số NLĐ bị rụng tóc, đổ mồ hôi, mất ngủ. Xin chuyên gia tư vấn cách khắc phục và tư vấn thêm về việc ăn uống, ngủ, nghỉ, chăm sóc sức khỏe cho NLĐ sau Covid-19.
Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới và chăm sóc sức khỏe cho người lao động
Chị Hương - Công ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội hỏi: Trong sổ BHXH có ghi danh mục bảo hiểm dành cho người làm việc trong môi trường độc hại, thì Tổ trưởng, Tổ phó có được hưởng chế độ độc hại như các công nhân làm trực tiếp không?
Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới và chăm sóc sức khỏe cho người lao động
Chị Nguyễn Thị Thanh Hường - Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà hỏi: Tôi ngồi làm việc tại văn phòng nên hay bị đau mỏi vai gáy, xin bác sĩ tư vấn các bài tập và cách điều trị?
Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới và chăm sóc sức khỏe cho người lao động
Anh Chu Văn Vượng – Công ty Cổ phần Thống Nhất Hà Nội hỏi: Hiện nay một số công nhân có 2 vợ chồng đều thuê trọ thì có chính sách gì để hỗ trợ cho công nhân không?
Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới và chăm sóc sức khỏe cho người lao động
Thạc sĩ, Luật sư Nguyễn Văn Hà - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội trả lời câu hỏi của NLĐ gửi tới Ban Tổ chức chương trình: Việc khóa giữ NLĐ bên trong nơi làm việc vào ban đêm để đảm bảo họ không trộm cắp tài sản có bị coi là cưỡng bức lao động hay không? Nếu một công ty sa thải một NLĐ mà không có lần cảnh báo thứ hai vì lý do không sử dụng thiết bị an toàn cá nhân thì có chấp nhận được không?

10h00: Giao lưu với đoàn viên, NLĐ

Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới và chăm sóc sức khỏe cho người lao động
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh tặng quà cho đoàn viên, NLĐ tham gia trả lời câu hỏi giao lưu
Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới và chăm sóc sức khỏe cho người lao động
Chánh Văn phòng LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Bá Châu tặng quà cho đoàn viên, NLĐ tham gia trả lời câu hỏi giao lưu
Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới và chăm sóc sức khỏe cho người lao động
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long Phạm Hữu Hùng tặng quà cho đoàn viên, NLĐ tham gia trả lời câu hỏi giao lưu

10h15: Đoàn viên, NLĐ tiếp tục đặt câu hỏi với các chuyên gia

Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới và chăm sóc sức khỏe cho người lao động
Chị Phạm Thị Lan Hương - Công ty TNHH Phụ tùng Xe máy – Ô tô Goshi Thăng Long hỏi: Tôi sinh năm 1970, năm nay 52 tuổi. Năm 1987 tôi ký Hợp đồng lao động (HĐLĐ) làm công nhân tại Công ty May Đức Giang có địa chỉ tại: Phường Đức Giang - Long Biên - Hà Nội. Đến năm 1997 tôi xin thôi việc. Trong suốt những năm làm việc tại công ty tôi đều có đóng BHXH, trừ trực tiếp vào tiền lương hàng tháng và được thể hiện trên bảng lương thanh toán. Tuy nhiên, tháng 11/1991 tôi nghỉ sinh con, không được hưởng chế độ thai sản hoặc bất kỳ khoản trợ cấp nào mà hoàn toàn là nghỉ không lương, không chế độ gì. Năm 1992, tôi tiếp tục quay trở lại làm việc tại công ty đến năm 1997 thì xin thôi việc và chấm dứt HĐLĐ. Sau khi thôi việc, tôi không nhận được bất kỳ 1 khoản thanh toán hoặc trợ cấp thôi việc, trợ cấp thât nghiệp nào, cũng như sổ BHXH hoặc quyết định thôi việc từ công ty (Chỉ có duy nhất tờ đơn xin thôi việc viết tay có chữ ký của Trưởng phòng Lao động tiền lương và dấu của Công ty May Đức Giang). Thời gian làm việc tính từ khi bắt đầu ký HĐLĐ cho đến khi thôi việc là khoảng 9 năm. Tháng 5/2008 tôi xin đi làm lại và cập nhật đóng BHXH mới được biết tôi chưa có mã BHXH. Vậy có phải là công ty đã không đóng BHXH cho tôi? Hay là có đóng nhưng lại không giải quyết chế độ quyền lợi cho tôi? Công ty có làm sai Luật Lao động hay không?
Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới và chăm sóc sức khỏe cho người lao động
Anh Chử Văn Ninh – Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội hỏi: Người bị mắc Covid-19 sau khi khỏi bệnh thì khi nào cần đi khám lại và khám vấn đề gì? Xin chuyên gia tư vấn cho tôi về chế độ phúc lợi của doanh nghiệp dành cho NLĐ và người thân của họ?
Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới và chăm sóc sức khỏe cho người lao động
Chị Trần Thị Lan Hương - Công ty Toyota hỏi: Chúng tôi là NLĐ được công ty ký HĐLĐ có thời hạn. Khi hết hợp đồng, công ty tiến hành thanh lý hợp đồng đối với chúng tôi, trong khi chúng tôi đã ký hợp đồng mới với bên công ty chuyên cung cấp dịch vụ việc làm. Công ty làm vậy là có đúng không?
Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới và chăm sóc sức khỏe cho người lao động
Chị Lục Thị Thoa - Công ty Cổ phần Đại Kim hỏi: Đơn vị tôi có NLĐ nghỉ việc do mắc Covid-19, có giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH theo mẫu. Do là giấy cấp lại (đóng dấu đỏ, ghi cấp lại) nên ngày bắt đầu được nghỉ không trùng với ngày NLĐ đến khám. Do vậy khi thanh toán bên BHXH quận Thanh Xuân không duyệt thanh. Cùng một hệ thống BHXH mà trường hợp tương tự như vậy làm thủ tục ở BHXH quận Đống Đa đã được thanh toán mà tại sao BHXH Quận Thanh Xuân lại không duyệt thanh toán? Những trường hợp sai thông tin như vậy được thông báo là chờ hướng dẫn của Bộ Y tế, vậy chờ đến khi nào?

11h00: Bế mạc buổi Giao lưu trực tuyến

Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới và chăm sóc sức khỏe cho người lao động
Bà Lê Thị Bích Ngọc - Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô phát biểu bế mạc buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến
Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới và chăm sóc sức khỏe cho người lao động
Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới và chăm sóc sức khỏe cho người lao động
Ê kíp thực hiện truyền trực tuyến buổi Đối thoại - Giao lưu
Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động