Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc về chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng nay (13/5), hơn 200 công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) trực thuộc Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm đã có mặt tại Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm để tham gia đối thoại giao lưu trực tuyến "Giải đáp những vướng mắc về chế độ, chính sách cho người lao động", do báo Lao động Thủ đô phối hợp với LĐLĐ quận tổ chức.
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc về chế độ, chính sách và chăm sóc sức khỏe cho người lao động Trực tuyến hình ảnh: Phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 Trực tuyến hình ảnh: Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp đảm bảo chế độ, chính sách cho người lao động

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang được kiểm soát, xã hội đang trở lại trạng thái bình thường mới, việc thực thi các chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) sớm ổn định cuộc sống sau đại dịch đang là những vấn đề cấp bách, thiết thực được đông đảo đoàn viên công đoàn và NLĐ quan tâm.

Báo Lao động Thủ đô và LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tổ chức cuộc Giao lưu trực tuyến với chủ đề "Giải đáp những vướng mắc về chế độ, chính sách cho NLĐ" nhằm giúp cán bộ, đoàn viên công đoàn, NLĐ trên địa bàn Thành phố hiểu rõ hơn các chế độ, chính sách về lao động, việc làm; đặc biệt là các quy định liên quan đến quyền lợi của NLĐ; các chế độ chăm lo, hỗ trợ của nhà nước đối với NLĐ.

8h00: Đoàn viên, NLĐ tham gia giao lưu trực tuyến

Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc về chính sách cho người lao động
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc về chính sách cho người lao động
Đoàn viên, NLĐ thực hiện phòng dịch trước khi tham gia Giao lưu trực tuyến
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc về chính sách cho người lao động
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc về chính sách cho người lao động
Đoàn viên, NLĐ tham gia Giao lưu trực tuyến
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc về chính sách cho người lao động
Toàn cảnh buổi Giao lưu trực tuyến

8h30: Bắt đầu buổi Giao lưu trực tuyến

Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc về chính sách cho người lao động
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc về chính sách cho người lao động
Dự buổi Giao lưu trực tuyến có các đại biểu: Về phía thành phố Hà Nội có: Ông Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Văn Hồng – Phó Trưởng Phòng Dân vận nhà nước các cơ quan dân vận Thành ủy; ông Nguyễn Bá Châu - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng LĐLĐ Thành phố; ông Hà Lê Hoàn – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ Thành phố. Về phía quận Hoàn Kiếm, có: Ông Đinh Hồng Phong - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ; ông Phạm Tuấn Long - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; ông Nguyễn Quốc Hoàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; đại diện Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Quận ủy. Về phía đơn vị tổ chức có: Ông Nguyễn Văn Bình - Phó Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô; ông Đinh Tuấn Anh - Phó Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô; bà Lê Hoàng Thủy Vân - Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm; ông Nguyễn Đăng Ninh – Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm.
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc về chính sách cho người lao động
Phát biểu chỉ đạo tại buổi Giao lưu trực tuyến, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh đánh giá: Buổi giao lưu trực tuyến “Giải đáp những vướng mắc về chế độ chính sách cho người lao động” do báo Lao động Thủ đô phối hợp với LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tổ chức là hoạt động thiết thực và ý nghĩa trong bối cảnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho NLĐ luôn là một nhiệm vụ cấp bách của các cấp công đoàn. Đặc biệt, hoạt động này càng ý nghĩa hơn khi được tổ chức ngay trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022.
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc về chính sách cho người lao động
Phát biểu khai mạc buổi Giao lưu trực tuyến, Phó Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Đinh Tuấn Anh nhấn mạnh:“Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang được kiểm soát, việc cập nhật các kiến thức về quyền lợi của NLĐ, các chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), hỗ trợ lao động, việc làm, y tế,… đang là những vấn đề cấp bách, thiết thực. Tham gia giải đáp tại buổi Giao lưu trực tuyến hôm nay là các chuyên gia trong lĩnh vực lao động việc làm, BHXH, các luật sư sẵn sàng cung cấp thông tin và cập nhật tới đoàn viên, CNVCLĐ và cả người sử dụng lao động, nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật để chủ động tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình”.
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc về chính sách cho người lao động
Phát biểu tại buổi Giao lưu trực tuyến, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm Lê Hoàng Thủy Vân cho biết: Trong thời gian qua, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tại quận Hoàn Kiếm đạt nhiều kết quả quan trọng, qua đó khẳng định được vai trò của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị. LĐLĐ quận đã chú trọng thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ. Đặc biệt trong thời gian đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, LĐLĐ quận đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, chia sẻ, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ và đồng hành với doanh nghiệp vượt khó, duy trì sản xuất kinh doanh, qua đó lan tỏa rộng rãi hình ảnh đẹp của tổ chức Công đoàn.

8h45: Hỏi đáp giữa đoàn viên công đoàn, NLĐ và các chuyên gia

(Toàn bộ nội dung trả lời của chuyên gia xin mời bạn đọc xem tại đây)

Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc về chính sách cho người lao động
Tham gia chương trình giao lưu có sự góp mặt của các chuyên gia: Ông Tạ Văn Dưỡng - Trưởng Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ lao động, LĐLĐ thành phố Hà Nội; bà Dương Thị Minh Châu - Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội; Thạc sĩ, Luật sư Nguyễn Văn Hà - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc về chính sách cho người lao động
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, báo Lao động Thủ đô và LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tặng hoa các chuyên gia
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc về chính sách cho người lao động
Anh Bùi Quốc Doanh - Công đoàn Công ty Cổ phần tập đoàn T&T hỏi: Công ty tôi vẫn đang thực hiện tốt việc khám sức khoẻ cho NLĐ nhưng tôi vẫn muốn hỏi thêm: Doanh nghiệp có bắt buộc phải tổ chức khám sức khoẻ cho NLĐ hàng năm hay không? Nếu không thì NLĐ được hưởng chế độ gì?
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc về chính sách cho người lao động
Đại diện Công đoàn Techcombank hỏi: Trong việc khám sức khoẻ, danh mục khám sức khoẻ có quy định bắt buộc hay là do doanh nghiệp lựa chọn?
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc về chính sách cho người lao động
Chị Phan Thu Hà – Đoàn viên công đoàn quận Hoàn Kiếm hỏi: Công ty tôi có trường hợp người nước ngoài tham gia lao động tại Việt Nam, đây là trường hợp di chuyển nội bộ. Công ty có làm hợp đồng lao động với người nước ngoài này, vậy công ty có thể làm BHXH cho trường hợp này không?
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc về chính sách cho người lao động
Chị Nguyễn Thị Thuý Hằng hỏi: Năm 2019, người lao động ký hợp đồng lao động thời hạn 1 năm, đến cuối năm 2091 ký phụ lục để gia hạn hợp đồng, thì phụ lục hợp đồng này có hiệu lực không vì thời điểm ký vào năm 2019 thì Bộ luật Lao động 2019 chưa có hiệu lực thi hành?
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc về chính sách cho người lao động
Anh Trần Minh Tuấn - Cung thiếu Nhi Hà Nội hỏi: Trong trường hợp đơn vị tự chủ tài chính nhưng không đủ điều kiện trả lương hay đóng bảo hiểm, thì có một số NLĐ tự nguyện nộp BHXH, một số NLĐ không đồng ý và vẫn yêu cầu đơn vị phải đóng BHXH. Trường hợp NLĐ tự nguyện nộp như vậy có được hay không?
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc về chính sách cho người lao động
Chị Phạm Thị Hằng - Công CP tập đoàn T&T hỏi: Trường hợp nhân viên làm hư hỏng thiết bị công ty, có cái nhỏ có cái lớn, vậy công ty có quyền yêu cầu bồi hoàn ở mức chung là 1 tháng lương cơ bản hay không?
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc về chính sách cho người lao động
Chị Hồ Kim Nga - Ngân hàng Techcombank hỏi: Để được hưởng lương hưu cao nhất thì phải đóng bao nhiêu năm BHXH? NLĐ đã đóng BHXH 22 năm, đã đến tuổi nghỉ hưu, thì có thể được đóng BHXH tự nguyện 1 lần không?
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc về chính sách cho người lao động
Chị Trần Thị Vân – Công ty Nước và Môi trường Việt Nam hỏi: Hiện nay đảng viên có được sinh con thứ 3 không? Nếu sinh con thứ 3 thì có bị kỷ luật không và sau bao lâu thì sẽ được xem xét hết kỷ luật?
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc về chính sách cho người lao động
Anh Nguyễn Văn Hải - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Bảo hiểm BSH hỏi: Doanh nghiệp có bắt buộc phải xây dựng Thoả ước lao động tập thể không? Nếu không xây dựng có bị phạt hay không?

9h45: Giao lưu với đoàn viên, NLĐ

Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc về chính sách cho người lao động
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh tặng quà cho đoàn viên, NLĐ tham gia trả lời câu hỏi giao lưu
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc về chính sách cho người lao động
Phó Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Đinh Tuấn Anh tặng quà cho đoàn viên, NLĐ tham gia trả lời câu hỏi giao lưu
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc về chính sách cho người lao động
Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm Lê Hoàng Thủy Vân tặng quà cho đoàn viên, NLĐ tham gia trả lời câu hỏi giao lưu

10h00: Đoàn viên, NLĐ tiếp tục đặt câu hỏi với các chuyên gia

Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc về chính sách cho người lao động
Chị Nguyễn Thị Thanh Trà – Trường Mầm Non A hỏi: Tôi có người em sinh năm 1972 đã tham gia đóng BHXH 24 năm 7 tháng, chốt sổ từ tháng 9/2018. Vậy bao giờ em tôi được hưởng chế độ hưu và có phải làm thủ tục gì?
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc về chính sách cho người lao động
Chị Nguyễn Thị Hằng Nga - Tổng Công ty Bảo hiểm Sài Gòn Hà Nội hỏi: Tôi muốn hỏi trường hợp công ty thanh toán tháng lương cuối trước khi NLĐ nghỉ việc thì sẽ tính khoản thuế thu nhập cá nhân như thế nào?
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc về chính sách cho người lao động
Anh Dương Văn Kha - Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản giáo dục hỏi: tôi sinh tháng 12/1963, tôi đi bộ đội và chuyển về công ty công tác từ 1982, do điều kiện gia đình tôi muốn xin nghỉ hưu sớm. Tôi muốn hỏi sau khi chấm dứt hợp đồng lao động thì cần làm thủ tục gì? Trường hợp nộp đơn xin nghỉ thì tôi có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp hay không? Ngoài ra tôi đang hưởng bảo hiểm cựu chiến binh 100%, sau khi nghỉ hưu tôi có được tiếp tục hưởng bảo hiểm cựu chiến binh hay không?
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc về chính sách cho người lao động
Ông Nguyễn Khả Hùng - Hội người mù Thành phố Hà Nội hỏi: Tôi sinh tháng 1/1962, đến tháng 8 này tôi được nghỉ hưu. Tôi tham gia quân đội 12 năm 9 tháng, tôi đã tham gia bảo hiểm 11 năm, tôi mong muốn đóng nối để hưởng đủ bảo hiểm có được không?
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc về chính sách cho người lao động
Chị Hồ Kim Nga - Ngân hàng Techcombank hỏi: Tôi có người quen đóng BHXH 3 năm, sau đó đi nước ngoài 5 năm, khi về nước có được đóng tiếp BHXH hay không? BHXH đóng tiếp có được cộng dồn hay không?
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc về chính sách cho người lao động
Đại diện Công đoàn Techcombank hỏi: Tôi muốn hỏi chế độ bảo hiểm tai nạn. Trường hợp NLĐ sau khi làm tăng ca, tan ca trên đường đi về có dừng lại 1 chút ăn uống thì bị tai nạn, nhưng giám định không có rượu bia, chất kích thích thì có được hưởng chế độ tai nạn lao động hay không?
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc về chính sách cho người lao động
Đoàn viên công đoàn Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T hỏi: Nếu NLĐ không đồng ý đi khám sức khoẻ thì có quy định và chế tài xử phạt nào không?
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc về chính sách cho người lao động
Chị Đỗ Thị Thuỷ - BHXH quận Hoàn Kiếm hỏi: Trên địa bàn quận Hoàn Kiếm hiện có nhiều NLĐ đang chờ xin cấp chế độ hưởng BHXH do mắc Covid-19, tuy nhiên giấy cấp với ngày mắc đang bị ghi không đồng nhất, BHXH quận Hoàn Kiếm cũng đang trình xin ý kiến với BHXH Thành phố nhưng hiện vẫn chưa có văn bản hướng dẫn. Tôi muốn hỏi trường hợp này nên giải quyết như thế nào vì nhiều NLĐ đang chờ đợi được giải đáp?
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc về chính sách cho người lao động
Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng hỏi: Trường hợp lái xe đi thực hiện công việc công ty, trong buổi trưa có uống rượu bia và gây tai nạn và bị yêu cầu bồi thường. Trường hợp này có lái xe có phải chịu trách nhiệm gì không?

11h00: Bế mạc buổi Giao lưu trực tuyến

Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc về chính sách cho người lao động
Ê kíp thực hiện truyền trực tuyến buổi Giao lưu
Nhóm PV

Nên xem

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Tin khác

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Xem thêm
Phiên bản di động