Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới cho người lao động và kiến thức chăm sóc sức khỏe sau mắc Covid-19

(LĐTĐ) Sáng nay (14/5), tại Trung tâm Chính trị huyện Đông Anh (Hà Nội), báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh tổ chức đối thoại trực tuyến với chủ đề "Chế độ, chính sách mới cho người lao động và kiến thức chăm sóc sức khỏe sau Covid-19".
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc về chế độ, chính sách và chăm sóc sức khỏe cho người lao động Trực tuyến hình ảnh: Phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 Trực tuyến hình ảnh: Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp đảm bảo chế độ, chính sách cho người lao động Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp vướng mắc về chính sách cho người lao động

Gần 300 đoàn viên công đoàn, người lao động (NLĐ) có mặt tại buổi Giao lưu để được các chuyên gia giải đáp về chế độ, chính sách mới và cách chăm sóc sức khỏe sau khi mắc Covid-19.

8h00: Đoàn viên, NLĐ tham gia Giao lưu trực tuyến

Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới cho người lao động và kiến thức chăm sóc sức khỏe sau Covid 19
Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới cho người lao động và kiến thức chăm sóc sức khỏe sau mắc Covid-19
Gần 300 đoàn viên công đoàn và NLĐ huyện Đông Anh tham gia Giao lưu trực tuyến

8h20: Chương trình văn nghệ mở đầu buổi Giao lưu trực tuyến

Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới cho người lao động và kiến thức chăm sóc sức khỏe sau mắc Covid 19
Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới cho người lao động và kiến thức chăm sóc sức khỏe sau mắc Covid-19
Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới cho người lao động và kiến thức chăm sóc sức khỏe sau mắc Covid-19
Tiết mục văn nghệ của đoàn viên công đoàn huyện Đông Anh

8h40: Bắt đầu buổi Giao lưu trực tuyến

Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới cho người lao động và kiến thức chăm sóc sức khỏe sau mắc Covid-19Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới cho người lao động và kiến thức chăm sóc sức khỏe sau mắc Covid-19
Dự buổi Giao lưu trực tuyến có các đại biểu: Về phía Trung ương có: Bà Hồ Thị Kim Ngân - Phó Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam. Về phía thành phố Hà Nội có: Ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; ông Lương Quang Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ Thành phố. Về phía huyện Đông Anh, có: Bà Nguyễn Thị Tám - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh. Về phía đơn vị tổ chức có: Bà Lê Thị Bích Ngọc – Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội, Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô; ông Nguyễn Văn Bình - Phó Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô; ông Nguyễn Văn Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố, Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh; bà Nguyễn Thị Thu Phương - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh; ông Nguyễn Nghiêm Lực - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh
Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới cho người lao động và kiến thức chăm sóc sức khỏe sau mắc Covid-19
Phát biểu chỉ đạo tại buổi Giao lưu trực tuyến, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng ghi nhận, biểu dương sự phối hợp chặt chẽ của báo Lao động Thủ đô với các công đoàn cấp trên cơ sở, trong đó có LĐLĐ huyện Đông Anh để tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho CNVCLĐ. Phó Chủ tịch Lê Đình Hùng đặc biệt đánh giá cao Ban Tổ chức đã rất linh hoạt, nhạy bén, lựa chọn các chủ đề giao lưu nóng, mới, liên quan thiết thân đến NLĐ, như chủ đề về chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19. Đồng thời, mong muốn đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ có mặt tại hội trường dành thời gian đặt nhiều câu hỏi, tập trung lắng nghe những vấn đề mà chuyên gia trao đổi để có những thông tin hữu ích cho mình cũng như đồng nghiệp và người thân.
Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới cho người lao động và kiến thức chăm sóc sức khỏe sau mắc Covid-19
Phát biểu khai mạc buổi Giao lưu trực tuyến, Phó Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh:“Đối với bất kỳ NLĐ nào khi đi làm, tham gia vào quan hệ lao động đều đặc biệt quan tâm đến các chế độ chính sách dành cho mình, nhất là tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH), hay các quyền lợi về thai sản, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi,… Bên cạnh đó, trong bối cảnh hiện nay, khi NLĐ bị nhiễm Covid-19, ngoài các chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi của NLĐ, vấn đề chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe sau Covid-19 cũng là mối quan tâm của NLĐ. Qua buổi đối thoại này, tôi hy vọng và mong muốn rằng, đoàn viên, NLĐ sẽ không bỏ lỡ cơ hội được nghe giải đáp trực tiếp những điều mình đang thắc mắc, từ đó có thêm kiến thức bảo vệ quyền lợi của mình khi tham gia quan hệ lao động; cũng như có thêm hiểu biết, kiến thức chăm sóc sức khỏe bản thân và người thân”.
Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới cho người lao động và kiến thức chăm sóc sức khỏe sau mắc Covid-19
Phát biểu tại buổi Giao lưu trực tuyến, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa cho biết: Trong những năm qua LĐLĐ huyện Đông anh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn, có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực hiệu quả. Trong đó đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền vận động, phổ biến giáo dục và tư vấn pháp luật cho NLĐ. Hôm nay, LĐLĐ huyện Đông Anh phối hợp với báo Lao động Thủ đô tổ chức chương trình Giao lưu trực tuyến nhằm hỗ trợ pháp lý, tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật cho NLĐ và kiến thức chăm sóc sức khỏe sau Covid-19. Từ đó, giúp cán bộ công đoàn, CNVCLĐ và doanh nghiệp có thêm kiến thức để áp dụng vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm đảm bảo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và phát triển.

9h10: Hỏi đáp giữa đoàn viên công đoàn, NLĐ và các chuyên gia

(Toàn bộ nội dung trả lời của chuyên gia xin mời bạn đọc xem tại đây)

Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới cho người lao động và kiến thức chăm sóc sức khỏe sau mắc Covid-19
Tham gia chương trình Giao lưu có sự góp mặt của các chuyên gia: Bà Hồ Thị Kim Ngân - Phó Trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam; bà Dương Thị Minh Châu - Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng BHXH thành phố Hà Nội; bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng - Phụ trách Trung tâm ô xy cao áp Việt Nga.
Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới cho người lao động và kiến thức chăm sóc sức khỏe sau mắc Covid-19
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, báo Lao động Thủ đô và LĐLĐ huyện Đông Anh tặng hoa các chuyên gia.
Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới cho người lao động và kiến thức chăm sóc sức khỏe sau mắc Covid-19
Anh Trần Văn Tuấn – Chủ tịch Công đoàn trường THCS Tiên Dương hỏi: Thứ nhất, về chính sách: chúng tôi là giáo viên, kiêm nhiệm thêm công việc về công đoàn, ban nữ công, ban thanh tran nhân dân, chúng tôi đề xuất muốn có thêm cơ chế để có thể hoàn thành công việc. Gần đây, các cơ chế của các nhân viên bảo vệ, thư viện bị cắt giảm rất nhiều, chỉ còn 2-2,5 triệu đồng, chúng tôi mong muốn có thể có thêm chế độ hỗ trợ cho nhóm đối tượng này. Thứ hai, về chế độ: nhân viên trường công lập có được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) không?
Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới cho người lao động và kiến thức chăm sóc sức khỏe sau mắc Covid-19
Anh Hồ Xuân Tiến – Chủ tịch Công đoàn Công ty Xuất nhập khẩu Hà Anh 1 hỏi: Trường hợp F0 có triệu chứng nhẹ, tự điều trị ở nhà, xin hỏi những ngày ở nhà điều trị F0 có được hưởng lương, trợ cấp của đơn vị không? Xin chuyên gia tư vấn rõ hơn về quy định mới về tranh chấp lao động và đình công trong Bộ luật Lao động 2019 và các thủ tục, chính sách cho NLĐ.
Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới cho người lao động và kiến thức chăm sóc sức khỏe sau mắc Covid-19
Chị Tô Hương Lơ - Công ty Môi trường đô thị Đông Anh hỏi: Trường hợp nào doanh nghiệp được chấm dứt hợp đồng với NLĐ và ngược lại? Em tôi làm việc tại một công ty sản xuất kinh doanh, trong quá trình đi làm, em có bị tai nạn, ảnh hưởng đến đôi chân, đi lại khó khăn. Sau đó em tôi được công ty điều chuyển sang vị trí khác với mức lương thấp hơn. Tuy nhiên một thời gian sau công ty chấm dứt hợp đồng lao động với em tôi, lý do cắt giảm biên chế. Vậy tôi muốn hỏi công ty làm như vậy là có đúng luật không? Trường hợp công ty làm sai thì sẽ bị xử lý thế nào?
Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới cho người lao động và kiến thức chăm sóc sức khỏe sau mắc Covid 19
Đoàn viên công đoàn Trường Mầm non Kim Chung 1 hỏi: Sau khi tôi bị Covid-19 khỏi thì bị ngứa, khó chịu nhưng không bị nổi mề đay, vậy triệu chứng này là gì, cách chữa trị ra sao? Nguy cơ hậu Covid-19 ở trẻ em là như thế nào? Tôi xin hỏi về chế độ, chính sách liên quan đến hợp đồng 68 của nhân viên nuôi dưỡng ở trường mầm non. Theo đó, lương khởi điểm của nhân viên nuôi dưỡng ở trường mầm non là 2.085.000 đồng/ tháng, làm việc 8 giờ/ngày, không có thu nhập khác. Số tiền này rất ít, không đủ trang trải cuộc sống nên nhiều nhân viên đã và đang muốn bỏ việc. Vì vậy, tôi mong muốn các cấp lãnh đạo quan tâm đến chế độ của nhân viên nuôi dưỡng. Có chính sách nào hỗ trợ thêm cho nhân viên nuôi dưỡng thuộc hợp đồng 68 không?
Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới cho người lao động và kiến thức chăm sóc sức khỏe sau mắc Covid 19
Chị Vũ Thị Thanh Bình – Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Uy Nỗ hỏi: Sau khi mắc Covid-19 tôi bị mất ngủ thường xuyên, tôi có dùng một số sản phẩm như thuốc bổ não. Vậy tôi nên dùng thuốc này trong bao lâu, dùng nhiều có ảnh hưởng gì không?
Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới cho người lao động và kiến thức chăm sóc sức khỏe sau mắc Covid-19
Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng - Phụ trách Trung tâm ô xy cao áp Việt Nga trả lời câu hỏi về sức khỏe sau Covid-19: Giáo viên Trường THCS Ngô Quyền hỏi: Tại sao những đơn vị tự chủ tài chính dưới 10%, NLĐ không được hỗ trợ Covid-19, trong khi NLĐ vẫn đóng các loại bảo hiểm đầy đủ như các đơn vị khác?. Giáo viên Trường Tiểu học Võng La hỏi: Sau khi bị Covid-19, tôi thường xuyên bị hắt hơi, ngứa họng. Sau khi uống thuốc chỉ được 15 ngày lại tiếp tục bị lại. Những biểu hiện đó có nguy hiểm không? Xin chuyên gia cho lời khuyên về hướng điều trị.
Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới cho người lao động và kiến thức chăm sóc sức khỏe sau mắc Covid-19
Chị Nguyễn Thị Thanh Hoa – Trường THCS Mai Lâm hỏi: Nhiều phụ huynh có con chưa bị Covid-19 nên không muốn cho con đi học, vậy giáo viên cần phải xử lý như thế nào? Đối với trẻ nhỏ trong quá trình bị Covid-19 thường có triệu chứng gì? Giáo viên và phụ huynh cần chú ý đến những biểu hiện nào?

10h30: Giao lưu với đoàn viên, NLĐ

Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới cho người lao động và kiến thức chăm sóc sức khỏe sau mắc Covid 19
Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc tặng quà cho đoàn viên, NLĐ tham gia trả lời câu hỏi giao lưu
Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới cho người lao động và kiến thức chăm sóc sức khỏe sau mắc Covid 19
Phó Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Nguyễn Văn Bình tặng quà cho đoàn viên, NLĐ tham gia trả lời câu hỏi giao lưu
Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới cho người lao động và kiến thức chăm sóc sức khỏe sau mắc Covid 19
Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa tặng quà cho đoàn viên, NLĐ tham gia trả lời câu hỏi giao lưu

10h40: Đoàn viên, NLĐ tiếp tục đặt câu hỏi với các chuyên gia

Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới cho người lao động và kiến thức chăm sóc sức khỏe sau mắc Covid-19
Chị Vương Thị Thu Huyền - Trường Mầm non Họa Mi hỏi: Nhà tôi có bé 2 tuổi bị Covid-19 cách đây 2 tháng, sau đó bị bệnh chân tay miệng. Khi đưa vào viện, bác sĩ cho xét nghiệm máu, chỉ số xét nghiệm cho thấy chỉ số bạch cầu cao và men gan cao bất thường. Tuy nhiên, bác sĩ chỉ kê uống thêm vitamin và hạ sốt. Vậy tôi muốn xin bác sĩ tư vấn thêm về đơn thuốc vì tôi cảm thấy lo lắng vì chỉ số men gan cao của con. Tôi cũng muốn xin tư vấn, hiện nay vi rút Covid-19 có rất nhiều biến chủng, nhiều người mắc Covid-19 không có triệu chứng rõ rệt, vậy cách chăm sóc sức khỏe cho những người này như thế nào?
Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới cho người lao động và kiến thức chăm sóc sức khỏe sau mắc Covid-19
Chị Trần Thị Thu Trang - Trường Mầm non Vân Nội hỏi: Trẻ đã bị mắc Covid-19 rồi thì có cần tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 nữa không?
Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới cho người lao động và kiến thức chăm sóc sức khỏe sau mắc Covid-19
Anh Nguyễn Văn Sinh - Công ty Cổ phần Nồi hơi Việt Nam hỏi: Giả sử, Công ty tôi nợ bảo hiểm của NLĐ đã 5 năm năm nay với lý do làm ăn khó khăn. Nay tôi muốn nghỉ việc để tìm công việc khác, tôi đề nghị Công ty chốt sổ bảo hiểm cho tôi để đảm bảo quyền lợi khi nghỉ việc nhưng không được Công ty chấp nhận. Đề nghị của tôi như vậy có hợp lý không? Công ty từ chối thực hiện là đúng hay sai?
Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới cho người lao động và kiến thức chăm sóc sức khỏe sau mắc Covid-19
Chuyên gia Dương Thị Minh Châu giải đáp câu hỏi của đoàn viên Công đoàn Trường THCS Vĩnh Ngọc gửi tới chương trình: Tại một số cơ quan, khi cán bộ, nhân viên bị nhiễm Covid-19 sẽ được chế độ bảo hiểm. Vậy xin các chuyên gia giải đáp rõ hơn các chính sách này. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có được hưởng chính sách gì khi bị nhiễm Covid-19 không?

11h00: Bế mạc buổi Giao lưu trực tuyến

Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới cho người lao động và kiến thức chăm sóc sức khỏe sau mắc Covid-19
Bà Lê Thị Bích Ngọc - Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô phát biểu bế mạch chương trình Giao lưu
Trực tuyến hình ảnh: Chính sách mới cho người lao động và kiến thức chăm sóc sức khỏe sau mắc Covid-19
Ê kíp thực hiện truyền trực tuyến chương trình Giao lưu
Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động