Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội:

Tri ân các gia đình chính sách, người có công và gia đình có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Phát huy truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Hành trình tri ân” đến với các gia đình chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Giang. Đây là hoạt động thiết thực do Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Trao giải cuộc thi vẽ tranh “Công nhân viên chức lao động tri ân người có công với cách mạng” Hội Chữ thập đỏ quận Hai Bà Trưng: Nhiều hoạt động tri ân các gia đình chính sách

Từ ngày 11-14/7/2022, đoàn công tác Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội do đồng chí Đào Ngọc Triệu - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn cùng cán bộ, hội viên Chữ thập đỏ Thành phố, Hội Chữ thập đỏ các quận, huyện, thị, các đơn vị tài trợ đã tổ chức “Hành trình tri ân” dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tri ân, trao tặng nhà Chữ thập đỏ và tặng quà, xe đạp… tới các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn quận Bắc Từ Liêm (thành phố Hà Nội) và tỉnh Hà Giang.

Tri ân các gia đình chính sách, người có công và gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Đoàn công tác trao tặng 50 suất quà, 20 chiếc xe đạp tới các học sinh có hoàn cảnh khó khăn quận Bắc Từ Liêm (thành phố Hà Nội) với trị giá 72 triệu đồng.

Trên hành trình tri ân, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nhổn, quận Bắc Từ Liêm, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên và Đền thờ các anh hùng liệt sỹ mặt trận Vị Xuyên, Điểm cao 468, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, đoàn dâng hoa thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ.

Trước anh linh các anh hùng, liệt sỹ, mỗi thành viên trong đoàn bày tỏ lòng thành kính, thành tâm nguyện cầu cho linh hồn các liệt sỹ được yên giấc ngàn thu, phù hộ cho non sông Việt Nam mãi mãi trường tồn.

Với tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc mong muốn chia sẻ phần nào những khó khăn, mất mát tới các gia đình chính sách, gia đình người có công, người có hoàn cảnh khó khăn, trong chương trình đoàn đã trao tặng 50 suất quà, 20 chiếc xe đạp tới các học sinh có hoàn cảnh khó khăn quận Bắc Từ Liêm với trị giá 72 triệu đồng.

Tại tỉnh Hà Giang, đoàn đã tổ chức chuỗi hoạt động nhân đạo ý nghĩa. Cụ thể tại huyện Vị Xuyên, đoàn hỗ trợ xây một nhà Chữ thập đỏ trị giá 50 triệu đồng; trao tặng 50 suất quà, 20 chiếc xe đạp, 31 chăn ấm với trị giá 123,1 triệu đồng.

Tri ân các gia đình chính sách, người có công và gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Đoàn công tác trao hỗ trợ xây một nhà Chữ thập đỏ trị giá 50 triệu đồng; trao tặng 50 suất quà; 20 chiếc xe đạp; 31 chăn ấm với trị giá 123,1 triệu đồng tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Tại huyện Mèo Vạc, đoàn trao tặng 10 chiếc xe đạp và 10 con lợn giống với trị giá 30 triệu đồng; tại huyện Đồng Văn, đoàn trao tặng 10 chiếc xe đạp và 20 con lợn giống với trị giá 45 triệu đồng.

Đồng chí Đào Ngọc Triệu- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội cho biết: “Cùng với Đảng, nhà nước, người dân cả nước hướng về Tháng 7- Tháng tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc. Phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, năm 2022 kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội tổ chức triển khai các hoạt động nhân đạo ý nghĩa nhằm chia sẻ với thương bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ, gia đình người có công, người có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với các hoạt động dâng hương, thăm viếng nghĩa trang liệt sỹ, Hội Chữ thập đỏ Thành phố tới các cấp Hội trên địa bàn còn triển khai các hoạt động như tri ân, thăm hỏi, tặng quà bà mẹ Việt Nam anh hùng; khám sức khỏe cho các thương, bệnh binh, gia đình chính sách; hỗ trợ xây nhà Chữ thập đỏ, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình người có công, người có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt những hoạt động do Hội Chữ thập đỏ Thành phố tổ chức trong “Hành trình tri ân” này đã thể hiện phần nào tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc, sự sẻ chia của mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ, các đơn vị, nhà hảo tâm nhân kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7.”

Theo đó, tổng giá trị hoạt động nhân đạo, trao tặng trong “Hành trình tri ân” năm 2022 là 270.1 triệu đồng. Nguồn kinh phí của chương trình từ sự hỗ trợ, đồng hành Hội Chữ thập đỏ quận Bắc Từ Liêm; Hội Chữ thập đỏ các quận, huyện, thị; Cựu học sinh PTTH Khóa 1993-1996 Hà Nội và gia đình bà Nguyễn Thị Minh Tuyết số 3 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

(LĐTĐ) Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vừa được Tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024 (World’s Top 100 Airports 2024, tại đường link: https://www.worldairportawards.com/worlds-top-100-airports-2024) xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

(LĐTĐ) Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) vừa bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt do có hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá có chứa hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ, cá cược vi phạm pháp luật Việt Nam.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục khôi phục lại gói tín dụng 110.000 tỷ đồng, lãi suất 4,8-5%, thời hạn vay tối đa 25 năm mà Bộ Xây dựng đã đề xuất trước đó để thực hiện chính sách nhà ở xã hội (NƠXH) của Luật Nhà ở 2023 đối với chủ đầu tư dự án và người mua, thuê mua NƠXH nhằm thực hiện Chương trình phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH trong giai đoạn 2021-2030.
Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), sau ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, giá vàng miếng SJC chạm mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 77,55 triệu đồng/lượng.

Tin khác

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động