Nhìn lại kỳ tích trong trận bán kết Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019:

Trận bán kết đầy cảm xúc!

(LĐTĐ) Chiến thắng ngoạn mục 3-2 trước tuyển bóng chuyền nữ CHDCND Triều Tiên ngày hôm qua 9/8, với tinh thần thi đấu quyết tâm vô cùng lớn của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã cho thấy sức mạnh của sự đoàn kết tập thể, minh chứng một điều: Cúp Vàng ở không xa - Không gì là không thể!  
Việt Nam 3-2 Triều Tiên: Lội ngược dòng ngoạn mục, Việt Nam vào chung kết
Altay (Kazakhstan) 0-3 Việt Nam: Việt Nam vào thẳng Bán kết với ngôi đầu bảng
Lịch Thi đấu trực tiếp Giải bóng chuyền nữ Quốc tế VTV - 2019

Tối nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết gặp CLB Nec (Nhật Bản). Hôm qua là một ngày thi đấu đầy cảm xúc của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Các cô gái Vàng của chúng ta đã thực sự làm nên kỳ tích: Thắng ngược đội tuyển được đánh giá vô cùng mạnh khi đã bị dẫn trước 2 Set đầu tiên. Nhà thi đấu tại thị xã Tam Kỳ, Quảng Nam như muốn nổ tung trước sự hồi hộp và hấp dẫn của trận đấu. Các cô gái của tuyển bóng chuyền nữ CHDCND Triều Tiên đã thi đấu xuất sắc, nhưng công bằng mà nói, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có một trận đấu xuất thần.

Trận bán kết đầy cảm xúc!
Nhà thi đấu Tam Kỳ, Quảng Nam chật cứng, không còn một chỗ trống. Ảnh VTV

Mặc dù bị đánh giá thấp hơn, thế nhưng các cô gái của Việt Nam đã chiến đấu vô cùng kiên cường. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào trận bán kết được dự đoán rất khó khăn khi đối đầu với đối thủ mạnh CHDCND Triều Tiên, HLV trưởng Tuấn Kiệt đã không thể tung ra đội hình mạnh nhất khi nòng cốt đội tuyển - chủ công “khủng long” Trần Thị Thanh Thuý chấn thương cổ chân vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Dù gặp đối thủ mạnh và gặp bất lợi về nhân sự nhưng các cô gái Việt Nam đã chơi rất tư tin, tinh thần của tuyển Việt Nam lên rất cao. Liên tục gặp khó khăn trước lối chơi biến hoá của đối phương, tuy nhiên các cô gái của chúng ta chơi “ăn miếng, trả miếng” không hề cho thấy sự lép vế.

Trong thời điểm khó khăn, mặc dù chấn thương chưa hồi phục, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn quyết định tung chủ công Thanh Thuý vào sân, mang tới một màn trình diễn hoàn toàn khác.. Cô gái sinh năm 1997 có pha ghi điểm khiến nhà thi đấu tỉnh Quảng Nam vô cùng xúc động. Dù vậy, Việt Nam vẫn phải nhận thêm một set thua với tỷ số 25-22. Lần lượt Dương Hên, Thanh Thuý, Bích Thuỷ, Kiều Trinh và Bùi Ngà liên tục xoay vòng vị trí. Điều đó tạo ra rất nhiều sự bối rối cho các cô gái Triều Tiên. Việt Nam tổ chức phối hợp tấn công tốt hơn hẳn, sự trở lại của Thanh Thuý rõ ràng giúp cho đội tuyển Việt Nam vô cùng hưng phấn. Khi Triều Tiên dẫn trước 21-18 ở Set 3, các cổ động viên hẳn đã nghĩ đến một kết quả không tốt cho Việt Nam, tuy nhiên chúng ta nhanh chóng lên điểm với chuỗi những pha toả sáng của các cô gái trẻ. Đội chủ nhà liên tục cân bằng điểm số với đối thủ, bám đuổi rất kịch tính. Những khán giả có mặt trong nhà thi đấu và hàng triệu người xem truyền hình được chứng kiến màn giằng co đầy hấp dẫn và giàu cảm xúc.

Trận bán kết đầy cảm xúc!
Dù chưa thực sự hồi phục chấn thương nhưng chủ công Thanh Thúy vẫn có một trấn đấu vô cùng cố gắng.

Với sự hưng phấn và quyết tâm cao đã tạo mạnh đà cho các cô gái chúng ta dành thắng lợi liên tiếp. Để thua 2 Set đầu nhưng các tay đập của Việt Nam thi đấu ấn tượng và tạo nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước CHDCND Triều Tiên bằng bản lĩnh và tinh thần tuyệt vời. Trước trận đấu, thị xã Tam Kỳ, Quảng Nam mưa rất to nhưng không ngăn được dòng người tấp nập đổ về nhà thi đấu. Nhà thi đấu chật cứng, không còn chỗ trống, nhiều người phải đội mưa, xếp hang xem qua ô cửa. Trước sự cổ vũ nhiệt tình của các khán giả tại nhà thi đấu tỉnh Quảng Nam đã tiếp thêm sức mạnh cho đội chủ nhà vươn lên dành thắng lợi một cách vô cùng thuyết phục.

Sau chiến thắng, HLV Tuấn Kiệt cho biết: "Trong bóng chuyền, chiến thắng thì ai cũng vui. Tuy nhiên, để thua 2 set và ngược dòng thành công, tôi cảm thấy rất tự hào bởi đội CHDCND Triều Tiên đánh rất tốt. Khi bị dồn vào thế chân tường, các em đã phát huy được sức mạnh".

Trận bán kết đầy cảm xúc!
Một chiến thắng toàn xứng đáng cho những nỗ lực và quyết tâm của các cô gái Vàng của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh VTV

Ngược dòng một cách đầy kịch tính, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành quyền vào chung kết VTV Cup 2019. Đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực và quyết tâm của các cô gái Vàng của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Trận chung kết Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019 sẽ diễn vào lúc 20 tối nay 10/9, đối thủ ở trận chung kết của tuyển nữ Việt Nam là CLB Nec (Nhật Bản). Đây là đối thủ chúng ta đã từng dành thắng lợi 3-0 ở vòng bảng. Cho dù kết quả của trận đấu này có thế nào thì tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng đã cống hiến cho khán giả nhà những trận đấu vô cùng đẹp mắt và hấp dẫn. Đây cũng là một trong những kỳ VTV Cup thành công nhất với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Song Thu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.

Tin khác

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

(LĐTĐ) Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) vừa bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt do có hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá có chứa hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ, cá cược vi phạm pháp luật Việt Nam.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

(LĐTĐ) U23 Indonesia tạo cú sốc khi giành chiến thắng 1-0 trước ứng viên vô địch U23 Australia.
Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

(LĐTĐ) Real biến Man City thành cựu vương Champions League. Trong khi đó, Arsenal cũng bị loại bởi Bayern.
Real Madrid đấu với Bayern Munich ở bán kết Champions League

Real Madrid đấu với Bayern Munich ở bán kết Champions League

(LĐTĐ) Lượt về tứ kết Cúp C1 - Champions League 2023/2024, Real Madrid thắng Manchester City ở loạt luân lưu “cân não”, còn Bayern Munich đánh bại Arsenal tại Allianz Arena. Như vậy trận bán kết Cúp C1, Real Madrid đấu với Bayern Munich.
Man City, Arsenal - liệu có làm nên chuyện?

Man City, Arsenal - liệu có làm nên chuyện?

(LĐTĐ) Rạng sáng mai (18/4) sẽ diễn ra 2 trận đấu tứ kết lượt về Champions League 2023/24, Man City sẽ gặp Real Madrid và Bayern sẽ gặp Arsenal. Cả hai trận đều được đánh giá là những trận cầu nảy lửa, những “cuộc chiến sống còn”.
HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Chiều nay, tại Qatar, Huấn luyện viên (HLV) trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đã tham dự buổi họp báo trước Vòng chung kết U23 châu Á 2024. HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh giải đấu này là cơ hội tốt đối với các cầu thủ trẻ để hướng đến tương lai, vì vậy, toàn đội cần tập trung tối đa để thể hiện màn trình diễn tốt tại Qatar.
Xem thêm
Phiên bản di động