Du lịch Tây Ninh: Hút khách ngay từ đầu năm và kỳ vọng lớn với Vesak 2025

Với 2 triệu lượt khách đến núi Bà Đen trong 2 tháng đầu năm, Tây Ninh tiếp tục hứa hẹn trở thành một trong những địa phương dẫn đầu trong ngành Du lịch tại khu vực Nam Bộ.
Lịch trình chi tiết cho người lần đầu khám phá núi Bà Đen, Tây Ninh Trung thu về Tây Ninh tham dự Hội yến Diêu trì Cung và thưởng thức đêm nhạc Cẩm Ly Địa chỉ đỏ không thể bỏ qua sau khi xem diễu binh tại TP. Hồ Chí Minh dịp 30/4

2 triệu lượt khách đến núi Bà Đen sau 2 tháng đầu năm

Cách Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) hơn 80km, Tây Ninh những năm gần đây nổi lên như một điểm sáng trong bức tranh du lịch tại khu vực Nam bộ. Năm 2024, 6,5 triệu lượt khách đã đến với vùng đất “bò tơ bánh tráng”, khám phá những điểm đến nổi tiếng như: Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, Tòa thánh Cao Đài, Hồ Dầu Tiếng, Ma Thiên Lãnh…

Du lịch Tây Ninh: Hút khách ngay từ đầu năm và kỳ vọng lớn với Vesak 2025
Núi Bà Đen đón 2 triệu lượt khách đi cáp treo trong 2 tháng đầu năm. Ảnh: Minh Tú - Bùi Văn Hải

Ngay những tháng đầu năm 2025, Tây Ninh đã trở thành một điểm nóng du lịch, khi nơi đây là một trung tâm tín ngưỡng quan trọng, một điểm đến tâm linh hàng đầu tại Nam bộ. Chỉ riêng núi Bà Đen, tính đến ngày 8/3/2024, đã có 2 triệu lượt khách đi cáp treo lên đỉnh núi để hành hương, chiêm bái.

Với những công trình tâm linh như hệ thống chùa Bà 300 năm tuổi, tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng cao nhất châu Á, hay tôn tượng Bồ Tát Di Lặc bằng đá sa thạch lớn hàng đầu thế giới, núi Bà Đen đã tạo dấu ấn mạnh mẽ đối với du khách trong và ngoài nước. Sau 5 năm đi vào hoạt động, hệ thống cáp treo hiện đại đưa khách lên đỉnh núi chỉ trong 5 phút đã giúp du khách thuận tiện chạm vào thiên nhiên ngoạn mục ở độ cao gần 1.000m.

Không chỉ nổi tiếng với hệ thống các công trình tâm linh kỳ vĩ, núi Bà Đen còn là điểm đến văn hoá đặc sắc với những lễ hội quy mô diễn ra quanh năm như: Hội xuân núi Bà, Lễ Phật Đản, Lễ vía Bà Đen, Lễ Vu Lan, hay các tuần lễ văn hoá độc đáo. Trên đỉnh núi, khu du lịch Sun World Ba Den Mountain còn được ví như một “miền tiên cảnh” với vô số loại hoa, đặc biệt là hàng trăm nghìn gốc hoa tulip đủ sắc màu bung nở suốt 3 tháng đầu năm. Đặc biệt, vào mỗi tối thứ Bảy, lễ dâng đăng tại quảng trường dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn đã trở thành trải nghiệm linh thiêng mà mọi du khách và Phật tử không muốn bỏ lỡ.

Du lịch Tây Ninh: Hút khách ngay từ đầu năm và kỳ vọng lớn với Vesak 2025
Núi Bà Đen đón vị khách thứ 2 triệu trong 2 tháng đầu năm. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Và kỳ vọng lớn từ Vesak 2025

Vào tháng 5/2025, Tây Ninh tiếp tục đón một sự kiện đặc biệt quan trọng - đón đoàn đại biểu Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 đến hành hương và làm lễ thắp nến cầu nguyện hòa bình tại đỉnh núi thiêng Bà Đen. Đây được xem là một sự kiện tầm cỡ, một cột mốc quan trọng cho thấy sự công nhận của thế giới với điểm đến tâm linh núi Bà Đen, đưa Tây Ninh vào danh sách các điểm đến Phật giáo lớn của thế giới.

Theo thông tin từ Ủy ban Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (ICDV) và Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hàng ngàn đại biểu đến từ hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham dự lễ thắp nến cầu nguyện hòa bình thế giới trên đỉnh núi Bà Đen vào ngày 8/5. Đến nay, thư mời đã được gửi đến các nguyên thủ quốc gia, tăng thống, tăng vương của Ấn Độ, Sri Lanka, Nepal và 80 quốc gia khác để chuẩn bị cho đại lễ quan trọng này.

Đại lễ Vesak 2025 được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ cho du lịch tâm linh Tây Ninh, đưa núi Bà Đen trở thành một thánh địa hành hương dành cho Phật tử và du khách trên toàn thế giới. Theo chia sẻ của Hòa thượng Phra Brahmapundit, Chủ tịch ICDV, trong khuôn khổ Đại lễ Vesak 2025 có rất nhiều chủ đề và nội dung, trong đó nổi bật là "Hòa Bình An Lạc". “Tại núi Bà Đen, tôi cảm nhận được nền tảng của Hòa Bình An Lạc qua tinh thần Phật giáo và hình ảnh tượng Bồ Tát Di Lặc, biểu tượng của niềm hoan hỷ và an lạc. Tại đây, bạn được sống hòa mình vào thiên nhiên, và có thể chia sẻ sự tĩnh tại an nhiên, vẻ đẹp này với những người xung quanh, những người đến với vùng đất này” - ông nói.

Du lịch Tây Ninh: Hút khách ngay từ đầu năm và kỳ vọng lớn với Vesak 2025
Lễ thắp nến cầu nguyện hoà bình sẽ tổ chức trên núi Bà Đen vào ngày 8/5/2025. Ảnh: Việt Kiên

Còn theo bà Nguyễn Lâm Nhi Thùy - Phó Tổng giám đốc Sun Group vùng miền Nam: “Lễ thắp nến cầu nguyện hoà bình trong khuôn khổ Vesak 2025 là một sự kiện trọng đại tại núi Bà Đen. Hiện nay, chúng tôi đang gấp rút chuẩn bị cho tất cả các khâu từ tiếp đón đại biểu cho đến các nghi thức đại lễ như lễ rước xá lợi Phật, lễ trồng cây bồ đề và lễ dâng đăng. Chúng tôi đã sẵn sàng đón hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu Phật tử và du khách cả trong và ngoài nước đến trong tuần Vesak diễn ra vào tháng 5 tới đây”.

Bên cạnh tác động tích cực đến hình ảnh du lịch Tây Ninh, đại lễ Vesak cũng góp phần giúp Tây Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung lan tỏa thông điệp hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Với các sự kiện như đón đoàn đại biểu Vesak 2025 và chiến lược phát triển dài hạn, núi Bà Đen không chỉ khẳng định vị thế của Tây Ninh trên bản đồ du lịch tâm linh thế giới, mà còn tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư và nâng cao hình ảnh địa phương trên trường quốc tế.

Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Những ngày đẹp nhất của Hà Nội đang trở thành “đặc sản du lịch”

Những ngày đẹp nhất của Hà Nội đang trở thành “đặc sản du lịch”

Những ngày cuối tháng 11, Hà Nội bước vào giai đoạn được xem là “đẹp nhất trong năm”: trời trong xanh, nắng vàng nhuộm khắp phố phường, tiết trời khô ráo, dễ chịu, hương hoa sữa nhẹ nhàng quyện trong gió. Không chỉ người dân Thủ đô, mà bất cứ ai đặt chân đến Hà Nội thời điểm này đều thừa nhận đây là những ngày khiến thành phố trở nên quyến rũ nhất. Và cũng bởi thế, du lịch Hà Nội bước vào mùa nhộn nhịp nhất khi dòng khách trong nước và quốc tế liên tục đổ về.
11 tháng năm 2025: Hà Nội đón gần 31 triệu lượt khách du lịch

11 tháng năm 2025: Hà Nội đón gần 31 triệu lượt khách du lịch

Theo Sở Du lịch Hà Nội, 11 tháng năm 2025, Hà Nội đón 30,94 triệu lượt khách, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2024. Trong số đó, khách du lịch quốc tế đạt 7,09 triệu lượt, tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 2024 (bao gồm 5 triệu lượt khách du lịch quốc tế có lưu trú), khách du lịch nội địa đạt 23,84 triệu lượt, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2024. Lượng khách du lịch tăng cao kéo theo tổng thu từ khách du lịch đạt 120,6 nghìn tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2024.
Khách quốc tế đến Hà Nội tăng mạnh trong tháng 11 năm 2025

Khách quốc tế đến Hà Nội tăng mạnh trong tháng 11 năm 2025

Sở Du lịch Hà Nội vừa cho biết, trong 11 tháng của năm 2025, Hà Nội ước đón 30,94 triệu lượt khách, tăng 22,1%. Doanh thu đạt 120,6 nghìn tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ.
Festival Thu Hà Nội lần thứ 3 năm 2025: Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái

Festival Thu Hà Nội lần thứ 3 năm 2025: Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái

Tối 23/11, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Lễ bế mạc Festival Thu Hà Nội lần thứ 3 năm 2025 chính thức khép lại hành trình “Thu Hà Nội - Mùa thu ký ức” đầy cảm xúc.
Sắp diễn ra Festival Thu Hà Nội lần thứ 3 năm 2025

Sắp diễn ra Festival Thu Hà Nội lần thứ 3 năm 2025

Festival Thu Hà Nội lần thứ 3 năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 23/11 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông và Công viên Thống Nhất với chủ đề “Thu Hà Nội - Mùa thu ký ức”.
Bánh mì Việt Nam tiếp tục được vinh danh

Bánh mì Việt Nam tiếp tục được vinh danh

Bánh mì Việt Nam một lần nữa gây chú ý khi mới đây CNN Travel tiếp tục đưa món ăn này vào danh sách 25 loại bánh kẹp ngon nhất thế giới.
Diễu hành áo dài Hà Nội: Tôn vinh di sản, tăng sức hút du lịch Thủ đô

Diễu hành áo dài Hà Nội: Tôn vinh di sản, tăng sức hút du lịch Thủ đô

Chiều 15/11, trong không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, hoạt động diễu hành áo dài với quy mô lớn, có sự tham gia của 1.400 người đã thu hút nhiều người dân và du khách. Đây là sự kiện khép lại Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025, đồng thời tôn vinh di sản áo dài Việt, góp phần tăng sức hút của du khách đến với Thủ đô.
Tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch Thủ đô

Tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch Thủ đô

Chiều 13/11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 11/2025. Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Vũ Hà chủ trì hội nghị.
Chiến lược phát triển du lịch nông thôn bền vững

Chiến lược phát triển du lịch nông thôn bền vững

Tại diễn đàn, các chuyên gia đã cùng bàn thảo các giải pháp phát triển du lịch nông thôn bền vững, gắn với văn minh sinh thái, bảo tồn văn hóa và tạo cầu nối doanh nghiệp với chủ thể kinh tế nông thôn.
Làng tre Phú An: Nơi tre kể chuyện đất - người Việt Nam

Làng tre Phú An: Nơi tre kể chuyện đất - người Việt Nam

Trong hành trình tìm kiếm những không gian văn hóa bền vững giữa thời đại đô thị hóa nhanh chóng, làng tre Phú An (thuộc phường Phú An, TP.HCM) nổi lên như một điểm sáng đặc biệt. Không đơn thuần là khu du lịch sinh thái, nơi đây còn được xem là trung tâm bảo tồn và nghiên cứu tre đầu tiên, lớn nhất Việt Nam, đồng thời là một “bảo tàng sống” - nơi tôn vinh hình ảnh cây tre như biểu tượng văn hóa, tâm hồn và sức sống của dân tộc Việt.
Xem thêm
Phiên bản di động