Trải nghiệm du lịch Cửa Lò

Năm du lịch 2024, Cửa Lò đón du khách với cơ sở hạ tầng được xây dựng đồng bộ, khang trang, nhiều điểm du lịch mới được đưa vào khai thác. Rất đông du khách lựa chọn nghỉ dưỡng 3 ngày, hai đêm ở Cửa Lò để trải nghiệm không gian du lịch biển.
LĐLĐ thị xã Cửa Lò: Tổ chức Chương trình “Giải nhiệt mùa hè” cho người lao động Cửa Lò bừng lên sức sống mới Những người giữ an toàn bãi biển

Cơ hội trải nghiệm du lịch

Khách du lịch từ Hà Nội vào Cửa Lò, nếu đi ô tô khởi hành từ buổi sáng, có thể di chuyển theo tuyến cao tốc CT01 qua Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình - Cao Bồ - Mai Sơn – Quốc lộ 45 - Nghi Sơn –Quốc lộ 46B–Cửa Lò, thời gian di chuyển khoảng 3,5 tiếng.

Cửa Lò hiện có hơn 300 cơ sở lưu trú với trên 11.000 phòng, cao điểm mùa du lịch, giá khách sạn ở đây giao động từ 500 nghìn đồng đến 3 triệu đồng/đêm, trong đó khách sạn 3 sao khoảng 1-1,5 triệu đồng/đêm, khách sạn 4 sao khoảng 1,5 đến 2,5 triệu đồng/đêm, khách sạn 5 sao khoảng 2 đến 3 triệu đồng/đêm. Cửa Lò có những khách sạn lớn như: Melia Vinpeal Cửa Hội, Mường Thanh, Summer, Sài Gòn – Kim Liên, Lan Châu Luxury...

Trải nghiệm du lịch Cửa Lò
Về Cửa Lò, du khách có thể tham quan, trải nghiệm tại VinWonders Cửa Hội – Quần thể du lịch, giải trí lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ.

Đến với Cửa Lò, nhiều du khách dành phần lớn thời gian để tắm biển, thư giãn, vui chơi trên biển hoặc tham gia các hoạt động Gala Dinner, Team building. Cửa Lò bố trí các điểm tắm tráng nước ngọt tại khu vực bãi biển, hoặc du khách có thể lên tắm tráng tại các nhà hàng trên đường Bình Minh hoặc về khách sạn.

Khu vực bãi biển năm nay được quy hoạch đồng bộ, hiện đại hơn, thị xã bố trí các điểm phục vụ giải khát ngoài bãi biển, có view đẹp, trẻ trung để du khách check-in; dịch vụ giải khát giá cả hợp lý, không có tình trạng chặt chém; ngoài ra cũng có những điểm check-in khác, như khu vực trồng hoa cúc biển – biểu tượng của du lịch Cửa Lò.

Việc ăn uống tại Cửa Lò dễ lựa chọn. Du khách có thể ăn uống tại khách sạn hoặc các nhà hàng dọc đường Bình Minh dài hơn 8 km từ đảo Lan Châu đến Cửa Hội. Tuyến đường này đông đúc các nhà hàng, giá cả các dịch vụ, món ăn được niêm yết công khai, các món ăn chủ yếu là hải sản, du khách đặt ăn theo đoàn, giá giao động từ 200.000 – 300.000 đồng/người, tùy cách chọn món.

Hải sản Cửa Lò được đánh giá tươi ngon, chế biến chuẩn vị. Khách du lịch thường thích thú thưởng thức các món như: Mực xôi; mực nháy hấp, nướng; mực một nắng; ghẹ hấp sả, bia; tôm tít (bề bề) chiên sả ớt, xào me; cá trích nướng; hàu nướng; nghêu hấp; cá mú hấp; ốc hương; nộm sứa,…

Buổi tối, du khách có thể đi bộ bãi biển để ngắm cảnh Cửa Lò về đêm, hít thở gió biển mát lành; thưởng thức các loại đồ uống tại các quán ở khu vực bãi biển; thưởng thức không gian vui chơi ca nhạc tại khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh; trải nghiệm không khí nhộn nhịp tại chợ đêm bán mực nháy ở đường ra đảo Lan Châu, thuộc phường Thu Thuỷ; tham quan, trải nghiệm phố đi bộ Nguyễn Huệ ở phường Nghi Thu.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng lượng khách du lịch về với Cửa Lò ước đạt trên 2,1 triệu lượt khách, đạt 52 % kế hoạch đề ra, tăng 20 % so với cùng kỳ năm 2023. Trong tháng 6 và đầu tháng 7, các cơ sở lưu trú đều kín phòng.

Khi di chuyển tới các địa điểm, du khách có thể sử dụng dịch vụ xe điện, các xe điện ở đây được lắp đặt hệ thống đồng hồ tính tiền như taxi do thị xã quản lý. Giá cước đối với cự ly 10m đến 500m là 35 nghìn đồng; cự ly 500m tiếp theo cộng thêm 10 nghìn đồng, tổng 45.000 đồng cho km đầu tiên; cự ly từ km thứ hai đến km thứ 5 giá là 30 nghìn đồng/km; cự ly từ km thứ 6 trở lên giá 20.000đ/km. Mỗi xe điện có khoảng 8 chỗ ngồi, du khách có thể lựa chọn đi xe điện dọc đường Bình Minh để ngắm phố đêm Cửa Lò, Cửa Hội và đi dọc các tuyến đường chính của thị xã để cảm nhận không khí du lịch, sự phát triển của Cửa Lò.

Buổi sáng ngày thứ hai, du khách có thể dậy lúc 4,5 giờ sáng để tắm biển, thưởng ngoạn cảnh sắc bình minh trên biển hoặc khám phá chợ Bến cá Nghi Thuỷ tấp nập tàu thuyền cập cảng, ngư dân bày bán các loại hải sản tươi ngon vừa được đưa lên bờ; nhiều du khách chọn mua các loại hải sản mang về thuê nhà hàng chế biến món ưa thích. Du khách có thể ăn sáng tại khách sạn hoặc các quán trên đường Bình Minh, đường Mai Thúc Loan với các món đặc trưng buổi sáng như cháo nghêu, bún hải sản, mỳ hải sản, súp lươn, súp cá,…

Ngày thứ hai ở Cửa Lò, du khách có thể tham quan chợ Hôm, chợ hải sản Cửa Lò, làng nghề truyền thống ở phường Nghi Thuỷ, phường Nghi Hải. Đặc biệt là tham quan VinWonders Cửa Hội - Quần thể du lịch, giải trí lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ.

Đến đây, du khách có thể trải nghiệm cáp treo ra đảo Ngư để ngắm nhìn toàn cảnh biển Cửa Lò; chinh phục các đường trượt nước đỉnh cao cùng các trò chơi cảm giác mạnh tại công viên nước; khám phá công viên giải trí với 68 hạng mục vui chơi dành cho mọi lứa tuổi; trải nghiệm mua sắm đẳng cấp, với 64 shop được thiết kế với phong cách kiến trúc Địa Trung Hải rực rỡ sắc màu và phố thương mại với 11 shop, có view hướng biển; trải nghiệm lễ hội sôi động tại Quảng trường Ánh Sáng; trải nghiệm ẩm thực đa dạng từ Á sang Âu, đặc sản xứ Nghệ An; trải nghiệm du lịch sinh thái và tâm linh, vãn cảnh chùa Song Ngư hơn 800 năm tuổi.

Mua quà gì ở Cửa Lò để mang về

Đây cũng là vấn đề khách du lịch quan tâm khi về nghỉ dưỡng tại Cửa Lò. Mua gì, mua ở đâu, giá thế nào, bảo quản ra sao là những câu hỏi thường xuyên của khách du lịch.

Quà từ Cửa Lò chủ yếu là hải sản, có đồ tươi và đồ khô. Đồ tươi được đóng trong hộp xốp phủ đá, du khách có thể mua các loại như: Cua, ghẹ, tôm, mực, ốc hương, các loại cá; đồ khô như: mực, cá cơm, cá trích, cá chỉ vàng, tôm nõn, tép. Du khách có thể đến chợ Hôm, chợ hải sản Cửa Lò, chợ bến cá Nghi Thuỷ để tự tay lựa chọn, đóng hộp mang về hoặc có thể nhờ các cơ sở lưu trú đặt hàng mang đến tận nơi. Giá hải sản Cửa Lò đóng gói mang về cũng phải chăng.

Đặc biệt, nhiều du khách thích mua nước mắm, mắm tôm Cửa Lò về sử dụng và làm quà biếu. Nước mắm ở đây có truyền thống lâu đời, được chế biến từ cá cơm tươi, mật mía, thính và nước muối, nước mắm được ủ từ 9 - 12 tháng, tạo ra hương vị đặc trưng, đậm đà. Còn mắm tôm Cửa Lò được chế biến từ con tép tươi trộn với muối theo công thức đặc biệt và đem đi ủ, mùi vị của mắm tôm không quá mặn hay quá nồng, mang vị thơm đặc trưng của biển cả. Du khách cũng có thể mua nước mắm và mắm tôm Cửa Lò tại chợ Hôm, chợ hải sản Cửa Lò.

Thời gian qua, Cửa Lò cũng đẩy mạnh các sản phẩm OCOP nhằm đảm bảo chất lượng, khẳng định thương hiệu, phục vụ tốt hơn nhu cầu của du khách. Hiện nay, toàn thị xã có 23 sản phẩm OCOP, cơ bản là các sản phẩm hải sản, trước đây, các sản phẩm OCOP chủ yếu là nước mắm, mắm tôm, tép chua, đến nay đã mở rộng sang nhiều sản phẩm mới thuộc các ngành nghề chế biến hải sản như: cá thu nướng, chả mực, chả cá thu, nem hải sản, ruốc bông,… Khách du lịch có thể tham quan và mua sắm các sản phẩm OCOP tại Làng nghề Hải Giang 1, phường Nghi Hải; Làng nghề khối 7 phường Nghi Thuỷ, hoặc gọi điện đặt hàng mang đến tận nơi.

Mai Liễu

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Những ngày đẹp nhất của Hà Nội đang trở thành “đặc sản du lịch”

Những ngày đẹp nhất của Hà Nội đang trở thành “đặc sản du lịch”

Những ngày cuối tháng 11, Hà Nội bước vào giai đoạn được xem là “đẹp nhất trong năm”: trời trong xanh, nắng vàng nhuộm khắp phố phường, tiết trời khô ráo, dễ chịu, hương hoa sữa nhẹ nhàng quyện trong gió. Không chỉ người dân Thủ đô, mà bất cứ ai đặt chân đến Hà Nội thời điểm này đều thừa nhận đây là những ngày khiến thành phố trở nên quyến rũ nhất. Và cũng bởi thế, du lịch Hà Nội bước vào mùa nhộn nhịp nhất khi dòng khách trong nước và quốc tế liên tục đổ về.
11 tháng năm 2025: Hà Nội đón gần 31 triệu lượt khách du lịch

11 tháng năm 2025: Hà Nội đón gần 31 triệu lượt khách du lịch

Theo Sở Du lịch Hà Nội, 11 tháng năm 2025, Hà Nội đón 30,94 triệu lượt khách, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2024. Trong số đó, khách du lịch quốc tế đạt 7,09 triệu lượt, tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 2024 (bao gồm 5 triệu lượt khách du lịch quốc tế có lưu trú), khách du lịch nội địa đạt 23,84 triệu lượt, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2024. Lượng khách du lịch tăng cao kéo theo tổng thu từ khách du lịch đạt 120,6 nghìn tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2024.
Khách quốc tế đến Hà Nội tăng mạnh trong tháng 11 năm 2025

Khách quốc tế đến Hà Nội tăng mạnh trong tháng 11 năm 2025

Sở Du lịch Hà Nội vừa cho biết, trong 11 tháng của năm 2025, Hà Nội ước đón 30,94 triệu lượt khách, tăng 22,1%. Doanh thu đạt 120,6 nghìn tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ.
Sun World Fansipan Legend tung ưu đãi “khủng” cho người dân Lào Cai mới

Sun World Fansipan Legend tung ưu đãi “khủng” cho người dân Lào Cai mới

Khu du lịch Sun World Fansipan Legend vừa tung ra chương trình ưu đãi lớn, đồng giá giá vé cáp treo chỉ còn 250 ngàn đồng, áp dụng cho toàn bộ công dân của tỉnh Lào Cai mới (hợp nhất từ Lào Cai và Yên Bái trước đây) từ ngày 18/11 đến hết ngày 23/11/2025.
Festival Thu Hà Nội lần thứ 3 năm 2025: Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái

Festival Thu Hà Nội lần thứ 3 năm 2025: Lan tỏa tinh thần tương thân tương ái

Tối 23/11, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Lễ bế mạc Festival Thu Hà Nội lần thứ 3 năm 2025 chính thức khép lại hành trình “Thu Hà Nội - Mùa thu ký ức” đầy cảm xúc.
Sắp diễn ra Festival Thu Hà Nội lần thứ 3 năm 2025

Sắp diễn ra Festival Thu Hà Nội lần thứ 3 năm 2025

Festival Thu Hà Nội lần thứ 3 năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 23/11 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông và Công viên Thống Nhất với chủ đề “Thu Hà Nội - Mùa thu ký ức”.
Bánh mì Việt Nam tiếp tục được vinh danh

Bánh mì Việt Nam tiếp tục được vinh danh

Bánh mì Việt Nam một lần nữa gây chú ý khi mới đây CNN Travel tiếp tục đưa món ăn này vào danh sách 25 loại bánh kẹp ngon nhất thế giới.
Diễu hành áo dài Hà Nội: Tôn vinh di sản, tăng sức hút du lịch Thủ đô

Diễu hành áo dài Hà Nội: Tôn vinh di sản, tăng sức hút du lịch Thủ đô

Chiều 15/11, trong không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, hoạt động diễu hành áo dài với quy mô lớn, có sự tham gia của 1.400 người đã thu hút nhiều người dân và du khách. Đây là sự kiện khép lại Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025, đồng thời tôn vinh di sản áo dài Việt, góp phần tăng sức hút của du khách đến với Thủ đô.
Tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch Thủ đô

Tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch Thủ đô

Chiều 13/11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 11/2025. Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Vũ Hà chủ trì hội nghị.
Chiến lược phát triển du lịch nông thôn bền vững

Chiến lược phát triển du lịch nông thôn bền vững

Tại diễn đàn, các chuyên gia đã cùng bàn thảo các giải pháp phát triển du lịch nông thôn bền vững, gắn với văn minh sinh thái, bảo tồn văn hóa và tạo cầu nối doanh nghiệp với chủ thể kinh tế nông thôn.
Xem thêm
Phiên bản di động