TP.HCM: Triệt phá băng nhóm chuyên trộm gương chiếu hậu ô tô

(LĐTĐ) Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa triệt phá đường dây chuyên trộm cắp gương chiếu hậu ô tô trên địa bàn.
'Cặp đôi' chuyên 'vặt' gương chiếu hậu ô tô sang sa lưới Nguyên lý hoạt động của gương chống chói trên xe hơi Đừng biến gương chiếu hậu thành vật trang trí

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Anh Tuấn, Cao Văn Thông, Huỳnh Ngọc Ái, Nguyễn Thị Thanh Vy để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”; khởi tố bị can đối với Trang Sĩ Uyển, Võ Văn Việt để điều tra về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Đồng thời ra Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Anh Tuấn, Cao Văn Thông, Trang Sĩ Uyển, Võ Văn Việt; ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Ngọc Ái và Nguyễn Thị Thanh Vy.

TP.HCM: Triệt phá băng nhóm chuyên trộm gương chiếu hậu ô tô
Cao Văn Thông và Trần Anh Tuấn tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CACC.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và tin báo của quần chúng nhân dân, Công an quận Bình Tân phát hiện nhóm đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là gương chiếu hậu ô tô trên địa bàn.

Ban Chỉ huy Công an quận Bình Tân chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp các đội nghiệp vụ, Công an phường trực thuộc khẩn trương xác minh thông tin, truy xét, bắt nhóm đối tượng gây án.

Đến ngày 17/1, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Bình Tân phát hiện, đưa về trụ sở làm việc 4 đối tượng gồm: Trần Anh Tuấn (SN 1996), Huỳnh Ngọc Ái (SN 2000), Cao Văn Thông (SN 1993), Nguyễn Thị Thanh Vy (SN 1997).

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Tuấn và Thông có mối quan hệ họ hàng, do cần tiêu xài nên đã bàn bạc, cùng nhau thực hiện trộm cắp gương chiếu hậu của xe ô tô đỗ trên đường vào ban đêm, không người trông coi, có phân công nhiệm vụ cho từng đối tượng.

Cụ thể, các đối tượng đi trên 2 xe gắn máy, rảo qua nhiều tuyến đường, khi phát hiện có xe ô tô đỗ trên đường, không có người trông coi, Tuấn và Thông bẻ trộm gương chiếu hậu; Vy và Ái cảnh giới, nổ máy xe chờ sẵn. Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, 4 đối tượng rời khỏi khỏi hiện trường.

Tài sản trộm cắp được sẽ giao cho Thông đem bán lấy tiền chia cho cả nhóm. Cả 4 đối tượng đều sử dụng trái phép chất ma túy, riêng Tuấn và Thông đều có tiền án tiền sự, Vy có 1 tiền án tiền sự về sử dụng trái phép chất ma túy.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản vào các ngày 2/1, 8/1 và 17/1/2024.

TP.HCM: Triệt phá băng nhóm chuyên trộm gương chiếu hậu ô tô
Trang Sĩ Uyển và Võ Văn Việt tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC.

Từ lời khai của các đối tượng, Công an quận Bình Tân mở rộng điều tra tại các điểm thu mua gương ô tô của các đối tượng trộm cắp được. Qua đó xác định đối tượng Trang Sĩ Uyển (tên thường gọi là Sùng, SN 1976, thường trú Long An, nơi ở hiện nay tại huyện Bình Chánh) dù biết gương chiếu hậu mà Thông đem bán là do thực hiện hành vi trộm cắp mà có nhưng vẫn mua để bán lại nhằm hưởng tiền chênh lệch.

Sau khi mua, Uyển bán cho đối tượng Võ Văn Việt (SN 1976, ngụ quận 4) - chủ cửa hàng sửa chữa ô tô Tân Việt (địa chỉ số 369 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh). Bản thân Uyển có 2 tiền án về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

TP.HCM: Triệt phá băng nhóm chuyên trộm gương chiếu hậu ô tô
Tang vật bị Công an phát hiện và thu giữ là gương chiếu hậu ô tô. Ảnh: CACC.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Anh Tuấn, Trang Sĩ Uyển, Võ Văn Việt, Công an đã thu giữ nhiều cặp gương chiếu hậu của xe ô tô nhãn hiệu Toyota Veloz, Hyundai Accent, Toyota Innova, Hyundai Santafe...

Công an TP.HCM kêu gọi ai là nạn nhân của các đối tượng trên, liên hệ công an nơi xảy ra việc mất tài sản để trình báo và hỗ trợ điều tra; đồng thời đề nghị người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, bảo vệ tài sản, không để các đối tượng lợi dụng sơ hở để cướp giật, trộm cắp tài sản.

Lâm Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Hòa chung với công cuộc đổi mới của đất nước, những năm qua đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây luôn phát huy truyền thống yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội của từng đơn vị và toàn thị xã.
Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội trong việc bố trí lực lượng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ duy trì 112 vị trí chốt trực trong giờ cao điểm sáng, chiều; huy động 224 lượt người/ca trực.
Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Trong hai ngày đầu dịp nghĩ lễ 30/4-1/5, rất đông người dân từ khắp mọi miền đất nước và nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức đã về với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên - về với quê nội, quê ngoại của Bác.
Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

(LĐTĐ) Những ngày đầu mùa hè, nền nhiệt độ ở khu vực miền Bắc, đặc biệt là tại Hà Nội đã xuất hiện nền nhiệt độ nắng nóng kéo dài. Trong đó, nhiều khu vực nhiệt độ đã lên tới hơn 40 độ C. Do vậy, nhiều hộ gia đình đã bắt đầu tìm đến cửa hàng điện máy để mua sắm thêm các thiết bị điện máy để làm mát, khiến thị trường thiết bị làm mát đầu hè trở nên sôi động hơn.
Phát hiện tài xế xe 45 chỗ không có bằng lái trên cao tốc Pháp Vân

Phát hiện tài xế xe 45 chỗ không có bằng lái trên cao tốc Pháp Vân

(LĐTĐ) Đội Cảnh sát giao thông số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) phát hiện xe khách giường nằm 45 chỗ có biểu hiện vi phạm đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe khách có hàng chục người dân đang trên đường về quê, lái xe đã vi phạm các lỗi: Không có giấy phép lái xe, không có lệnh vận chuyển, đăng kiểm xe đã hết hạn 1 tháng…
Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

(LĐTĐ) Sự có mặt của 151 thí sinh đến từ 115 Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên, trong trang phục áo dài truyền thống thướt tha, duyên dáng, đã đem đến cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và người dân trên địa bàn quận màn trình diễn ấn tượng, mãn nhãn với nhiều cung bậc cảm xúc.
Quận Đống Đa: Bảo đảm an toàn trật tự đô thị, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Quận Đống Đa: Bảo đảm an toàn trật tự đô thị, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ việc đi lại thuận tiện, an toàn của nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, UBND quận Đống Đa yêu cầu các đơn vị trên địa bàn thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Tin khác

Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

(LĐTĐ) Liên quan đến clip trên mạng xã hội về người bán hàng rong "chặt chém" 500.000 đồng cho 3 quả dứa đối với nhóm khách du lịch, chiều 28/4, Công an phường Hàng Buồm cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin; đồng thời cử cán bộ phối hợp các bên liên quan khẩn trương xác minh vụ việc tranh cãi trên.
Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

(LĐTĐ) Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Danh Sơn khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã giết chết chị Ng. sau đó phân thành nhiều phần để phi tang.
Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"...
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.
Xem thêm
Phiên bản di động