'Cặp đôi' chuyên 'vặt' gương chiếu hậu ô tô sang sa lưới

Phát hiện chiếc xe ô tô nhãn hiệu BMW X6 đỗ bên đường không có người trông coi, Ngọc Anh dừng xe cho Hưng lẻn vòng phía bên phải chiếc xe ô tô (phía áp sát vỉa hè, khuất tầm nhìn), dùng tô vít cạy phá, trộm cắp chiếc gương chiếu hậu.
cap doi chuyen vat guong chieu hau o to sang sa luoi Hà Nội: Đường dây chuyên bẻ trộm gương ô tô lĩnh án
cap doi chuyen vat guong chieu hau o to sang sa luoi Điều chỉnh gương hậu có tầm nhìn tốt nhất?

Gương chiếu hậu ôtô 'không cánh mà bay'

Tin từ công an TP Hải Phòng cho biết: Qua công tác nắm tình hình, Đội 9 Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố phát hiện: Từ đầu năm 2016 đến nay, trên địa bàn thành phố tình trạng trộm cắp tài sản, gương chiếu hậu trên xe ô tô diễn ra phức tạp. Các đối tượng lợi dụng sơ hở của chủ xe ô tô, nhất là dòng xe đắt tiền, đậu đỗ nơi vắng người qua lại, không có người trông coi rồi dùng phương tiện cạy, bẻ gương chiếu hậu, lô gô hoặc trộm cắp các tài sản khác trên xe, sau đó tìm cách liên lạc lại với chủ xe để đòi tiền chuộc.

Các vụ trộm cắp nêu trên không chỉ gây bức xúc cho chủ phương tiện mà cả nhân dân trong địa bàn thành phố, nhất là các khổ chủ dòng xe sang, do khó tìm mua được linh kiện thay thế hoặc phải kỳ công giao dịch đặt mua ở nước ngoài với số tiền lớn mới khôi phục được nguyên bản phần tài sản bị trộm cắp.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự đã chỉ đạo Đội 9 lập kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với sự giúp đỡ của quần chúng, trinh sát đã dựng được một số nhóm đối tượng, trong đó có nhóm của Hoàng Ngọc Anh (sinh 1988, ở 3/42B Phan Bội Châu, phường Quang Trung, quận Hồng Bàng) và Đoàn Duy Hưng (sinh 1989, ở 75B/69 Chợ Con, phường Trại Cau, quận Lê Chân).

Cả hai đối tượng trên đều có “số má”, cùng nghiện ma túy, thuộc diện điều trị Methadone tại địa phương. Riêng Hoàng Ngọc Anh có tới 3 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy, còn Đoàn Duy Hưng có 2 tiền án về các tội cướp giật tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bắt tại trận thủ phạm

Sau thời gian dài nắm quy luật hoạt động của các nhóm đối tượng, đến 23h ngày 5/6, Đội 9 phát hiện Hoàng Ngọc Anh điều khiển xe máy BKS: 16L9-3274 chở Đoàn Duy Hưng đi lòng vòng trên các tuyến phố, có dấu hiệu chuẩn bị gây án.

Theo kế hoạch đã vạch sẵn, một tổ công tác của Đội 9 nhanh chóng triển khai các phương án “đeo bám”, “chặn đầu”, “khóa đuôi”... đối tượng. Quả nhiên, khi đi đến đoạn đường Điện Biên Phủ, qua cửa Bảo tàng thành phố, phát hiện chiếc xe ô tô nhãn hiệu BMW X6, BKS: 30E-558.82 của anh N.T.B, ở TP Hà Nội, đỗ bên đường không có người trông coi, Ngọc Anh dừng xe cho Hưng lẻn vòng phía bên phải chiếc xe ô tô (phía áp sát vỉa hè, khuất tầm nhìn), dùng tô vít cạy phá, trộm cắp chiếc gương chiếu hậu.

Khi phát hiện cảnh sát, Ngọc Anh vội điều khiển xe máy bỏ mặc đồng bọn phóng chạy về hướng ngã tư Điện Biên Phủ - Lê Đại Hành, còn tên Hưng vứt lại tài sản vừa trộm cắp, bỏ chạy thục mạng cùng vào đường Lê Đại Hành, nhưng cả hai đều không thoát.

Kiểm tra hiện trường vụ trộm cắp, cảnh sát thu giữ chiếc ốp và mặt gương chiếu hậu của chiếc BMW X6, BKS: 30E-558.82 vừa bị đối tượng cạy phá rời ra ngoài.

Kiểm tra chiếc xe máy của các đối tượng, tổ công tác phát hiện chiếc túi có chứa một ốp nhựa màu trắng và mặt gương chiếu hậu phải của loại xe ô tô Audi Q5, trong cốp xe có một túi dụng cụ, gồm các loại vam phá khóa, tuốc-lơ-vít, kìm... là phương tiện đối tượng sử dụng gây ra các vụ trộm cắp.

Qua khai thác các đối tượng, cơ quan điều tra xác định: Bộ gương chiếu hậu phải xe ô tô Audi Q5 do chúng trộm cắp trước đó khoảng 30 phút, trên xe ô tô BKS:15A-245.67 đỗ tại đường Trần Phú, của một chủ xe, trú tại Hà Nội, gần khu vực cây xăng dải vườn hoa Trung tâm thành phố.

Khám xét nơi ở của hai đối tượng trên, Cơ quan điều tra thu giữ tại nhà của Hoàng Ngọc Anh 3 mặt gương chiếu hậu và một số tài sản khác của xe ô tô các loại.

Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Hoàng Ngọc Anh và Đoàn Duy Hưng, đồng thời kêu gọi những ai từng là nạn nhân của các vụ trộm cắp tương tự nêu trên hãy đến Đội 9, Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP trình báo hoặc liên lạc qua số điện thoại: 0692.785.297-0996.329.688 để phối hợp công tác điều tra mở rộng vụ án.

Theo PM/vnmedia.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Công an quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà xưởng trên đường Trần Hải Phụng (phường Tân Tạo).
Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

(LĐTĐ) Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô, ngày 27/4, lượng khách tới các bến xe rất đông để mua vé. Các tuyến được người dân lựa chọn nhiều như: Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Nha Trang, TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Quảng Ngãi và một số tuyến đi các tỉnh Tây Nguyên, miền Tây.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được duy trì sẽ giúp cho người lao động nắm bắt được những kiến thức chung, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc.
Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

(LĐTĐ) 60 năm qua, lớp lớp các thế hệ Người Rạng Đông thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy, đã viết lên câu chuyện của thế hệ mình, xứng đáng với lời nguyện ước: “Phát triển để mãi mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ - làm thỏa lòng Bác mong!”
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí

(LĐTĐ) Mới đây, hơn 1.600 em học sinh khắp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tề tựu về cung đường tổ chức giải chạy bộ Bước chân yêu thương - Kids Run 2024 (quận 12). Bên cạnh các em học sinh, nhiều phụ huynh cũng có mặt để động viên con hoàn thành chặng đua.
TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) khánh thành công trình xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân và dọc đường ray xe lửa tại phường Linh Đông.

Tin khác

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

(LĐTĐ) Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Danh Sơn khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã giết chết chị Ng. sau đó phân thành nhiều phần để phi tang.
Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"...
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

(LĐTĐ) Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...
Xem thêm
Phiên bản di động