TP.HCM: Phát hiện 1.885 vụ vi phạm hành chính liên quan đến nhà hàng karaoke, massage

Từ ngày 29/11/2023 đến 29/11/2024 lực lượng kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội các cấp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã kiểm tra 6.803 vụ, qua đó phát hiện 1.885 vụ vi phạm là các nhà hàng karaoke (458 vụ), nhà hàng - bar, beeclub, cà phê DJ (135 vụ), massage, xoa bóp (207 vụ), khách sạn (248 vụ), hớt tóc thanh nữ, cà phê kích dục (133 vụ), trò chơi điện tử không nối mạng (10 vụ)...
TP.HCM: Xóa tụ điểm mại dâm núp bóng nhà hàng Hàn Quốc TP.HCM: Triệt phá ổ mại dâm chuyên phục vụ khách Hàn Quốc Kiểm tra hành chính phát hiện nhà nghỉ chứa mại dâm

Đây là thông tin đáng chú ý mà Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM vừa báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố về hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội trong năm 2024. Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, những vụ vi phạm nói trên liên quan đến 1.142 hành vi vi phạm hành chính các lĩnh vực văn hóa, thể thao, quảng cáo, lao động, thương mại, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy (PCCC). Lực lượng chức năng đã ra 1.902 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 18,93 tỷ đồng, trong đó đã có 1.214 quyết định được chấp hành, đạt 64% với số tiền xử phạt nộp ngân sách nhà nước là 10,5 tỷ đồng.

TP.HCM: Phát hiện 1.885 vụ vi phạm hành chính liên quan đến nhà hàng karaoke, massage
Nhà hàng Lolita do Nguyễn Hoài Thương làm chủ liên quan đến hành vi môi giới bán dâm vừa bị Công an quận 1 phát hiện. (Ảnh: CACC)

Điển hình là vụ việc Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội kiểm tra Công ty TNHH TMDV nhà hàng GK 22 KTV (lầu 2 số 22 đường Ngô Quyền, phường 6, quận 5), phát hiện cơ sở này đang kinh doanh nhà hàng karaoke không phép, dùng các phương thức phục vụ có tính chất khiêu dâm, để tiếp viên nữ mặc trang phục khiêu dâm phục vụ khách tại nhà hàng.

Hay như vụ việc Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội Thành phố kiểm tra Công ty TNHH Kinh doanh khách sạn Ngọc Lan (số 293 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11) phát hiện cơ sở hoạt động kinh doanh xông hơi, xoa bóp, massage có sử dụng nhân viên nữ dưới 18 tuổi phục vụ khiêu dâm, kích dục khách nam.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, hiện vẫn còn nhiều cơ sở kinh doanh hoạt động karaoke không đúng theo nội dung giấy phép được cấp, sử dụng tiếp viên nữ ăn mặc trang phục khiêu dâm ngồi phục vụ khách hát karaoke, tiềm ẩn tệ nạn mại dâm, kích dục, khiêu dâm. Các khu vực vùng ven xuất hiện nhiều cơ sở kinh doanh có thiết kế các phòng karaoke hiện đại, trang bị dàn loa sub công suất lớn, bàn ghế, quầy bar rượu như một nhà hàng bar thu nhỏ phục vụ giới khách ăn chơi bay lắc, sử dụng bóng cười chứa khí N2O, chất kích thích tiềm ẩn tệ nạn ma túy.

Trong khi đó, nhiều cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke bị đình chỉ hoạt động karaoke đã chuyển sang hoạt động kinh doanh nhà hàng ăn uống, bỏ hoặc trả giấy phép kinh doanh karaoke, nhưng thực chất vẫn tiếp tục lén lút tổ chức kinh doanh karaoke không phép, gây khó khăn trong công tác kiểm tra, gây thiệt hại thu thuế loại hình karaoke.

Tình hình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu diễn ra trên địa bàn Thành phố ngày càng phức tạp, nhiều cơ sở tư nhân thuê mướn địa điểm tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Một số chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội, lợi dụng treo gắn băng rôn quảng cáo trang thông tin điện tử cá độ bóng đá.

Đáng chú ý về lĩnh vực lao động, phòng, chống tệ nạn xã hội, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, ở địa bàn một số quận, huyện có nhiều nhà hàng ăn uống sử dụng rất đông nữ nhân viên phục vụ khách nhưng không ký hợp đồng lao động. Trong đó một số nhà hàng không tiếp khách người Việt Nam, chỉ tiếp khách người nước ngoài, có dấu hiệu phát sinh tệ nạn mại dâm, kích dục, khiêu dâm, tiềm ẩn hoạt động mại dâm dành cho người nước ngoài.

Hiện nay các cơ sở dịch vụ xông hơi, xoa bóp hoạt động tràn lan dưới nhiều hình thức xông hơi xoa bóp theo y học cổ truyền, day ấn huyệt, spa, thẩm mỹ, hớt tóc gội đầu thậm chỉ sử dụng nữ nhân viên dưới 18 tuổi trực tiếp xoa bóp khiêu dâm, kích dục khách nam tại cơ sở để nhận tiền boa của khách, tiềm ẩn tệ nạn mại dâm, mại dâm đồng tính.

Khởi tố chủ nhà hàng về tội “Môi giới mại dâm”

Công an quận 1, TP.HCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoài Thương (SN 1986, chủ nhà hàng Lolita ở quận 1) để điều tra xử lý về tội “Môi giới mại dâm”.

Theo đó, vào lúc 22h50 phút ngày 26/12/2024, Công an quận 1 tiến hành kiểm tra hành chính một khách sạn trên đường Cao Bá Quát, phường Bến Nghé, quận 1 thì phát hiện tại phòng 302 có Park Gy đang có hành vi mua dâm N.T.T.T và phát hiện Lee Ji mua dâm N.K.D.H tại phòng 304.

Công an quận 1 xác định: Hai 2 gái bán dâm N.T.T.T và N.K.D.H là nhân viên tại nhà hàng Lolita (số 17/29 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1), được chủ nhà hàng Lolita là Nguyễn Hoài Thương môi giới bán dâm cho khách.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Hoài Thương kinh doanh, trực tiếp quản lý và điều hành nhà hàng Lolita từ khoảng tháng 5/2022 đến nay. Hoạt động chính của nhà hàng Lolita là phục vụ ăn uống, hát karaoke (không phép); đồng thời cho phép nhân viên nữ bán dâm cho khách ngay tại nhà hàng hoặc ra ngoài thuê phòng khách sạn nếu khách có nhu cầu “vui vẻ”. Đối tượng khách mà nhà hàng này nhắm tới chủ yếu là các du khách ngoại quốc.

Khoảng 21h ngày 26/12/2024, Thương đang làm việc tại nhà hàng thì Park Gy và Lee Ji đến nhà hàng ăn uống và ngồi chung với 2 nhân viên nữ N.T.T.T và N.K.D.H. Cả Park Gy và Lee Ji có nhu cầu mua dâm nên Thương đến và giới thiệu giá mua dâm nhân viên nữ của nhà hàng Lolita với giá 5 triệu đồng mua dâm trong 2 tiếng (gái bán dâm được hưởng 3 triệu đồng) và giá qua đêm là 8 triệu đồng (gái bán dâm được hưởng 5 - 6 triệu đồng).

Sau đó, Lee Ji trả tiền hóa đơn ăn uống tại nhà hàng và tiền bán dâm là hơn 14,5 triệu đồng, gồm 10 triệu đồng tiền mua dâm hai nữ nhân viên và hơn 4,5 triệu đồng là tiền đồ ăn, đồ uống sử dụng tại nhà hàng Lolita rồi đến một khách sạn trên đường Cao Bá Quát, quận 1 để "mây mưa" thì bị phát hiện.

Xuân Tình

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Trong khung giờ cao điểm từ 10h đến 14h ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã đồng loạt ra quân, phát hiện và xử lý hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Hoạt động này nhằm duy trì kỷ cương và đảm bảo an toàn cho người dân trong ngày cao điểm quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết.
Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Trong ngày 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước có biến động đáng chú ý khi số vụ tai nạn giảm, nhưng số người tử vong tăng, đồng thời lực lượng Cảnh sát giao thông đã quyết liệt xử lý hơn 7.200 trường hợp vi phạm, trong đó nhiều nhất là lỗi về nồng độ cồn.
Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt ghép, đăng tải lại các vụ việc cũ nhằm mục đích trục lợi tương tác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.
Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Trong đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ (ngày 17/2), lực lượng Cảnh sát giao thông tại 34 địa phương đã đồng loạt kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 1.646 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Số lượng vi phạm ghi nhận trong khung giờ từ 19h đến 23h tăng gấp 2 lần so với ca làm việc buổi trưa cùng ngày, cho thấy nỗ lực kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn giao thông ngay ngày đầu năm mới.
Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Đây là giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm cho nhân dân Thủ đô vui Xuân an toàn.
CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

Tối 13/2, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đồng loạt triển khai lực lượng trên toàn địa bàn Thủ đô, trực tiếp kiểm tra hàng nghìn phương tiện và phát hiện nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn.
Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng đã lập khống hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ một ngân hàng trên địa bàn.
Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/2, đại diện Bộ Công an cho biết đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm kéo dài 3 tháng trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào các loại tội phạm có xu hướng gia tăng dịp Tết như trộm cắp, cướp giật, cờ bạc, “tín dụng đen”, buôn lậu, gian lận thương mại. Cùng với đó, các giải pháp đồng bộ về quản lý trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân đón Tết an toàn, bình yên và trọn vẹn.
Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành lập biên bản, xử lý nghiêm trường hợp tài xế điều khiển xe ô tô đầu kéo chở hàng hóa không bảo đảm an toàn, gây nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide (thạch tín trắng) với số lượng lớn, được tiêu thụ cho nhiều cơ sở nha khoa, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động