TP.HCM: Phân luồng giao thông phục vụ chương trình bắn pháo hoa chào mừng Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Để phục vụ chương trình bắn pháo hoa chào mừng Lễ 30/4 và 1/5, Sở Giao thông vận tải (GTVT) thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức phân luồng giao thông trên một số khu vực và tuyến đường.
TP.HCM: Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 dịp Lễ 30/4 và 1/5 Công an TP.HCM: Phòng ngừa, cảnh báo loại ma túy pha trộn trong thực phẩm, thuốc lá điện tử Cảnh sát Giao thông TP.HCM ra quân đảm bảo an toàn giao thông trong các ngày lễ

Cụ thể, Sở GTVT thông báo tất cả các phương tiện xe taxi, xe dưới 9 chỗ hoạt động theo hình thức hoạt động điện tử sẽ hạn chế lưu thông vào khu vực trung tâm Thành phố từ 18 giờ đến 22 giờ. Đồng thời, cấm tất cả xe ô tô tải lưu thông vào quận 1, quận 3, quận 5 và hành lang các tuyến đường gồm Ngô Nhân Tịnh – Trang Tử - Nguyễn Thị Nhỏ - Nguyễn Chí Thanh – Lý Thường Kiệt – Ba Tháng Hai – Vòng xoay Công trường Dân Chủ - Lý Chính Thắng – Hai Bà Trưng – cầu Kiệu – Hoàng Sa – cầu Thị Nghè – Nguyễn Thị Minh Khai – Nguyễn Bỉnh Khiêm – Nguyễn Hữu Cảnh – Tôn Đức Thắng – Võ Văn Kiệt – Ngô Nhân Tịnh.

Lộ trình lưu thông thay thế các tuyến đường trên như sau.

-Hướng từ Đông sang Tây:

+Lộ trình 1: Đường Điện Biên Phủ → Xô Viết Nghệ Tĩnh → Bạch Đằng → Phan Đăng Lưu → Hoàng Văn Thụ → Phan Đình Giót → Phan Thúc Duyện → Trần Quốc Hoàn → vòng xoay Lăng Cha Cả → Hoàng Văn Thụ → Xuân Diệu → Xuân Hồng → Trường Chinh → Lý Thường Kiệt → Ba Tháng Hai → Minh Phụng → Hồng Bàng (hoặc đường Hậu Giang, đường Võ Văn Kiệt).

+Lộ trình 2: Xa Lộ Hà Nội → Mai Chí Thọ → Đồng Văn Cống → nút giao Mỹ Thủy → Võ Chí Công → cầu Phú Mỹ → Nguyễn Văn Linh → Quốc Lộ 1.

-Hướng từ Nam đến Bắc:

+Lộ trình 1: Phạm Hùng → Hưng Phú → Xóm Củi → cầu Chà Và → Hải Thượng Lãn Ông → vòng xoay Châu Văn Liêm → Hải Thượng Lãn Ông → Lê Quang Sung → Phạm Đình Hổ → Hồng Bàng → vòng xoay Cây Gõ → Ba Tháng Hai → ê Đại Hành → Âu Cơ → Trường Chinh.

+Lộ trình 2: Hoàng Diệu → Đoàn Văn Bơ → cầu Calmette → hầm Sông Sài Gòn → Mai Chí Thọ → Nguyễn Cơ Thạch → cầu Thủ Thiêm → Nguyễn Hữu Cảnh → Điện Biên Phủ → Xô Viết Nghệ Tĩnh → Bạch Đằng → Phan Đăng Lưu → Hoàng Văn Thụ → Phan Đình Giót → Phan Thúc Duyện → Trần Quốc Hoàn → vòng xoay Lăng Cha Cả → Cộng Hòa → Trường Chinh.

-Hướng từ Tây sang Đông:

+Lộ trình 1: Võ Văn Kiệt (hoặc đường Hậu Giang, Hồng Bàng) → Cao Văn Lầu (hoặc Bình Tây) → Phạm Đình Hổ → Hồng Bàng → Nguyễn Thị Nhỏ → Ba Tháng Hai → Lý Thường Kiệt → Hoàng Văn Thụ → Phan Đăng Lưu → Bạch Đằng → Xô Viết Nghệ Tĩnh → Điện Biên Phủ.

+Lộ trình 2: Quốc Lộ 1 → Nguyễn Văn Linh → cầu Phú Mỹ → Võ Chí Công → nút giao thông Mỹ Thủy → Đồng Văn Cống → Mai Chí Thọ → Nguyễn Cơ Thạch → cầu Thủ Thiêm → Nguyễn Hữu Cảnh → Điện Biên Phủ.

-Hướng từ Bắc đến Nam:

+Lộ trình 1: Trường Chinh → Lý Thường Kiệt → Hồng Bàng → Châu Văn Liêm → vòng xoay Châu Văn Liêm → cầu Chà Và → Cao Xuân Dục → Tùng Thiện Vương→ Xóm Củi → Hưng Phú → Phạm Hùng → đường Nguyễn Văn Linh.

+Lộ trình 2: Trường Chinh → Hoàng Văn Thụ → Phan Đăng Lưu → Bạch Đằng → Xô Viết Nghệ Tĩnh → Điện Biên Phủ → Nguyễn Hữu Cảnh → cầu Thủ Thiêm → Nguyễn Cơ Thạch → Mai Chí Thọ → Đồng Văn Cống → nút giao thông Mỹ Thủy → Võ Chí Công → cầu Phú Mỹ → Nguyễn Văn Linh.

Đặc biệt, đối với khu vực lân cận điểm bắn pháo hoa diễn ra theo khung giờ từ 18 giờ 30 đến 21 giờ 30, Sở GTVT cấm các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Huệ, đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng. Lộ trình lưu thông thay thế như sau:

-Đối với hướng lưu thông từ quận 1 đi quận 4: Lê Thánh Tôn → Nam Kỳ Khởi Nghĩa → Nguyễn Thái Bình → Calmette → cầu Calmette → Đoàn Văn Bơ → Hoàng Diệu.

-Đối với hướng lưu thông từ quận 1 đi quận 3: Tôn Đức Thắng → Công Trường Mê Linh → Hai Bà Trưng → Lê Thánh Tôn → Pasteur.

TP.HCM: Phân luồng giao thông phục vụ chương trình bắn pháo hoa chào mừng Lễ 30/4 và 1/5
TP.HCM sẽ tổ chức chương trình bắn pháo hoa chào mừng Lễ 30/4 và 1/5. Ảnh minh họa

Đối với thời gian từ 20 giờ đến 21 giờ 30, cấm các loại phương tiện lưu thông vào một số tuyến đường trên địa bàn quận 1 và quận 4 như đường Nguyễn Tất Thành, đoạn từ đường Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội; đường Tôn Đức Thắng, đoạn từ Công trường Mê Linh đến cầu Khánh Hội; đường Đồng Khởi, đoạn từ đường Ngô Đức Kế đến đường Tôn Đức Thắng; đường Hải Triều, đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ; đường Hàm Nghi, đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Tôn Đức Thắng.

Cùng với đó, Sở GTVT TP.HCM cấm các loại phương tiện và người đi bộ lưu thông trên cầu Khánh Hội thuộc địa phận quận 1, quận 4 và cầu Thủ Thiêm 2 thuộc quận 1 với thành phố Thủ Đức.

Chào mừng Lễ 30/4 và 1/5 TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm. Cụ thể, bắn pháo hoa tầm cao 1 điểm ở Khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức) với số lượng 1.500 quả pháo hoa tầm cao, 30 giàn pháo hoa tầm thấp và 10 giàn pháo hoa hỏa thuật. Bắn pháo hoa tầm thấp 1 điểm tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11), số lượng 90 giàn pháo hoa tầm thấp, 30 giàn pháo hoa hỏa thuật, 1.000 ống tầm thấp và hỏa thuật. Thời gian bắn pháo hoa, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 30/4.

Đăng Khoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.

Tin khác

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Xem thêm
Phiên bản di động