TP.HCM: Ngày 17/8 xét xử nhóm đối tượng hiếp dâm trẻ em dưới 16 tuổi

Dự kiến ngày 17/8 tới đây Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử nhóm đối tượng về tội "Hiếp dâm trẻ em dưới 16 tuổi" xảy ra tại Heo Mán Mẹt (địa chỉ 83 Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM). Đây là vụ án mà phóng viên Báo Lao động Thủ đô đã đeo bám và nhiều lần thông tin ngay từ khi vụ việc xảy ra cho đến khi cơ quan tố tụng vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ.
Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam lên tiếng vụ nhóm thanh niên xâm hại bé gái 15 tuổi Khuyến khích và bảo vệ thanh niên dám khởi nghiệp, dám đổi mới sáng tạo TP.HCM: Đề nghị truy tố nhóm thanh niên hiếp dâm bé gái 15 tuổi tại quán nhậu

Theo đó các bị can gồm: Nguyễn Bá Hải Nam (SN 2004, quê Hà Nội), Huỳnh Văn Thống (SN 2007, quê Trà Vinh), Võ Hoàng Long Hải Vương (SN 2007, quê Trà Vinh) bị Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP.HCM truy tố về tội "Hiếp dâm trẻ em dưới 16 tuổi" theo điểm b khoản 3 Điều 142 Bộ luật Hình sự với mức phạt từ 20 năm tù đến chung thân hoặc tử hình.

Cáo trạng xác định, khoảng 21h ngày 2/10/2022, ông Nguyễn Minh Sơn là đầu bếp của quán Heo Mán Mẹt rủ em D.T.K.L (SN 2007, quê Quảng Bình) cùng Nam, Thống, Vương đều là nhân viên quán đến một quán karaoke trên đường Ấp Bắc, quận Tân Bình để ăn uống, ca hát.

TP.HCM: Ngày 17/8 xét xử nhóm đối tượng hiếp dâm trẻ em dưới 16 tuổi
Em L. bị nhiều vết thương do các đối tượng hành hung trong quá trình thực hiện hành vi xâm hại.

Đến 0h30 ngày 3/10/2022, L. cùng Nam, Thống, Vương đặt xe ô tô grab về lại quán Heo Mán Mẹt để nghỉ ngơi. Khi vào trong quán, Nam bất ngờ bế L. lên lầu vào phòng Vip 1 sau lời thách thức "Mày tin tao bế được mày không" của Nam. Lúc này, Thống đi theo Nam và đứng ở cầu thang gần phòng, Vương cũng ngồi gần khu vực này.

Khi bế em L. vào phòng, Nam đặt L. xuống nền nhà nhằm thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Nam dùng tay chạm vào ngực em L. thì bị em L. chống cự và phản kháng, lúc này Nam dùng tay tát vào mặt L. và bỏ ra khỏi phòng.

Sau đó, L. chạy ra và tìm Thống để hỏi nơi để balo của mình. Tin lời Thống rằng balo đang ở trong phòng Vip 1 nên L. quay lại tìm, nhưng khi vào phòng, Thống bất ngờ lao vào khống chế từ phía sau và sàm sỡ L.. Bị tấn công, L. liền phản kháng quyết liệt, cào vào tay và mặt của Thống nhằm thoát ra nhưng bị Thống khống chế, giữ lại 2 tay.

TP.HCM: Ngày 17/8 xét xử nhóm đối tượng hiếp dâm trẻ em dưới 16 tuổi
Đối tượng Huỳnh Văn Thống bị thương nhẹ ở tay và phần má phải do bị L. chống cự. Ảnh: NVCC

Nghe tiếng giằng co, Nam và Vương đang ở ngoài lập tức lao vào phòng và thấy Thống đang khống chế L..đồng thời Nam đè L. xuống để thực hiện hành vi quan hệ tình dục nhưng bị L. la lớn, chống cự. Sau đó, Nam ra hiệu cho Vương giữ hai chân của L. lại để thực hiện hành vi.

Tuy nhiên, do L. chống cự quyết liệt cùng với việc các đối tượng Nam, Vương, Thống sợ bị phát hiện nên các đối tượng đã buông L. ra. Sau đó L. đi bộ trở về phòng trọ gần quán Heo Mán Mẹt.

Ngày 8/10/2022, bà T.T.H (dì ruột của L.) đã đến Công an phường 4, quận Tân Bình để trình báo sự việc. Sau đó vụ việc được chuyển đến Công an quận Tân Bình để điều tra, xử lý. Bà H. cho biết, kể từ ngày xảy ra vụ việc, L. xuất hiện nhiều biểu hiện khác thường trong tâm lý, như bị mất ngủ, gặp ác mộng, người lờ đờ… Sau khi gặng hỏi, L. mới kể lại câu chuyện đã xảy ra.

TP.HCM: Ngày 17/8 xét xử nhóm đối tượng hiếp dâm trẻ em dưới 16 tuổi
Quán nhậu Heo Mán Mẹt (địa chỉ 83 Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình) nơi nhận trẻ em dưới 16 tuổi vào làm việc.

Tại Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM, các đối tượng Nam, Thống, Vương khai nhận do muốn quan hệ tình dục với L. nên đã dùng vũ lực để ép L. nhưng bất thành do bị. L. kháng cự.

VKSND TP.HCM nhận định, hành vi của các bị can Nam, Thống, Vương là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khoẻ, nhân phẩm của trẻ em nữ được pháp luật bảo vệ và làm mất trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, phải xử lý nghiêm để cải tạo, giáo dục riêng và răng đe, phòng ngừa chung.

Có thể khởi tố hành vi "Không tố giác tội phạm"

Phân tích vụ án, Luật sư Trương Hồng Điền, Văn phòng Luật sư Xuân Phú (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng, các đối tượng lấy balo nạn nhân, để nạn nhân phải vào lấy lại, sau đó khống chế nhằm thực hiện hành vi hiếp dâm trẻ em, nhưng bất thành do nạn nhân kiên quyết chống cự. Vết thương của nạn nhân bị các đối tượng gây ra khi kháng cự, sẽ được giám định và là chứng cứ để buộc tội cũng như định khung khi quyết định hình phạt cho các đối tượng phạm tội "Hiếp dâm trẻ em".

Công an đã khởi tố các đối tượng do cùng thực hiện hành vi hiếp dâm trẻ em là đúng, ngoài ra sẽ xem xét dấu hiệu không tố giác tội phạm của người biết được sự việc trực tiếp hoặc qua camera giám sát nhưng không trình báo, thậm chí cố tình xóa dữ liệu camera.

Minh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Trong khung giờ cao điểm từ 10h đến 14h ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã đồng loạt ra quân, phát hiện và xử lý hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Hoạt động này nhằm duy trì kỷ cương và đảm bảo an toàn cho người dân trong ngày cao điểm quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết.
Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Trong ngày 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước có biến động đáng chú ý khi số vụ tai nạn giảm, nhưng số người tử vong tăng, đồng thời lực lượng Cảnh sát giao thông đã quyết liệt xử lý hơn 7.200 trường hợp vi phạm, trong đó nhiều nhất là lỗi về nồng độ cồn.
Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt ghép, đăng tải lại các vụ việc cũ nhằm mục đích trục lợi tương tác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.
Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Trong đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ (ngày 17/2), lực lượng Cảnh sát giao thông tại 34 địa phương đã đồng loạt kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 1.646 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Số lượng vi phạm ghi nhận trong khung giờ từ 19h đến 23h tăng gấp 2 lần so với ca làm việc buổi trưa cùng ngày, cho thấy nỗ lực kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn giao thông ngay ngày đầu năm mới.
Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Đây là giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm cho nhân dân Thủ đô vui Xuân an toàn.
CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

Tối 13/2, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đồng loạt triển khai lực lượng trên toàn địa bàn Thủ đô, trực tiếp kiểm tra hàng nghìn phương tiện và phát hiện nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn.
Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng đã lập khống hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ một ngân hàng trên địa bàn.
Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/2, đại diện Bộ Công an cho biết đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm kéo dài 3 tháng trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào các loại tội phạm có xu hướng gia tăng dịp Tết như trộm cắp, cướp giật, cờ bạc, “tín dụng đen”, buôn lậu, gian lận thương mại. Cùng với đó, các giải pháp đồng bộ về quản lý trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân đón Tết an toàn, bình yên và trọn vẹn.
Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành lập biên bản, xử lý nghiêm trường hợp tài xế điều khiển xe ô tô đầu kéo chở hàng hóa không bảo đảm an toàn, gây nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide (thạch tín trắng) với số lượng lớn, được tiêu thụ cho nhiều cơ sở nha khoa, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động