Toàn hệ thống chính trị huyện Thanh Trì chung sức khắc phục hậu quả bão số 3

Do có sự chỉ đạo và triển khai bài bản về ứng phó với cơn bão số 3 từ Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Thanh Trì, cả hệ thống chính trị của huyện đã vào cuộc; các xã, thị trấn, đoàn thể, các lực lượng chủ chốt trực 24/24 giờ để ứng phó bão. Đến nay, công tác khắc phục sau cơn bão đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
Kịp thời dập tắt đám cháy nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh tại huyện Thanh Trì Thanh Trì: Nỗ lực để ít thiệt hại nhất khi cơn bão tới Phụ nữ Thủ đô chung tay khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3

Hiệu quả của sự chung sức, đồng lòng

Cơn bão số 3 đã khiến 90 cây xanh tại thị trấn Văn Điển bị bật gốc, gãy đổ ngổn ngang tại các tổ dân phố, tập trung nhiều trên tuyến đường Ngọc Hồi, đường Tứ Hiệp, đường Nguyễn Bồ, đường Phan Trọng Tuệ. Nhiều cây to bật gốc, đổ ngang đường, đè lên đường dây điện gây nguy hiểm và ảnh hưởng giao thông.

Tại tổ dân phố Phân Lân 105, 1 cây xà cừ to đổ vào nhà dân gây chập điện. Mái tôn trụ sở Ủy ban nhân dân Thị trấn bị lật, bay xa; dàn năng lượng mặt trời tại ngõ 373 đường Ngọc Hồi bị rơi làm thủng mái tôn nhà bên cạnh; 30 mái tôn của các hộ dân bị lật; 20 biển quảng cáo của các hộ kinh doanh bị bay mất,…

Toàn hệ thống chính trị huyện Thanh Trì chung sức khắc phục hậu quả bão số 3
Các đoàn thể, nhân dân cùng ra quân dọn dẹp cây đổ để các tuyến đường được lưu thông.

Ngay từ sau khi cơn bão đi qua, lực lượng chức năng của Thị trấn đã phối hợp với lực lượng của huyện tích cực xử lý những phát sinh. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Văn Điển Nguyễn Thị Hương, đến thời điểm 18h chiều ngày 8/9, toàn huyện đã giải tỏa được 32 cây bật gốc, gãy đổ trên trục đường chính để đảm bảo giao thông. Ngoài các lực lượng chức năng chung tay vào cuộc còn có bà con nhân dân Thị trấn, Hội phụ nữ cùng các lực lượng đoàn thể chung sức đồng lòng khắc phục sự cố.

Còn tại xã Tam Hiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Hiệp Đỗ Văn Ấu cho biết, trên địa bàn xã có 183 cây gãy đổ, chủ yếu khu vực vui chơi cộng đồng thôn Huỳnh Cung, trong khuôn viên các nhà trường, trụ sở Ủy ban nhân dân xã. Một số khu vực trên địa bàn xã mất điện và ngập úng. Tại thôn Tựu Liệt bị tràn bờ khoảng 5ha ao thả cá. Lúa, rau màu bị ngập nước trong đó có 30,2ha lúa; 3ha hoa; 52ha rau màu.

Sáng nay, cùng với lực lượng chức năng, toàn thể nhân dân xã đã chung tay, vào cuộc thu dọn 80/183 cây bị gãy, đổ, đảm bảo giao thông đi lại, những cây còn lại đang tiếp tục huy động lực lượng xử lý, thu dọn. Một số khu vực trên địa bàn xã mất điện và ngập úng đã nhanh chóng được khắc phục và xử lý. Đối với các thôn thiệt hại về nông nghiệp, thủy sản, rau màu ngập nước đã được tiêu thoát nước.

Còn trên địa bàn xã Đông Mỹ, hệ thống kênh mương được khơi thông và thông suốt, xã chủ động đưa 8 người dân đi sơ tán do nhà ở xuống cấp nghiêm trọng; thu dọn 755 cây bị gãy, đổ. Hiện có 2.836m chuồng trại chăn nuôi bị tốc mái, sập; 7 hộ dân bị đổ tường rào bằng tôn; 18ha cây ăn quả bị đổ, bật gốc; gần 10ha rau, màu bị ngập. Số gia cầm bị chết lên đến 800 con. Có 35 nhà bị tốc mái tôn; hỏng khoảng 360m dây điện.

Toàn hệ thống chính trị huyện Thanh Trì chung sức khắc phục hậu quả bão số 3
Khắc phục sự cố về lưới điện trong và sau bão.

Với sự vào cuộc nhanh chóng của các lực lượng và nhân dân, đến 18h chiều 8/9, đã xử lý 47 cây đổ, gãy cành để đảm bảo an toàn giao thông. Trước bão đã chủ động khơi thông dòng chảy, nên trên địa bàn xã không có các điểm bị úng ngập cục bộ.

Đối với xã Liên Ninh, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các thôn, tổ dân phố huy động lực lượng tại chỗ để tập trung khắc phục những thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, tích cực hỗ trợ vệ sinh môi trường, dọn dẹp nhà cửa, sân vườn, giúp các hộ gia đình nhanh chóng ổn định cuộc sống sau bão.

Ngay trong sáng 8/9, khi bão số 3 đã tan Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các xã Đại Áng, Ngọc Hồi, Tả Thanh Oai và Hữu Hòa đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, công an, quân sự và vận động nhân dân tham gia xử lý các sự cố, đặc biệt liên quan cây gãy đổ, cản trở giao thông.

Tại xã Ngọc Hồi, mưa to, gió giật mạnh khiến 62 cây xanh, 1 cột điện bị gãy đổ; 6 hộ gia đình bị đổ cổng và tường rào; 5 hộ bị tốc mái tôn; 32 hộ bị ngập úng. Lực lượng xung kích cùng lãnh đạo các thôn, tổ dân phố phối đơn vị thi công tiến hành che đậy, đánh dấu, các miệng hố ga, thuộc dự án nâng cấp, cải tạo các tuyến đường giao thông nông thôn. Ngay sau khi bão tan, công tác khắc phục đã được triển khai, bảo đảm an toàn, sinh hoạt cho người dân.

Ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn xã Tả Thanh Oai khiến 147 cây xanh bật gốc và đổ, 4 ô tô bị cây đè, 27 chuồng trại, lán tạm bị tốc mái, 90% diện tích lúa bị ảnh hưởng do gió to. Ngay trong đêm 7/9 và sáng 8/9, các lực lượng của xã đã chủ động khắc phục xử lý cây xanh gãy đổ, đảm bảo giao thông thông suốt, đồng thời hàng trăm người dân phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức vệ sinh môi trường để sớm ổn định đời sống sau bão.

Toàn hệ thống chính trị huyện Thanh Trì chung sức khắc phục hậu quả bão số 3
Người dân dọn dẹp một trường mầm non bị ảnh hưởng sau bão.

Bão số 3 đi qua, xã Hữu Hòa có 76 cây xanh gãy đổ, 3ha lúa bị ngập úng, mái tôn 5 nhà dân bị lật, đổ 2 cột điện. Để đảm bảo an toàn giao thông, ngay trong đêm 7/9 và sáng 8/9, xã đã huy động lực lượng “4 tại chỗ” khắc phục những cây xanh bị gẫy, đổ đảm bảo an toàn và tạo điều kiện cho lưu thông của người dân, đồng thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do bão gây ra.

3 xã vùng bãi là Duyên Hà, Vạn Phúc, Yên Mỹ và xã Ngũ Hiệp, chỉ có thiệt hại về sản xuất nông nghiệp và ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên địa bàn, chưa có ghi nhận thiệt hại về người. Các xã Vĩnh Quỳnh, Tân Triều, Tứ Hiệp, Thanh Liệt,… cũng ra quân khắc phục bão số 3 hiệu quả. Tính đến 18h ngày 8/9, các xã đã huy động tối đa lực lượng dân quân tổ chức cắt tỉa, thu dọn cây đảm bảo giao thông đi lại cho nhân dân, xử lý các điểm úng ngập, đồng thời hỗ trợ kịp thời các gia đình bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3.

Mọi lực lượng đoàn kết ra quân

Ngay sau khi bão số 3 giảm cường độ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Xuân Phong - Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện cùng các thành viên Ban Chỉ huy đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 3 tại Công ty Điện lực Thanh Trì và các tuyến đường bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão.

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Thanh Trì, tính đến 18h ngày 8/9, toàn huyện có 4.554 cây gãy đổ, đã khắc phục được 3.241 cây, đạt tỷ lệ 71,2%, đang tiếp tục huy động lực lượng để xử lý đảm bảo giao thông cho nhân dân.

Toàn hệ thống chính trị huyện Thanh Trì chung sức khắc phục hậu quả bão số 3
Các đồng chí trong Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 3 tại Công ty Điện lực Thanh Trì.

Gió bão đã gây tốc mái 160 mái tôn, nhà tạm, chuồng trại chăn nuôi tại khu sản xuất; 5 công trình trường học, chợ bị tốc mái; 74/74 trường học các cấp trên địa bàn huyện đang tích cực dọn dẹp, khắc phục hậu quả (tốc mái, cây đổ…) do bão số 3 gây ra, đủ điều kiện đón học sinh đến lớp. Thiệt hại sản xuất nông nghiệp, theo thống kê sơ bộ của các xã, toàn huyện có 597 ha lúa, rau màu, cây ăn quả bị đổ, ngập. Đối với các điểm úng ngập khu dân cơ bản đã được khắc phục xong đảm bảo việc đi lại của người dân.

Đối với sự cố về điện, trên địa bàn huyện có 19 lộ, nhánh đường dây trung thế bị mất điện; gãy đổ 51 cột điện. Hiện, công ty điện lực đã khắc phục hoàn toàn được 19 lộ đường dây và nhánh, cơ bản khắc phục xong các sự cố về điện,cung cấp điện cho toàn địa bàn huyện.

Trước sự càn quét, ảnh hưởng của cơn bão số 3, cùng với sự vào cuộc của các cấp, ngành trên toàn huyện, các cấp Hội phụ nữ huyện Thanh Trì đã chung tay hỗ trợ, tích cực tham gia công tác phòng chống bão. Ngay từ sáng 8/9, hơn 400 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện đã tham gia vệ sinh môi trường, phối hợp hỗ trợ công tác cắt tỉa, dọn dẹp cây đổ tại các tuyến đường, ngõ, trường học, nhà văn hóa, khu đi tích, sân chơi trên địa bàn, hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn khắc phục ảnh hưởng sau bão.

Theo bà Phạm Nguyên Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thanh Trì, các cấp hội đã tham gia rà soát, phối hợp đưa 52 người già neo đơn, gần 200 người dân thuộc các hộ nông nghiệp có diện tích chuyển đổi sang nuôi trồng thuỷ sản, nữ công nhân làm thuê tại các công trình trên địa bàn huyện,... đến nơi trú ẩn an toàn tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, nhà văn hóa, gia đình cán bộ, hội viên. Nhờ đó, sau cơn bão số 3 trên địa bàn huyện không có thiệt hại về người.

Toàn hệ thống chính trị huyện Thanh Trì chung sức khắc phục hậu quả bão số 3
Một gia đình gặp khó khăn được hỗ trợ nhu yếu phẩm khi cơn bão số 3 đến.

Là một trong những đơn vị quan trọng đảm bảo nguồn điện trên địa bàn, Công ty Điện lực Thanh Trì đã tập trung triển khai, kích hoạt sớm các phương án sẵn sàng ứng phó với bão số 3. Với lượng mưa và cấp độ gió của cơn bão tại thời điểm ngày 7/9, Công ty vẫn duy trì được lưới điện vận hành thường xuyên, liên tục cung cấp điện trên địa bàn huyện (trừ những nơi xảy ra sự cố về điện), sẵn sàng mọi tình huống, hạn chế mức thiệt hại thấp nhất do bão gây ra. Đơn vị đã huy động 100% lực lượng chỉ huy và đội xung kích trực tại trụ sở để khẩn trương xử lý khắc phục sự cố, cấp điện trở lại trong thời gian nhanh nhất có thể.

Bằng sự vào cuộc khẩn trương, tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, toàn thể hệ thống chính trị và nhân dân huyện Thanh Trì đã cùng nhau khắc phục sự cố do bão gây ra trên địa bàn.

Trong những ngày tới, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì cùng các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị có liên quan, các lực lượng chức năng tiếp tục khơi thông cống rãnh, kênh mương, đảm bảo thông thoáng dòng chảy; tập trung chỉ đạo các trạm bơm tiêu vận hành kịp thời, hết công suất khi mưa lớn để giảm thiệt hại sản xuất nông nghiệp và đảm bảo giao thông thông suốt phục vụ đời sống người dân trở lại hoạt động bình thường.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Trong tiến trình đô thị hóa nhanh và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, bài toán thoát nước đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với Hà Nội. Thực tế cho thấy trong những năm gần đây, tình trạng mưa lớn cường độ cao trong thời gian ngắn liên tiếp gây ngập úng tại nhiều khu vực, đặc biệt là phía Tây thành phố đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư đồng bộ, căn cơ hệ thống tiêu thoát nước đô thị.
Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, mới đây, các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định. Hoạt động thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc lập lại kỷ cương đô thị theo hướng làm thường xuyên, liên tục, không mang tính chiến dịch.
TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành hàng loạt dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về giải quyết các “điểm nghẽn” trong công tác trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt, Ban Chỉ đạo 197 phường tổ chức lễ ra quân giải quyết điểm nghẽn “Trật tự đô thị” và xây dựng phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông đô thị Hà Nội. Trong bối cảnh quỹ thời gian chỉ còn tính bằng tuần, các phường Giảng Võ, Láng, Ô Chợ Dừa cùng các đơn vị chức năng đang triển khai “chiến dịch thần tốc” giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành trong khoảng 20 ngày theo chỉ đạo của Thành phố. Những nỗ lực đồng bộ, cách làm linh hoạt, cùng sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quyết định để dự án đạt mục tiêu.
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
Xem thêm
Phiên bản di động