Tinh gọn bộ máy mang lại lợi ích cho người dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Từ Kết luận số 126-KL/TW đến Kết luận số 127-KL/TW của Bộ chính trị, Ban Bí thư "về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị" đã hướng thẳng đến mục tiêu xây dựng một hệ thống chính trị gọn nhẹ, minh bạch; hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; tránh tình trạng chồng chéo chức năng, lãng phí nguồn lực. Đây chính là yêu cầu tất yếu để phát triển đất nước.
Chủ trương sáp nhập cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện là đúng đắn và cần thiết Sau tinh gọn, Bộ Công an tiếp nhận 5 nhóm nhiệm vụ từ các bộ, ngành Quận Tây Hồ sắp xếp, tinh gọn, phát huy hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính

Chủ trương đột phá

Theo nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh, Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/2/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư “về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị”, trong đó chủ trương nghiên cứu, định hướng sáp nhập một số đơn vị cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập một số đơn vị cấp xã; thực hiện mô hình địa phương 2 cấp (tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể) bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là hoàn toàn phù hợp với điều kiện hiện nay và là một chủ trương đột phá.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ phân tích, cùng với cuộc cách mạng sắp xếp bộ máy ở các bộ, ngành đang được thực hiện mạnh mẽ, việc không tổ chức cấp huyện và sáp nhập các đơn vị cấp xã thực hiện với tinh thần “tinh gọn để phát triển”, thể hiện sự quyết đoán, quyết liệt và quyết tâm của Đảng ta, nhận được sự đồng thuận từ Trung ương đến cơ sở.

Nêu kinh nghiệm ở nhiều nước trên thế giới, ông Dĩnh cho hay, mô hình chính quyền không có cấp trung gian là mô hình tiến bộ, được nhiều nơi áp dụng. Đó là mô hình gồm chính quyền Trung ương (quốc gia), chính quyền tỉnh (bang, khu vực) và chính quyền địa phương (cơ sở). Thực tế cho thấy, mô hình này mang lại nhiều lợi ích, như hiệu quả cao và phản ứng linh hoạt, trách nhiệm và dân chủ được tăng cường; phát triển khu vực một cách cân bằng; bảo tồn văn hóa - xã hội hiệu quả; tự chủ kinh tế được nâng cao...

“Thời gian qua, chúng ta đã triển khai việc sắp xếp ở thôn, tổ dân phố, xã/phường, quận/huyện; vừa rồi Trung ương đã làm, bộ, ngành cũng đã làm thì tất yếu phải tính đến sắp xếp lại cấp tỉnh, thành phố, huyện... để bảo đảm sự xuyên suốt, đồng bộ, thống nhất trong hệ thống hành chính”, ông Dĩnh nói.

Tinh gọn bộ máy mang lại lợi ích cho người dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh nhận định, định hướng bỏ cấp huyện, thực hiện mô hình địa phương 2 cấp là chủ trương đột phá.

Nêu nguyên lý mỗi quyết định đều mang tính thời điểm, đúng với thời kỳ nhất định, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ lập luận, trước đây do hoàn cảnh lịch sử, cơ sở hạ tầng còn yếu kém, giao thông, phương tiện đi lại, liên lạc hạn chế nên cần bố trí các cơ quan công quyền cấp trung gian. Thời điểm đó, cấp huyện được xem là cánh tay nối dài từ cấp tỉnh đến cơ sở và thực hiện hợp lý vai trò, sứ mệnh của mình. Tuy nhiên với mục tiêu đảm bảo hoạt động điều hành thông suốt, cấp huyện cũng có lúc làm tăng độ trễ trong lãnh đạo, chỉ đạo, chưa kể là có thể tạo lực cản khi triển khai không kịp thời.

Thế nhưng hiện nay tình hình đã thay đổi, hạ tầng đường sá, phương tiện giao thông đã rất thuận tiện, ngay tại các tỉnh miền núi đã có đường liên tỉnh về huyện và các xã thuận lợi. Với sự phát triển của công nghệ thông tin chuyển đổi số có thể trực tuyến từ trên Trung ương xuống dưới từng chi bộ tại địa phương. Do đó vai trò cấp huyện hiện nay đã bị hạn chế.

“Việc sáp nhập một số đơn vị cấp tỉnh, không tổ chức chính quyền cấp huyện, tinh gọn đơn vị hành chính cấp xã sẽ giúp khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, phân tán địa bàn và lĩnh vực tổ chức. Đồng thời, quá trình này sẽ giảm bớt các khâu trung gian cồng kềnh; bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả, nâng cao vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”, ông Dĩnh nêu quan điểm.

Trước yêu cầu mới của cơ quan lãnh đạo chủ chốt trong Đảng, khi bỏ chính quyền cấp huyện, ông Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng, cấp tỉnh, cấp xã buộc phải có năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện cao hơn hẳn hiện tại.

Với cấp xã, theo ông Dĩnh đây vốn là cấp cơ sở gần người dân nhất, cũng là cấp dưới cùng triển khai chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Khi bỏ cấp trung gian, theo ông Dĩnh cần thực hiện triệt để phân cấp, phân quyền cho cấp xã theo hướng địa phương quyết, địa phương làm và địa phương chịu trách nhiệm.

“Nhiệm vụ của cấp xã nặng nề hơn nên cần tạo điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính, con người nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho cấp chính quyền cơ bản này”, ông Dĩnh nhấn mạnh.

Người dân được hưởng lợi nhất

Bên cạnh việc giảm bớt số lượng công chức cấp trung gian, giảm bớt gánh nặng ngân sách, việc không tổ chức chính quyền cấp quận, huyện còn phát huy tính tinh gọn, cải cách thủ tục hành chính một cách triệt để. Nhờ đó, công việc được giải quyết nhanh chóng hơn, tiết kiệm hơn và hiệu quả hơn. Chính vì vậy, hưởng lợi nhất là nhân dân, bởi mọi hoạt động của chính quyền là để phục vụ nhân dân, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Tinh gọn bộ máy mang lại lợi ích cho người dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị người dân sẽ được hưởng lợi nhiều nhất.

Theo ông Đặng Ngọc Oanh - Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 4, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định: Kết luận số 127-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, với “điểm nhấn” là sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã thực sự là một cuộc cách mạng.

Nhìn từ cơ sở, ông Oanh nhận thấy, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Không chỉ tiết kiệm được ngân sách, khi sáp nhập tỉnh, không gian phát triển của tỉnh mới sẽ được mở rộng hơn, khắc phục được tình trạng chia cắt. Khi không còn cấp huyện - cấp hành chính trung gian, mọi chủ trương, chính sách sẽ được triển khai nhanh chóng về cơ sở cùng nhiều lợi ích khác.

Khẳng định người dân sẽ được hưởng lợi từ việc tinh gọn bộ máy, ông Hoàng Văn Kỳ (phường Xuân La, quận Tây Hồ) cho rằng đây là chủ trương hoàn toàn phù hợp với bối cảnh hiện nay. Người dân hoàn toàn ủng hộ, chủ trương này vì sẽ mang lại rất nhiều lợi ích, giúp quá trình quản lý Nhà nước thông suốt, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả hơn.

“Chủ trương này là rất phù hợp, dân số nước ta ít, nhưng hiện tại bộ máy hành chính cấp huyện đang quá nhiều. Theo tôi, chủ trương này cần thực hiện nhanh như việc sắp xếp, sáp nhập các bộ ngành, trong vòng 2 tháng là bộ máy mới đã có thể đi vào hoạt động. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, bằng cách làm bài bản, phương pháp cụ thể tôi tin tưởng chủ trương này sẽ đạt kết quả đúng như sự kỳ vọng của người dân”, ông Kỳ bày tỏ.

Ông Lê Thanh Hộ (xã Thông Tân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) cũng chia sẻ: “Tôi đọc thông tin thấy nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp có nói rằng, ở Việt Nam chúng ta cứ 10 người dân phải nuôi 1 cán bộ hưởng lương từ ngân sách, trong khi ở Nhật Bản 700 người dân nuôi 1 cán bộ hưởng lương từ ngân sách. Gánh nặng từ ngân sách chi cho bộ máy hành chính quá lớn, nhất là chi thường xuyên, đó là chưa kể đến các chi phí phi chính thức được hô biến nhằm hợp pháp hóa về mặt hồ sơ, chứng từ như tiếp khách, các khoản đối ngoại... Việc sắp xếp và cải cách bộ máy trúng, đúng và hợp lòng dân. Chúng tôi đồng tình và ủng hộ cao quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm và mong chờ những chuyển biến rõ nét từ cuộc cách mạng này”.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Hiện đại hóa quản lý khoa học công nghệ để tăng sức cạnh tranh đến năm 2030

Hiện đại hóa quản lý khoa học công nghệ để tăng sức cạnh tranh đến năm 2030

Trong bối cảnh kinh tế số và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) được xác định là động lực then chốt nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Để không tụt lại trong cuộc đua công nghệ toàn cầu, Việt Nam đang đặt mục tiêu xây dựng mô hình quản lý KH,CN&ĐMST hiện đại, linh hoạt và phù hợp với yêu cầu phát triển đến năm 2030.
Việt Nam làm chủ thiết bị lõi 5G, giảm phụ thuộc công nghệ nước ngoài

Việt Nam làm chủ thiết bị lõi 5G, giảm phụ thuộc công nghệ nước ngoài

Việc nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công thiết bị Fronthaul Gateway (FHG) theo chuẩn O-RAN đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành viễn thông Việt Nam, đưa chúng ta tiến gần hơn tới mục tiêu tự chủ hạ tầng mạng 5G.
Bản đồ tri thức cho chiến lược hội nhập quốc tế của Việt Nam

Bản đồ tri thức cho chiến lược hội nhập quốc tế của Việt Nam

Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa với những biến động nhanh chóng và khó lường, hội nhập quốc tế không chỉ là yêu cầu khách quan của các quốc gia đang phát triển mà còn là con đường tất yếu để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đưa diễn đàn công nghệ hòa vào không gian văn hóa hồ Gươm

Đưa diễn đàn công nghệ hòa vào không gian văn hóa hồ Gươm

Techfest Việt Nam 2025 lần đầu tiên đưa một diễn đàn công nghệ lớn hòa vào không gian văn hóa hồ Gươm, tạo nên “lễ hội công nghệ” mở cho mọi người dân Thủ đô. Với hơn 700 gian trưng bày của các tập đoàn, start-up và nhóm sáng tạo trẻ, sự kiện mang đến trải nghiệm trực tiếp về những công nghệ mới nhất. Đây cũng là dịp Hà Nội thử nghiệm các chính sách đột phá về đổi mới sáng tạo, kết nối đầu tư và thúc đẩy các sản phẩm trí tuệ đi vào cuộc sống.
Techfest 2025: Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân, động lực tăng trưởng mới

Techfest 2025: Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân, động lực tăng trưởng mới

Chiều 3/12, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức Họp báo Techfest Việt Nam 2025 với chủ đề “Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân - Động lực tăng trưởng mới”.
Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam diễn ra vào ngày 25/12

Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam diễn ra vào ngày 25/12

Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VII diễn ra vào ngày 25/12 tại Hà Nội.
Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện 5 dự án luật, tăng tốc hàng loạt nhiệm vụ lớn cuối năm 2025

Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện 5 dự án luật, tăng tốc hàng loạt nhiệm vụ lớn cuối năm 2025

Sáng nay (1/12), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Họp báo thường kỳ tháng 11 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương.
Việt Nam đưa vào sử dụng hệ thống quản lý trực tuyến các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Việt Nam đưa vào sử dụng hệ thống quản lý trực tuyến các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Ngày 27/11, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ công bố khai trương hệ thống quản lý trực tuyến các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo thời gian thực, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số và đổi mới quản lý nghiên cứu khoa học tại Việt Nam.
Việt Nam nỗ lực phát triển nguồn nhân lực số

Việt Nam nỗ lực phát triển nguồn nhân lực số

Việt Nam đang khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong việc xây dựng nền kinh tế số, xã hội số và chính phủ số, lấy phát triển nguồn nhân lực số chất lượng cao làm trung tâm của tiến trình này.
Xem thêm
Phiên bản di động