Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội:

Tiếp tục trao hỗ trợ cho người lao động thông qua chương trình “Ô tô siêu thị 0 đồng”

(LĐTĐ) Nhằm sẻ chia, giúp đỡ công nhân lao động đang thực hiện cách ly và người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chiều nay (3/8), Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội tiếp tục tổ chức chương trình “Ô tô siêu thị 0 đồng” tới các khu công nghiệp có công nhân lao động đang thực hiện cách ly. Đây là chuyến xe thứ 5 do Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội triển khai hỗ trợ cho người lao động.
Tiếp tục trao hỗ trợ cho người lao động bị cách ly vì dịch Covid-19 Trao quà hỗ trợ cho người lao động ở 2 huyện khó khăn do Covid-19

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thời trang Star có địa chỉ tại Khu Công nghiệp Phú Nghĩa (xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội). Công ty hiện tại có khoảng trên 6.000 công nhân lao động đang làm việc. Từ ngày 26/7, Công ty tạm dừng hoạt động do phát hiện có ca mắc Covid-19.

Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty đã ghi nhận 8 trường hợp dương tính với vi rút SARS- CoV-2. Theo đó, các công nhân lao động mắc Covid-19 đã được đưa đi điều trị tại các cơ sở y tế. Qua điều tra, truy vết, 199 F1 của Công ty đã được đưa đi cách ly tại các địa điểm khác nhau.

Tiếp tục trao hỗ trợ cho người lao động thông qua chương trình “Ô tô siêu thị 0 đồng”
Ông Nguyễn Đình Thắng - Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội (áo xanh bên phải) vận chuyển hàng hóa hỗ trợ công nhân lao động bị cách ly vì dịch Covid-19.

Chia sẻ về những khó khăn mà Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thời trang Star gặp phải trong thời gian tạm dừng sản xuất để phòng, chống dịch Covid-19, bà Đào Thị Lan Anh - Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết, trong thời gian tạm dừng sản xuất, Công ty bị ảnh hưởng lớn do không sản xuất kịp các đơn hàng cho đối tác. Cùng đó thu nhập của người lao động cũng bị ảnh hưởng vì không được hưởng lương hiệu suất, tăng ca…

Để người lao động yên tâm cách ly, Ban lãnh đạo và Công đoàn Công ty đã cố gắng chăm lo tốt các chế độ cho người lao động. Cụ thể, Công ty đang có chính sách chi trả 70% lương theo hợp đồng với một số khối cán bộ công nhân viên; khối công nhân sản xuất trực tiếp được chi trả theo mức tối thiểu vùng là hơn 4 triệu đồng; đối với công nhân đang cách ly tập trung, công ty hỗ trợ 80.000 đồng/người/ngày; với các F0 đang điều trị tại các cơ sở y tế, Công ty cũng đang lên phương án hỗ trợ tốt nhất.

Tiếp tục trao hỗ trợ cho người lao động thông qua chương trình “Ô tô siêu thị 0 đồng”
Đoàn công tác trao hỗ trợ tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thời trang Star.

Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thời trang Star, ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã gửi lời hỏi thăm, động viên tới công nhân lao động đang thực hiện cách ly y tế thuộc Công ty. Ông Thắng mong muốn người lao động sẽ đồng hành cùng Công ty vượt qua khó khăn hiện tại và sớm ổn định sản xuất sau khi hoàn thành cách ly y tế.

Thay mặt Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, ông Nguyễn Đình Thắng đã gửi tặng 430 suất quà tới người lao động của Công ty. “Đây là lần thứ 5, Công đoàn tổ chức trao hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân lao động đang cách ly bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gồm các mặt hàng thiết yếu thông qua các chuyến “Ô tô siêu thị 0 đồng”. Món quà không lớn nhưng là tình cảm của Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội chung sức đồng lòng với công nhân lao động và doanh nghiệp làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Để kịp thời hỗ trợ người lao động đang gặp khó khăn trong thời gian thực hiện cách ly y tế, Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đang tiếp tục chỉ đạo Công đoàn cơ sở rà soát, thống kê các đoàn viên công nhân lao động đang trong khu vực bị phong tỏa để có hỗ trợ khẩn cấp”, ông Thắng chia sẻ.

Tiếp tục trao hỗ trợ cho người lao động thông qua chương trình “Ô tô siêu thị 0 đồng”
Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội trao hỗ trợ nhu yếu phẩm cho công nhân lao động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vina Taiyo Spring.

Thực hiện chủ trương của Liên đoàn Lao động Thành phố, trong ngày 6-7/8 tới đây, Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội sẽ tổ chức chương trình “Siêu thị 0 đồng” tại điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, khu nhà ở công nhân lao động.

Theo dự tính, mỗi công nhân lao động sẽ nhận được 1 suất quà trị giá 200.000 đồng bao gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, đồ hộp… Thông qua việc kích hoạt "Siêu thị 0 đồng", Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội sẽ hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, công nhân lao động đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Xúc động khi nhận được sự quan tâm của Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, bà Đào Thị Lan Anh - Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thời trang Star chia sẻ: “Bản thân đang có tên trong quyết định cách ly của địa phương nên tôi không thể đến tiếp nhận quà của Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội. Tuy nhiên, tôi cũng nhận được một số hình ảnh trao quà do các bạn ở Công ty gửi đến.

Trong điều kiện hoàn cảnh đi lại khó khăn, bất tiện, các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội vẫn chăm lo đầy đủ cho người lao động. Những món quà trên quả thực là nguồn động viên lớn lao để công nhân yên tâm cách ly. Hiện tại, tôi chỉ mong dịch bệnh sớm được đẩy lùi, người dân, cán bộ công nhân viên đều được tiêm vắc xin để quay trở lại cuộc sống bình thường”.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội kêu gọi đoàn viên, công nhân, người lao động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, cụ thể là tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và tiêm vắc xin ngừa Covid-19. Cùng đó, ông Nguyễn Đình Thắng đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng phương án 3 tại chỗ; một cung đường 2 điểm đến để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại các nhà máy, xí nghiệp.

“Các Công đoàn cơ sở cần tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả của “Tổ An toàn Covid-19” trong doanh nghiệp để bảo vệ sức khỏe cho người lao động và tránh đứt gẫy chuỗi sản xuất. Lúc này, nhiệm vụ quan trọng nhất là thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch”, ông Thắng nói.

Cũng trong chiều nay (3/8), Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã trao 109 suất quà cho 4 doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai. Các Công ty được hỗ trợ gồm: Công ty Cổ phần Công nghệ Hóa sinh Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vina Taiyo Spring, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn sản xuất Kuroda Việt Nam và Công ty Cổ phần Tràng An.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.

Tin khác

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động