Tiếp nối, lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn

Những năm qua, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa đầy tính nhân văn đã trở thành nét đẹp tại nhiều trường học trên địa bàn quận Ba Đình; từ đó góp phần tiếp nối, lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn đến tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
Nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm ngày 27/7 Sự hy sinh của các thương binh liệt sĩ để đất nước nở hoa độc lập Mãi ghi nhớ, tự hào về ý chí quật cường của các thế hệ cha ông

Lan tỏa hành động đẹp

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), từ ngày 22 đến ngày 24/7, đoàn cán bộ, giáo viên, nhân viên, đại diện phụ huynh và học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng (quận Ba Đình) đã có mặt tại huyện Hà Quảng (tỉnh Cao Bằng) để tham gia hoạt động của hành trình về nguồn đầy ý nghĩa.

Tiếp nối, lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”
Đoàn công tác Trường Tiểu học Kim Đồng thăm hỏi, tặng quà các cựu chiến binh, thương binh, gia đình chính sách.

Tại đây, nhà trường đã phối hợp cùng Ủy ban nhân dân xã Trường Hà (huyện Hà Quảng) tổ chức gặp mặt và trao quà cho các gia đình thương binh và thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với đất nước… tại chính khu di tích lịch sử mang tên người anh hùng nhỏ tuổi Kim Đồng (huyện Hà Quảng).

Theo cô giáo Nguyễn Thị Vân Anh (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng), qua những trang sử hào hùng của đất nước, trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, hàng triệu người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cả cuộc sống của mình để bảo vệ giang sơn gấm vóc. Họ ngã xuống trên chiến trường hoặc khi trở về đã mang trên mình thương tật suốt đời. Hàng triệu thân nhân liệt sĩ, những bậc ông bà, cha mẹ, những người chồng, người vợ và những người con đã mãi mãi không thể gặp lại người thân yêu nhất của mình.

Được sống trong cuộc sống thanh bình, chúng ta càng nhớ tới công lao và sự hi sinh to lớn của các thương binh, liệt sĩ. Tri ân những người hi sinh vì nước đã trở thành một nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội, là trách nhiệm, tình cảm mỗi người dân Việt Nam.

Tiếp nối, lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”
Đoàn công tác Trường Tiểu học Kim Đồng dâng hương tại mộ anh hùng liệt sĩ Kim Đồng.

Thắp nén tâm nhang tưởng niệm vong linh các anh hùng liệt sĩ và tặng quà tri ân những người có công với cách mạng là nghĩa cử cao đẹp xuyên suốt hành trình về nguồn thiết thực này. Đoàn đã tổ chức dâng hương, dâng hoa, đồng thời dành phút mặc niệm trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm và dâng hương tại khu di tích lịch sử Kim Đồng, nơi yên nghỉ của anh hùng liệt sĩ Kim Đồng và mẹ của anh, cũng là nơi có đền thờ Đội Nhi đồng cứu quốc - những đội viên đầu tiên của Đội Nhi đồng cứu quốc (tiền thân của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh hiện nay).

Cũng tại hành trình này, đoàn đã tổ chức gặp mặt, thăm hỏi và trao tặng 81 phần quà tới các thương, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn xã Trường Hà với tổng trị giá 85 triệu đồng. Trong đó, 40 phần quà đã được trao trực tiếp tới các cựu chiến binh, thương binh, gia đình chính sách xã Trường Hà. Còn 41 phần quà được gửi tới đại diện Ủy ban nhân dân xã Trường Hà để chuyển tới bà con vào Ngày kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

“Với hoạt động về nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ thường xuyên được phát động và tổ chức hàng năm, Trường Tiểu học Kim Đồng mong muốn lan tỏa ý nghĩa giáo dục qua hoạt động này, giúp cho lớp trẻ, đặc biệt là các em học sinh của nhà trường luôn biết ơn, trân quý về một thời oanh liệt của đất nước, về đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam”, cô giáo Nguyễn Thị Vân Anh chia sẻ.

Để xứng đáng với sự hi sinh của thế hệ đi trước

Không chỉ ở Trường Tiểu học Kim Đồng, không khí kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ cũng được triển khai rộng rãi trong toàn ngành Giáo dục quận Ba Đình bằng nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa.

Có thể kể đến hoạt động dâng hương tưởng nhớ công lao các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ phường Phúc Xá (quận Ba Đình) của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Nghĩa Dũng. Đây là hoạt động ý nghĩa, được nhà trường tổ chức hàng năm nhằm giáo dục và phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, ăn quả nhớ kẻ trồng cây trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường nguyện đoàn kết, ra sức phấn đấu, thi đua lập nhiều thành tích hơn nữa trong sự nghiệp trồng người để xứng đáng với sự hi sinh của những thế hệ đi trước, tiếp bước cha ông xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp hơn.

Tiếp nối, lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”
Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn phường Quán Thánh.

Hay như tại Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, thay mặt tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, Ban Giám hiệu nhà trường đã tới thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn phường Quán Thánh (quận Ba Đình) nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Ở mỗi gia đình, Ban Giám hiệu nhà trường đã gửi lời thăm hỏi ân cần và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thân nhân thương binh đã hi sinh một phần xương máu cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc của đất nước; đồng thời động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực công tác góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Dù chỉ là việc làm nhỏ nhưng đã thể hiện sự quan tâm của Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương tới các gia đình chính sách, góp phần giáo dục lòng biết ơn, uống nước nhớ nguồn tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

Bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng đã hiến trọn tuổi thanh xuân, máu xương, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, những năm qua, Trường Tiểu học Phan Chu Trinh luôn phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Điện Biên (quận Ba Đình) và các đoàn thể để thực hiện các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Phong trào đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn phường đã trở thành hoạt động thường xuyên và sâu rộng nhằm chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình liệt sĩ.

Dịp này, Trường Tiểu học Thành Công A cũng phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Thành Công (quận Ba Đình) tổ chức thăm hỏi và tặng quà 6 gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng hiện đang sinh sống trên địa bàn phường. Đây là việc làm thiết thực thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa đối với các gia đình chính sách đã có công lao to lớn trong sự nghiệp đấu tranh vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Không chỉ là nét đẹp văn hóa, việc tổ chức sôi nổi các hoạt động đền ơn đáp nghĩa của các nhà trường dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ cũng là dịp để giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng; từ đó giúp các thế hệ đi sau noi gương, phát huy tinh thần dân tộc để đền đáp xứng đáng sự hi sinh to lớn của các thế hệ cha anh cho chúng ta có cuộc sống hoà bình, tự do như ngày hôm nay.

T.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Việc tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục Quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAIE) 2026 thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.
Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Ngày 22/2, tại Trường Trung học cơ sở Tô Hiến Thành (xã Ô Diên), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ô Diên tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Mới đây, tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ ba mươi mốt), Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND (Nghị quyết số 92) ban hành quy định về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng của thành phố Hà Nội. Với nhiều nội dung mới theo hướng mở, linh hoạt và thực chất, Nghị quyết đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hút, trọng dụng người có tài năng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, góp phần tạo nền tảng để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”.
Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối các trường Quân đội do Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) tổ chức. Kỳ thi được tổ chức độc lập với quy trình xét tuyển, lấy kết quả thi làm căn cứ ở các mức độ khác nhau phục vụ xét tuyển đại học, cao đẳng.
Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành đã quy định rõ đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữa không khí Tết rộn ràng, thay vì nghỉ ngơi, nhiều học sinh lớp 9 vẫn duy trì nhịp học tập, ôn luyện đều đặn để chuẩn bị hành trang cho chặng đường quan trọng phía trước.
Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Việc triển khai thực hiện các quy định, quy tắc ứng xử trong trường học phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và của từng địa phương; qua đó từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường.
Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học hạnh phúc” giai đoạn 2026 - 2030 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; phát triển hài hòa trí tuệ, đạo đức, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần cho học sinh; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Xem thêm
Phiên bản di động