Thượng tôn pháp luật để hình thành văn hóa giao thông

(LĐTĐ) Lâu nay, văn hóa gặp nhau dịp liên hoan, sinh nhật, đặc biệt vào dịp lễ, Tết, chén rượu, ly bia đã thành thói quen của nhiều người. Tuy nhiên, dịp Tết Quý Mão 2023 và những tuần đầu xuân mới đã có nhiều khác biệt, không ít người dù bàn tiệc có vui đến mấy cũng nói: “Xin lỗi, thông cảm tôi lái xe không uống rượu, bia”…
Bộ Giao thông vận tải: Yêu cầu gương mẫu thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu, bia không lái xe Hà Nội: Tăng cường các biện pháp kiểm soát việc sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm góp phần hình thành sự thay đổi thói quen

Phải nói rằng, từ khi Công an các địa phương triển khai cao điểm xử lý mạnh tay vi phạm nồng độ cồn dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán vừa qua, trong các bữa tiệc tất niên hay mừng năm mới, là sự tuân thủ triệt để quy định đã uống rượu bia không lái xe của rất nhiều người dân. Mức phạt “kịch khung” lên đến 40 triệu đồng, tước bằng lái xe lên tới 24 tháng theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ, khiến bất cứ tài xế nào cũng phải “dè chừng”.

Việc, lực lượng chức năng “thẳng tay” xử lý nghiêm, không có chuyện xin xỏ, bỏ qua vi phạm. Đặc biệt việc xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn đã khiến cho người từ chối uống rượu với lý do lái xe, không còn vấp phải sự phản đối và “khích bác” như trước đây. Bản thân người viết bài cũng cảm thấy rất thoải mái, khi ngồi vào bàn ăn mà không phải động đến 1 giọt rượu, bia nào. “Không uống thì phải nói trước, đừng có cả nể; Giờ chẳng ai xin được bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn đâu, nên nếu đã uống rồi, tốt nhất gửi xe lại quán và bắt taxi mà về”, anh bạn làm sĩ quan Công an của tôi nói vậy với tất cả những người trong buổi tiệc liên hoan gặp mặt cuối năm.

Thượng tôn pháp luật để hình thành văn hóa giao thông
Tổ công tác Y14/141 - Công an thành phố Hà Nội lập chốt kiểm tra vi phạm nồng độ cồn tại nút giao Quán Sứ - Tràng Thi.

Theo quy định hiện hành, chỉ cần phát hiện cồn trong cơ thể là tài xế đã bị phạt. Mức phạt tối thiểu dành cho tài xế có nồng độ cồn dưới 50 mg/100 ml máu hoặc dưới 0,25 mg/1 lít khí thở bị phạt tiền từ là 2- 3 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 10 -12 tháng (điều khiển xe máy); và phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 10 - 12 tháng (điều khiển xe ô tô)… Có ý kiến cho rằng, lâu ngày gặp nhau uống chén rượu xuân thì có thể chấp nhận được…

Họ cho rằng, quy định này hơi khắt khe, quyết liệt. Nhưng chẳng mấy ai dám khẳng định: “Đã uống một chén sẽ không uống chén tiếp theo”. Một phần do văn hóa ép uống, khích tướng mỗi khi vào bàn nhậu đã khiến cho nhiều người cảm thấy không được thoải mái.Thay đổi một thói quen lâu ngày và từng được một bộ phận số đông thừa nhận là rất khó, nhưng để hình thành thói quen mới, trong trường hợp này là “đã uống rượu bia thì không lái xe”, còn khó hơn nhiều.

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm nay, số vụ tai nạn giao thông và số ca tử vong liên quan đến nồng độ cồn đều giảm đáng kể so với năm ngoái. So sánh với dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (khi chưa có Nghị định 100/2019/NĐ-CP, có hiệu lực từ 1/1/2020), sẽ thấy sự thay đổi rõ rệt. Số vụ tai nạn giảm từ 276 xuống còn 152, số tử vong giảm từ 183 xuống 89, số bị thương từ 241 giảm còn 111 người.

Trước đó vào tháng 6/2022, Bộ Công an và Cục Cảnh sát giao thông đã triển khai kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Kế hoạch đã tạo được sự ủng hộ mạnh mẽ của quần chúng nhân dân trên địa bàn cả nước. Cho đến nay, kế hoạch này vẫn đang được Công an các đơn vị triển khai.Hiệu quả rõ rệt của sự khắt khe, quyết liệt đã được thực tế chứng minh là phù hợp với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, và nên được tiếp tục cho đến khi người Việt hình thành thói quen không uống rượu bia khi lái xe

Xử lý nghiêm hơn, tự giác sẽ cao hơn

Tối 10/2, theo chân tổ công tác Y14/141 - Công an thành phố Hà Nội lập chốt kiểm tra vi phạm nồng độ cồn tại nút giao Quán Sứ - Tràng Thi (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), phóng viên Báo Lao động Thủ đô ghi nhận tất cả những trường hợp người điều khiển phương tiện có biểu hiện đã sử dụng rượu, bia; một số người “quá chén” đã có phản ứng lại tổ công tác… đều bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm. Ngược lại cũng có rất nhiều tài xế rất tự tin thổi vào máy đo, do trước đó không sử dụng bia, rượu.

Anh Đoàn Tuấn Hải (phường Phương Mai, quận Đống Đa) cho biết, uống rượu, bia sau đó lái xe là vi phạm pháp luật, song do nhận thức, ý thức của người tham gia giao thông chưa cao, nên vẫn còn tình trạng cố tình vi phạm. Bản thân tôi mong muốn việc duy trì kiểm tra nồng độ cồn sau Tết của Công an thành phố Hà Nội cần được duy trì thường xuyên cả năm, qua đó, giúp người dân từng bước điều chỉnh, thay đổi hành vi, tạo nên thói quen lái xe an toàn, đã uống rượu, bia thì không lái xe…

Tại Hội nghị Tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 ngày 9/2, Thượng tá Phạm Quang Huy - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, cho biết, năm 2023, lực lượng Cảnh sát giao thông xác định chuyên đề trọng tâm, xuyên suốt là xử lý vi phạm về nồng độ cồn. Theo đó, lực lượng chức năng tại các địa phương sẽ xử lý thường xuyên quyết liệt và kiên quyết hình thành thói quen đã uống rượu bia không lái xe, chấn chỉnh người tham gia giao thông và lực lượng thực thi công vụ để đảm bảo thượng tôn pháp luật…

Sự quyết tâm, kiên trì thực hiện các giải pháp, đề cao tính thượng tôn pháp luật của các cơ quan chức năng, từ đó tạo ra văn hoá trong chấp hành luật lệ giao thông. Bên cạnh đó, giải pháp hiệu quả và thiết thực nhất đó là công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong cấp ủy, chính quyền địa phương, hệ thống chính trị, trong gia đình và nhà trường. Đây chính là gốc của vấn đề để kéo giảm vi phạm nồng độ cồn, ngăn chặn tai nạn giao thông xảy ra.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội, từ ngày 14/12/2022 đến 6/2/2023, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý hơn 10.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền hơn 57 tỷ đồng; tạm giữ hơn 10.000 phương tiện các loại, trong đó có 1.578 ô tô. Số lượng người vi phạm ở mức vượt quá 0,4 mg/L khí thở (mức kịch khung) là 1.524 trường hợp (chiếm 15,1%).

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.

Tin khác

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới, tránh tình trạng ùn tắc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Xem thêm
Phiên bản di động