Thực hiện đường Vành đai 4 phải “trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt”

(LĐTĐ) Ngày 3/2, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát với các quận, Huyện ủy có đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đi qua địa bàn. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội dự và chỉ đạo.
Bí thư Thành ủy Hà Nội đi kiểm tra tiến độ đường Vành đai 4 Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong mọi điều kiện, hoàn cảnh Hà Nội: Triển khai bài bản phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”

Cam kết thực hiện đúng tiến độ đã đề ra

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Thành ủy Hà Nội Nguyễn Chí Lực cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và hướng dẫn của UBKT Thành ủy, các quận, Huyện ủy đã chỉ đạo UBKT cấp ủy vào cuộc kiểm tra, giám sát trách nhiệm cán bộ liên quan đến việc triển khai dự án Vành đai 4; đồng thời, phân công cán bộ phụ trách địa bàn theo sát tình hình.

Thực hiện đường Vành đai 4 phải “trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt”
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Lương Toàn)

Điển hình, tại huyện Mê Linh, UBKT Huyện ủy đã ban hành công văn đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, đảng ủy các xã có Dự án đi qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng (GPMB) trước ngày 25 hằng tháng để thực hiện giám sát thường xuyên. Còn Huyện ủy Hoài Đức đã chỉ đạo Đảng ủy, UBKT Đảng ủy của 12 xã có đường Vành đai 4 đi qua tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên; yêu cầu MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và vận động Nhân dân tham gia giám sát.

Trong khi đó UBKT Huyện ủy Sóc Sơn đã tham mưu cho Huyện ủy xây dựng Kế hoạch giám sát chuyên đề đối với 3 tổ chức Đảng và giám sát trách nhiệm đối với 5 cá nhân liên quan đến công tác GPMB đường Vành đai 4 để kịp thời phát hiện sai sót, đôn đốc trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ. Huyện ủy đã phân công 1 Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, 2 Huyện ủy viên giám sát thường xuyên việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở 2 xã khó khăn.

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Oai đã ban hành Công văn số 760-CV/HU ngày 06/01/2023 “về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên”, giao các Ủy viên Ban Thường vụ, Huyện ủy viên phụ trách 6 xã kiểm tra, giám sát thường xuyên, nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo tiến độ thực hiện hàng tuần về Ban Thường vụ Huyện ủy...

Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo cụ thể kết quả thực hiện nhiệm vụ đền bù, GPMB, tái định cư dự án Vành đai 4 trên địa bàn; nêu các kiến nghị, đề xuất với Thành phố nhằm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc liên quan; đồng thời cam kết sẽ thực hiện bằng được tiến độ theo kế hoạch đã đề ra, bàn giao từ 70% mặt bằng trở lên trước ngày 30/6/2023 và bàn giao 100% mặt bằng trong năm 2023.

Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng hoan nghênh và biểu dương kết quả công tác GPMB và tinh thần vào cuộc trách nhiệm của 7 quận, huyện nơi Dự án Vành đai 4 đi qua. Đặc biệt, các quận, huyện đã chủ động, tích cực tuyên truyền vận động, tạo đồng thuận trong nhân dân, đã di chuyển được số lượng lớn phần mộ ngay trước Tết nguyên đán. Trong đó, 4 huyện là Mê Linh, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thường Tín đã hoàn thành di dời hơn 90% số mộ liên quan.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc trách nhiệm của UBKT Thành ủy, các cấp ủy Đảng và UBKT các quận, huyện ủy, đã chỉ đạo và tổ chức phân công nhiệm vụ, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Dự án Vành đai 4 trên địa bàn.

Thực hiện đường Vành đai 4 phải “trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt”
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Lương Toàn)

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô, đây là dự án trọng điểm quốc gia, được Quốc hội thông qua chủ trương, Bộ Chính trị nêu rõ trong Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Do đó, từng địa phương trước hết phải phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch, tiến độ đã đề ra, nhưng không phải là đến ngày 30/6/2023 hoàn thành tối thiểu 70% mặt bằng là chia đều cho các quận, huyện; nơi nào làm được là phải làm cho xong.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, từng quận, huyện phải huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và tinh thần tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bám dân, sát dân, làm rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, các chủ trương, chính sách nhằm tạo đồng thuận trong nhân dân.

Quá trình triển khai thực hiện phải thật sự bài bản, chặt chẽ, công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định pháp luật, không để xảy ra sai sót. Đặc biệt, phải quan tâm, quản lý chặt chẽ diện tích đất 2 bên đường, xử lý nghiêm vi phạm, tuyệt đối không để xảy ra lấn chiếm, mua bán trái pháp luật...

UBKT Thành ủy, cấp ủy, UBKT các quận, huyện ủy phải vào cuộc song song, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thường xuyên; kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn ngừa vi phạm. Trong quá trình triển khai dự án, cấp ủy, UBKT cấp ủy các quận, huyện, phường, xã, thị trấn phải lắng nghe dân, tăng cường tiếp xúc, đối thoại, giải quyết dứt điểm tâm tư, nguyện vọng, đơn thư khiếu nại tố cáo của dân ngay tại cơ sở, không để khiếu kiện vượt cấp.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị các sở, ngành đơn giản hóa thủ tục hành chính, vì vừa qua, thủ tục còn dài, nhất là vấn đề xây dựng các khu tái định cư. Đây là vấn đề rất hệ trọng; không thể để yêu cầu có ý kiến mà cả tháng không trả lời. UBND Thành phố phải theo sát và yêu cầu trả lời dứt điểm. UBKT Thành ủy cũng phải theo dõi. Chú ý phối hợp tốt, bảo đảm “trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt”.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng mong muốn 7 đồng chí Bí thư, 7 Chủ nhiệm UBKT của 7 quận, huyện xác định rõ, triển khai thực hiện Dự án Vành đai 4 là nhiệm vụ trọng tâm của trọng tâm trong thời gian tới và đã hứa là phải làm được.

Hoàng Phúc

Bài viết cùng chủ đề

Dự án đường Vành đai 4

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 giảm 310 đồng/lít, có giá bán là 23.910 đồng/lít. Giá xăng RON 95 giảm 320 đồng/lít, có giá bán là 24.910 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm mạnh 730 đồng/lít, có giá bán là 20.710 đồng/lít.
Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Theo ghi nhận, giá vàng SJC bán ra trong chiều 25/4 đã giảm so với phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên vẫn trụ vững quanh mốc 84 triệu đồng/lượng.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.

Tin khác

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Xem thêm
Phiên bản di động