Hà Nội: Triển khai bài bản phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”

Ngày 2/2, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì Hội nghị tập huấn triển khai Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 22/12/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc triển khai và ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”.
Hà Nội: Triển khai nhiệm vụ quyết liệt ngay từ ngày đầu, tháng đầu Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong mọi điều kiện, hoàn cảnh Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội động viên sản xuất đầu năm tại huyện Chương Mỹ

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Triệu Thị Ngọc thông tin kết quả bước đầu thực hiện Kế hoạch số 121-KH/TU trên địa bàn Thành phố. Cụ thể, ngay sau khi Thành ủy ban hành kế hoạch này, Ban Tổ chức Thành ủy đã hướng dẫn các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, Thành đoàn Hà Nội xây dựng kế hoạch tuyên truyền, triển khai tập huấn hướng dẫn cài đặt, ứng dụng 2 phần mềm đến các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Hà Nội: Triển khai bài bản phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Lương Toàn)

Trong đó, 9 đơn vị tổ chức thực hiện triển khai làm điểm đã cụ thể hóa Kế hoạch của Thành ủy và tổ chức triển khai ngay trong tuần cuối của tháng 12/2022 và đầu tuần tháng 1/2023, thành lập Tổ biên tập tin, bài của Đảng bộ Thành phố...

Ngay từ cuối tháng 12/2022, Ban Tổ chức Thành ủy đã triển khai 2 lớp tập huấn đến cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản trị công nghệ thông tin, chuyên viên của Ban Tổ chức 50 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Đồng thời, tổ chức tập huấn đồng bộ đến 9 đơn vị làm điểm và Thành đoàn Hà Nội và đến ngày 10/1 đã tổ chức được 11 lớp tập huấn cho 10 đơn vị. Sau tập huấn, cơ bản các đồng chí dự tập huấn đều có thể tự cài đặt phần mềm và sử dụng phần mềm cũng như hướng dẫn các đảng viên cài đặt và sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”.

Đến thời điểm hiện nay, Ban Tổ chức Thành ủy và đơn vị tư vấn đã triển khai tập huấn đến gần 7.000 cán bộ, đảng viên. Đối với phần mềm “Quản lý điều hành tác nghiệp đảng viên”, Ban Tổ chức Thành ủy và đơn vị tư vấn đã triển khai tập huấn đến cán bộ quản trị mạng và cán bộ Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện; cơ bản đáp ứng tiến độ, yêu cầu nội dung tập huấn.

Đáng chú ý, các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện đến các cấp ủy trực thuộc. Trong đó, tổ chức triển khai cài đặt, đăng ký phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” ngay trong buổi họp chi bộ đầu tiên của tháng 1/2023. Các đảng viên vắng mặt tại cuộc họp chi bộ và một số đảng viên được miễn tham gia sinh hoạt đảng đã được tổ hỗ trợ triển khai phần mềm hướng dẫn trực tiếp tại nhà hoặc thông qua các ứng dụng mạng xã hội, như Zalo, Viber...

Một số Đảng bộ đã có cách làm sáng tạo, bài bản, như lập danh sách các đảng viên hiện có, các đảng viên có điện thoại thông minh đủ điều kiện để cài đặt, thành lập các nhóm Zalo hỗ trợ việc cài đặt, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai cài đặt và sử dụng phần mềm, như quận Long Biên, huyện Đông Anh...

Kết quả, đến ngày 1/2/2023, có 9 đảng bộ làm điểm đã cài đặt thành công cho 88.279 đảng viên (đạt 72,87% tổng số đảng viên; khoảng 80,16% trên tổng số đảng viên có đủ điều kiện), trong đó cài đặt tên máy tính là 5.503 đảng viên; trên ứng dụng app mobile là 80.970 đảng viên; số tài khoản đã đăng ký chờ phê duyệt là 1.824 đảng viên.

Sau khi đại diện Công ty Tân Dân (đơn vị triển khai phần mềm) hướng dẫn cài đặt phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”, đã có 8 ý kiến phát biểu tại Hội nghị, nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, đưa ra những kiến nghị, đề xuất để thời gian tới việc nhân rộng phần mềm trên toàn địa bàn Thành phố được thuận tiện, hiệu quả hơn.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đánh giá cao sự vào cuộc của 9 đơn vị thí điểm triển khai thực hiện, ghi nhận các kiến nghị đề xuất; đồng thời yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện tại địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Trong khi đó, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản nhấn mạnh sự cần thiết đăng tải những thông tin mang tính định hướng trên phần mềm này để các đảng viên hiểu và thực hiện. Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng quy chế của Ban Biên tập tin, bài theo hướng phân cấp cho các đơn vị chủ động cập nhật các thông tin liên quan đến địa bàn, đơn vị; còn những thông tin cấp Thành phố do Ban Tuyên giáo Thành ủy phụ trách.

Hà Nội: Triển khai bài bản phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Lương Toàn)

Kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cũng như công tác xây dựng Đảng luôn được Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm chỉ đạo sát sao. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Tổ chức Thành ủy triển khai thí điểm 2 phần mềm này. Qua báo cáo và các ý kiến phát biểu cho thấy, việc triển khai 2 phần mềm đã đem lại những hiệu quả thiết thực, với sự vào cuộc quyết liệt của 9 đơn vị thí điểm.

“Đây là dịp để chúng ta rà soát lại cơ sở dữ liệu về các cán bộ, đảng viên ở các địa phương. Qua việc triển khai cho thấy những bất cập từ thực tiễn cần kịp thời điều chỉnh, bổ sung. Trong đó, chúng ta cần chú trọng cập nhật những thông tin chính thống, có tính định hướng cho các đảng viên và phần mềm này cũng là một phương thức để truyền tải thông tin cho cán bộ, đảng viên. Đặc biệt là việc tương tác đa chiều đối với các cán bộ, đảng viên tại các địa phương. Đây là những thông tin quan trọng giúp cho quá trình lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Thành phố hiệu quả hơn”, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Biểu dương những kết quả bước đầu của 9 đơn vị triển khai thí điểm, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong ghi nhận sự vào cuộc của cấp ủy các cấp, đặc biệt là những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo để sắp tới Thành phố triển khai đồng loạt được hiệu quả hơn. Trong đó, đáng ghi nhận là sự vào cuộc của đội ngũ đoàn viên thanh niên trong việc hỗ trợ các đảng viên cao tuổi cài đặt phần mềm.

Về nhiệm vụ thời gian tới khi triển khai đồng loạt từ tháng 4/2023 (với 41 đơn vị còn lại), Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các đơn vị phải nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của phần mềm này, đồng thời chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, công tác tuyên truyền, tăng cường kiểm tra giám sát và phê bình - khen thưởng kịp thời để khuyến khích các địa phương triển khai thực hiện tốt.

Mở tài khoản phần mềm chỉ là bước đầu, điều quan trọng là để phần mềm này “sống”, trở thành công cụ hành chính để quản lý đảng viên và các đảng viên phải vào đọc hằng ngày. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong yêu cầu các đơn vị phải cải thiện nội dung đăng tải lên phần mềm. Trong đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy sớm thông qua quy chế và kế hoạch hoạt động của Ban Biên tập tin, bài; phối hợp với Công ty Tân Dân để cập nhật thông tin trên trang tin của Đảng bộ Thành phố lên phần mềm.

Các địa phương cần chủ động cập nhật thông tin của địa phương mình lên phần mềm nhằm tạo thuận tiện cho đảng viên theo dõi. Trong đó, những thông tin đăng tải lên cần hướng đến đối tượng người đọc là các đảng viên để cho phù hợp. Đối với đơn vị tư vấn thì cần sớm khắc phục những lỗi mà 9 đơn vị triển khai thực hiện kiến nghị để tiếp tục tập huấn cho 41 đơn vị còn lại sao cho hiệu quả, theo hướng mở rộng tính năng.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ quận Đống Đa khen thưởng 15 tập thể, 165 cá nhân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

LĐLĐ quận Đống Đa khen thưởng 15 tập thể, 165 cá nhân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Từ các phong trào thi đua được các cấp Công đoàn quận Đống Đa tổ chức triển khai, trong năm 2024 đã có 312 tập thể, 5.116 lượt cá nhân được công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp. Trong đó có 1.146 lượt cá nhân được khen thưởng cấp cơ sở; 15 tập thể, 165 cá nhân tiêu biểu được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận khen thưởng tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2024 cấp quận.
Miền Bắc sắp đón đợt nồm ẩm, Hà Nội mưa vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Miền Bắc sắp đón đợt nồm ẩm, Hà Nội mưa vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Đợt rét nàng Bân đang suy yếu dần ở miền Bắc. Dự báo trong vài ngày tới nhiệt độ sẽ tăng lên khá nhiều và nồm ẩm cũng sẽ quay trở lại.
Nghệ sỹ Piano Mỹ Dung: Cống hiến hết mình vì nền âm nhạc và cộng đồng

Nghệ sỹ Piano Mỹ Dung: Cống hiến hết mình vì nền âm nhạc và cộng đồng

Hai lần được tham gia đối thoại trực tiếp cùng Thủ tướng Chính phủ là một dấu ấn đặc biệt trong hành trình hoạt động nghệ thuật và cống hiến của cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Dung (sinh năm 1993) - giảng viên Khoa Piano Giao hưởng, Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội. Không chỉ là một nghệ sĩ tài năng, cô còn dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp giảng dạy và các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa âm nhạc đến cộng đồng.
Lãi suất vay bao nhiêu là hợp lý để người thu nhập thấp có thể mua được nhà ở xã hội?

Lãi suất vay bao nhiêu là hợp lý để người thu nhập thấp có thể mua được nhà ở xã hội?

Trong bối cảnh giá nhà vẫn ở mức cao, thu nhập người lao động khó tăng nhanh và chi phí sinh hoạt ngày một lớn, việc sở hữu một căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH) vẫn là giấc mơ xa vời với nhiều người dân đô thị. Mặc dù đã có chính sách hỗ trợ vay vốn ưu đãi, thế nhưng mức lãi suất hiện tại vẫn khiến không ít người "chùn bước".
Hà Nội: Học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT tại trường nơi học lớp 12

Hà Nội: Học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT tại trường nơi học lớp 12

Thí sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trong năm học 2024 - 2025 phải đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) tại trường nơi học lớp 12.
Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho nữ đoàn viên

Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho nữ đoàn viên

Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
Chung cư cao tầng phải đảm bảo quy định về chống động đất

Chung cư cao tầng phải đảm bảo quy định về chống động đất

Mô hình nhà chung cư cao tầng đã được xã hội hiện nay chấp nhận và ngày càng trở thành xu hướng nhà ở chủ yếu tại các khu vực đô thị của nước ta. Tuy nhiên, những hệ luỵ sau trận động đất mạnh từ Myanmar và việc hàng trăm căn hộ ở chung cư Diamond Riverside, đường Võ Văn Kiệt (phường 16, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh) bị nứt tường sau rung chấn, bong tróc nền cũng đang khiến nhiều người có tâm lý lo ngại.

Tin khác

Hà Nội: Xây dựng lực lượng vũ trang thường trực theo hướng "tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt"

Hà Nội: Xây dựng lực lượng vũ trang thường trực theo hướng "tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt"

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng lực lượng vũ trang Thủ đô tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường tiềm lực quốc phòng, bảo vệ vững chắc thành quả phát triển trong giai đoạn mới, hướng tới một Thủ đô hòa bình, văn hiến, văn minh, hiện đại.
Hà Nội tập trung xử lý hơn 700 dự án chậm tiến độ

Hà Nội tập trung xử lý hơn 700 dự án chậm tiến độ

Thành phố Hà Nội sẽ tập trung xử lý 712 dự án và 117 dự án chậm tiến độ, chậm triển khai do Ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện đề xuất kiến nghị xử lý, thực hiện trong quý II, III/2025.
Tác nghiệp ở Trường Sa

Tác nghiệp ở Trường Sa

Với mỗi phóng viên, được ra Trường Sa tác nghiệp là niềm vinh dự, tự hào và hạnh phúc. Nhưng để niềm hạnh phúc đó được trọn vẹn, mỗi người đều phải vượt qua thử thách của biển cả và giới hạn của bản thân.
Góp phần xây dựng văn hóa người Hà Nội

Góp phần xây dựng văn hóa người Hà Nội

Là cơ quan ngôn luận của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Báo Lao động Thủ đô đã không ngừng củng cố vai trò tiên phong trong công tác tuyên truyền, định hướng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Góp phần vì một Hà Nội bình yên

Góp phần vì một Hà Nội bình yên

Báo Lao động Thủ đô đã đi qua chặng đường 32 năm xây dựng, phát triển. Đội ngũ phóng viên luôn tự hào là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; không ngừng tự đổi mới cách làm nhằm tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của Báo. Trong đó góp phần tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.
Nỗ lực đưa Luật Thủ đô năm 2024 vào cuộc sống

Nỗ lực đưa Luật Thủ đô năm 2024 vào cuộc sống

Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực thi hành, đã tạo ra hành lang pháp lý mới, với những cơ chế đặc thù, vượt trội chưa từng có, là dấu ấn rất quan trọng để Thủ đô Hà Nội bứt phá, phát triển. Cùng với các sở, ngành khác, ngành Tư pháp Thủ đô đang nỗ lực thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, đẩy mạnh tuyên truyền tới các cấp, ngành và toàn thể người dân về những quy định mới của Luật, cũng như nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò của Luật Thủ đô trong quản lý, xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô.
Phát huy giá trị cảnh quan không gian hồ Gươm

Phát huy giá trị cảnh quan không gian hồ Gươm

Nhằm phát huy giá trị văn hóa lịch sử, danh lam thắng cảnh di tích quanh hồ Gươm, góp phần tạo không gian sinh hoạt cộng đồng và đẩy mạnh phát triển du lịch, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa giao các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc lập quy hoạch, cải tạo không gian khu vực phía Đông hồ Gươm theo hướng xây dựng quảng trường - công viên đặc biệt. Thành phố cũng sẽ đầu tư cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Mỗi công dân Thủ đô phải trở thành một công dân số

Mỗi công dân Thủ đô phải trở thành một công dân số

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội vừa phát động tới Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân phong trào “Công dân số cùng Thủ đô vươn mình”, nhằm khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo của nhân dân tham gia quá trình chuyển đổi số của Thủ đô.
Triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thủ đô năm 2025

Triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thủ đô năm 2025

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên năm 2025, Hà Nội sẽ triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ kinh tế trên địa bàn Thành phố lĩnh vực kinh tế ngành.
Lấy đầu tư công là động lực dẫn dắt, Hà Nội quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 8%

Lấy đầu tư công là động lực dẫn dắt, Hà Nội quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 8%

Năm 2025, Hà Nội đẩy mạnh và phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt ít nhất 95% kế hoạch giao, theo tinh thần lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt và thu hút đầu tư xã hội. Qua đó quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP là 8% trở lên.
Xem thêm
Phiên bản di động