Tiếp bài “Công khai bán Giấy giới thiệu nhân đạo”:

Thừa nhận sai, song “bảo lưu” quy định không giống ai!

Mới trong giai đoạn thử việc, nhưng bà Phạm Thị Toan và Nguyễn Thị Hằng đã được phép lưu giữ hàng chục bộ giấy giới thiệu, công văn lưu không của Hợp tác xã (HTX) Sản xuất Tình thương (HTX Tình thương) và Trung tâm Nhân đạo Hồng Đức, dẫn đến việc ngang nhiên bán giấy giới thiệu và đề ra quy định bán sản phẩm tăm, bút bi thu lợi bất chính.  Trước hành vi đó, lãnh đạo của 2 cơ sở trên đều thừa nhận việc làm này là sai, nhưng vẫn cho rằng, việc cấp giấy giới thiệu lưu không là vì cấp cho người bán buôn.
thua nhan sai song bao luu quy dinh khong giong ai Bán giấy giới thiệu, công văn xin tiền từ thiện
thua nhan sai song bao luu quy dinh khong giong ai Thu lợi bất chính trên tình thương của cộng đồng

Ký giấy mà không biết nội dung

Báo LĐTĐ số 112 và số 113 đã phản ánh về việc bà Phạm Thị Toan ở xã Phù Lưu Tế (Mỹ Đức, Hà Nội) đã có hành vi bán giấy giới thiệu, công văn của 2 cơ sở là HTX Tình thương và Trung tâm Nhân đạo Hồng Đức với giá từ 500 - 800 nghìn đồng/bộ. Bên cạnh đó còn có trường hợp bà Nguyễn Thị Hằng ở xã Lê Thanh (Mỹ Đức), mặc dù không công khai bán giấy giới thiệu như bà Toan, nhưng bà Hằng lại “tự ý” đề ra quy định người đi bán tăm từ thiện buộc phải mua 3.000 gói tăm (trị giá hơn 1 triệu đồng), mới được sở hữu một bộ giấy giới thiệu (công văn và bảng báo giá).

thua nhan sai song bao luu quy dinh khong giong aithua nhan sai song bao luu quy dinh khong giong ai
Ông Hà Hữu Vỵ - Chủ nhiệm HTX Sản xuất Tình thương - cho rằng, văn bản miệng có giá trị như văn bản bằng giấy(!?).

Trước sự việc trên, để phản ánh rõ hơn, PV báo LĐTĐ đã liên hệ với ông Hà Hữu Vỵ - Chủ nhiệm HTX Sản xuất Tình thương (Sơn Tây, Hà Nội). Tại buổi làm việc với PV ngày 27.9, ông Vy cho biết: Bà Toan và bà Hằng đều không phải là nhân viên chính thức của HTX Tình thương, mà chỉ là cộng tác viên thử việc. Hiện tại, phía HTX cũng không lưu bất kỳ bản hợp đồng cộng tác, hay hồ sơ xin việc, giấy cam kết gì của 2 cá nhân trên. Trả lời việc tại sao bà Phạm Thị Toan đang là Giám đốc của Trung tâm Nhân đạo Hồng Đức – Cơ sở 3, nhưng lại giữ quyển giấy giới thiệu, công văn của HTX Tình thương, ông Vỵ cho hay: “Bà Toan trước đây không hề làm việc tại HTX, nhưng vì quen biết, thỉnh thoảng xin 1-2 bộ công văn, giấy giới thiệu bán tăm từ thiện và có nhiều đóng góp cho hội nên được hội tặng Kỷ niệm chương. Vì quen biết, ủng hộ nhiều, nên cho giấy”.

Về việc bà Toan và bà Thắng, vì sao mới chỉ là cộng tác viên thử việc, chưa được ký bất kỳ hợp đồng, văn bản rằng buộc nào, nhưng lại được phép lưu giữ giấy tờ lưu không của HTX? Ông Vỵ giải thích: “Những người đó giữ và ghi thông tin người đi bán vào phiếu gốc, sau đó sẽ nộp lại cho HTX để đối chiếu. Trong nghề kinh doanh là phải cấp như thế, đấy là thử việc, nếu làm tốt, làm đúng thì sẽ cho làm tiếp, còn làm trái với thủ tục kinh doanh thì không cho làm”.

Một vấn đề nữa cũng được ông Vỵ chia sẻ, theo đó, hiện HTX Tình thương chỉ cấp cho bà Toan và bà Hằng công văn, giấy giới thiệu và báo giá. Thêm vào đó, bà Toan cũng được cấp thêm một loại công văn xin hỗ trợ kinh phí để tổ chức Trung thu cho các em thiếu nhi, còn lại HTX không cấp thêm bất kỳ công văn nào. Còn công văn xin kinh phí mở lớp học mà bà Toan bán lại cho PV, ông Vỵ cho hay: “Không đọc, cấp dưới đưa lên thì ông ký”. Ngoài ra, ông Vỵ cũng thừa nhận, việc đóng dấu treo trên công văn đề nghị mua sản phẩm của HTX cũng là do cấp dưới tự đóng và ông cũng không hề hay biết.

Văn bản miệng “có giá trị” như văn bản giấy(!?)

Ông Vy cũng cho biết thêm, HTX không có quy định cho phép bà Toan và bà Hằng bán giấy giới thiệu với giá như trên, nhưng với quy định buộc phải mua 3.000 tăm, mới được sở hữu 1 bộ giấy giới thiệu là có, quy định đó chỉ được ban hành bằng miệng. Thậm chí, ông Vỵ còn khẳng định “Hiến pháp và pháp luật quy định, văn bản miệng có giá trị pháp lý như các văn bản thông thường bằng giấy”, nhằm bao biện cho hành vi sai trái của bà Hằng, cũng như không thừa nhận sự buông lỏng quản lý của mình.

Trước hành vi bán giấy giới thiệu, công văn của Trung tâm Nhân đạo Hồng Đức và HTX Tình thương của bà Toan, không chỉ có ông Vỵ, mà ngay cả ông Trần Mạnh Hiến – Giám đốc Trung tâm Nhân đạo Hồng Đức – Cơ sở 1, cũng thừa nhận hành vi của bà Toan là hoàn toàn sai trái, cần chấn chỉnh. Còn đối với trường hợp của bà Nguyễn Thị Hằng, ngoài việc yêu cầu người đến xin làm cộng tác viên phải mua 3.000 tăm (sẽ nhận được 1 bộ công văn, giấy giới thiệu bán sản phẩm từ thiện) và việc bà Hằng sử dụng đầu số tổng đài của HTX Tình thương, ông Vỵ cho rằng, đó là do HTX có ý định mở cơ sở ở đó nên cho phép bà Hằng làm vậy, thậm chí mỗi bộ công văn, giấy giới thiệu xuất đi bà Toàn và bà Hằng phải nộp lại cho HTX 50 nghìn đồng/bộ.

Ông Vy cũng cho biết thêm, HTX không có quy định cho phép bà Toan và bà Hằng bán giấy giới thiệu với giá như trên, nhưng với quy định buộc phải mua 3.000 tăm, mới được sở hữu 1 bộ giấy giới thiệu là có, quy định đó chỉ được ban hành bằng miệng. Thậm chí, ông Vỵ còn khẳng định “Hiến pháp và pháp luật quy định, văn bản miệng có giá trị pháp lý như các văn bản thông thường bằng giấy”, nhằm bao biện cho hành vi sai trái của bà Hằng, cũng như không thừa nhận sự buông lỏng quản lý của mình.

Việc Trung tâm Nhân đạo Hồng Đức và HTX Tình thương (Sơn Tây) cấp giấy giới thiệu, công văn lưu không cho cấp dưới và cho cộng tác viên quản lý, để cấp và bán cho các đối tượng mua, đối tượng xin cộng tác khi chưa biết họ là ai, thể hiện cách làm việc thiếu nghiệp vụ, buông lỏng quản lý và hoàn toàn sai trái, thậm chí nhiều người đã phải đặt câu hỏi, phải chăng sự buông lỏng quản lý ấy là vì lợi ích của nhiều bên. Việc làm của 2 cơ sở này không chỉ làm ảnh hưởng đến uy tín của các tổ chức từ thiện khác mà còn làm ảnh hưởng đến nỗ lực, tinh thần của những người đang làm những chương trình thiện nguyện chân chính.

Tuấn Minh – Ngọc Thủy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

New Year Concert 2026: Khi âm nhạc giao hưởng bước vào đời sống đô thị

New Year Concert 2026: Khi âm nhạc giao hưởng bước vào đời sống đô thị

Sự rộn ràng của Strauss, chiều sâu kịch tính của opera, tiếng guitar lắng đọng và những bản nhạc phim hào sảng đã hòa quyện làm nên một đêm nhạc giàu cảm xúc. New Year Concert 2026 không chỉ khơi dậy niềm tin, hy vọng và những khởi đầu đầy hứng khởi cho năm mới, mà còn mở ra một cách tiếp cận gần gũi hơn để âm nhạc giao hưởng thẩm thấu vào đời sống đô thị.
TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”

TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”

Ngày 1/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 41 đối tượng với 5 tội danh gồm “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Mua bán người”; “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”, “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương  lịch

Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương lịch

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm cuối năm, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 15 (Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội) đã kịp thời phát hiện và thu giữ gần 1 tấn chân gà không hóa đơn chứng từ, đang trên đường vận chuyển vào nội thành tiêu thụ.
Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Trong ngày 1/1/2026, cùng với việc xử lý nghiêm hơn 10.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã thực hiện trừ điểm Giấy phép lái xe (GPLX) đối với gần 1.800 tài xế. Đây là biện pháp mạnh tay nhằm răn đe các hành vi nguy hiểm, góp phần kéo giảm sâu số vụ tai nạn giao thông ngay từ những ngày đầu năm.
Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

“Hanoi Concert - Hòa nhạc năm mới 2026” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 1/1/2026 tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2; phát thanh trực tiếp trên kênh FM96 và trực tuyến trên app HanoiON cùng các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Ngày 1/1, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội đã diễn ra “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” với nhiều nét văn hóa đầu Xuân truyền thống, đặc trưng của các dân tộc, mang đến cho người dân Thủ đô và du khách những trải nghiệm hấp dẫn.
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.

Tin khác

TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”

TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”

Ngày 1/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 41 đối tượng với 5 tội danh gồm “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Mua bán người”; “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”, “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương  lịch

Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương lịch

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm cuối năm, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 15 (Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội) đã kịp thời phát hiện và thu giữ gần 1 tấn chân gà không hóa đơn chứng từ, đang trên đường vận chuyển vào nội thành tiêu thụ.
Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Trong ngày 1/1/2026, cùng với việc xử lý nghiêm hơn 10.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã thực hiện trừ điểm Giấy phép lái xe (GPLX) đối với gần 1.800 tài xế. Đây là biện pháp mạnh tay nhằm răn đe các hành vi nguy hiểm, góp phần kéo giảm sâu số vụ tai nạn giao thông ngay từ những ngày đầu năm.
Vụ lừa bán vé Show nhạc "Về đây bốn cánh chim trời": Giám đốc Công ty Ngọc Việt đối diện hình phạt nào?

Vụ lừa bán vé Show nhạc "Về đây bốn cánh chim trời": Giám đốc Công ty Ngọc Việt đối diện hình phạt nào?

Liên quan đến vụ việc hàng nghìn khán giả bị "bỏ rơi" trong đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" tối 28/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education. Cơ quan chức năng xác định, bị can đã có hành vi gian dối, tiếp tục bán vé dù biết rõ chương trình không thể diễn ra nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
TP.HCM: Triệt phá đường dây buôn lậu sản phẩm thực phẩm chức năng

TP.HCM: Triệt phá đường dây buôn lậu sản phẩm thực phẩm chức năng

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa ra Quyết định, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tạ Văn Vinh, Phan Thị Tuyết Nhung, Trần Ngọc Phương Uyên để điều tra về hành vi “Buôn lậu” và làm rõ các hành vi vi phạm khác có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Khởi tố Giám đốc Công ty Ngọc Việt lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua show nhạc “Về đây bốn cánh chim trời”

Khởi tố Giám đốc Công ty Ngọc Việt lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua show nhạc “Về đây bốn cánh chim trời”

Lợi dụng sức hút của chương trình nghệ thuật quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi, Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education đã chỉ đạo tiếp tục bán vé dù biết rõ buổi biểu diễn không thể diễn ra. Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã chính thức khởi tố, bắt tạm giam đối tượng này về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
TP.HCM: Khởi tố nhiều đối tượng đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ

TP.HCM: Khởi tố nhiều đối tượng đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tiếp tục phát hiện nhiều vụ án cưỡng đoạt tài sản liên quan các Công ty TNHH mua bán nợ Bắc Nam, Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ - Vệ sĩ - Mua bán nợ và Công ty TNHH mua bán nợ Đất Bắc.
Từ 1/1/2026, mở rộng đối tượng bị khấu trừ lương để cưỡng chế thi hành xử phạt hành chính

Từ 1/1/2026, mở rộng đối tượng bị khấu trừ lương để cưỡng chế thi hành xử phạt hành chính

Chính sách mới áp dụng từ 1/1/2026 mở rộng đối tượng bị áp dụng biện pháp khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập để cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Lần đầu người dân có quyền yêu cầu xóa dữ liệu của mình

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Lần đầu người dân có quyền yêu cầu xóa dữ liệu của mình

Từ ngày 1/1/2026, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc bảo đảm quyền con người, quyền riêng tư trong môi trường số. Đáng chú ý, lần đầu tiên pháp luật Việt Nam ghi nhận quyền của cá nhân được yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân khỏi hệ thống của các tổ chức, doanh nghiệp.
Thanh Hoá: Phát hiện hơn 10 tấn cá khoai chứa chất cấm Formaldehyde

Thanh Hoá: Phát hiện hơn 10 tấn cá khoai chứa chất cấm Formaldehyde

Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, ngăn chặn một vụ vận chuyển số lượng lớn cá khoai ướp lạnh có chứa chất cấm Formaldehyde, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan Công an để điều tra, xử lý theo quy định do có dấu hiệu tội phạm.
Xem thêm
Phiên bản di động