Thủ tướng: Nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà xã hội theo hướng phù hợp hơn

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiếp tục quán triệt tinh thần chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phát triển nhà ở xã hội; xem đây là một nhiệm vụ quan trọng, gắn với phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh cho nhân dân. Thủ tướng cũng cơ bản đồng ý với các đề xuất, kiến nghị về nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà xã hội theo hướng phù hợp hơn.
Nhà ở xã hội tại Đông Anh sẽ nhận hồ sơ mua nhà từ quý III/2025 Quyết tâm trong năm 2025 sẽ hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội

Sáng 16/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch triển khai 5 tháng cuối năm 2025.

Nhiều địa phương đạt kết quả tích cực

Theo báo cáo, cả nước hiện có 692 dự án nhà ở xã hội đang triển khai, với quy mô 633.559 căn hộ. Trong số này, 146 dự án đã hoàn thành (103.717 căn), 144 dự án đang thi công (127.261 căn) và 402 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư (402.581 căn). Như vậy, đến nay mới đạt khoảng 59,6% chỉ tiêu giai đoạn 2021 - 2025.

Trong số các địa phương, thành phố Hải Phòng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Thành phố được giao mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025 là 16.555 căn, nhưng đến nay đã triển khai 23 dự án với 26.255 căn. Riêng 5 tháng cuối năm 2025, dự kiến hoàn thành thêm 5.625 căn, đưa tổng số căn hoàn thành toàn giai đoạn lên 16.689 căn, vượt chỉ tiêu được giao. Hải Phòng cũng tiên phong áp dụng phần mềm giám sát tiến độ hàng tuần, hàng tháng; đồng thời kiên định chủ trương “ba tốt”: Vị trí tốt, chất lượng tốt, giá tốt.

Tỉnh Quảng Ninh cũng là địa phương được đánh giá cao. Năm 2025, tỉnh được giao chỉ tiêu 2.201 căn và dự kiến hoàn thành vượt. Đặc biệt, tỉnh đã mạnh dạn chuyển đổi bốn tòa nhà thương mại FLC thành nhà ở xã hội, mở ra hướng đi mới trong tận dụng quỹ nhà sẵn có.

Trong dịp 19/8, Quảng Ninh sẽ đưa vào sử dụng một khu nhà ở xã hội với vị trí đẹp, hướng nhìn ra Vịnh Hạ Long, thể hiện quan điểm “người khó khăn cũng được ở nơi đẹp, tạo tự hào và niềm tin”. Tỉnh cũng ưu tiên quỹ đất cho lực lượng công an, quân đội, đồng thời đồng tình với đề xuất mở rộng điều kiện mua nhà cho nhóm lao động phi chính thức.

Thủ tướng: Nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà xã hội theo hướng phù hợp hơn
Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của việc phát triển nhà ở xã hội, đầu tư cho nhà ở xã hội là đầu tư cho phát triển; phát triển nhà ở xã hội góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại Bắc Ninh, nơi có nhu cầu nhà ở xã hội rất lớn do sự phát triển mạnh của công nghiệp, các dự án triển khai đều tiêu thụ hết ngay khi ra mắt. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành khoảng 12.000 căn, đặt mục tiêu đến năm 2028 có trên 100.000 căn. Bắc Ninh cam kết mỗi tháng khởi công một dự án mới, đồng thời ủng hộ việc nâng trần thu nhập để người dân dễ tiếp cận hơn.

Tỉnh Điện Biên dù không được giao chỉ tiêu năm 2025 nhưng cũng có kế hoạch cụ thể. Tỉnh đã quy hoạch 61 ha đất cho phát triển nhà ở xã hội, thống kê nhu cầu khoảng 1.303 căn cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Cùng với đó, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã hoàn thành 100% chỉ tiêu, với 7.293 căn được hỗ trợ, trong đó có 155 căn cho người có công…

Cùng với địa phương, nhiều bộ, ngành cũng chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ. Bộ Quốc phòng được giao 252 căn trong năm 2025, nhưng đã đăng ký tới 1.000 căn, thực tế dự kiến hoàn thành 1.254 căn - vượt 25%. Bộ đã đề xuất quỹ đất 200 ha tại 46 điểm để xây dựng nhà ở xã hội cho quân nhân.

Bộ Công an cũng có kế hoạch triển khai 11 dự án với khoảng 11.200 căn trong năm nay. Riêng tại Hà Nội, Bộ đã thống nhất 19 vị trí đất và khởi công 3 dự án 2.000 căn nhân dịp 19/8; Thành phố Hồ Chí Minh có thêm 750 căn. Tổng nhu cầu của lực lượng Công an cả nước hiện vào khoảng 58.000 căn.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Quốc Dũng cho biết, Ngân hàng Nhà nước xác định phát triển nhà ở xã hội là mục tiêu lớn của Đảng và Nhà nước, do đó đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của ngành ngân hàng. Hiện nay Ngân hàng Nhà nước được giao thực hiện 3 chương trình tín dụng liên quan đến việc phát triển nhà ở xã hội.

Chương trình thứ nhất là chương trình 120 nghìn tỷ đồng, đến nay đã có 9 ngân hàng đăng ký tham gia với số tiền 145 nghìn tỷ đồng, vượt mức quy định 120 nghìn tỷ đồng. Trong đó riêng các Ngân hàng thương mại nhà nước đăng ký tham gia 120 nghìn tỷ, 5 ngân hàng thương mại cổ phần khác, mỗi ngân hàng tham gia 5.000 tỷ đồng.

Thủ tướng: Nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà xã hội theo hướng phù hợp hơn
Lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan dự Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đến 30/6, các ngân hàng đã cam kết tín dụng 8.300 tỷ cho 41 dự án, đạt 56% tổng số. Lãi suất cho vay cũng đã giảm đáng kể: từ 8,2% xuống còn 6,4% đối với chủ đầu tư và từ 7,8% xuống còn 5,9% đối với người vay mua nhà.

Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Vương Văn Minh cho biết, đến 31/7 đã cho vay 26.000 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 58.000 người thu nhập thấp, trong đó có 14.000 hộ vay mua nhà. Bộ Tài chính bố trí vốn ngân sách khoảng 28.000 tỷ đồng để cấp bù lãi suất và phí quản lý cho các chương trình tín dụng này. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã đưa cơ chế miễn tiền sử dụng đất, rút ngắn thủ tục giao đất vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi…

Không thay đổi chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa mang tính trước mắt, vừa có ý nghĩa lâu dài trong chiến lược phát triển đất nước. Thủ tướng khẳng định, nhà ở là nhu cầu thiết yếu, gắn liền với an sinh, hạnh phúc của người dân và sự ổn định, phát triển bền vững của xã hội.

Thủ tướng ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong việc triển khai mục tiêu phát triển 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030. Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Thủ tướng, vẫn còn một số hạn chế xuất phát từ vướng mắc về cơ chế, chính sách, đặc biệt là việc tiếp cận đất đai, thủ tục đầu tư, nguồn vốn tín dụng ưu đãi…

Từ thực tiễn trên, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiếp tục quán triệt tinh thần chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phát triển nhà ở xã hội; xem đây là một nhiệm vụ quan trọng, gắn với phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh cho nhân dân.

Thủ tướng: Nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà xã hội theo hướng phù hợp hơn
Hội nghị được kết nối trực tuyến tới tất cả các địa phương trên toàn quốc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nêu rõ, từ nay đến cuối năm, còn rất nhiều việc phải làm để hoàn thành các mục tiêu Đề án đã đề ra; nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành ít nhất 100.000 căn nhà ở xã hội từ nay đến cuối năm 2025 là không đổi; không thay đổi chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho địa phương ngay từ đầu năm.

Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm - "những việc cần làm ngay".

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng phải bám sát từng chỉ tiêu, kịp thời báo cáo, tham mưu cơ chế chính sách để tháo gỡ khó khăn. Các bộ, ngành khác liên quan cần phối hợp đồng bộ, không đùn đẩy. Đặc biệt, chính quyền địa phương phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trực tiếp chịu trách nhiệm trước Chính phủ về tiến độ và kết quả tại địa bàn mình quản lý.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền; tinh thần là cái gì có lợi cho dân, cho nước thì cứ thế làm, cái gì có hạn cho dân cho nước thì hết sức tránh; làm việc trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật, quy định của Đảng nhưng hết sức sáng tạo, đổi mới tư duy, bảo đảm 3 có và 2 không: "3 có" là có lợi cho đất nước, có lợi cho người dân, có lợi cho doanh nghiệp, "2 không" là không có động cơ cá nhân, tham nhũng, tiêu cực và không để thất thoát, lãng phí tài sản.

Thủ tướng: Nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà xã hội theo hướng phù hợp hơn
Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành ít nhất 100.000 căn nhà ở xã hội từ nay đến cuối năm 2025 là không đổi - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các địa phương đôn đốc các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% thuộc dự án theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023 để khởi công, ngay trong năm 2025.

Cùng với đó, tổ chức thực hiện ngay những quy định tại Nghị quyết số 201 thí điểm một số chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội; thực hiện ngay việc cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính theo quy định của Nghị số quyết 201 và Nghị định số 192; không ban hành các quy định làm phát sinh điều kiện, tiêu chí giao chủ đầu tư, phát sinh thủ tục hành chính gây phiền hà cho doanh nghiệp, người dân; các thủ tục hành chính đối với dự án nhà ở xã hội phải được thực hiện theo "luồng xanh", "luồng ưu tiên"; xử lý ngay những khó khăn, vướng mắc đang tồn đọng đã được tháo gỡ tại Nghị quyết 201 như: lựa chọn chủ đầu tư; đấu thầu, thủ tục đầu tư xây dựng; xác định giá bán, giá thuê mua...

Thủ tướng cơ bản đồng ý với các đề xuất, kiến nghị, trong đó có đề xuất của Bộ Xây dựng về nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà xã hội theo hướng phù hợp hơn, giao Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi theo trình tự rút gọn Nghị định số 100/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thuận An: Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2025

Thuận An: Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2025

Sáng 22/12, Đảng ủy - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Thuận An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội năm 2025; triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội lần thứ III

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội lần thứ III

Chiều 22/12, Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Nhật Bản

Góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Nhật Bản

Ngày 22/12, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội do ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.
Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng

Những chiến sĩ biên phòng ở Ma Lù Thàng

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), Đoàn công tác của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã vượt qua những cung đèo quanh co, hun hút của miền Tây Bắc để đến với đồng bào và những người lính đang ngày đêm bám trụ nơi phên dậu Tổ quốc. Giữa vùng biên giới xa xôi, khắc nghiệt của Lai Châu, bình yên vẫn được gìn giữ bền bỉ từng ngày, bắt đầu từ những bước chân lặng lẽ, thầm lặng mà kiên cường của người lính biên phòng nơi tuyến đầu.
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám dâng hương, báo công tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám dâng hương, báo công tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên

Nhân kỷ niệm 53 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2025), sáng 22/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng các tổ chức chính trị - xã hội phường long trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh trong trận bom B52 tháng 12/1972 tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên (số 51 phố Khâm Thiên).
Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32.
Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Công đoàn Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn (Lào)

Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Công đoàn Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn (Lào)

Mới đây, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm hoạt động Công đoàn tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Tin khác

Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định hạn mức chi trả tiền bảo hiểm tiền gửi

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định hạn mức chi trả tiền bảo hiểm tiền gửi

Theo Luật Bảo hiểm tiền gửi 2025, tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi và các hình thức tiền gửi khác.
Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII

Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII

Sáng 22/12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh

Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương đã có bài viết với nhan đề: “Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh”. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết đến bạn đọc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Kinh tế tư nhân phải trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Kinh tế tư nhân phải trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế

Tại phiên họp Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khu vực kinh tế tư nhân cần tiếp tục bứt phá, trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế trong giai đoạn phát triển mới.
Chính thức công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Chính thức công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Sáng 21/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Cả nước khởi công, khánh thành 234 dự án, công trình mang khát vọng vươn xa ra biển lớn

Cả nước khởi công, khánh thành 234 dự án, công trình mang khát vọng vươn xa ra biển lớn

Tại lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật đồng loạt 234 công trình hạ tầng tiêu biểu trên cả nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn và tin tưởng rằng, các công trình, dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, quan trọng sẽ "đi đúng đích, về đúng hạn", bảo đảm chất lượng, đem lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân, góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc...
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận

Ngày 19/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Khởi công Dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội

Khởi công Dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội

Ngày 19/12, Hà Nội ghi dấu một cột mốc mới trong lịch sử phát triển đô thị khi "siêu dự án" Khu đô thị thể thao Olympic chính thức khởi công. Với quy mô hơn 9.000 ha, tổng vốn đầu tư trên 925.000 tỷ đồng dự án được kỳ vọng sẽ tạo nên một không gian thể thao - đô thị hiện đại, mang tầm vóc quốc tế, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia giành Huy chương vàng SEA Games

Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia giành Huy chương vàng SEA Games

Tối 18/12, ngay sau khi Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng SEA Games 33, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng thành tích tuyệt vời của Ban Huấn luyện và các Đội tuyển.
Xem thêm
Phiên bản di động